Loading...
Lâm Tòng Lạc bĩu môi, nhưng cũng chỉ dám trút giận lên đầu tôi .
Sau bữa cơm, tranh thủ lúc không có người lớn ở đó, tôi lập tức hùng hổ tìm nó tính sổ.
“Lâm Tòng Lạc, lá gan em đúng là ngày càng phình to rồi đấy! Đến chị mà em cũng dám đem ra làm trò cười !”
“Ăn một đ/ấ/m của chị đây!”
Nó vội ôm đầu: “Em sai rồi , chị!”
“Ai bảo lần trước chị nói xấu em trước mặt bạn gái em!”
“Bọn em suýt chia tay đến nơi rồi , hu hu hu!”
Tôi lại gõ đầu nó một cái: “Chị nói xấu em lúc nào? Đó đều là sự thật cả! Một tên lãng t/ử như em mà cũng lừa được một cô gái ngoan ngoãn như thế, chị nhìn mà không chịu nổi!”
“Cái gì mà lừa? Em nghiêm túc với cô ấy thật lòng, còn chân thành hơn cả ngọc trai ấy chứ! Thôi bỏ đi , chị có nói cũng chẳng hiểu, dù sao chị cũng đã yêu đương bao giờ đâu ...”
Tôi nghiến răng: “Quà em chuẩn bị cho chị đâu ? Nếu không ra gì thì chuẩn bị ăn thêm một đ/ấ/m nữa đi !”
Lúc này nó mới ngoan ngoãn quay lại xe lấy quà.
Đó là một chiếc túi xách.
Tôi cầm lên ngắm nghía hết bên này đến bên kia , sau đó chê bai: “Em chọn kiểu gì thế này ? Chẳng có mắt thẩm mỹ gì cả! Đừng nói là quà mua không vừa ý người ta nên mang sang đây cho chị đấy nhé?”
“Đương nhiên không phải !” Nó chợt nghĩ ra điều gì đó, tò mò hỏi: “Thế anh rể tặng túi cho chị như thế nào?”
Tôi kiêu ngạo ngẩng cằm: “Anh ấy toàn đưa thẻ cho chị, bảo chị thích gì thì cứ mua.”
“Vậy nếu đối phương không muốn nhận tiền, em phải chọn quà thế nào mới không giẫm phải mìn đây?”
Tôi lập tức ném chiếc túi trả lại , tức giận nói : “Còn dám bảo không phải quà tặng không được nên đem sang đây đối phó với chị!”
“Không phải đâu chị, chị nghe em giải thích đã ! Em có chuẩn bị quà thật, chỉ là hàng đặt riêng chưa giao đến thôi. Em cho chị xem đơn hàng nhé! Em biết chị kén chọn nên đã đặc biệt tìm người thiết kế riêng, bảo đảm độc nhất vô nhị, chỉ có thứ như thế mới xứng với chị thôi!”
Tôi phải tận mắt nhìn thấy mới chịu tin: “Đưa điện thoại đây!”
Xem xong, tôi phát hiện phong cách đúng là thứ mình thích.
Thế còn tạm được !
Tôi nghiêm túc chỉ dạy cho nó một hồi về cách chọn quà cho con gái, Bùi Hành Hà cũng đứng bên cạnh lắng nghe từ đầu đến cuối.
“Được rồi , hôm nay đến đây thôi.”
“Bọn chị về đây. Dạo gần đây chị toàn đi ngủ lúc mười giờ, em không nhận ra da dẻ với sắc mặt chị đều tốt lên rồi à ?”
Lâm Tòng Lạc kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt: “Mười giờ á?!”
“ Đúng vậy .” Tôi cong môi cười , “Thôi bỏ đi , em chẳng hiểu đâu , dù sao em cũng đã kết hôn đâu .”
“Người ta còn chưa chắc muốn kết hôn với em ấy chứ.”
“Có lấy được vợ trong tương lai hay không còn chưa biết đâu !”
Tôi ngẩng đầu nhìn Bùi Hành Hà: “ Đúng không anh ?”
“ Đúng .”
Lâm Tòng Lạc: “...”
8.
Về đến nhà, chúng
tôi
lại
trải qua một loạt công đoạn vệ sinh cá nhân
trước
khi
đi
ngủ.
Tôi
nằm
lên giường, giục Bùi Hành Hà mau đến chơi game cùng
mình
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ong-chong-doc-doan/chuong-7
Anh liếc nhìn đồng hồ: “Mười giờ rồi .”
“Bùi Hành Hà, chơi với em đi mà, chỉ một ván thôi!”
Anh thở dài, cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên.
Ván game kết thúc rất nhanh.
Tôi chớp chớp mắt, nhìn anh đầy mong đợi: “Vừa rồi em chưa phát huy hết thực lực, chơi thêm một ván nữa được không ?”
Anh lạnh lùng cất điện thoại đi : “Ngủ sớm dậy sớm mới tốt cho da.”
“Em làm thế là vì...”
Ngay giây tiếp theo, một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước đã rơi xuống môi tôi .
Tôi ngẩn người mất một lúc, sau đó mới hoàn hồn, kinh ngạc nhìn anh : “Bùi Hành Hà, anh vừa hôn em đấy à ?”
Ngày cưới, anh cũng chỉ hôn lên trán tôi , còn những lần sau đều là tôi chủ động trêu chọc, chủ động hôn anh trước .
Nghĩ đến những lời người lớn nói trên bàn ăn, tôi chợt hiểu ra điều gì đó, bèn hỏi: “Có phải anh muốn có con rồi không ?”
“Muốn có con thì có phải phải làm chuyện đó không ?”
“Trời đất ơi, trước đây anh đã từng làm chuyện đó với ai chưa ?”
Anh bật cười : “Em vẫn còn là trẻ con mà, giai đoạn này chúng ta chưa cần sinh con đâu .”
“Còn chuyện kia thì chủ yếu phải xem em có muốn hay không . Em còn trẻ, cứ từ từ, không cần vội.”
“Trước đây anh chưa từng yêu ai, cũng chưa từng làm chuyện đó.”
“Trời đất ơi, cuối cùng anh cũng cười với em rồi !”
Tôi lập tức ngồi bật dậy: “Nào, cười thêm cái nữa đi , phải cười rạng rỡ lên cơ!”
Anh thật sự cong môi, ngoan ngoãn phối hợp với tôi .
“Sao anh nghe lời em thế?”
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333
“Anh đã nói rồi mà, anh sẽ thay đổi, sẽ đối xử với em khác trước .”
Mắt tôi lập tức sáng lên: “Vậy em muốn chơi thêm một ván game nữa!”
“Được rồi , ngủ trước đã . Chuyện nào ra chuyện nấy.”
Tôi bĩu môi, rúc vào lòng anh : “Thế anh vỗ lưng dỗ em ngủ đi .”
“Được.”
Quả nhiên, Bùi Hành Hà ngày càng chiều chuộng tôi , dành thêm nhiều thời gian ở bên tôi hơn. Anh không còn giống trước kia , chỉ biết chuyển tiền cho tôi rồi mặc kệ mọi chuyện, mà bắt đầu cẩn thận chuẩn bị quà tặng, hoa tươi; ngay cả những lời ngọt ngào dỗ dành tôi , dưới sự chỉ bảo không ngừng của tôi , anh cũng dần dần học được cách nói ra .
Tôi dùng ngón tay chọc vào l/ồ/ng n/g/ự/c anh : “Phải gọi em là ‘bé cưng’, ‘bảo bối’, ‘em yêu’, hiểu chưa ?”
“Ừ, bé cưng.”
Hình như anh đặc biệt thích cách xưng hô này , chỉ khi tức giận mới gọi thẳng tên tôi . Mỗi lần tôi ôm mèo vuốt ve, Bùi Hành Hà cũng sẽ lảng vảng bên cạnh, giúp tôi chải tóc, rồi nhổ những sợi lông mèo dính trên người tôi .
“Hả?”
Tôi ôm mèo con nhào thẳng vào người anh , khiến anh cuối cùng cũng đành chịu thua.
Những lúc rảnh rỗi, anh cũng bắt đầu trêu mèo, cho mèo ăn, còn mua đồ chơi, thức ăn và cả ổ mới cho nó.
Có lần , tôi nghe thấy anh nghiêm túc nói với mèo con: “Meo meo, bố đây.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.