Loading...

PHU QUÂN CỦA TA LÀ GIA CHỦ CỦA THẨM GIA
#3. Chương 3

PHU QUÂN CỦA TA LÀ GIA CHỦ CỦA THẨM GIA

#3. Chương 3


Báo lỗi

5.

Hôm nay là sinh thần của Thẩm Ký Bạch.

 

Ta mặc một bộ y phục đỏ rực, đeo đôi khuyên tai san hô Thẩm Ký Bạch tặng, sau đó lặng lẽ chờ đợi ở trong sân viện nơi hắn buộc phải đi qua.

 

“Sao nàng lại ở đây?”

 

Bước chân Thẩm Ký Bạch hơi lảo đảo, ta bước nhanh về phía trước đỡ lấy hắn .

 

“Không sao .”

 

Dù nói như thế nhưng bàn tay vịn vào ta lại không hề buông ra .

 

Sân viện này hiếm khi có người qua lại , là nơi ta đã chọn lựa kĩ càng.

 

“Nàng cố ý chờ ta ?”

 

Ta đứng sững tại chỗ, trơ mắt nhìn hắn đưa tay xoa nhẹ lên dái tai mình , đầu ngón tay có hơi lạnh.

 

“Lúc nhìn thấy đôi khuyên tai này ta liền cảm thấy rất hợp với nàng, giờ nhìn thấy, quả là đẹp tuyệt vời.”

 

Giọng nói có vài phần say, ngữ khí có hơi càn rỡ khác hoàn toàn với hắn lúc bình thường - dịu dàng tựa ngọc.

 

Mặt ta thoắt cái đỏ bừng lên.

 

“Sao đột nhiên lại muốn đeo? Trước đây có thấy nàng đeo bao giờ đâu .”

 

Hắn đưa tay ra gẩy gẩy, ta cảm thấy có chút ngứa muốn nghiêng đầu đi để tránh nhưng lại bị hắn kéo cả người vào trong lòng.

 

“Sao lại muốn tránh ta ?”

 

Hơi thở nóng hổi của hắn phả vào chiếc cổ mẫn cảm của ta , khiến ta rùng hết cả mình .

 

Kể từ lần xa cách trước , quả thật ta cùng với Thẩm Ký Bạch đã không gặp ba tháng trời rồi .

 

Ta không nhịn được mà phản bác: “Ta có tránh đâu , chỉ là ta không muốn gặp huynh thôi.”

 

Một chút bi thương vụt qua trong mắt Thẩm Ký Bạch, tay ôm c/h/ặ/t lấy ta .

 

“Vậy sao hôm nay nàng lại muốn gặp?”

 

Giọng hắn trầm thấp, thế mà lại lộ ra chút tủi thân .

 

Ta lấy đồ đã sớm chuẩn bị ra , nhẹ giọng giải thích: “Bởi vì hôm nay là sinh thần huynh , ta muốn tặng quà cho huynh .”

 

Thẩm Ký Bạch nhìn chằm chằm vào ta hồi lâu, đột nhiên nhẹ nhàng nâng cằm ta lên, khom người hôn ta .

 

Mọi âm thanh xung quanh như im bặt lại , xa xa có tiếng côn trùng vọng lại , rất nhỏ.

 

Không biết ta lấy dũng khí từ đâu ra mà lại vòng tay ôm c/h/ặ/t lấy Thẩm Ký Bạch, làm cho nụ hôn này càng sâu hơn.

 

Thẩm Ký Bạch cười nhẹ, thì thầm: “A Đường, không cho phép nàng trốn tránh ta nữa.”

 

6.

Thẩm Ký Bạch rời đi rồi .

 

Bên trên gửi nhiệm vụ xuống, Thẩm Ký Bạch phải đi công vụ 2 tháng.

 

Trước khi đi hắn quyến luyến không muốn rời xa, ôm lấy ta hôn rất lâu.

 

Ta thở hổn hển ngã vào lòng hắn , nghe hắn nhẹ nhàng căn dặn bên tai: “A Đường, ở nhà đợi ta trở về.”

 

Nói ra kể cũng kỳ.

 

Trước giờ ta chỉ thấy thời gian trôi qua rất nhanh, ngày đêm đối với ta chỉ là chuyện trong chớp mắt.

 

Nhưng Thẩm Ký Bạch vừa đi dường như thời gian bị đóng băng, ta cứ đếm từng ngày qua một.

 

Chuyện của ta cùng Thẩm Ký Bạch là bí mật trong phủ, ai cũng không biết .

 

Một mặt, lý trí mách bảo ta thân phận của hai chúng ta chênh lệch, không có khả năng ở bên nhau .

 

Nhưng mặt khác, lòng ta lại không nhịn được mà mong chờ.

 

Thôi cứ cược thử xem, nhỡ đâu cược thắng thì sao .

 

Di mẫu lấy một cuốn sách nói là cho ta xem mắt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quan-cua-ta-la-gia-chu-cua-tham-gia/chuong-3

 

*Ở đây câu gốc là: 说是给我相看的夫君: kiểu xem sách ảnh lẫn nhau ấy chứ không phải mỗi mình A Đường xem ảnh trai, trai cũng xem ảnh A Đường (Theo tôi hiểu là thế). Thời cổ đại xem mắt xem qua tranh ảnh sách vở chứ không xem tận mắt.

 

Ta uể oải tinh thần, lật xem.

 

Đột nhiên di mẫu lên tiếng: “Không phải con thích Thẩm Ký Bạch rồi đấy chứ?”

 

Tay ta run lên, suýt nữa thì rơi mất quyển sách.

 

Ta trực tiếp phủ nhận, ba lần liên tiếp luôn: “Con không phải , con không có , đừng nói linh tinh.”

 

Di mẫu cười như không cười nhìn ta : “Thật không ?”

 

Ta gật đầu liên tục: “ Đúng vậy , chính xác.”

 

Thực ra cũng không tính là thích nhiều nhất chỉ là hôn vài cái thôi, không tính là gì cả.

 

Nhưng phương pháp của di mẫu cũng hay ra phết.

 

Trứng không thể bỏ cùng một giỏ.

 

Ta lấy lại tinh thần, bắt đầu xem mắt.

 

Xem mắt không có gì ngoài vài điểm, gia thế bối cảnh, tướng mạo tính cách.

 

Với thân phận của ta , trong kinh thành này vốn không có nhiều lựa chọn để gặp được một lang quân như ý.

 

Nhưng quả là di mẫu đối với ta rất tốt , những lang quân trong sách này tuy gia thế, bối cảnh không mấy hiển hách cơ mà luận về tài hoa, tính tình đều rất tốt .

 

Ta hiểu ý tốt của người , ta nên cảm kích vì điều đó.

 

7.

 

Gần đây có một cô nương đến phủ.

 

Ta nhìn thấy vào lúc cùng di mẫu đi đưa đồ.

 

Cô nương ấy dung mạo rạng ngời, đẹp tinh khiết, ăn nói đĩnh đạc, cử chỉ đàng hoàng, nhưng trong lời ăn tiếng nói lại lộ ra dáng vẻ cao quý của một vị đại tiểu thư thế gia.

 

Thẩm phu nhân gọi ta lại .

 

“Đường Đường, đây là đích nữ nhà thái phó của Thái t/ử, Khương Chi Nguyệt, lớn hơn ngươi một tuổi, là vị hôn thê thanh mai trúc mã của Ký Bạch.”

 

Vị hôn thê?

 

Như có sấm chớp nổ trong đầu, trấn động đến mức bay mất ba hồn bảy vía.

 

Tim ta như bị một nguồn sức mạnh cực lớn bóp c/h/ặ/t, cơn đau dữ dội lan đến tận đầu ngón tay.

 

Đồ l/ừ/a đ/ả/o!

 

Nương nói quả không sai, đàn ông toàn là loại đứng núi này trông núi nọ.

 

Cho dù là người có tấm lòng rộng mở, trái t/i/m cương trực như Thẩm Ký Bạch thì cũng chỉ là khốn nạn tốt mã giẻ cùi mà thôi.

 

Khương Chi Nguyệt không biết gì, mỉm cười bước đến nắm tay ta : “Sao ta lại không biết từ khi nào Thẩm gia lại có một vị muội muội xinh đẹp như này ?”

 

Nàng ta cười chân thành như vậy , khiến ta không thể nào ghét nổi.

 

Ta quên mất bản thân mình ra ngoài bằng cách nào, mãi cho đến khi di mẫu đưa cho ta một chiếc khăn tay ta mới phản ứng lại .

 

“Khóc à ?”

 

Ta nhận lấy khăn tay, t/ùy tiện lau mấy cái, cãi bướng: “Không có !”

 

Di mẫu đảo mắt nhìn ta : “Hai năm trước Khương cô nương định thân cùng gia chủ, quả thật hai người cùng nhau lớn lên, nhưng những lời đại phu nhân vừa nói lúc nãy không phải là t/ùy tiện nói vậy đâu , nàng đang cảnh cáo con đó.”

 

“Con biết rồi .”

 

Giọng ta buồn rười rượi, triệt để c.h.ế.t tâm.

 

“Di mẫu, con thấy Lâm công t/ử hôm qua khá tốt , xem lúc nào để hai chúng con gặp nhau nhé.”

 

Di mẫu xoa đầu ta .

 

“Không sao đâu , nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua thôi.”

 

“Đường Đường, chúng ta không có nhiều lựa chọn, thế nên mới cần cân nhắc một cách cẩn t/h/ậ/n.”

 

Vậy là chương 3 của PHU QUÂN CỦA TA LÀ GIA CHỦ CỦA THẨM GIA vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, HE, Đoản Văn, Sủng, Hào Môn Thế Gia, Ngọt, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo