Loading...
2
Thắm thoắt chúng ta đã thành thân được hai năm.
Kiều Nhạn Hành bây giờ biến thành một gã hàm hậu, béo mầm chắc nịch.
Dấu vết nhan sắc đỉnh cao khi xưa còn sót lại chẳng qua chỉ là nước da trắng như ngọc cùng một nốt ruồi son nhỏ nơi đuôi lông mày trái.
Thái độ của Lý đại nương đối với hắn cũng quay ngoắt 180 độ.
Ngày trước mỗi lần hắn đi ngang qua, bà ấy đều kéo bằng được vào nhà ăn cơm. Bây giờ mới nhìn thấy từ xa, bà ấy đã muốn đòi tiền bồi thường tổn thất tinh thần.
Lúc hắn mếu máo dỗi hờn than thở với ta , ta chỉ thờ ơ lật xem cuốn thoại bản trong tay.
Thoại bản dạo này dở tệ, hiếm hoi lắm mới tìm được một cuốn tình cảm một lòng một dạ .
Cuốn ta cầm trong tay là tác phẩm đang nổi đình nổi đám của tác giả "Điền Viên Tiếu Tiếu Sinh".
Nam chính chỉ cần bước ra cửa mười bước là có ngay một mỹ nhân nhào vào lòng, hắn ta liền nở nụ cười kiêu ngạo rồi gom từng người về phòng.
Ta lật vài trang đã thấy chán ngấy bèn quăng cuốn sách sang một bên.
Con ch/ó trắng lớn dính người bên cạnh lại uốn éo nịnh bợ muốn xin ăn điểm tâm.
Ta liếc nhìn chiếc cằm nọng ngày càng tròn trịa của hắn .
Thôi thì nghĩ cũng thương, trước đây hắn sống khổ sở quá.
Mấy gã công t/ử đại gia vì muốn giữ phong thái nên mỗi ngày chỉ ăn hai bữa, bữa nào cũng chỉ ăn như mèo.
Về nhà ta rồi thì chẳng ai gò bó nữa, hắn thả sức ăn uống, chưa đầy nửa năm đã béo tròn như quả bóng.
Muốn bắt hắn giảm cân thì hắn lại rơm rớm nước mắt nhìn rất đáng thương.
Nhưng đôi lúc ta thật sự nhớ nhung nhan sắc ngày trước của hắn .
Nhất là khi chưa kịp ngắm nghía cho kỹ thì nó đã biến mất, mỗi lần nhớ lại ta đều nghiến răng bóp cổ tay tiếc nuối.
Kiều Nhạn Hành ăn xong điểm tâm liền đi giúp phụ thân ta tính toán sổ sách. Tuy hắn ăn khỏe nhưng đầu óc lại rất sáng suốt, cơ nghiệp nhà ta nhờ có hắn mà mở rộng gấp năm lần .
Phụ thân ta dạo này toàn phải dè chừng hầu hạ, còn úp úp mở mở với Kiều Nhạn Hành rằng: Toàn bộ gia tài đều giao cho hắn hết, đến lúc đó chỉ cần chừa lại cho hai cha con ta cái xác vẹn toàn là được .
Kiều Nhạn Hành nhíu đôi lông mày trên khuôn mặt tròn xoe như cái bánh bao, vô cùng khó hiểu:
"Phụ thân à , Kiều Kiều mê thoại bản thì chớ, sao phụ thân cũng tin là thật thế? Con thật lòng yêu thương Kiều Kiều, cũng thật lòng coi người như phụ thân ruột mà!"
Ta nhìn cuốn thoại bản đột ngột xuất hiện trong tay mang tên Chàng Rể Trỗi Dậy, Ai Cùng Tranh Phong
Ừm, lời lẽ gã nam chính trong sách
nói
nghe
y hệt như lời
hắn
vừa
nói
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quan-cua-ta-la-nam-chinh-truyen-nam-tan/chuong-2
Nhìn lại cái tên cũng giống hệt nhau .
Ơ? Có gì đó sai sai, ta giương mắt nhìn kỹ lại .
Sao người thê t/ử c/h/ế/t sớm của gã nam chính này lại trùng tên trùng họ với ta thế?
Ta thức đêm đọc hết hơn nửa cuốn sách, rồi mặt hầm hầm nhìn chằm chằm gã nam nhân đang ngủ ngáy o o bên cạnh.
Khuất mắt không phiền, ta đạp thẳng một chân cho hắn văng xuống đất.
Thảm trải sàn đủ dày nên hắn không tỉnh, cứ thế lăn hai vòng trên đất, tay ôm c/h/ặ/t c/h/â/n ghế rồi lẩm bẩm trong mơ: "Nương t/ử... nương t/ử..." ngọt ngào đằm thắm vô cùng.
Ta kiềm chế cơn tức giận trong lòng, tự dặn bản thân phải bình tĩnh và mạnh mẽ.
Cuộc đời của Kiều Nhạn Hành trong cuốn thoại bản có thể coi là giấc mơ của mọi gã nam nhân.
Vốn là thứ xuất bị đích t/ử đuổi đi , lưu lạc đầu đường xó chợ rồi được ông chủ giàu có tốt bụng nhận làm rể.
Mấy năm sau , nữ nhi ông chủ bệnh c/h/ế/t, ông chủ thì quy y cửa Phật. Hắn nghiễm nhiên hưởng trọn toàn bộ gia tài rồi quay lại trả thù gia tộc.
Nào là biểu muội , thanh mai, rồi trên đường tiện tay cứu giúp một cái là có ngay một mỹ nhân vừa tài giỏi vừa hết mực trung thành.
Trong nhà mỹ nhân nhiều như hoa nở, giàu sang tột đỉnh, đến cả Hoàng đế cũng phải nể sợ hắn ba phần.
Điều làm ta tức giận nhất là sau khi ta c/h/ế/t, hắn thậm chí còn nạp luôn cả Thu Nhung vào phòng làm thiếp !
Thường ngày tuy ta thích trêu đùa chuyện bị mấy gã phu quân đẹp mã coi làm bàn đạp, nhưng đụng đến chuyện thật thì ta tiếc mạng sống lắm chứ.
Hơn nữa, Thu Nhung thì khác.
Nàng ấy chỉ đến phủ ta làm nha hoàn , thường ngày hai tỷ muội chúng ta sống với nhau như ruột thịt.
Cách đây không lâu Thu Nhung vừa mới gả cho người mình thương, vậy mà trong sách gã này đợi phu quân của Thu Nhung qua đời liền ép buộc đưa nàng ấy về bên mình .
Đã thế, cái c/h/ế/t của ta trong sách cũng đầy rẫy nghi vấn.
Chỉ tóm gọn vài chữ: Đàm Nguyệt Kiều bệnh nặng hộc m/á/u, c/h/ế/t rất t/h/ả/m thương.
Nhưng rõ ràng ta khỏe như trâu, từ nhỏ đến lớn chưa từng ốm đau bệnh tật gì!
Ta đọc đi đọc lại , nghi ngờ mình bị chính ả thanh mai bạch liên hoa giỏi y thuật của hắn hạ độc c/h/ế/t.
Dù sao trong sách, trước khi ta c/h/ế/t thì biểu muội và ả thanh mai kia đã đến tìm hắn , ngày ngày cùng hắn liếc mắt đưa tình, câu kết làm chuyện lén lút.
Tính nhẩm ngón tay, đúng ngày mai hai người đó sẽ tới!
Cuốn thoại bản này kỳ quái thật đấy, ta còn chưa kịp đọc đến hồi kết thì nó đã đột nhiên biến mất không để lại chút dấu vết nào.
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.