Loading...
1.
Không ngờ ở xó xỉnh này ta cũng có thể đụng phải Thẩm Ký Bạch.
"Thẩm ca ca, muội đã ái mộ huynh từ lâu, huynh có thể..."
Giọng nói õng ẹo vang lên từ phía bên kia hòn non bộ.
Nương ơi luôn….
Tiểu thư thế gia nào lại to g/a/n đến vậy , dám nói chuyện riêng với người đàn ông khác giữa thanh thiên bạch nhật cơ chứ?
Ta muốn ngó quanh xem là ai nhưng thoáng thấy bóng dáng quen thuộc nên đành vắt chân lên cổ mà chạy.
"A Đường."
Giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên từ phía sau ta .
Ta lập tức dừng chân.
Hắn phát hiện ra ta rồi .
Ta biết bí mật của Thẩm Ký Bạch, liệu hắn có trách ta phá hỏng chuyện tốt của hắn không nhỉ?
Thế nhưng Thẩm Ký Bạch lại không hề biểu lộ ra chút cảm xúc nào nên ta nhìn không ra hắn có tức giận hay không nữa.
"Danh tiết của một cô nương rất quan trọng, sau này đừng nói những lời này nữa."
Hắn nhẹ giọng khiển trách nữ t/ử kia một câu rồi cất bước tiến về phía ta .
Hai người chúng ta rảo bước cạnh nhau , im lặng suốt chặng đường.
Ta không chịu nổi bầu không khí im lặng thế này nên đành cười nói : “Biểu ca quả là may mắn, nữ t/ử trong kinh thành ái mộ huynh không ít đâu nha.”
"Ừm?"
Hắn giương mắt nhìn ta thật kỹ, đôi mắt đen láy sâu thẳm.
Không hiểu sao ta thấy không được tự nhiên cho lắm.
"Hôm trước ta tặng nàng đôi hoa tai san hô, sao không thấy nàng đeo?"
Hoa tai?
Ta nhớ ra rồi .
Thẩm Ký Bạch đi ra ngoài làm việc, hôm trước trở về còn mang theo chút lễ vật về khiến tỷ muội Thẩm gia ai nấy cũng cười tươi như hoa.
Khi ấy ta đứng trong góc, nghĩ cũng chẳng nghĩ tới việc hắn sẽ tặng gì cho ta .
Nhưng Thẩm Ký Bạch không chỉ tặng, còn đưa chiếc hộp đến trước mặt ta .
Ta của lúc đó ngớ cả người , mãi vẫn chưa hồi thần lại .
"Không muốn ?"
m cuối còn mang theo ý cười , giọng nói trong trẻo ấm áp, tựa lông vũ như có như không mà quét qua trái t/i/m ta .
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà ta lại vội vàng nhận đồ rồi thì thầm: “Cảm ơn biểu ca.”
Đùa hả, ta chỉ là một đứa trẻ mồ côi thôi.
Ăn của nhà người ta , dùng của nhà người ta …
Chủ nhân cho ngươi đồ, ngươi còn dám không cần.
Đương nhiên, cần là một chuyện, không dám đeo là một chuyện khác.
Đêm đó ta trở về vừa mở ra xem thì di mẫu* liền kinh ngạc kêu thành tiếng:
*Di mẫu: em gái/chị của mẹ hoặc thiếp của cha.[Từ điển Hán Nôm]
"Đây là san hô đỏ nổi tiếng Đông Hải, giá cả cực kì cao, vậy mà gia chủ lại tặng thứ này cho ngươi."
Ta kinh ngạc ngẩng đầu, đối diện ánh mắt đầy ẩn ý của di mẫu.
…
Trở lại với thực tại, ánh mắt Thẩm Ký Bạch sáng quắc nhìn chằm chằm vào ta , dường như phải đợi bằng được câu trả lời của ta .
Không còn cách nào khác, ta đành phải kiếm bừa một cái cớ:
“San hô rất quý, muội sợ đeo sẽ mất nên đành cất đi , bảo quản thật kĩ.”
"Thế hả?"
Nghe không ra giọng của hắn là đang vui hay đang giận, khiến lòng ta thấp thỏm không yên.
2.
Thực
ra
, năm đó khi
ta
đến nương nhờ Thẩm gia, đại phu nhân
không
vui cho lắm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quan-cua-ta-la-gia-chu-cua-tham-gia/chuong-1
Mạnh gia ở Giang Nam xưa nay nổi tiếng là cái nôi sản sinh ra mỹ nhân.
Mà với tư cách là đích nữ, ta lại càng phổng phao hơn*.
*而身为嫡女的我更是出挑: cái出挑 này có nghĩa là phát triển; thay đổi; trở nên; trở thành; trưởng thành ( tốt lên về thể chất, tướng mạo, trí tuệ). kiểu bà này nhìn trưởng thành hơn ý, ai có cách dịch sát nghĩa hơn thì góp ý tôi phát nhé.
Ta đã trổ mã thành công với bộ n/g/ự/c nở nang, đến tuổi cập kê lại càng thêm phần thướt tha kiều mị.
Khi còn tại thế*, mẫu thân thường trêu chọc ta .
*còn sống.
Nếu sau này ta kiếm được được một người phu quân thì chàng ấy nhất định sẽ không chịu rời xa ta dù chỉ một khắc.
Lúc đó ta không có cảm giác gì cho đến khi nhìn thấy sự kiêng dè sâu sắc trong mắt Thẩm phu nhân.
Nháy mắt ta đã hiểu.
Thẩm phu nhân là một danh môn quý nữ, đương nhiên sẽ không thích một nữ t/ử xuất thân thấp kém nhưng lại có dung mạo diễm lệ là ta đây.
Huống hồ, ta còn đang mang thân phận ăn nhờ ở đậu nữa chứ.
Dưới gối gia chủ có hai người con trai, đích trưởng t/ử là Kinh Triệu Doãn* đương nhiệm ở kinh thành, đồng thời cũng là gia chủ của Thẩm gia, được hoàng thượng yêu thích vô cùng, tiền đồ vô lượng.
*Kinh Triệu Doãn chức vụ được đặt ra từ thời Tần giữ nhiệm vụ quản lý hành chánh và trị an ở kinh đô. Về sau , tất cả những vị trưởng quan quản trị hành chánh và trị an ở thủ đô đều được gọi là Kinh Triệu Doãn. Người Việt thường gọi chức vụ này bằng Đô Trưởng. Tiết Kinh Triệu Doãn là ông Đô Trưởng họ Tiết.
Thứ t/ử vừa tuổi trưởng thành, đang chăm chỉ chuẩn bị dự thi, đây cũng là giai đoạn mấu chốt.
Mà lúc này lại có một vị nương t/ử dung mạo tuyệt đẹp đến phủ thì bất kể là ai cũng không thể ngồi yên được .
Nhưng Thẩm phu nhân là người tốt bụng, không nỡ đuổi ta đi , không thể không đồng ý yêu cầu của di mẫu.
Ta biết ơn vô cùng, sống trong phủ cẩn trọng từng li từng tí, luôn luôn chú ý đến từng lời nói cử chỉ của bản thân , chỉ sợ bị người ngoài bắt được một sơ suất dù là nhỏ nhất.
Phu nhân thấy ta là người biết điều nên dần dà người cũng vui vẻ hòa nhã với ta hơn.
Lần đầu tiên ta nhìn thấy Thẩm Ký Bạch là khi hắn kết thúc buổi chầu trong triều trở về.
Khuôn mặt thờ ơ, phong thái đoan trang, quan phục trên người tựa như tuyết nhẹ lướt qua vai.
Ta nghe gác cổng cung kính gọi hắn là gia chủ mới biết hắn chính là Thẩm đại công t/ử, Thẩm Ký Bạch.
Trong tay hắn cầm một cuốn sách, khi đi lại y phục tựa mây bay, khiêm tốn nhã nhặn lại dịu dàng.
Nhìn từ xa trông không giống vị gia chủ mạnh mẽ vang dội mà đều hạ nhân sợ hãi, ngược lại lại giống một vị công t/ử thế gia thanh nhã cao quý hơn.
Nhất thời ta cứ nhìn mãi.
Giang Nam tuy là một vùng đất màu mỡ nhưng người như hắn cũng rất hiếm gặp.
Hắn quả giống như lời đồn.
Mạch thượng nhân như ngọc, công t/ử thế vô song*.
*Câu “Mạch thượng nhân như ngọc, công t/ử thế vô song” (chữ Hán: 陌上人如玉,公子世无双) nghĩa là người ở trên đường đẹp như ngọc, các công t/ử trên đời không ai sánh bằng, là một câu thơ khuyết danh ở trên mạng, dùng để miêu tả người đàn ông thanh lịch, ôn hòa.
Lúc nhìn thấy ta , Thẩm Ký Bạch có chút giật mình , sau đó liền gật đầu ra hiệu, rồi đi lướt qua ta .
Trên người hắn thoang thoảng mùi gỗ trầm hương, lại tựa lớp tuyết đọng trên cây thông, chớp mắt liền biến mất*.
*Kiểu mùi thơm nhẹ, thoáng qua rồi hết mịa mùi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.