Loading...

PHU QUÂN CỦA TA LÀ GIA CHỦ CỦA THẨM GIA
#6. Chương 6

PHU QUÂN CỦA TA LÀ GIA CHỦ CỦA THẨM GIA

#6. Chương 6


Báo lỗi

14.

 

Mấy ngày sau , Khương Chi Nguyệt mời ta qua phủ tham gia yến hội.

 

Trước đây ta có từ chối nàng ta mấy lần rồi , nhưng nàng vẫn gửi thiếp mời qua, ta nghĩ cứ từ chối mãi cũng không được nên dứt khoát đồng ý.

 

Vừa tới cửa Khương Chi Nguyệt đã nhiệt tình thân thiết đến kéo lấy ta .

 

“Đường Đường, mời được muội qua đây quả không dễ, có điều hôm nay muội đến là hơi bị khéo luôn, trùng hợp…. cũng đến.”

 

Khương Chi Nguyệt đưa mắt ra hiệu, ta quay qua bên đó nhìn , thấy Thẩm Ký Bạch ngay tức thì.

 

Hắn đứng dưới bậc đá, dáng đứng thẳng tắp, đoan trang, phong thái lạnh lùng lại nghiêm nghị, dù cho hoa nở khắp đình cũng bị hắn làm lu mờ*.

 

*Câu này mình dịch hơi thoáng, nếu ai có cách dịch sát nghĩa hơn thì góp ý giúp mình nhé, kiểu câu đó là: 竟将满庭艳花都压了下去.

 

Nhận ra có ánh mắt nhìn mình , Thẩm Ký Bạch bèn ngẩng đầu, vừa nhìn thấy ta trên môi hắn phơi phới ý cười .

 

Khương Chi Nguyệt bất mãn bĩu môi: “Hai người các người thật đáng ghét, tỏa ra một loại cảm giác ngọt ngào lại không quan tâm sống c.h.ế.t của người khác.”

 

Nhớ lại lời Thẩm Ký Bạch nói , ta thấy hơi áy náy, nói :

 

“Xin lỗi , ta không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như thế này .”

 

Lúc đầu khi biết Thẩm Ký Bạch có hôn ước, dù có không nỡ thế nào thì ta vẫn quyết định từ bỏ hắn .

 

Nhưng không ngờ hắn lại dùng kế rút củi đáy nồi, phá hỏng mối hôn sự này đã đành lại còn trực tiếp cắt đứt đường lui của chính mình .

 

Khương Chi Nguyệt vẫy tay, mất tự nhiên nói : “Không sao đâu , chàng đã viết thư cho ta rồi , chờ năm nay thi xong* sẽ đến nhà cầu hôn ta ngay, còn nói cho dù có xảy ra chuyện gì thì chàng cũng sẽ đến cưới ta .”

 

*chỗ này raw gốc là: 等今年高中: tôi không biết lên cấp 3 là gì, nên để theo mạch truyện thành thi xong, vì đoạn trên A Đường có nhắc tới việc Thẩm đệ đệ chuẩn bị thi, ai biết thì góp ý cho tôi nhé.

 

Ta cười , biết “ chàng ” mà nàng ta nhắc đến là ai.

 

“Nhất định sẽ làm được mà, Mạnh Đường chúc hai người yêu nhau cuối cùng sẽ thành người một nhà trước vậy .”

 

Quá nửa yến tiệc, ta lấy lý do ch/óng mặt đi ra hoa viên hít thở không khí.

 

Vừa bước vào đã bị Thẩm Ký Bạch ôm chầm lấy.

 

Ta ngại ngùng đẩy hắn ra .

 

Thẩm Ký Bạch nhẹ nhàng hôn ta , thẳng thắn nói : “A Đường, ta nhớ nàng quá.”

 

Mặt ta đỏ bừng, hiếm khi thấy có hơi xấu hổ: “Không phải chúng ta mới gặp nhau tối qua à ?”

 

Thẩm Ký Bạch mặt không đỏ t/i/m không đập nhanh mà nói : “Chắc đây chính là một ngày không gặp như cách ba thu chăng.”

 

Ta: “....”

 

Hai chúng ta nói chuyện bên hồ một lát, Thẩm Ký Bạch có việc quyến luyến không nỡ nhưng vẫn phải rời đi .

 

Hắn vừa đi xong, ta vui vẻ ngắm cảnh hồ nước sau đó chuẩn bị quay trở lại .

 

Nhưng vừa quay người liền bị người khác từ phía sau đẩy mạnh xuống hồ, dường như người đó mang đầy hận thù, xuống tay cực kì tàn nhẫn.

 

Ta chìm xuống nước rất nhanh nên không kịp nhìn rõ kẻ nào đẩy mình , chỉ kịp yếu ớt kêu lên mấy tiếng liền không kiểm soát được mà chìm nghỉm.

 

Trước khi rơi vào hôn mê, ta thấy Thẩm Ký Bạch nhảy xuống hồ bơi về phía ta .

 

Khi ta mở mắt thì đã ở trong phòng mình rồi .

 

Mắt di mẫu phiếm hồng nhìn ta , thấy ta tỉnh, người nghẹn ngào nói : “Con nhóc c.h.ế.t tiệt này , đi ra ngoài một chuyến mà cũng gặp chuyện nữa, con nói sao ta có thể yên tâm về con đây, nếu như con thật sự xảy ra chuyện gì, ta làm sao xứng với mẫu thân đã qua đời của con.”

 

Ta kéo tay di mẫu, cọ vào tay nàng: “Do con không tốt , lần sau con sẽ chú ý hơn, đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện này thêm một lần nào nữa, người đừng khóc nữa, con đau lòng.”

 

Di mẫu lau nước mắt: “May là Thẩm Ký Bạch cứu con, kể ra thì nó quả là một đứa trẻ ngoan, nó nói sẽ cho ta một câu trả lời, liền không ngừng nghỉ lập tức xử lí chuyện này .”

 

Nói xong liền vỗ tay ta : “Đường Đường, nếu như con thật sự gả cho Ký Bạch thì ta cũng yên tâm, mẫu thân con dưới hoàng tuyền biết cũng yên lòng.”

 

Ta: “?”

 

Xảy ra chuyện gì vậy ?

 

Sao sau một đêm Thẩm Ký Bạch lại trở thành đứa con rể tuyệt vời trong lòng di mẫu vậy ?

 

Di mẫu lập tức vui vẻ nói với ta : “Vì Thẩm Ký Bạch đã cứu con, nó biết điều này sẽ tổn hại danh tiết cô nương nhà người ta , đêm qua còn cố ý đến gặp phu nhân, nói muốn cưới con làm chính thê, bên phía phu nhân cũng đã đồng ý rồi .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quan-cua-ta-la-gia-chu-cua-tham-gia/chuong-6
”

 

Ta: “!”

 

Ta chỉ ngủ có một đêm, sao lúc tỉnh dậy lại xảy ra thay đổi kinh thiên động địa như này ???

 

Rốt cuộc ta đã bỏ qua điều gì vậy ?

 

Tối đến Thẩm Ký Bạch lặng lẽ lẻn vào phòng ta , sờ trán ta xong mới thở phào nhẹ nhõm: “Hạ sốt là tốt rồi .”

 

Ta chọc hắn một cái: “Rốt cuộc chuyện là như nào?”

 

Thẩm Ký Bạch kiên nhẫn giải thích cho ta .

 

Ngày đó ta cùng Thẩm Ký Bạch gặp mặt ở hoa viên, bị một cô nương bắt gặp, cô nương đó ái mộ Thẩm Ký Bạch rất lâu rồi , nhất thời nghĩ không thông mà trút giận lên người ta .

 

Thẩm Ký Bạch siết c/h/ặ/t t/a/y ta : “Cô nương đó nàng cũng từng gặp rồi đấy, chính là người trước đây nói chuyện với ta ở hòn non bộ, chuyện phía nàng ta , ta đã xử lí xong xuôi rồi , phụ thân nàng ta sẽ dạy dỗ nàng ta nghiêm khắc, sẽ không để nàng ta ra ngoài nói linh tinh đâu .”

 

Ta im lặng hồi lâu mới trả lời: “Sớm biết ở bên huynh sẽ gặp nguy hiểm như này , đáng nhẽ ngay từ đầu ta nên tránh xa huynh ra mới phải .”

 

Thẩm Ký Bạch nằm bên cạnh ta , cong môi: “Muộn rồi , A Đường, nàng đã dây phải ta rồi thì đừng mong chạy thoát.”

 

“Có điều chuyện này cũng cho ta một bước ngoặt, vốn ta đã nghĩ ra cách khác để mẫu thân dần chấp nhận nàng.”

 

“Nàng ta làm thế cũng cho ta cái cớ, cái cớ có thể khiến phụ mẫu danh chính ngôn thuận chấp nhận nàng, chỉ có điều tội cho nàng phải chịu khổ thôi.”

 

Ta chớp mắt hỏi hắn : “Chàng làm cách nào để phu nhân đồng ý mối hôn sự này vậy ?”

 

Trong mắt Thẩm Ký Bạch mang theo ý cười : “Thật ra ta cũng chẳng có nói gì, giữa việc ta ở vậy cả đời và việc cưới nàng, mẫu thân quyết đoán chọn vế sau thôi.”

 

Nói xong hắn liền ôm lấy ta thở dài:

 

“Tốt quá, sắp không phải chịu cảnh lén lút như này nữa rồi , mỗi ngày ta đều như phường trộm cắp vậy .”

 

Ta tức giận trừng mắt lườm hắn : “Người đời đều nói phong thái của Thẩm công t/ử như ngọc thạch, rất thanh cao, lại chưa từng nghĩ tới ở nơi không có người ngoài huynh lại có bộ dạng như này .”

 

Thẩm Ký Bạch nắm lấy tay ta rồi hôn, dịu dàng nói :

 

“A Đường, danh tiếng là để thiên hạ nhìn , nhưng trước mặt nàng, ta không cần phải giả vờ.”

 

Ta bật cười , giơ tay ôm lấy hắn .

 

Thẩm Ký Bạch chậm rãi tiến lại gần, hơi thở nóng bỏng dần hòa quyện quấn quýt vào nhau .

 

Cũng như việc ta chưa bao giờ che giấu bản thân trước mặt Thẩm Ký Bạch.

 

Hắn cũng không cần phải giả vờ trước mặt ta .

 

Bởi vì chúng ta đều biết rõ con người thật của đối phương.

 

—Kết thúc—

 

Thẩm phu nhân cùng di mẫu rất nhanh đã định ngày thành hôn, trong phú bắt đầu gióng trống khua chiêng chuẩn bị hôn lễ.

 

Thẩm phu nhân sợ Thẩm Ký Bạch sẽ hối hận nên chọn ngày thành hôn rất gần.

 

Thẩm Ký Bạch thì sợ ta chạy mất nên giả vờ đồng ý.

 

Đối với chuyện này ta biểu thị: cứ giả vờ giả vịt đi , ai vờ vịt giỏi hơn huynh nữa?

 

Tóm lại , mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ theo kế hoạch của Thẩm Ký Bạch.

 

Thẩm phu nhân thường xuyên tìm ta uống trà , nhiều lần trấn an ta : “Đừng lo lắng.”, sau khi thành hôn xong người sẽ chống lưng cho ta , sẽ không để cho Thẩm Ký Bạch làm chuyện gì hoang đường đâu .

 

Bà còn sợ ta thấy thiệt thòi khi gả cho Thẩm Ký Bạch, liền lấy ra một đôi vòng tay phỉ thúy tổ truyền giá trị liên thành.

 

Lòng ta áy náy, vị mẫu thân đáng thương này vẫn chưa biết tất cả đều do đứa con trai ngoan của mình tạo ra .

 

Thẩm phu nhân sợ ta không nhận còn nói với ta rất nhiều điều, cuối cùng còn đích thân đeo vòng lên cho ta mới yên tâm.

 

Ngày ta mặc hôn phục, bái đường cùng Thẩm Ký Bạch xong, mẫu t/ử nhà họ Thẩm đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

 

Ban đêm, Thẩm Ký Bạch say rượu, vén khăn trùm đầu của ta lên.

 

Ta ngẩng đầu.

 

Thẩm Ký Bạch uống say, nhìn thấy ta liền cười , nhìn có chút ngốc.

 

Nha hoàn cùng bà t/ử xung quanh biết ý lui ra ngoài.

 

“A Đường.”

 

“Ừm.”

 

“A Đường.”

 

“Sao thế?” Ta hơi mất kiên nhẫn.

 

Thẩm Ký Bạch nghiêm túc, cẩn t/h/ậ/n tiến tới ôm lấy ta .

 

“Một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng.”

 

“Nương t/ử, chúng ta nghỉ ngơi sớm đi ha.”

 

Hắn nở nụ cười say đắm lòng người , ánh mắt chứa chan tình cảm dịu dàng.

 

Mặt ta nóng bừng, nhỏ giọng đáp lại .

 

“Ừm.”

Bạn vừa đọc xong chương 6 của PHU QUÂN CỦA TA LÀ GIA CHỦ CỦA THẨM GIA – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, HE, Đoản Văn, Sủng, Hào Môn Thế Gia, Ngọt đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo