Loading...
3.
Lần tiếp theo gặp Thẩm Ký Bạch là tại lễ hội đèn l/ồ/ng, tết Nguyên Tiêu.
Di mẫu không thể chịu được việc ta suốt ngày ru rú trong phòng bèn đuổi ta ra ngoài chơi.
“Con mới có mười sáu tuổi, cả ngày cứ ở chung với một người phụ nữ như ta làm gì?”
“Con xinh đẹp như thế, lại còn rất ngoan, nếu có lang quân nhà nào đó rất tốt thích con thì cũng không uổng công ta cẩn t/h/ậ/n trù tính cho con.”
Ta nói không lên lời, gật đầu.
Ta biết di mẫu đón ta từ Giang Nam tới đây là vì thương ta một thân một mình lẻ loi.
Người nghĩ kinh thành có nhiều người tài giỏi, dựa vào dung mạo của ta , nhỡ đâu có gia đình nào đó tốt , nhìn trúng ta thì cũng không phụ lòng mẫu thân ta dưới hoàng tuyền.
………
Tết nguyên tiêu khắp thành toàn đèn l/ồ/ng, âm thanh rộn rã ngập trời, phố xá sầm uất nhộn nhịp lạ thường, tiếng cười nói hòa vào nhau .
Trong tay ta cầm mộ xiên kẹo hồ lô, ăn không để ý đến ai*.
*自顾自吃着: chỗ này là kiểu tự mình ăn của mình , không để đến ý người khác, kiểu làm việc của mình ấy .
Đợi đến khi ngẩng đầu lên thì mới phát hiện ra ta và nha hoàn đã lạc mất nhau rồi .
Ta hoảng loạn, trách bản thân tham ăn, lo đến suýt khóc .
Ta từ nhỏ đã là đứa mù đường, hồi còn ở nhà muốn ra đường phải có người đi cùng, giờ đứng ở chỗ này , nơi xa lạ toàn người lạ.
Lỡ ta đi lạc thì phải làm sao bây giờ.
Sớm biết sẽ ra cơ sự này thì đã không mua xiên kẹo hồ kia rồi .
Ta chạy loạn trên phố như con chuột bị lửa thiêu, càng nghĩ càng sợ hãi.
Nhưng trên phố có rất nhiều người , phóng tầm mắt nhìn về phía xa chỉ thấy đông nghìn nghịt, thế nào cũng tìm không ra bóng dáng của nha hoàn .
Lúc này , một bàn tay ấm áp giữ lấy ta , ta ngẩng đầu lên nhìn —--- là Thẩm Ký Bạch.
Trái t/i/m bất an của ta chớp mắt ổn định lại , ta ngây ngô đi theo hắn , để hắn đưa ta tới nơi vắng người .
Thấy mắt ta hơi đỏ, ấn đường Thẩm Ký Bạch giật giật, thấp giọng hỏi ta :
“Sao lại khóc rồi , có phải có kẻ nào bắt nạt nàng không ?”
Ta im lặng lắc đầu, chẳng hiểu sao trong lòng lại nảy sinh chút cảm giác tủi thân .
“Không phải , tại ta không biết đường lại lạc mất nha hoàn …”
Hồi còn ở Giang Nam, vì vấn đề này mà ta thường bị các tỷ muội trong nhà cười nhạo, đến cả cha cũng cảm thấy ta rất ngốc.
Nhưng Thẩm Ký Bạch lại không cười ta , hắn chỉ cười dịu dàng, nhẹ nhàng nói với ta : “Vậy lần sau ra đường mang theo hai nha hoàn là được .”
Vào lúc này , dường như sự ngốc nghếch khó nói thành lời kia trước mặt hắn chẳng tính là gì.
Lòng ta bỗng nhiên thoải mái đến lạ thường.
“Không còn sớm nữa, ta đưa nàng về phủ trước .”
Ta nặng nề gật đầu, theo sát bên người hắn .
“Ta gọi nàng là A Đường có được không ?”
Thẩm Ký Bạch quay đầu nhìn ta , dưới ánh đèn l/ồ/ng sáng rực, đôi mắt hắn như được phết một lớp sơn, càng thêm sáng bóng.
Lòng ta rung động, không hiểu sao lại thấy mừng thầm.
“Được, được thôi.”
Ta giả vờ bình tĩnh đáp lại , bàn tay trong ống tay áo cuộn tròn lại .
“Ký Bạch.”
Ta dừng bước, ngay lúc đó mặt ta bỗng nhiên tái mét.
Là Thẩm phu nhân, người đứng ngay ở cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ta .
Thẩm Ký Bạch thản nhiên đứng chắn trước mặt ta , cúi đầu nói :
“Mẫu thân .”
“Sao con lại về cùng A Đường?”
Ánh mắt Thẩm phu nhân tối sầm, vẻ mặt căng thẳng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quan-cua-ta-la-gia-chu-cua-tham-gia/chuong-2
Thẩm Ký Bạch thong thả đáp lời: “A Đường cô nương lạc mấc nha hoàn , tình cờ hôm nay con có nhiệm vụ phải làm , nên đành đưa nàng ấy về.”
Thẩm phu nhân bán tín bán nghi: “Chỉ có vậy ?”
Vẻ mặt Thẩm Ký Bạch bình tĩnh, ung dung mỉm cười : “Mẫu thân nghĩ còn như nào nữa?”
Thẩm phu nhân hoàn toàn yên tâm, dùng mắt thường cũng có thể thấy người thở phào nhẹ nhõm.
Ta cũng thở phào nhẹ nhõm theo.
“Nếu đã an toàn trở về thì đi nghỉ ngơi sớm chút đi .”
“Vâng.”
Ta cúi đầu vái chào.
Ngước nhìn lên một cái, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Thẩm Ký Bạch.
Ánh mắt hắn mang theo ý tứ hàm xúc, ta nhìn không hiểu thấu.
4.
“Cho nàng.”
Thẩm Ký Bạch đưa ta một hộp đồ ăn.
Ta đưa tay ra ôm lấy, lo lắng không yên mà hỏi: “Đây là cái gì?”
Lông mày Thẩm Ký Bạch khẽ động, khóe môi hiện rõ ý cười : “Điểm tâm của Vân Tô Các, nghe nói nàng thích ăn đồ ngọt nên mua cho nàng một ít ăn thử.”
Ta sững người , mở ra xem, bên trong là những món điểm đ/â/m với đủ loại màu sắc.
Tầng cuối cùng còn có mấy xiên kẹo hồ lô, làm rất tinh tế, sơn tra quả nào quả đấy đều rất to, bên ngoài áo một lớp đường mỏng và đều.
Màu kẹo được ngào rất vừa phải , phảng phất ánh sáng lấp lánh, vừa nhìn đã biết tay nghề của vị sư phụ làm điểm tâm này rất tuyệt.
Khóe môi ta hơi nhếch lên, cúi đầu cười nhẹ: “Cảm ơn biểu ca.”
Nhìn theo bóng lưng của Thẩm Ký Bạch, ta đang định rời đi nhưng vừa quay người lại thì liền nhìn thấy di mẫu ta đứng ở đằng sau .
Không biết người đến từ lúc nào, xem bao lâu rồi .
Người bước về phía ta , sững sờ đứng ở phía trước ta .
“Di mẫu?” Ta khó hiểu.
Di mẫu nhìn ta một hồi lâu mới thốt lên: “Tuấn tú quá.”
“Hồi ta bằng con bây giờ, dung mạo cũng không kém gì con, lúc đó các công t/ử theo đuổi ta có thể xếp hàng dài từ Giang Nam đến tận kinh thành.”
“ Nhưng có ích gì đâu cơ chứ? Quanh đi quẩn lại nửa đời người cuối cùng ta vẫn chỉ là thiếp thất.”
“Lúc đó ta cũng có ý trung nhân, nhưng chàng lại từ chối ta .”
Ta cụp mắt xuống, hiểu được nỗi khổ sở trong lòng của di mẫu.
Năm đó, lúc di mẫu còn chưa xuất giá cũng là một cô nương kiêu ngạo, ở đâu cũng có đàn ông ái mộ người , nhưng người lại yêu một vị thư sinh nghèo.
Vì hắn mà không ngần ngại ngỗ ngược với phụ mẫu, bỏ trốn trong đêm.
Người ở cổng thành chờ hắn cả đêm, thế nhưng tình lang của người lại không hề xuất hiện, cuối cùng người phủi m/ô/n/g quay trở về, từ đó đoạn tình tuyệt ái*.
*断情绝爱: đoạn tính tuyệt ái, kiểu không yêu ai nữa ấy , có câu nào hay hơn hoặc thay thế góp ý mình nha….
Sau đó việc làm ăn của gia đình không quay vòng vốn được , vì để tìm kiếm sự giúp đỡ mà di mẫu gả cho tri phủ đương nhiệm Giang Nam, cũng là Thẩm gia tam lão gia hiện giờ.
Tam lão gia mê di mẫu như điếu đổ, trừ việc không thể cho di mẫu danh xưng phu nhân, những cái khác thì đều cho người .
Nhưng di mẫu lại không nghĩ như vậy , người vốn bản tính kiêu ngạo, năm đó buộc lòng phải làm thiếp của người khác chính là nỗi đau cả đời của người .
Di mẫu thấm thía khuyên ta : “Đường Đường, con cần suy nghĩ cẩn t/h/ậ/n, hôn nhân là lần đầu t/h/a/i thứ hai của nữ t/ử, chớ t/ùy tiện để hai xiên kẹo hồ lô lừa gạt nhé.”
Ta nghe lời gật đầu, trong lòng lại chẳng có ý kiến gì ( không ý kiến di mẫu nói đúng hay sai).
Nhưng điều mà di mẫu không hề biết chính là kẹo hồ lô đường trên tay ta không phải là những món đồ lặt vặt t/ùy tiện đưa cho ta , mà là minh chứng ta dùng để nghiệm chứng tâm ý.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.