Loading...
8.
Ta cùng Lâm công t/ử gặp mặt.
Bà mai ở bên cạnh nói Lâm công t/ử đã thi đỗ cử nhân, cố gắng chăm chỉ rất lâu, chờ năm nay thi đỗ nữa thôi.
Ta gật đầu, dáng vẻ thanh tú, gia đình thường thường bậc trung, cách làm người cũng được , chỉ đỏ mặt không dám ngẩng đầu nhìn ta .
Bà mai xem kịch che miệng cười rồi rời đi .
Ta đi dạo cùng Lâm công t/ử, cùng nhau ăn bữa cơm liền định xong hôn sự này .
Trước khi đi , vành tai hắn đỏ như chảy m/á/u, bảo đảm với ta :
“Mạnh cô nương, nàng yên tâm, đời này ta quyết không phụ nàng.”
Ta cười gật đầu.
Không ai có thể đảm bảo cả đời, lời hoa mỹ ai mà chả biết nói ?
Phụ mẫu hai bên đều đồng ý chờ năm nay Lâm công t/ử thi xong mới chính thức đến nhà đưa sính lễ.
Nhưng những điều này không cần ta phải sắp xếp.
9.
Ta lại bắt đầu nằm mơ.
Trong mơ, nương đưa tay nải cho ta , bảo ta cao chạy xa bay, đừng bao giờ quay lại .
Ai nói nữ t/ử xinh đẹp thì sẽ tìm được bến đỗ tốt ?
Năm đó, nương ta cùng di mẫu nổi tiếng khắp Giang Nam, bao nhiêu công t/ử muốn cầu thân .
Nhưng cuối cùng, nương ta lại gả cho một tên đàn ông dung tục.
Chỉ vì một lần nương ta bị người khác trêu ghẹo, tên đàn ông đó “kịp thời” xuất hiện, anh hùng cứu mỹ nhân.
Người cứ tưởng rằng bản thân gả cho người mình yêu, nhưng thành hôn mới được mấy năm, tên đàn ông đó đó nghĩ rằng nương ta nhàm chán không thú vị bèn đưa một cô nương từ thanh lâu về làm quý thiếp .
Quý thiếp đó thủ đoạn có thừa, dỗ tên đàn ông kia đến u mê quên đường về.
Nương là người yếu đuổi, nhiều năm bị hà h,i,ế,p, chịu đủ loại thiệt thòi, chỉ có ta khiến người có dũng khí sống tiếp.
Lễ cập kê của ta qua chưa được bao lâu, quý thiếp bèn sắp xếp để cha gả ta cho một phú thương nổi tiếng ở Giang Nam.
Nói ta tuổi còn nhỏ nhưng lại xinh đẹp , có thể bán được giá tốt .
Nhưng phú thương kia tuổi đã ngoài sáu mươi, trong nhà có mấy chục phòng thê thiếp , ai cũng mưu tính như thần, ta mà gả qua đó nhất định sẽ phải c.h.ế.t.
Làm gì có người cha bình thường nào lại đẩy con gái của mình vào hố lửa chứ.
Nhưng cha ta lại nào phải người thường, thế nên dăm ba câu của ông đã quyết định sự sống c/h/ế/t của ta rồi , cũng chọn xong ngày xuất giá luôn.
Nương ta vừa khóc vừa quỳ trước mặt bọn họ, dập đầu đến khi trán chảy đầy m/á/u nhưng cũng chỉ đổi lại được sự chế giễu từ bọn họ.
Người không thể trơ mắt nhìn con gái mình đi vào chỗ c/h/ế/t đ.ư.ợ.c.
Đêm khuya thanh vắng, người đưa tay nải cho ta .
“Đường Đường, chạy trốn đi .”
“Đi tới kinh thành, di mẫu đang ở đó chờ con.”
Nói xong người còn lừa ta rằng nếu hai người cũng đi sẽ bị phát hiện nên mấy hôm sau người mới đi .
Ta lúc đó cũng ngu, cứ thế
bị
người
lừa
đi
khỏi nhà.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quan-cua-ta-la-gia-chu-cua-tham-gia/chuong-4
Ta vừa đi vừa dừng nghỉ, đi được nửa đường vẫn thắc mắc sao nương ta còn chưa đuổi kịp.
Lúc này nghe thấy người qua đường nói chuyện: “Nghe nói cuối phố Tây ở Giang Nam có một hộ gia đình họ Mạnh, nửa đêm không cẩn t/h/ậ/n làm đổ nến, chủ nhà cùng với tiểu thiếp ngủ say như chếc không chạy kịp, bỏ mạng trong đám cháy.”
“Mạnh phu nhân vì quá yêu phu quân, đ/â/m đầu tự vẫn tại linh đường đi theo phu quân luôn rồi .”
“Ta nghe nói năm ấy nàng cũng là mỹ nữ có tiếng ở Giang Nam đó.”
“Thật hay giả vậy ? Người họ Mạnh kia phải may mắn đến nhường nào mới có thể tìm được một vị thê t/ử yêu thương chân thành, tình nghĩa sâu sắc như vậy .”
Ta ở trong mơ khóc không thành tiếng, tỉnh giấc liền phát hiện một bóng đen đang ngồi bên giường.
Ngay lập tức bóng đen đó phát ra âm thanh khàn khàn của Thẩm Ký Bạch: “Sao lại khóc nhiều vậy .”
10.
Không ngờ lúc này ta lại nhìn thấy Thẩm Ký Bạch.
Giờ vẫn đang là nửa đêm, toàn thân hắn phủ đầy sương giá, xuất hiện tại phòng ta .
Hắn nói hắn đi hai tháng, nhưng hiện tại còn ít nhất nửa tháng nữa mới đến ngày hắn quay lại mà.
“Sao huynh quay về sớm thế?” Ta nhẹ nhàng lùi lại , cảnh giác cao độ.
Thế nhưng Thẩm Ký Bạch không định tha cho ta , hắn tiến tới ép ta vào góc giường.
“Nhanh à ? Ta lại thấy chậm ấy .”
“Không về thì nương t/ử của mình đi lấy người khác mất.”
Hắn oán giận c/ắ/n ta một cái: “Mạnh Đường, nàng dám chơi ta ?”
Hắn của hiện tại khác hẳn so với thường ngày.
Ta tủi thân c/ắ/n ngược lại hắn không buông, cho tới khi nếm được vị ngọt tanh mới nhả ra .
Ta lau khóe môi cười nói : “Thẩm công t/ử, tuy thân phận của ta không bì được với Khương Chi Nguyệt, nhưng cũng không phải loại nữ t/ử mà huynh có thể t/ùy tiện bỡn cợt.”
Thẩm Ký Bạch cau mày: “Khương Chi Nguyệt, nàng gặp nàng ta rồi ?”
Sau đó, rất nhanh hắn đã kịp phản ứng lại : “A Đường, nàng đang ghen đấy à ?”
Ta lạnh lùng quay đầu đi chỗ khác, không thèm để ý đến hắn ta .
Nhưng Thẩm Ký Bạch lại tiến tới hôn ta , môi hắn còn vương m..áu, phối với khuôn mặt như ngọc tạc, có cảm giác quyến rũ động lòng người .
Nhất thời ta ngây người , theo sau một tiếng cười nhẹ là đôi môi ta truyền đến cảm giác ấm áp mang theo hơi thở lành lạnh đặc biệt chỉ hắn mới có .
“A Đường, nàng muốn gả cho ai?”
“Lâm Tề là một kẻ bình thường, cùng lắm cũng chỉ là một tiến sĩ.”
“ Nhưng ta thì khác, ta là trạng nguyên, về tình hay lí thì gả cho ta vẫn lợi hơn.”
Lời chỗ nào mà lời!
Bát tự còn chưa xem mà đã bảo hợp rồi ?
Ta thẹn quá hóa giận muốn đẩy Thẩm Ký Bạch ra , nhưng hắn khỏe kinh người , chỉ sợ ta chạy mất.
Ta bị hắn hôn đến choáng váng, bên tai vọng lại từng tiếng gọi của hắn lúc động tình:
“Ngoan, gọi ta là phu quân đi .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.