Loading...
6.
Bị anh trách móc một hồi, đầu óc tôi càng choáng váng, thậm chí còn bắt đầu thấy buồn nôn. Tôi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, anh cũng lật đật đuổi theo, còn cúi xuống xỏ giày cho tôi .
“Khó chịu lắm đúng không ? Để anh múc cho em thêm một bát canh giải rượu nhé.”
Nghe xong, tôi càng muốn nôn hơn.
“Anh ra ngoài đi !”
Đợi anh đi khỏi, tôi mới nôn được . Lúc này cả người mới dễ chịu hơn đôi chút.
Tôi chê trên người nồng nặc mùi rượu, bèn cởi váy đi tắm, cuối cùng chỉ quấn một chiếc khăn tắm rồi bước ra ngoài.
“Bùi Hành Hà, qua đây sấy tóc cho em!”
Dưới ánh đèn sáng rõ, dấu hôn trên làn da trắng như sứ của tôi càng trở nên nổi bật. Bùi Hành Hà cầm máy sấy tóc, vẻ mặt rõ ràng là có điều muốn nói nhưng lại ngập ngừng không thôi.
Lúc này tôi mới nhớ ra phải giải thích: “Thua trò chơi nên bị phạt, là con gái hôn đấy.”
Không ngờ anh lại nói : “Con gái hôn cũng không được .”
“Được thôi, vậy sau này em sẽ hôn các cô ấy .”
“... Không được chơi mấy trò như thế nữa.”
Tôi khoanh tay, bất mãn nhìn anh : “Sao anh nhỏ nhen thế? Em thích hôn ai thì hôn, anh quản được chắc!”
“Em vẫn chưa tỉnh rượu à ?”
“Tỉnh rồi em vẫn nói thế đấy!”
Sấy tóc xong, anh còn nhất quyết bôi t/h/u/ố/c cho tôi .
“Em muốn mặc bộ đồ ngủ nào?”
Tôi tiện tay chỉ đại một bộ, sau đó kéo khăn tắm trên người xuống rồi dang hai tay về phía anh .
“Đồ ngốc, em chưa lấy quần lót kìa.”
Bùi Hành Hà đứng đờ cả người , sau đó ném cả đồ ngủ lẫn quần lót cho tôi rồi nhanh ch/óng rời khỏi phòng.
Tôi nằm trên giường đợi một lúc lâu, mãi sau anh mới quay lại .
Tôi xoay người , nhìn chằm chằm vào vành tai đỏ bừng của anh , chắc nịch kết luận: “Bùi Hành Hà, anh xấu hổ rồi !”
Anh lại đáp: “Ừ.”
Thừa nhận thản nhiên đến mức chẳng có chút ngượng ngùng nào, nhưng cái vẻ mặt lạnh tanh ấy đúng là chẳng khác gì người máy.
Tôi cực kỳ không vui, đưa tay kéo hai bên má anh : “Anh có thể cười với em nhiều hơn một chút được không ?”
Không đúng!
Hình như anh đã từng cười với tôi bao giờ đâu ?
Nghĩ đến đây, tôi càng tức hơn, bèn dùng đầu húc vào người anh .
Choáng quá!
Buồn ngủ quá!
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Bùi Hành Hà đã ra ngoài từ lúc nào.
Tôi xuống tầng mở quà sinh nhật, chú mèo con cứ quấn quýt quanh chân mãi nên tôi tiện tay bế nó lên.
“Meo meo, muốn được hôn rồi đúng không ?”
“Mẹ nhất định sẽ chiều con!”
Tôi hôn nó đến là hăng say, chẳng ngờ vừa ngẩng đầu lên đã thấy Bùi Hành Hà trở về.
“Anh tan làm sớm thế... Không đúng, sao anh lại về rồi ?”
“Tối nay hai nhà cùng ăn cơm, mọi người nói muốn tổ chức sinh nhật cho em thêm một lần nữa. Em muốn ăn món gì?”
“Anh cứ chọn đi , em ăn gì cũng được .”
Tôi ôm mèo định lên tầng, nhưng bị anh chặn lại .
Bùi Hành Hà nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm: “Em còn nhớ chuyện tối qua không ?”
“Tất nhiên là nhớ chứ!” Tôi có say đến mức mất trí đâu .
Anh chỉ vào môi mình : “Lần sau đừng c/ắ/n mạnh như thế nữa, tối về anh lại phải tìm cách giải thích.”
“Hả?”
Tôi đặt mèo xuống, bước tới quan sát kỹ một hồi rồi ngập ngừng hỏi: “Vết này là do em c/ắ/n á? Sao em chẳng nhớ gì cả...”
“Em say rồi , còn cởi...”
“Khoan, khoan, khoan!”
Tôi vội bịt miệng anh lại , nhìn quanh xem có ai không rồi kéo anh lên tầng.
“Chuyện đó thì em nhớ.”
“Em còn nhớ anh tưởng em ngoại tình, rồi nổi giận với em nữa.”
Vẻ mặt
anh
thoáng mất tự nhiên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ong-chong-doc-doan/chuong-6
Tôi cố ý trêu chọc: “Bùi Hành Hà, nếu sau này em thật sự ngoại tình, anh có tha thứ cho em không ?”
Bùi Hành Hà lập tức đáp: “Em đừng hòng!”
Nhận ra mình phản ứng hơi quá khích, anh nắm lấy tay tôi , dịu giọng nói : “Lâm Thiên Văn, em đã là vợ anh rồi , có những chuyện tuyệt đối không được làm , hiểu không ?”
“Em sẽ không làm chuyện gì có lỗi với anh đâu .”
“Anh cũng mong em sẽ như vậy .”
“Đừng lấy chuyện này ra đùa nữa.”
“Anh sẽ tưởng là thật đấy.”
Anh chậm rãi xoa má tôi , giọng nói dịu dàng hơn hẳn: “Em nói đúng, anh vẫn chưa làm tròn trách nhiệm của một người chồng.”
“Anh sẽ thay đổi.”
Tôi bỗng cảm thấy hơi hoang mang.
Rốt cuộc tối qua tôi đã uống say đến mức nói ra những lời gì vậy ?
Sao tôi chẳng nhớ chút nào cả?
7.
Buổi tối, hai nhà cùng nhau ăn cơm. Quả nhiên, có người chú ý đến vết thương trên môi Bùi Hành Hà và hỏi thăm. Tôi lập tức bận rộn rót nước, nhưng cậu em họ đã nhanh miệng giành trả lời trước : “Chắc chắn không phải anh rể tự c/ắ/n mình rồi , chuyện này phải hỏi chị cháu mới đúng.”
Tôi hung hăng lườm nó một cái.
Nó cười nham nhở, vẫn phát huy phong độ ổn định như mọi khi: “Nhìn phản ứng của chị là biết ngay rồi , chắc chắn chị c/ắ/n chứ gì!”
Tôi chỉ hận nó ngồi quá xa, nếu không đã giẫm cho nó một phát lên mu bàn chân rồi .
Tôi nheo mắt, quyết định phản công: “Lâm Tòng Lạc, em với bạn gái tiến triển đến đâu rồi ? Bao giờ mới dẫn người ta về ra mắt gia đình?”
“Để chị xem giúp em một lượt, chọn vợ cũng phải có người kiểm định chứ!”
Nụ cười trên mặt nó lập tức tắt ngấm.
Sự chú ý của người lớn nhanh ch/óng chuyển sang chuyện tình cảm của nó, hết câu này đến câu khác được tung ra .
“Chậc chậc, cô bé xinh lắm nhé! Lần trước cô bắt gặp hai đứa nó đi mua sắm, còn đang chọn nhẫn kim cương nữa cơ. Chính là chiếc Lâm Tòng Lạc đang đeo trên tay kia kìa...”
Nghe đến đây, người lớn càng hỏi han nhiệt tình hơn.
Lâm Tòng Lạc không chống đỡ nổi nữa, đành giơ tay đầu hàng: “Để con hỏi xem khi nào cô ấy rảnh đã . Không vội, không vội đâu ạ! Con còn chưa tốt nghiệp, mọi người đừng làm cô ấy sợ mà chạy mất!”
“ Nhưng mà nói đến chị...”
Tôi lập tức cảnh giác trở lại .
Quả nhiên, cái miệng ch/ó của nó chẳng bao giờ nói được lời gì t/ử tế: “Chị với anh rể tình cảm tốt thế này , bao giờ mới định sinh một đứa bé vậy ?”
“Em muốn có cháu gái, cháu trai đáng yêu lắm rồi !”
“Được thừa hưởng nhan sắc của bố mẹ thì chắc chắn chẳng thể xấu được !”
Câu này đúng là nói trúng tâm tư của mẹ chồng tôi , bà gật đầu lia lịa: “ Đúng đấy, Thiên Văn xinh đẹp như vậy , sinh con ra chắc chắn cũng đáng yêu. Không biết hai đứa đã có dự định gì về chuyện này chưa ?”
“Mẹ không có ý giục đâu , chỉ tò mò hỏi một chút thôi.”
“Dù sao Hành Hà cũng lớn tuổi rồi , mẹ chỉ sợ sinh con muộn quá, đến lúc chăm con lại không còn đủ sức.”
Bùi Hành Hà: “... Mẹ, con mới hai mươi bảy tuổi thôi.”
“Thế à ? Mẹ còn tưởng con đã ba mươi rồi cơ. Nhưng cũng sắp ba mươi còn gì, qua sinh nhật là hai mươi tám, tính tuổi mụ thì đã hai mươi chín, cũng chẳng khác nhau là bao.”
Anh hít sâu một hơi , cố gắng giữ bình tĩnh: “Thiên Văn vẫn còn nhỏ, chuyện này chưa cần vội. Bây giờ có mấy người trẻ mới ngoài hai mươi đã muốn sinh con đâu ạ?”
“Lâm Tòng Lạc thích trẻ con như thế, sau này cứ tự mình sinh một đứa là được .”
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333
“Bọn con chưa định sinh sớm đâu .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.