Loading...
11.
Tối qua Thẩm Ký Bạch ở phòng ta đến tận nửa đêm, sáng nay lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra mà xuất hiện ở đại sảnh.
Vẻ mặt Thẩm phu nhân tràn đầy kinh ngạc cùng vui mừng nhìn con trai mình : “Ký Bạch, con về lúc nào vậy ?”
Mẫu t/ử hai người họ ở đó nói chuyện còn di mẫu lại nghi ngờ nhìn chằm chằm vào ta .
“Đường Đường, sao môi con lại bị sưng?
Ta: “........ đêm qua con không cẩn t/h/ậ/n va vào tường thôi.”
Di mẫu ẩn ý nói một câu: “Vậy lần sau con cẩn t/h/ậ/n chút nha.”
Ta sờ mũi, nghĩ lại những lời Thẩm Ký Bạch nói vào tối hôm qua.
“Ta cùng Khương Chi Nguyệt không có quan hệ gì hết, hôn sự giữa ta cùng nàng ta cũng không tính luôn, người nàng ta thích không phải ta mà là đệ đệ ta .”
“ Nhưng bởi vì cha nàng ta là một kẻ cổ hủ, đệ đệ ta kém Khương Chi Nguyệt vài tuổi lại chưa thi được công danh gì.”
“Mối hôn sự này cha nàng ta không đồng ý nên mới lấy ta ra làm lá chắn.”
Chân tướng lại kì lạ đến thế, ta ngẩn tò te hồi lâu mới kịp phản ứng lại .
Thẩm Ký Bạch cong khóe miệng, chậm rãi nói : “Lúc đó ta cũng không có ý trung nhân, hai chúng nó đã yêu thương nhau như vậy ta đành thuận tay giúp đỡ thôi.”
“ Nhưng nay đã khác xưa, nương t/ử của mình sắp chạy mất rồi , ta hơi đâu mà quan tâm đến chuyện kẻ khác sống hay c.h.ế.t.”
Ta khẽ thở dài: “ Nhưng ta đã hứa hôn cùng với Lâm công t/ử rồi .”
Thẩm Ký Bạch nhướng mi, lạnh lùng liếc nhìn ta : “Chỉ là hứa hôn thôi cũng chẳng phải thành hôn, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, nàng giao cho ta giải quyết là được .”
Lúc đó ta vẫn còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, cho tới khi di mẫu cực kì tức giận kéo ta đi tìm Thẩm Ký Bạch ta mới biết hắn đã làm những gì.
“Gia chủ oai phong quá, không biết giở thủ đoạn gì lại có thể ép Lâm gia tới nhà hủy hôn.”
Thẩm Ký Bạch cười bước lên phía trước hành lễ rất chu toàn : “Phu nhân chớ hiểu nhầm, Lâm gia đồng ý hủy hôn, vãn bối không có ép buộc gì mà chỉ dụ dỗ thôi.”
“Hoặc trong mắt họ một số điều kiện còn quan trọng hơn hôn sự của con trai mình .”
Di mẫu tức đến bật cười : “Gia chủ quả là thủ đoạn tài tình, giờ hôn sự của Đường Đường bị người làm cho đảo lộn cả lên rồi , người định phụ trách thế nào đây?”
Lời vừa nói ra , Thẩm Ký Bạch nghiêm túc trả lời: “Ta cưới nàng.”
Di mẫu cười lạnh: “Cưới Đường Đường làm thiếp à ?”
“Không, ta muốn cưới A Đường, làm chính thê.”
Vẻ mặt hắn cực kì nghiêm túc, sắc mặt của di mẫu cũng nghiêm túc theo: “Lời ngươi nói không tính, hôn nhân phải nghe mệnh lệnh của phụ mẫu, lời mối của bà mai, đến cửa mẫu thân ngươi Đường Đường còn không qua được , ngươi cưới nàng kiểu gì?”
Thẩm Ký Bạch im lặng hồi lâu mới lên tiếng: “Ta biết hiện giờ ta nói gì phu nhân cũng sẽ không tin, nhưng mong phu nhân tin ở ta , nhất định ta sẽ cho phu nhân một câu trả lời thỏa đáng.”
12.
Rất nhanh ta liền biết câu trả lời thỏa đáng của Thẩm Ký Bạch là có ý gì.
Không đến nửa tháng, Thẩm Ký Bạch có mối tình cắt tay áo* nổi khắp kinh thành.
*Chơi bê đê đó các bác ơi, để lấy được vợ làm đến vậy luôn. Mỗi tình cắt tay áo - đoạn tụ chi phích là một câu thành ngữ lưu truyền trong dân gian TQ. (Tra trên gg để biết thêm chi tiết nha, hay phết)
Thẩm phu nhân nghe xong run hết cả tay, bèn gấp gáp gọi Thẩm Ký Bạch đến.
“Bọn họ nói con “đoạn tụ”?” Giọng Thẩm phu nhân run rẩy.
Thẩm Ký Bạch khoan t/h/a/i nhấp một ngụm trà , bình tĩnh đáp: “Không có chuyện đó đâu , toàn là người ta nói nhảm thôi.”
Thẩm phu nhân hít một hơi thật sâu: “Nếu không có chuyện đó vậy tại sao ngày nào con cũng đến Nam Phong quán*?”
*Nam Phong quán: kỹ viện nhưng có kỹ nam chứ không phải kỹ nữ.
Thẩm Ký Bạch cười hiền hậu: “Mẫu thân chớ lo, toàn là chuyện công việc thôi.”
Thẩm phu nhân càng hoảng hơn.
Đứa con trai này của bà xưa nay không thích nói chuyện, có chuyện gì cũng giấu ở trong lòng.
Giờ càng phủ nhận lại càng thấy như là đang giấu đầu hở đuôi.
Nhưng Thẩm Ký Bạch không nghe lời bà, còn đi Nam Phong quán thường xuyên hơn.
Có người nhiều chuyện còn tận mắt nhìn thấy hắn ở trong quán trái ôm phải ấp, vui vẻ biết bao.
Những lời này vừa truyền ra , Khương gia liền gửi ngay thư hủy hôn đến.
Thẩm phu nhân tức đến mức phải dùng gia pháp.
“Con vốn là người hiểu chuyện, ta không phải lo lắng gì, sao giờ con lại làm ra chuyện hoang đường như vậy ?”
Trên lưng Thẩm Ký Bạch chằng chịt vết thương, m.á.u thịt mơ hồ.
Nhưng hắn không kêu lấy một tiếng, miệng còn mang ý cười .
Vẻ mặt di mẫu phức tạp: “Không ngờ hắn vì để cưới được con mà đến cả thanh danh của bản thân cũng không cần.”
Ta đè nén giông bão ở trong lòng lại , mọi người đều biết Thẩm Ký Bạch thành danh từ khi còn nhỏ, là người nổi tiếng hiểu lễ nghĩa, đoan trang trầm tĩnh ở kinh thành.
Nhưng
ta
không
ngờ
hắn
điên lên là
không
cần mạng luôn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quan-cua-ta-la-gia-chu-cua-tham-gia/chuong-5
Ban đêm, ta cầm t/h/u/ố/c mỡ lặng lẽ đi vào phòng hắn .
Vừa mới tiến lại gần liền bị hắn một tay tóm gọn.
Ta bị dọa giật nảy mình , ngồi bên cạnh hắn : “Còn chưa ngủ à ?”
Thẳm Ký Bạch nằm sấp trên giường, lười biếng cười : “Đau đến không ngủ nổi, A Đường, nàng nói chuyện cùng ta đi .”
Ta trầm mặc một lát mới mở miệng hỏi hắn : “Thẩm Ký Bạch, như này có đáng không ?”
Thẩm Ký Bạch nhìn chằm chằm vào ta : “A Đường, nàng không phải hoài nghi tấm lòng ta dành cho nàng, ta biết bản thân mình đang làm gì, nàng cũng không cần phải vì chuyện này mà cảm thấy gánh nặng.”
“Bởi vì ta làm những điều này đều là vì bản thân ta , danh lợi thì ta đều đã có rồi .”
“Ta hiểu bản thân mình , nếu bỏ lỡ nàng, ta sẽ hối hận suốt kiếp.”
“Ta chưa bao giờ làm chuyện khiến bản thân phải hối hận, nàng chỉ cần yên tâm chờ gả thôi, chờ ta đến cưới nàng.”
13.
Kể từ lần đầu tiên gặp Thẩm Ký Bạch ta liền biết hắn thích ta .
Cho dù hắn che đậy rất giỏi nhưng tiếng t/i/m đập thình thịch dưới l/ồ/ng n/g/ự/c hắn mỗi khi lướt qua ta đã bán đứng hắn .
Lúc đó ta đã biết rồi .
Thẩm gia gia chủ là người mà ta có thể chạm tới.
Tết Nguyên Tiêu, ta thấy hắn đang thi hành nhiệm vụ nên cố ý để lạc mất nha hoàn , cầm xiên kẹo hồ lô đi ngược dòng người chỉ là để thu hút sự chú ý của hắn .
Bởi vì ta cần nghiệm chứng liệu hắn có thương ta thật lòng hay không , mà xiên kẹo hồ lô ngày đó Thẩm Ký Bạch đưa cho ta là tín hiệu khiến ta cực kì hài lòng.
Ta liền biết đây chính là thời điểm để thực hiện hành động tiếp theo.
Thế nên ta dùng lạt mềm buộc c/h/ặ/t, lạnh nhạt Thẩm Ký Bạch 3 tháng, lại trong lễ sinh thần của hắn mà mê hoặc dụ đỗ hắn .
Đúng như dự liệu, cá đã c/ắ/n câu.
Ta cần Thẩm Ký Bạch.
Di mẫu chỉ là một thiếp thất ở Thẩm gia, không có con trai nối dõi nhưng lại được sủng ái nhiều năm, rất nhiều người trong phủ không ưa người .
Sự yêu thương chiều chuộng của Thẩm tam lão gia với có thể kéo dài được bao lâu, ta cũng không biết nữa.
Ta chỉ biết , nếu ta có thể gả cho Thẩm Ký Bạch, dựa vào thân phận gia chủ phu nhân của ta thì cho đến cuối đời di mẫu cũng không phải chịu cảnh bi t/h/ả/m, cô đơn.
Ta đã mất nương, không muốn lại mất đi di mẫu nữa.
Thẩm Ký Bạch từng hỏi ta có yêu hắn hay không .
Lúc đó ta nhất thời ngẩn người .
Yêu sao ?
Có lẽ là yêu.
Nhưng tình yêu quá viển vông rồi .
Ta yêu thân phận, quyền thế của hắn hơn là yêu con người hắn thì đúng hơn.
Có lẽ hắn thích ta cũng chỉ vì vẻ bề ngoài xinh đẹp của ta mà thôi.
Mà vẻ bề ngoài cuối cùng cũng sẽ có ngày thối rữa.
Chỉ có mãi giữ vững sơ tâm mới không giống như nương cùng di mẫu, chỉ vì một tên đàn ông mà đau khổ cả một đời.
……….
Chuyện này còn truyền đến tai Hoàng thượng, nghe nói Thẩm Ký Bạch bị mắng một trận.
Sau khi kết thúc buổi chầu trong chiều về hắn không nói gì cả mà còn mang cho ta chút điểm tâm.
Di mẫu ngược lại lại bắt đầu xót xa cho Thẩm Ký Bạch.
Người đã xem qua rất nhiều người , nói Thẩm Ký Bạch là ứng cử viên không tồi cho vị trí phu quân.
Còn nói ánh mắt chọn phu quân của ta tốt hơn người rất nhiều.
Ta chỉ cười nhạt.
Đúng vậy , đối với ta mà nói trong phạm vi có thể chọn được thì Thẩm Ký Bạch là sự lựa chọn tốt nhất.
Đêm khuya trằn trọc khó ngủ, ta cũng tự hỏi bản thân :
Mạnh Đường, Thẩm Ký Bạch vì ngươi mà trả giá nhiều như vậy , ngươi có cảm thấy áy náy không ?
Ta nghĩ rất lâu nhưng vẫn không tự dối lòng được .
Đúng vậy , trong lòng ta thấy rất áy náy với Thẩm Ký Bạch.
Nhưng chẳng sao cả, ta sẽ gả cho hắn , trở thành thê t/ử của hắn .
Chỉ cần hắn không phụ ta , ta sẽ cố gắng hết sức mình ổn định hậu phương của hắn , trở thành người xứng đôi với hắn .
Thời gian trôi qua rất nhanh, chuyện của Thẩm Ký Bạch lan truyền khắp kinh thành rất nhanh đã bị chuyện náo nhiệt khác thay thế.
Nhưng Thẩm phu nhân không cho qua được , người giúp hắn xem mắt rất nhiều tiểu thư thế gia, nhưng người nào người nấy tránh hắn như tránh tà.
Nhà nào đang tốt đẹp lại đẩy con gái mình vào hố lửa chứ.
Thẩm phu nhân tức đến độ ngày nào cũng đến mắng Thẩm Ký Bạch.
Hắn cũng đuối lí nên chỉ cười híp mắt chịu mắng xong liền tới ngay chỗ ta mong được an ủi.
“Thanh danh của ta giờ đã nát lắm rồi , mong nương t/ử đừng chê bai ghét bỏ.”
Ta không nhịn được mà cười thành tiếng, mắng hắn một câu: “Đồ ngốc này .”
Thẳm Ký Bạch, chàng đúng là đồ ngốc.
Chàng như này , quả khiến người ta phải áy náy.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.