Loading...
Hai cha con thường cùng nhau nghịch bùn trong sân, trêu mèo chọc ch/ó, đấu dế đủ kiểu.
Khi hắn còn si ngốc thì không sao , nhưng nếu hắn tỉnh táo trở lại , ta thật sự chẳng biết phải đối diện với hắn thế nào.
Sau khi tỉnh lại , bên cạnh bỗng dưng xuất hiện một người vợ cùng một đứa con trai xa lạ, đổi thành bất kỳ ai cũng khó lòng chấp nhận nổi.
Mỗi lần hắn uống bát t/h/u/ố/c chữa chứng si ngốc, trong lòng ta lại ngổn ngang trăm mối cảm xúc.
Ta mong hắn có thể khỏi bệnh.
Nhưng cũng chẳng mong hắn khỏi bệnh.
6
Tiểu bánh bao nhìn lòng bàn tay ta , ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, ân cần hỏi:
“Mẫu thân , không đau chứ ạ?”
Tạ Hàn Duật dùng khăn tay quấn bàn tay ta kín mít như một chiếc bánh ú, sau đó chớp chớp mắt, đôi mày cong cong, ra vẻ chờ được khen ngợi.
“Nương t/ử, Hàn Hàn băng bó có giỏi không ?”
Ta thuận theo mà khen hắn .
“Hàn Hàn giỏi lắm!”
Hắn vươn cổ về phía ta .
“Nương t/ử, hôn hôn!”
Ta hôn hắn một cái như phần thưởng.
Chi Tuế bị bỏ quên một bên, bèn kéo tay áo ta , cất giọng non nớt.
“Mẫu thân , vừa rồi Hàn Hàn trừng mắt nhìn con!”
Tạ Hàn Duật lập tức tranh cãi với tiểu bánh bao.
“Không có , không có ! Hàn Hàn đâu có trừng mắt nhìn con!”
Tiểu bánh bao nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt.
“Thật không ?”
“Thật mà!”
Tiểu bánh bao cũng chẳng để bụng, lập tức chạy tới nắm tay Tạ Hàn Duật.
“Được rồi , chúng ta đi nghịch bùn thôi!”
“Có thể không chơi được không ?”
Tiểu bánh bao nhíu mày, nghiêm mặt.
“Hôm qua Hàn Hàn đã hứa sẽ đắp cho con một ngôi nhà thật lớn mà!”
Ta tò mò nhìn Tạ Hàn Duật.
“Sao hôm nay chàng không muốn chơi nữa?”
Trước đây, hắn thích nhất là cùng tiểu bánh bao nghịch bùn, nặn đủ thứ hình thù kỳ quái.
Mỗi lần chơi xong, cả hai đều lấm lem bùn đất khắp người .
Ta không cho phép hai cha con chơi, bọn họ liền lén lút chơi sau lưng ta .
Cuối cùng, ta đành sai người mang bùn trắng đến để hai cha con nghịch cho thỏa thích.
Tạ Hàn Duật cúi đầu, đáp một chữ.
“Bẩn.”
Tiểu bánh bao nào thèm quan tâm đến những chuyện ấy , cứ thế kéo hắn đi .
7
Nếu không có người gọi, hai cha con bọn họ có thể chơi đùa suốt cả ngày.
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Ta bước vào gian phòng ở viện bên, thấy tiểu bánh bao toàn thân lấm lem, khuôn mặt nhỏ chẳng khác gì một con mèo hoa.
Ngược lại , trên người Tạ Hàn Duật sạch sẽ tinh tươm, chẳng dính lấy một chút bùn trắng nào.
Ta dùng ánh mắt khó đoán quan sát Tạ Hàn Duật.
“Chàng không chơi sao ?”
Tiểu bánh bao lập tức mang những chiếc chén
trà
, ấm
trà
vừa
nặn
được
đến khoe với
ta
,
cười
đến cong cả mày mắt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quan-ngoc-cua-ta-tinh-roi/chuong-3
“Hàn Hàn có chơi mà! Hàn Hàn còn nặn đẹp hơn trước nữa!”
Nhìn khuôn mặt đầy bùn của tiểu bánh bao, ta bất lực lấy khăn tay lau cho thằng bé.
“Lần nào cũng làm mình bẩn thỉu thế này .”
“Vân Nhi, bế tiểu thiếu gia xuống tắm rửa đi .”
Tiểu bánh bao bĩu môi.
“Mẫu thân thiên vị! Lần nào người cũng tắm cho Hàn Hàn, chẳng chịu tắm cho con! Con không muốn Vân tỷ tỷ tắm, con cũng muốn mẫu thân tắm cơ!”
Mỗi lần ta tắm cho Tạ Hàn Duật, hắn đều nghịch ngợm không yên, khiến ta chẳng còn sức lực để tắm thêm cho tiểu bánh bao.
Bởi vậy , từ trước đến nay đều là hạ nhân tắm rửa cho thằng bé.
Ta nắm tay tiểu bánh bao rời đi .
“Chi Tuế, sau này con phải gọi người là phụ thân , người chính là phụ thân của con.”
“ Nhưng lúc chúng con chơi trò gia đình, Hàn Hàn cũng gọi con là phụ thân mà!”
Ta khựng bước, nhíu mày.
“Con vừa nói gì?”
“Con…”
Tiểu bánh bao tủi thân bĩu môi, không dám nói tiếp.
Sắc mặt ta hơi trầm xuống.
“Nếu còn để mẫu thân nghe thấy chuyện ấy lần nữa, con phải đến từ đường quỳ chịu phạt.”
Ta chưa từng nặng lời với tiểu bánh bao.
Đây cũng là lần đầu tiên thằng bé thấy ta nghiêm khắc đến vậy , nước mắt lập tức rơi lã chã.
Nó ôm lấy chân ta , vùi khuôn mặt nhỏ vào đó mà khóc .
“Mẫu thân , con biết rồi ạ…”
Mỗi khi tiểu bánh bao khóc , Tạ Hàn Duật luôn là người đầu tiên chạy tới dỗ dành, ôm thằng bé vào lòng.
Có lẽ hôm nay vì Tạ Hàn Duật không dỗ nên sau khi khóc một trận, tiểu bánh bao tự tìm đường xuống nước, dang hai cánh tay nhỏ về phía hắn .
“Hàn Hàn, bế bế!”
Tạ Hàn Duật nhìn chằm chằm tiểu bánh bao một lúc, sau đó mới có chút ghét bỏ mà bế thằng bé lên.
Ta định đưa tiểu bánh bao đến phòng tắm, nhưng Tạ Hàn Duật lại lắc đầu với ta .
“Tay nương t/ử bị thương rồi , không thể tắm cho con. Hàn Hàn có thể tắm cho con.”
Ta hơi kinh ngạc, bật cười nói với hắn .
“Chàng tắm cho con ư? Ngay cả bản thân chàng còn phải để ta tắm cho kia mà.”
Tạ Hàn Duật gật đầu thật mạnh.
“Có thể mà!”
Thấy vẻ mặt hắn vô cùng chắc chắn, ta bèn giao tiểu bánh bao cho hắn , còn mình đứng bên cạnh quan sát.
Đúng lúc ấy , hạ nhân đến gọi, nói rằng bà mẫu đang tìm ta .
Ta dặn người ở lại trông chừng rồi một mình rời khỏi phòng tắm.
Tạ Chi Tuế rất thích chơi cùng Tạ Hàn Duật.
Khi Tạ Hàn Duật đang tắm cho thằng bé, thấy ta rời đi , tiểu bánh bao liền cười hì hì, dùng hai bàn tay nhỏ hất nước lên mặt hắn .
Nếu là trước kia , Tạ Hàn Duật nhất định sẽ cùng thằng bé nghịch nước.
Nhưng lúc này , hắn chỉ mím c/h/ặ/t môi, sắc mặt căng cứng, để mặc những giọt nước men theo đường nét khuôn mặt mà chảy xuống.
Hắn nhìn tiểu bánh bao, bất lực thở dài.
“Con ngoan ngoãn một chút.”
Tạ Chi Tuế ở trong nước chẳng khác gì một con cá chạch, bò từ đầu này sang đầu kia của thùng tắm.
“Hàn Hàn, mau đến bắt con đi !”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.