Loading...

PHU QUÂN CỦA TA LÀ NAM CHÍNH TRUYỆN NAM TẦN
#7. Chương 7: Phần 7 (8)

PHU QUÂN CỦA TA LÀ NAM CHÍNH TRUYỆN NAM TẦN

#7. Chương 7: Phần 7 (8)


Báo lỗi

8

Tửu lầu mà chúng ta chọn là một nơi đứng đắn, nhưng ngặt nỗi t/ửu lầu hôm nay lại tổ chức hoạt động, cố ý mời hoa khôi Hà Uyển Tri đến biểu diễn múa hát trợ hứng.

Dung mạo nàng quả thực diễm tuyệt kinh thành, mỹ diễm động lòng người .

Buổi biểu diễn còn chưa bắt đầu, đã có mấy tên ăn chơi trác táng uống rượu say mèm muốn xông lên đài để sàm sỡ, giở trò đồi bại với Hà Uyển Tri.

Ta nhìn ngứa cả mắt, liền định ra mặt thay Kiều Nhạn Hành cứu nàng một phen.

Ta vừa định bước lên thì đã thấy Hà Uyển Tri vớ lấy cây tỳ bà, nện cho mấy tên ăn chơi trác táng kêu la t/h/ả/m thiết như quỷ khóc sói gào.

Ta ngẩn ngơ đứng sững tại chỗ, ngơ ngác nhìn sang Kiều Nhạn Hành.

Chẳng phải nguyên tác bảo nàng là một vị tiểu thư khuê các trói gà không c/h/ặ/t cơ mà?

Thế này thì cần gì người khác cứu nữa?

Một mình nàng là đủ sức chấp năm tên!

Đại ca của Kiều Nhạn Hành cúi đầu thì thầm với chúng ta :

"Mấy kẻ này chắc chắn là người nơi khác mới tới. Ở kinh thành này ai mà chẳng biết gia thế của Hà Uyển Tri vốn là võ tướng, nghe nói nàng từng ra trận c/h/é/m g/i/ế/c qua người đấy, vô cùng hung hãn!"

"Hơn nữa tiếng tỳ bà nàng ta gảy nghe cực kỳ ch/ói tai!"

Hà Uyển Tri chợt nheo đôi mắt phượng lại , tay lăm lăm cây tỳ bà bước thẳng về phía này .

Đại ca của Kiều Nhạn Hành đổi giọng nhanh hơn lật bánh tráng:

" Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại , nàng ấy sinh đẹp tựa tiên nữ, dáng người uyển chuyển thước tha..."

Hà Uyển Tri lướt qua người bọn họ đi thẳng.

Đại ca của Kiều Nhạn Hành thở phào một hơi thật dài, toan bước đi tính tiền thì sờ vào bên hông, hỡi ôi túi tiền đã không cánh mà bay.

Đưa mắt nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy bên khung cửa sổ có một thiếu nữ trạc tuổi đôi mươi đang lè lưỡi cười trêu mình một cái rồi xoay người chạy biến xuống lầu.

Mặt đại ca đỏ bừng lên, đành phải lấy từ trong n/g/ự/c ra một chiếc túi tiền khác để trả nợ.

Y vừa đi vừa giải thích với chúng ta :

"Cô nương đó nhận nuôi một vài đứa trẻ tàn tật, cho nên cảnh ngộ thiếu thốn tiền bạc t/h/u/ố/c men là điều khó tránh khỏi. Đợi qua dăm bữa nửa tháng có tiền rồi , nàng ấy khắc sẽ đem trả lại thôi."

Đại ca đột nhiên dừng bước:

"Nhắc mới nhớ, hình như nàng ấy cũng từng tới phủ để tìm đệ đấy. Đệ đệ có muốn qua bên đó hỏi thử một tiếng hay chăng?"

Ta và Kiều Nhạn Hành bèn tìm đến địa chỉ mà đại ca đã đưa, cánh cửa viện do một tiểu nữ hài bị cụt một tay ra mở.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quan-cua-ta-la-nam-chinh-truyen-nam-tan/chuong-7

Khắp trong sân nhỏ lũ trẻ đều đang bận rộn làm việc, đứa thì thêu thùa, đứa thì đan giỏ...

Diệu Thiên Thiên vừa vặn xách theo bói d/ư/ợ/c bước về tới nơi, nàng chăm chú nhìn Kiều Nhạn Hành rồi hô lên một tiếng kinh ngạc:

"Nốt ruồi son ở đuôi mày, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi !"

Nàng lấy từ trong n/g/ự/c ra một chiếc túi tiền cũ kỹ nhàu nát đưa cho Kiều Nhạn Hành, liên tục cất lời cúi đầu xin lỗi :

"Thiếu mất một khoản không ít đâu , thật sự xin lỗi ngươi. Hồi đó trong viện có một đứa trẻ đang nguy kịch cần cứu gấp, ta mới đành liều lĩnh trộm ngân lượng của ngươi. Về sau ta vẫn luôn muốn tìm ngươi để trả lại nhưng mãi chẳng tài nào dò được tung tích."

Ta liền đẩy chiếc túi tiền ngược về phía nàng.

"Số ngân lượng này ngươi cứ giữ lấy mà dùng đi , trong viện còn bao nhiêu là đứa trẻ đang chờ cơm ăn áo mặc kìa."

Nàng kiên quyết từ chối.

"Bọn nhỏ phải học cách tự nuôi sống chính mình . Dù ta từng trộm cắp nhưng mọi thứ ta lấy ta đều sẽ trả lại ." Trên mặt nàng thoáng hiện lên một nhành mây đỏ, "Hơn nữa bây giờ ta chẳng thèm trộm tiền của người khác nữa, ta chỉ trộm túi tiền của đúng một người thôi."

Chà, lại một chi tiết trật lất so với cốt truyện trong thoại bản.

Nàng tiểu tặc miêu này thế mà lại thành một đôi với đại ca của Kiều Nhạn Hành!

Trên đường hai phu thê ta quay về khách điếm lại tình cờ bắt gặp một nữ t/ử mặc đồ đen đang bày một sạp hàng nhỏ, liên tục ra rả cất tiếng rao:

"Thuốc diệt chuột đây! Thuốc diệt kiến! Thuốc diệt gián đây!"

"Không sợ chuột nhà mi lắm, chỉ sợ nhà mi không có chuột!"

"Chuột ngửi thấy là lăn quay , ăn phải là c/h/ế/t thẳng cẳng, chuột cứ đi ngang qua là cắm cổ c/h/ế/t tươi!"

"Chuột c/h/ế/t cực kỳ nhanh, chuột c/h/ế/t cực kỳ nhiều, chuột bước qua là ngỏm củ tỏi tại chỗ!"

Ta tò mò dừng chân ngắm nghía, nào ngờ đã bị nàng ta tóm c/h/ặ/t lấy tay không buông, cứ thế mơ hồ thế nào lại mua luôn một vại t/h/u/ố/c diệt chuột.

"Tiểu nương t/ử cứ yên tâm, hàng của ta đây tuyệt đối trăm phần trăm có hiệu quả, dùng không linh nghiệm ta xin hoàn tiền."

Nàng vỗ n/g/ự/c cam đoan với ta , hai bên má lúm đồng tiền ẩn hiện vô cùng rực rỡ.

Ta tay cầm vại t/h/u/ố/c diệt chuột, cùng Kiều Nhạn Hành đứng ngây ra trong gió nhìn theo bóng lưng nàng khuất dần.

Đường đường là một nữ sát thủ cơ mà, sao bỗng chốc lại đi bán t/h/u/ố/c diệt chuột dạo thế này hả giời?

…

 

Bạn vừa đọc xong chương 7 của PHU QUÂN CỦA TA LÀ NAM CHÍNH TRUYỆN NAM TẦN – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, HE, Đoản Văn, Hài Hước, Huyền Huyễn, Cưới Trước Yêu Sau, Ngọt đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo