Loading...
9.
Năm tôi hai mươi ba tuổi, tôi cùng bạn bè hì hục mở một cửa hàng bán hàng trực tuyến, chuyên kinh doanh những món đồ sáng tạo, độc lạ, thậm chí có phần kỳ quặc.
Tôi phụ trách đăng sản phẩm, chụp ảnh, quảng bá, liên hệ với nhà thiết kế và lựa chọn hàng hóa. Tuy không kiếm được món tiền lớn nào, tôi lại tự làm mình mệt đến rã rời, nhưng phải công nhận là công việc này rất thú vị.
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333
Trong thời gian đó, có vài video giới thiệu sản phẩm bất ngờ trở nên nổi tiếng, lượng người xem tăng vọt, tài khoản video của cửa hàng cũng có thêm mấy chục nghìn người theo dõi.
Hàng tồn kho chỉ trong vài phút đã bị mua sạch, phía nhà máy phải thức trắng đêm sản xuất mới miễn cưỡng theo kịp đơn hàng.
Rõ ràng đã có người bỏ tiền quảng bá cho mấy video ấy .
Tôi quay sang hỏi Bùi Hành Hà: “Có phải anh làm không ?”
“Ừ.”
“Không cần thiết đâu , ban đầu em chỉ mở cửa hàng bán chơi thôi mà.”
“Anh thấy mấy món đó rất thú vị, đáng được nhiều người biết đến hơn.”
Mỗi lần có sản phẩm mới, tôi đều mang một món về nhà.
“Thật à ? Không ngờ mắt nhìn của anh lại giống em đến thế, đúng là vợ chồng ngủ chung một chăn có khác!”
Anh lại bật cười .
“Được rồi , cửa hàng của em bùng nổ đơn hàng rồi ! Tháng sau được chia nhiều tiền hơn, em sẽ mời anh đi ăn một bữa.”
“Anh rất vinh hạnh.”
Tôi mở điện thoại và máy tính lên, tiếp tục vùi đầu vào công việc. Tôi tổng hợp những ý kiến thu thập được trong phần bình luận rồi gửi cho nhà thiết kế, nhờ anh ấy cải tiến sản phẩm và sáng tạo thêm vài mẫu tương tự.
Sau đó, tôi tổ chức một đợt tặng quà rầm rộ ngay trong phần bình luận, chọn ra rất nhiều người theo dõi may mắn để gửi tặng những mẫu mới.
“Các bé yêu ơi, có ý tưởng hay góp ý gì thì cứ thoải mái để lại bình luận nhé, cửa hàng sẽ cố gắng cải thiện sản phẩm thật tốt nè~”
Tôi còn gửi một đoạn ghi âm: “Mọi người hãy hét thật to khẩu hiệu của chúng ta nào… ‘Không làm kẻ tiểu nhân nhàm chán, phải làm một chú ếch thú vị, ộp ộp ộp!’”
Mọi người lại yêu cầu tôi xuất hiện trước ống kính để hô khẩu hiệu.
Tôi lập tức chùn bước, vội tắt điện thoại.
Bùi Hành Hà ngồi bên cạnh ôm lấy tôi , thản nhiên nói : “Đi ngủ thôi, ếch con.”
“Hả?”
“Bùi, Hành, Hà!”
Tôi lập tức giáng cho anh một cái tát để trừng trị.
Anh giơ hai tay đầu hàng: “Anh sai rồi , bé cưng.”
Tôi vẫn chưa hả giận, đ/ấ/m thùm thụp vào người anh : “Anh hư rồi nhé! Người chồng nghiêm túc, chỉn chu, làm gì cũng cẩn thận của em trước kia bị anh giấu ở đâu rồi ? Mau trả lại cho em!”
Anh bế bổng tôi lên, đi thẳng về phía phòng ngủ: “Bây giờ trả lại cho em ngay đây.” Kết quả vừa đặt tôi xuống giường, anh đã đè tôi ra hôn.
Đến khi cả người tôi mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào, anh mới khẽ vuốt ve hàng mày và đôi mắt tôi , bất chợt cảm khái: “Bé cưng của anh lớn thật rồi .”
“Sắp đến sinh nhật hai mươi tư tuổi của em, còn anh cũng đã ba mươi.”
Tôi ngước mắt nhìn anh , khó hiểu hỏi: “Ba mươi tuổi mới là lúc sự nghiệp vững vàng, vẫn còn trẻ mà.”
Bùi Hành Hà áp trán mình vào trán tôi , dịu dàng nói : “Ý anh là, bao giờ chúng ta mới có thể tiến thêm một bước trong mối quan hệ này ?”
Sợ
tôi
lại
hiểu sai ý,
anh
nói
thẳng luôn: “Về mặt thể xác
ấy
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ong-chong-doc-doan/chuong-8
Anh
muốn
gần gũi với em.”
Tôi lập tức luống cuống, không dám nhìn thẳng vào mắt anh , đành nhắm tịt mắt lại .
“Hả?”
“Được không em? Hay em định cứ thế này , sống với anh theo kiểu tình yêu thuần túy về tinh thần cả đời? Nếu em muốn thì anh cũng sẵn lòng, nhưng cơ thể anh lại không chịu nghe lời cho lắm. Em biết rồi đấy, nó thường xuyên mất kiểm soát, đến mức tắm nước lạnh nhiều cũng chẳng còn tác dụng nữa. Khó chịu lắm.”
Anh hôn lên mắt tôi , khẽ thủ thỉ: “Bà xã, em suy nghĩ một chút nhé.”
“Em sẽ suy nghĩ.”
Chớp mắt đã ba tháng trôi qua.
Cửa hàng trực tuyến ngày càng ăn nên làm ra , tôi và bạn bè bận đến mức xoay như chong ch/óng, đành tuyển thêm không ít nhân viên rồi cứ thế vừa làm vừa học cách điều hành, cuối cùng cũng dựng lên được một công ty đàng hoàng.
Tôi bắt đầu thử xuất hiện trước ống kính để quảng bá sản phẩm.
Phần bình luận vô cùng thân thiện:
“Thì ra chú ếch thú vị của chúng ta trông như thế này à !”
“Wow, nữ thần ếch kìa, xinh quá đi mất!”
“Nữ thần bao giờ mới livestream vậy ? Muốn xem quá đi thôi~”
“Muốn xem +1!”
“... +17383!”
Ban đầu tôi vẫn chưa quen, nhìn bình luận chạy liên tục đến hoa cả mắt, thỉnh thoảng còn bị khựng lại vì chẳng biết phải nói gì.
Sau đó, tôi dần buông thả bản thân , coi những người đang xem như bạn bè, thong thả trò chuyện với họ, đôi khi còn vừa ăn vừa livestream.
Có lúc tinh thần lên cao, tôi cũng học theo những phòng livestream khác, hô hào thật khí thế:
“Ba, hai, một, lên đơn nào!”
“Ưu đãi siêu khủng đang đổ bộ, ai đi ngang qua cũng đừng bỏ lỡ nhé~”
Mà tôi đúng là tặng ưu đãi cực lớn thật.
Bỏ lỡ thì coi như hết... À, cũng chưa chắc, còn phải xem tâm trạng của tôi nữa, hì hì.
“Hôm nay livestream đến đây thôi nhé! Cuối cùng, mọi người hãy cùng đọc lại khẩu hiệu của chúng ta nào!”
“...”
“Hy vọng tất cả mọi người đều có thể trở thành những người trưởng thành thú vị nhé!”
“Tạm biệt, hẹn gặp lại lần sau ~”
Tôi đắc ý khoe với Bùi Hành Hà: “Mọi người đều thích em lắm đấy!”
Anh gật đầu, mỉm cười đáp: “Anh cũng thích em.”
10.
Mãi đến khi sinh nhật tôi đã qua được một tháng, tôi mới chợt nhớ ra mình vẫn chưa trả lời anh .
Bộ não thông minh của tôi bắt đầu hoạt động, vừa mở miệng đã nói ngay: “Bùi Hành Hà, mau đi tắm rửa sạch sẽ đi , tối nay anh sẽ là món quà của em!”
Anh kinh ngạc quay sang nhìn tôi .
Tôi lấy tay che mặt, ho khan một tiếng rồi giải thích: “Ý em là... tối nay em quyết định sủng hạnh anh !”
“Anh biết rồi , bà xã.”
Từng phút chờ đợi đều dài đằng đẵng, tôi thậm chí còn hơi căng thẳng, đến mức chẳng buồn nghịch điện thoại nữa. Nhưng vừa nghĩ đến người bên cạnh mình là Bùi Hành Hà, tôi lại dần thả lỏng, trong lòng bắt đầu tràn đầy mong đợi.
Cho đến khi khoảnh khắc ấy thực sự đến.
“Khoan, khoan, khoan! Em cảm thấy không ổn lắm, hay là anh rút ra trước ...”
Anh cúi xuống hôn tôi : “Được mà, bé cưng, em làm được . Tin tưởng bản thân mình đi .”
“Đến đây rồi , em cảm nhận được chưa ?”
“...”
“Bé cưng, em giỏi lắm.”
“Anh yêu em nhiều lắm.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.