Loading...
12
"Viết lách mà không đàng hoàng t/ử tế, là sẽ bị phản phệ đấy nhé..."
Ta vỗ bàn cười ha hả.
Lý Hiểu với vẻ mặt đau khổ phân trần rằng hồi đó chỉ chăm chăm muốn kiếm tiền, trong thoại bản có rất nhiều chỗ bỏ ngỏ hố sâu mà y chẳng tài nào lấp nổi.
Cuối cùng y dứt khoát viết bừa một trận, nghĩ bụng đằng nào cũng sẽ có độc giả bỏ tiền ra mua.
Nào ngờ độc giả còn chưa kịp lên tiếng phàn nàn, y đã bị chính các nhân vật trong thoại bản của mình hội đồng cho một trận tơi bời.
Mọi chuyện đã hạ màn, phu thê ta lo liệu xong xuôi đâu ra đó mối làm ăn ở kinh thành rồi liền quay về quê nhà ở ẩn.
Kinh thành to lớn là thế, nhưng trước lúc rời đi chúng ta cũng nghe ngóng được dăm ba câu chuyện về biểu muội và thanh mai.
Biểu muội và thanh mai vì có cùng quan điểm sống và chung gu thẩm mỹ, thế mà lại cùng để mắt tới một vị công t/ử tuấn tú nhà đại nọ.
Vị công t/ử kia đã có người trong mộng, cơ bản chẳng thèm đếm xỉa gì đến hai ả.
Kết quả là hai kẻ đó hùa lại với nhau , quyết định hạ độc hãm hại chính người trong mộng của vị công t/ử kia .
Trùng hợp thay , người trong mộng của vị công t/ử nọ lại chính là độc nương t/ử. Độc nương t/ử chẳng những không trúng độc, mà còn nắm trọn chứng cứ lôi thẳng hai ả ra trước công đường.
Nghe nói tang chứng vật chứng vô cùng rành rành, chọn ngày là sẽ bị lưu đày đến chốn khổ hàn để chịu hình phạt.
Lý Hiểu chịu một đả kích lớn, ôm lấy ta mà thổn thức không thôi.
Y
không
ngờ rằng những nhân vật vốn dĩ
được
y tự cho là thiện lương hóa
ra
lại
tâm địa độc ác nhường
ấy
, miệng lẩm bẩm từ nay về
sau
chắc chắn sẽ
không
dám t/ùy tiện cầm b/út định đoạt lòng
người
nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quan-cua-ta-la-nam-chinh-truyen-nam-tan/chuong-10
13
Dạo này Kiều Nhạn Hành có chút kỳ quái, lúc nào cũng tìm cách sang chỗ Lý Hiểu.
Thu Nhung bảo rằng hai kẻ đó chẳng biết đang lén lút bàn tính cái quái gì, cứ cho người ta cái cảm giác chẳng có chuyện gì tốt đẹp .
Đã nhiều năm lắm rồi ta không thấy biểu ca tới cửa bái phỏng, thế mà Kiều Nhạn Hành lại đứng thẳng tắp như cột đình, chắn ngay ở giữa hai người bọn ta .
Ta và biểu ca đành phải cách nhau một khoảng xa mà thăm hỏi lẫn nhau .
Thu Nhung cũng có một vị trúc mã ở quê tìm tới tận cửa, nhưng lại bị Lý Hiểu dùng đủ mọi trò lừa gạt đuổi đi mất.
Ta với Thu Nhung bèn bàn bạc với nhau , buổi tối tung ra một màn dịu dàng tình ý với vị phu quân nhà mình , cuối cùng cũng cạy được miệng bọn họ ra .
Hóa ra hai gã này lại vừa trông thấy một cuốn thoại bản mới.
Cuốn mà Kiều Nhạn Hành đọc có tựa đề là Tiểu Tài Chủ Cùng Tám Vị Phu Quân Mang Tài Lộc .
Còn cuốn mà Lý Hiểu đọc lại mang tên Tiểu Nha Hoàn Cùng Tám Đóa Đào Hoa.
Cả hai cuốn đều cùng chung một b/út danh tác giả: Dễ Dàng Lên.
Lần này tác giả không thèm để lại tên thật, thế là ngày nào hai kẻ đó cũng chụm đầu vào nhau để nghiên cứu xem rốt cuộc cái tên tác giả đáng ghét này là ai.
Còn ta và Thu Nhung thì cười đến nở cả hoa.
Phải nói thật, tự nhiên trong lòng lại thấy vui vẻ hẳn lên.
Nam nhân bọn họ muốn có nhiều mỹ nữ bên mình , thì nữ nhân chúng ta cũng muốn có nhiều mỹ nam chứ.
Phải công bằng như thế mới đúng chứ.
-Hết-
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.