Loading...
2.
Nhưng tôi cứ thích chạy lung tung đấy!
Sau khi cùng cô bạn thân đi chăm sóc da xong, tôi lại sung sướng thưởng thức món lẩu yêu thích nhất của mình , vừa ăn vừa xuýt xoa vì cay, nhưng miệng vẫn không ngừng khen ngon, cảm giác hạnh phúc như thể cả thế giới lúc này chỉ còn lại nồi lẩu trước mặt và chiếc bụng đói của tôi .
Bên ngoài mưa như trút nước, thế là tôi lập tức nắm lấy cơ hội, nhắn tin cho Bùi Hành Hà: “Mưa to quá trời luôn!”
“Nhà bạn thân em ở ngay gần đây.”
“Em định ngủ lại nhà cậu ấy một đêm.”
Sợ anh không hiểu ý, tôi còn đắc ý bổ sung thêm một câu: “Em không hỏi ý kiến anh đâu nhé!”
Nào ngờ, ngay giây tiếp theo, Bùi Hành Hà đã xuất hiện ngay trước mặt tôi , bình thản hỏi: “Ăn xong rồi à ? Anh đưa hai người về nhà.”
Hóa ra ban nãy tôi không nhìn nhầm, anh thật sự đã đích thân đến đây.
Vừa về đến nhà, Bùi Hành Hà đã lấy túi chườm đá trong tủ lạnh ra rồi áp thẳng lên môi tôi , khiến tôi lạnh đến mức rùng mình , lập tức ngẩng đầu hỏi: “Anh làm gì đấy?”
“Môi em sưng rồi .”
“Còn không phải tại anh hôn sao !”
Anh liếc nhìn tôi một cái rồi chẳng nói chẳng rằng, xoay người bước lên lầu, để mặc tôi tự chườm đá. Tôi t/ùy tiện áp một lúc đã mất kiên nhẫn, tiện tay ném túi chườm sang bên cạnh, nghĩ bụng dù sao lát nữa vết sưng cũng sẽ tự hết, chẳng cần phải nghiêm túc đến thế.
Nào ngờ, vừa nằm xuống định ngủ, dạ dày tôi đã bắt đầu đau rát dữ dội, khó chịu đến mức phải ôm c/h/ặ/t lấy Bùi Hành Hà. Anh lập tức ngồi dậy, đi pha cho tôi một cốc nước mật ong, đợi một lúc mới cúi đầu hỏi: “Thế nào rồi , còn đau không ?”
Tôi lại rúc vào lòng anh , vừa làm nũng vừa rên rỉ: “Hình như hết đau rồi .”
Anh nghe xong liền bình thản đáp: “Vậy dậy súc miệng đi .”
Tôi : “…”
Tôi tức tối đi súc miệng một trận rồi quay lại , trong lòng vẫn còn ấm ức nên nhất quyết không cho anh ngủ, kéo tay áo anh mè nheo: “Em không ngủ được , anh kể chuyện cho em nghe đi !”
“Em muốn nghe truyện tổng tài bá đạo!”
Bùi Hành Hà chỉ lật xem mấy trang rồi tỏ vẻ không muốn đọc , khiến tôi tức đến mức nhào tới c/ắ/n yết hầu anh . Anh lập tức đen mặt, đưa tay đẩy tôi ra , còn tôi thì càng nghĩ càng bực, bởi người đàn ông này cứ hễ chọc tôi giận là lại chỉ biết chuyển khoản, chẳng có chút kỹ năng dỗ dành nào.
“Ai thèm tiền của anh chứ!”
Không biết dỗ tôi vui, cũng chẳng chịu chiều chuộng tôi một chút, dù có gương mặt đẹp trai đến đâu thì cũng vô dụng thôi! Nghĩ đến đây, tôi càng cảm thấy tức tối, đúng là có người khiến người ta vừa yêu vừa hận mà.
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333
Sau đó, cô bạn thân khuyên tôi rằng đàn ông ấy mà, cứ từ từ uốn nắn rồi cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời thôi. Tôi nghe xong liền chớp mắt, trong đầu lập tức nảy ra một ý tưởng: trêu chọc tảng băng di động này ư? Nghe cũng thú vị đấy chứ!
Ngay tối hôm đó,
tôi
bắt đầu thực hành ngay lập tức.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ong-chong-doc-doan/chuong-2
Tôi
rúc
vào
lòng Bùi Hành Hà,
vừa
mè nheo
làm
nũng
vừa
giả vờ ngoan ngoãn, đợi đến khi
anh
không
chú ý mới nhanh như chớp trượt bàn tay nhỏ bé xuống
dưới
, túm lấy m/ô/n/g
anh
bóp một cái thật mạnh.
“Mềm ghê!” Tôi cười đến vô tội, nhưng ngay sau đó lại vội vàng sửa lời: “À không , cứng ghê!”
Hóa ra cơ bắp cũng có thể luyện đến tận chỗ này cơ đấy, đúng là mở mang tầm mắt!
Sắc mặt Bùi Hành Hà lập tức tối sầm, bàn tay anh cũng dịch lên vai tôi như thể định đẩy tôi ra , nhưng tôi đã nhanh miệng cảnh cáo trước : “Anh mà còn dám đẩy em ra , em giận thật đấy!”
“Là kiểu dỗ thế nào cũng không chịu hết giận luôn!”
Có lẽ câu nói ấy đã phát huy tác dụng, bởi anh thật sự khựng lại , không tiếp tục đẩy tôi ra nữa. Thấy vậy , tôi càng được nước lấn tới, bàn tay lại nghịch ngợm luồn lên trên , lướt qua cơ bụng săn chắc rồi chậm rãi sờ lên cơ n/g/ự/c của anh , sau đó ngước mắt nhìn phản ứng của người đàn ông trước mặt.
Tôi thử bóp một cái.
Bùi Hành Hà nhắm nghiền mắt, cả người cứng đờ, trông chẳng khác nào đã hoàn toàn chấp nhận số phận, còn tôi thì vui vẻ đến mức chỉ muốn cười thành tiếng.
Kể từ hôm đó, tôi càng ngày càng được đà lấn tới, rảnh rỗi là lại nhắn tin quấy rối anh bằng đủ kiểu lời lẽ sến súa, chẳng hề biết ngượng ngùng là gì.
“Em vừa ăn một viên kẹo ngọt ơi là ngọt, ngọt đến mức không nhịn được mà muốn chia sẻ với lưỡi của anh .”
“Em đã ngoan ngoãn nằm xuống rồi , chỉ chờ anh chúc em ngủ trưa ngon lành thôi.”
“Dù em không phải bánh Oreo, nhưng anh vẫn có thể nhúng em vào sữa mà.”
“…”
“Điện thoại của em hình như hỏng rồi , sao chẳng nhận được tin nhắn nào của anh vậy ?”
“…”
“BÙI HÀNH HÀ!!!”
Cuối cùng, anh cũng chịu trả lời: “Có cuộc họp đột xuất. Chúc em ngủ trưa ngon lành.”
Đến buổi tối, tôi càng chẳng biết kiêng nể là gì. Ban đầu, tôi mềm nhũn nằm bò lên người anh , lấy cớ sạc pin để quấn lấy anh không buông, sau đó bàn tay lại bắt đầu sờ mó lung tung khắp nơi, cho đến khi bị anh tóm gọn.
Tôi chẳng những không chịu dừng lại mà còn c/ắ/n lên môi anh , khiêu khích hỏi: “Sao nào, không cho sờ à ?”
Tay còn lại của tôi che mắt anh , giọng điệu đầy vẻ đắc ý: “Anh không cho em chơi, em sẽ ra ngoài tìm người khác chơi!”
Bùi Hành Hà buông tay, yết hầu khẽ chuyển động lên xuống mấy lần , còn tôi thì chẳng chịu bỏ qua cơ hội này , cố tình đưa ngón tay chạm nhẹ vào đó rồi ngạc nhiên reo lên: “Ơ, lại động đậy rồi này !”
Sau đó, tôi thản nhiên vén áo anh lên, vùi mặt vào l/ồ/ng n/g/ự/c rắn chắc ấy , trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: đúng là anh chàng cơ bắp!
Mà còn hồng hồng nữa chứ!
Tôi há miệng c/ắ/n một cái, trong lòng vui vẻ đến mức chỉ muốn cười khúc khích.
Bùi Hành Hà tức đến mức hai tai đỏ bừng, nhưng dù tôi có trêu chọc đến đâu , vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng, nghiêm nghị, mang dáng vẻ cấm d/ụ/c như thể chẳng có chuyện gì trên đời đủ sức khiến anh mất kiểm soát.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.