Loading...
Ta nhìn chàng , lòng dậy sóng: “Ta có cách giúp công t.ử!
Công t.ử hãy cưới cháu gái ta làm thê t.ử, con bé có thể cho công t.ử lộ phí, còn thay công t.ử chăm sóc mẫu thân .”
Tiết Nguyên Sinh sững người : “Chuyện này ... chúng ta còn chưa từng gặp mặt...”
Ta che miệng cười : “Ngày mai sẽ để hai người gặp nhau !”
Hôm sau , ta tẩy sạch lớp hóa trang già nua, lấy diện mạo mười tám tuổi đến gặp Tiết Nguyên Sinh.
Chàng gật đầu đồng ý.
Ta và Tiết Nguyên Sinh thành thân .
Sau đêm động phòng hoa chúc, ta trao hết số bạc dành dụm bao năm cho chàng .
Còn mình thì đưa mẹ chồng trở về nhà cũ của Tiết gia.
Kể từ đó, ta bắt đầu cuộc sống mới với thân phận con dâu Tiết gia.
Quán xuyến việc nhà, phụng dưỡng mẹ chồng.
Thoắt một cái, mười năm trôi qua.
Ta không nhận được chút tin tức nào của Tiết Nguyên Sinh nữa.
Sau khi phụng dưỡng mẹ chồng đến lúc bà qua đời vì tuổi già, ta gói ghém hành lý lên kinh tìm chồng.
Đến kinh thành, ta hỏi thăm mới biết .
Mười năm trước , Tiết Nguyên Sinh đã đỗ trạng nguyên, được tể tướng đương triều chọn làm rể ngay khi bảng vàng vừa công bố.
Giờ đây chàng đã là đại quan tam phẩm trong triều.
Ta phẫn uất, chặn xe ngựa của Tiết Nguyên Sinh trước cổng Tiết phủ, chất vấn vì sao chàng bội tín phụ nghĩa.
Thế nhưng Tiết Nguyên Sinh vẫn thản nhiên: “Ngươi nói mình là chính thê của ta , vậy có hôn thư làm bằng chứng không ?”
Ta nghẹn lời.
Năm ấy chúng ta chỉ bái thiên địa qua loa, lấy đâu ra hôn thư?
Tiết phu nhân cười khẩy: “Không biết nghe ngóng lai lịch phu quân ta ở đâu rồi bịa chuyện tới nhận thân , thật nực cười !”
Ta nuốt xuống nỗi đắng chát: “Chàng không nhận ta cũng được !
Mười năm qua, toàn bộ tiền ta kiếm được đều dùng chữa bệnh cho mẫu thân chàng , giờ ta đã không còn một xu dính túi.
Chàng có thể cho ta chút lộ phí về quê được không ?”
Tiết phu nhân cười lạnh: “Ồ, hóa ra là tới lừa tiền.
Phu quân thấy có nên cho không ?”
Tiết Nguyên Sinh phủi phủi tay áo: “Nếu ai cũng làm như vậy , thế gian này chẳng phải loạn hết cả sao ?
Đuổi đi !”
Ta quanh quẩn ở kinh thành vài ngày, không gặp lại Tiết Nguyên Sinh nữa, cuối cùng đành rời đi với trái tim nguội lạnh.
Không có bạc mang theo, ta chỉ có thể đi bộ.
May mà ta mang thân bất t.ử, đói cũng không c.h.ế.t, mệt cũng không c.h.ế.t, vậy mà đi được một quãng đường khá xa.
Băng qua hết thành này đến thành khác, ta gặp một nữ hiệp khách.
Bà xem tướng mặt, nắn gân cốt rồi bảo ta là kỳ tài luyện võ, muốn nhận ta làm đồ đệ .
Dù sao ta cũng như cánh bèo không gốc rễ, bèn bái bà làm sư phụ, học võ, biểu diễn võ nghệ kiếm sống, tìm niềm vui giữa gian khổ.
Hai mươi năm
sau
, tân đế kế vị, lấy tể tướng
ra
khai đao.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quan-cho-ta-uong-thuoc-bat-tu/chuong-2
Cả chín họ nhà tể tướng đều bị bắt, đến con rể là Tiết Nguyên Sinh cũng phải vào đại lao, bị phán lưu đày ba nghìn dặm.
Một ngày trước khi rời kinh, Tiết Nguyên Sinh viết thư nhận tội trong ngục, rồi tự c.ắ.t c.ổ mà c.h.ế.t.
Lá thư ấy cuối cùng được truyền ra ngoài, trong đó chàng nói mình bị ép cưới con gái tể tướng, cảm thấy hổ thẹn với người vợ kết tóc.
Chàng viết : “Nếu có kiếp sau , ta sẽ tìm được thê t.ử, bù đắp lỗi lầm kiếp này .”
Khi ấy , ta vừa an táng sư phụ, lòng đầy đau khổ và cô quạnh.
Nghe người đời bàn tán, lòng ta lại gợn sóng, dường như tìm thấy ý nghĩa để tiếp tục sống trên đời.
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Ta phải tìm được kiếp sau của chàng !
Sư phụ đã mất, ta không muốn phiêu bạt nữa, bèn trở về tòa thành nhỏ nơi biên cương.
Người thân bạn hữu năm xưa đều đã qua đời.
Ta cải trang nam nhi, mở võ quán mưu sinh.
Lại hai mươi năm vội vã trôi qua.
Chiến tranh lại nổ ra !
Ta lấy danh nghĩa cháu trai của quán chủ võ quán để tòng quân.
Trong doanh trại, ta gặp kiếp chuyển sinh thứ hai của Tạ Huệ.
Lần này , chàng tên Lục Tùy, xuất thân nhà hào phú, giỏi võ nên theo quân, đã là bách phu trưởng.
Mà trùng hợp thay , ta được phân vào dưới trướng chàng .
Chàng nhìn ra ta khác thường, nhưng không vạch trần.
Trái lại , chàng còn đề bạt ta làm phó thủ, thường xuyên giữ bên mình .
Khi ấy , ta còn vô cùng ngạc nhiên, giờ nghĩ lại , chàng mang ký ức mấy kiếp trước , sao có thể không nhận ra ta ?
Sau vài trận đ.á.n.h, ta phát hiện võ công của Lục Tùy chẳng cao, thậm chí có thể nói là hết sức bình thường.
Lục Tùy cũng thẳng thắn: “Chức bách phu trưởng này là cha ta bỏ tiền mua cho.
Ông ấy một lòng nhiệt huyết muốn báo quốc nhưng sinh không gặp thời, thiên hạ thái bình, chẳng có trận nào để đ.á.n.h.
Nay ngoại địch xâm phạm, để ta gặp đúng dịp, ông nhất quyết ép ta ra chiến trường.”
Nói đến đây, Lục Tùy kéo tay áo ta lắc qua lắc lại : “Tỷ tỷ tốt của đệ !
Đệ nhìn ra rồi , võ công của tỷ thuộc hàng tuyệt đỉnh, từ nay đệ đành trông cậy vào tỷ nhé.”
Lục Tùy năm ấy mười lăm tuổi, ánh mắt trong veo, chan chứa ngưỡng mộ và yêu mến.
Vốn dĩ ta chỉ muốn báo đáp ân ban t.h.u.ố.c của chàng , có lý do gì để từ chối chứ?
Từ đó, ta bảo vệ tính mạng chàng , thay chàng g.i.ế.c giặc.
Đao kiếm trên chiến trường ta gánh chịu, toàn bộ quân công đều nhường cho chàng .
Kiếp này , dường như chàng rất giỏi nói lời ngọt ngào, lại thường làm những chuyện khiến ta bật cười .
Ta bị chàng dỗ đến mê muội , lén lút cùng chàng chung chăn gối trong một doanh trướng.
Hai năm sau , quân địch bị đ.á.n.h lui, quân ta còn chiếm thêm hai tòa thành.
Đại thắng trở về!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.