Loading...
Lưu Thủy tiên sinh theo Giác Hiểu đến đình nghỉ chân. Thấy Cầm Tôn đang trò chuyện cùng Tĩnh An Vương và Lý đại phu, ông vội tiến lên hành lễ: "Đông Nhiên bái kiến Vương gia, lão thần y, bái kiến sư tôn." Nói xong, lại cung kính dâng lá thư từ Đông Hải Thành lên. Cầm Tôn và mọi người lần lượt xem qua, đều im lặng không nói .
Lưu Thủy tiên sinh tên thật là Lý Đông Nhiên. Người ngoài phần lớn chỉ biết đến danh hiệu Lưu Thủy tiên sinh , rất ít ai hay tên thật của ông. Song lúc này , đứng trước sư tôn và các bậc trưởng bối, ông vẫn phải cung kính xưng tên.
Cầm Tôn cầm mật thư trong tay, hỏi: "Đông Nhiên, việc này ngươi thấy thế nào?"
Lưu Thủy tiên sinh đáp: "Bẩm sư tôn, lần này Đông Hải Thành phản loạn khá là kỳ quái. Linh Quốc ta hai mươi năm nay dưỡng sức, quốc lực ngày càng thịnh, bệ hạ lại đang độ tráng niên, trọng dụng hiền tài, ngày đêm cần mẫn lo việc triều chính, được dân chúng Linh Quốc hết mực yêu mến. Vậy mà thủ tướng Đông Hải Thành lại dám dựa vào binh lực một thành để làm chuyện có thể khiến cả tộc bị diệt, đủ thấy thế lực đứng sau hắn tuyệt đối không thể xem thường. Nếu thật sự là Giao nhân tộc và Bắc Man nhúng tay vào , e rằng Linh Quốc lại phải giẫm lên vết xe đổ hai mươi năm trước , đến lúc đó sợ là sinh linh đồ thán. Có điều, nói cho cùng, hòa ước đình chiến hai mươi năm được ký kết với Bắc Man năm xưa cũng sẽ hết hiệu lực vào cuối năm nay. Lúc này xảy ra phản loạn ở Đông Hải Thành quả thật có chút đáng suy ngẫm, có lẽ việc này thật sự có Bắc Man nhúng tay. Chỉ cần khiến Linh Quốc rơi vào nội loạn, Bắc Man sẽ có cơ hội từ Bắc cảnh tiến quân thẳng vào nội địa."
Cầm Tôn gật đầu, nói : "Lời ấy có lý. Lần này phản loạn quả thật khá kỳ quái, Vương gia đã phái người đi thám thính tin tức. Trong thư có nhắc đến việc chuẩn bị sớm, ngươi định thế nào?"
Lưu Thủy tiên sinh đáp: "Lương thực trong cốc phần lớn được mua từ Đông Hải Thành, nay Đông Hải Thành bị phản quân chiếm giữ, con đường này e rằng không thông được . Ta đã cân nhắc kỹ. Trong cốc cứ nửa tháng lại mua lương thực một lần , may mà hôm qua vừa bổ sung thêm một đợt. Số lương thực dự trữ hiện tại đủ dùng trong nửa tháng. Nếu tiết kiệm một chút, thêm vào rau quả trong cốc sản xuất, cũng có thể cầm cự được một tháng. Nhưng nếu chỉ ra không vào , e rằng sẽ ngồi ăn núi lở. Trước mắt, có thể phái người đi theo đường thủy, qua hồ Lệ và Thanh Khê để đến Lạc Hà Thành mua lương thực. Đợi Đông Hải Thành phản loạn bình định, mọi thứ sẽ trở lại như xưa."
Cầm Tôn hài lòng gật đầu, nói : "Cứ làm theo lời ngươi. Việc này phải tiến hành thỏa đáng, lương thực có thể mua nhiều một chút, nếu có dân chúng chạy nạn đến, cũng có thể cứu tế."
"Sư tôn suy nghĩ thật chu toàn , đệ t/ử khắc ghi trong lòng." Nói xong, Lưu Thủy tiên sinh nhìn về phía Tĩnh An Vương, muốn nói lại thôi.
Cầm Tôn hỏi: "Còn có việc gì?"
Lưu Thủy tiên sinh đáp: "Đệ t/ử không dám nói rõ, sợ mạo phạm Vương gia."
"Cứ nói , không cần e ngại. Bản vương nào phải kẻ hẹp hòi đến mức nổi giận với đám hậu bối các ngươi." Tĩnh An Vương cười nói .
"Trong thư nói , phản quân trong thành đang ráo riết truy bắt quan lại . Cầm Âm Cốc cách thành chỉ nửa ngày đường. Nếu phản quân biết Vương gia ở đây, chưa đến nửa ngày là có thể đến. Vãn bối lo lắng cho an nguy của Vương gia." Lưu Thủy tiên sinh nói , cẩn thận nhìn Tĩnh An Vương một cái, thấy sắc mặt Tĩnh An Vương vẫn bình thản như thường, không có vẻ gì là tức giận.
Tĩnh An Vương nghiêm mặt nói : "Chỉ vài tên phản quân, bản vương không để trong mắt."
"Phản quân ở Đông Hải Thành không đáng lo, nhưng trong Cầm Âm Cốc không có một binh một tốt , nếu phản quân xâm phạm, chúng ta khó lòng bảo vệ Vương gia chu toàn ."
"Ha ha ha!" Tĩnh An Vương cười lớn, nhìn Cầm Tôn, "Đồ đệ bảo bối của ngươi nói vòng vo mãi, hóa ra là muốn khéo léo đuổi khách đấy à ?"
Lưu Thủy tiên sinh vội vàng giải thích: "Vương gia, sư tôn, đệ t/ử tuyệt không có ý đó. Đệ t/ử chỉ lo lắng cho an nguy của Vương gia, tuyệt không có ý đuổi khách. Nếu có mạo phạm, mong Vương gia lượng thứ."
Tĩnh An Vương xua tay, nói : "Được rồi , chút tâm tư nhỏ của ngươi, không giấu nổi bản vương. Bản vương không trách tội ngươi, không cần nói thêm. Đêm nay bản vương sẽ thu xếp hành lý, sáng mai liền khởi hành lên Bắc, tiến về đế đô."
"Tạ Vương gia." Lưu Thủy tiên sinh trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu bị phản quân phát hiện Tĩnh An Vương ở đây, tất nhiên sẽ đến bắt người , đến lúc đó e rằng cả Cầm Âm Cốc đều bị liên lụy.
Lý đại phu thở dài một tiếng, vẻ mặt đầy lo lắng nói : "Nếu chiến sự lại nổi, e rằng lại thêm vô số người c/h/ế/t. Những năm qua, Linh Quốc nhờ hòa ước hai mươi năm với Bắc Man mà không bùng nổ đại chiến. Nay thủ tướng Đông Hải Thành làm loạn, tất nhiên sẽ m/á/u chảy thành sông."
Cầm Tôn khen: "Lão thần y quả là bậc y giả nhân tâm, một lòng lo cho bách tính."
Lý đại phu lại vẻ mặt mệt mỏi, nói : "Ngươi chưa từng thực sự trải qua chiến tranh, cũng chưa từng đặt chân lên chiến trường, làm sao hiểu hết được sự tàn khốc của nó? Ngươi có biết danh xưng 'Bắc cảnh thần y' của lão phu bắt nguồn từ đâu không ? Chính là từ những năm tháng lão phu theo quân ở Bắc cảnh. Năm đó lão phu hành y ở Bắc cảnh, gặp quân Bắc Man làm loạn, cả thôn bị g/i/ế/c sạch, chỉ có lão phu ôm đứa trẻ của chủ nhà trốn trong giếng. Dù vậy , lão phu cũng bị Bắc Man phát hiện, nếu không phải kịp thời được Thất điện hạ cứu, đã sớm mất mạng. Sau đó, để báo đáp ơn cứu mạng của Thất điện hạ, lão phu liền ở lại trong quân chữa trị cho tướng sĩ bị thương. Một trận chiến kết thúc, thương tàn vô số , bao nhiêu nam nhi tốt lành bỏ mạng dưới đao kiếm. Ngay cả những người may mắn giữ được mạng sống, cũng có không ít người phải mang thương tật suốt đời. Trong đại kiếp nạn ấy , quá nhiều người đã bỏ mạng, quá nhiều người ..."
Tĩnh An Vương khuyên nhủ: "Lão thần y không cần bi thương. Linh Quốc ta quốc vận lâu dài, tự có thần linh phù hộ. Lão thần y treo hồ cứu thế, chữa trị vô số tướng sĩ, con dân Linh Quốc ta sẽ mãi mãi khắc ghi trong lòng."
Lý đại phu xua tay nói : "Đối với lão phu, những hư danh ấy từ lâu đã chỉ như mây khói thoảng qua. Lão phu bất quá chỉ là một y sư, tâm nguyện cả đời chẳng qua chỉ mong nhà nhà bình an, người người mạnh khỏe. Vương gia, Cầm Tôn, lão phu có chút mệt mỏi, hôm nay xin cáo lui về nghỉ trước ."
Mấy người vội vàng hành lễ, tiễn Lý đại phu đến cửa viện. Cầm Tôn lại dặn dò Giác Hiểu: "Tiểu đồng, mau tiễn lão thần y."
Giác Hiểu lĩnh mệnh, cùng Lý đại phu rời đi .
Đêm xuống, ngoài ánh đèn l/ồ/ng dưới mái hiên vẫn còn sáng, xung quanh đã chìm vào bóng tối. Trong bóng tối này , vẫn cứ cách một khoảng thời gian lại truyền đến một tràng ve kêu.
Lưu T/ử Dương ngồi trong sân, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao , lòng ngổn ngang trăm mối.
Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, quá nhiều biến cố đã xảy ra . Đông Hải Thành bất ngờ nổi loạn, bản thân chàng khó khăn lắm mới thoát khỏi cửa t/ử, còn tung tích mấy vị tri kỷ đến nay vẫn bặt vô âm tín. Chưa kịp hoàn hồn, chàng lại hay tin mình mắc chứng ly hồn, thời gian còn lại chẳng được bao lâu.
Dẫu xưa nay vốn là
người
lạc quan, phóng khoáng, lúc
này
chàng
cũng khó tránh khỏi cảm giác chán nản. May
thay
, giữa cảnh ngặt nghèo vẫn còn một tia hy vọng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-the-ky-quyen-mot-duyen-khoi/chuong-11
Chỉ cần tìm
được
hoa bỉ ngạn trong truyền thuyết, thu thập đủ d/ư/ợ/c liệu trong phương t/h/u/ố/c,
chàng
sẽ
có
cơ hội chữa khỏi chứng ly hồn, trở
lại
cuộc sống bình thường.
"Thần Cảnh! Nhất định phải đến Thần Cảnh!" Lưu T/ử Dương thầm nhủ.
"T/ử Dương ca ca, huynh đang ngắm sao sao ?"
Một giọng nói trong trẻo như tiếng chuông bạc vang lên sau lưng. Theo đó là làn hương hoa Tố Cẩm thanh khiết thoảng đến.
Lưu T/ử Dương ngoảnh đầu, thấy Nguyệt Nhi trong bộ bạch y đang đứng nơi cửa viện. Dưới ánh đèn l/ồ/ng vàng nhạt, dáng vẻ nàng càng thêm thanh lệ động lòng người .
" Đúng vậy . Trong phòng hơi ngột ngạt nên huynh ra ngoài hóng gió. Muội cũng chưa ngủ sao ?"
Nguyệt Nhi ngồi xuống bên cạnh chàng trên chiếc ghế dài, khẽ lắc đầu.
"Muội cũng không ngủ được , nên muốn ra ngoài dạo một lát. Đêm nay trời nhiều sao quá, đẹp thật đấy! Muội thích nhất những đêm hè như thế này , vừa yên tĩnh, lại vừa có cả một trời sao lấp lánh."
Lưu T/ử Dương ngước nhìn trời cao, khẽ cười .
"Không biết trên những vì sao xa xôi ấy có người sinh sống hay không . Biết đâu lúc này , họ cũng đang ngước nhìn chúng ta , giống như chúng ta đang ngắm nhìn họ vậy ."
Nguyệt Nhi khẽ đổi tư thế, chống hai khuỷu tay lên đầu gối, đôi bàn tay nâng lấy gương mặt nhỏ nhắn. Tay áo hơi trượt xuống, để lộ một đoạn cổ tay trắng nõn như ngọc dương chi.
"Nhất định là có ." Nàng nhẹ giọng đáp. "Có lẽ những vì sao ấy cũng mang sinh mệnh. Mỗi lần chúng lấp lánh, chính là một nhịp thở."
Lưu T/ử Dương bất giác quay sang nhìn nàng.
Dưới ánh đèn dìu dịu, hàng mi dài in bóng mờ lên gương mặt trắng ngần như tuyết. Dung nhan ấy thanh khiết tựa tiên t/ử, song khóe môi hơi cong cùng nét cười thấp thoáng trong đôi mắt lại khiến nàng thêm phần tinh nghịch, đáng yêu.
Trong khoảnh khắc ấy , trái tim Lưu T/ử Dương bỗng đập rộn ràng, tựa như có điều gì vừa khẽ chạm đến nơi sâu kín nhất trong lòng chàng .
"T/ử Dương ca ca, trên mặt muội có gì sao ?"
Giọng Nguyệt Nhi cất lên, mang theo chút ngượng ngùng, khiến Lưu T/ử Dương chợt hoàn hồn. Hai má chàng thoáng nóng bừng, vội vàng ngoảnh mặt đi .
"À... không có gì. Huynh chỉ đang lo cho mấy vị bằng hữu trong thành nên nhất thời thất thần."
Nguyệt Nhi biết chàng đang nói dối, trong lòng thầm vui, nhưng cũng không vạch trần.
"T/ử Dương ca ca không cần quá lo lắng. Trước mắt, chúng ta chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Điều cấp thiết nhất lúc này là tìm được hoa bỉ ngạn mà Lý đại phu nhắc đến, chữa khỏi chứng ly hồn cho huynh ."
Lưu T/ử Dương khẽ thở dài.
"Hoa bỉ ngạn vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết của Linh Quốc, xưa nay chưa từng có ai tận mắt trông thấy. Muốn tìm được , nói dễ hơn làm . Huống hồ, Thần Cảnh đã xuất hiện ở Linh Quốc mấy trăm năm nay, thế mà chưa từng có ai phát hiện tung tích loài hoa ấy . Ngay cả Lý đại phu cũng chưa từng thấy hoa bỉ ngạn trong Thần Cảnh nơi ông tìm được y thư."
Giọng chàng đã trở lại vẻ bình thản thường ngày. Đó là sự bình thản của một người bị bệnh tật giày vò quá lâu, đến mức dần xem nhẹ cả chuyện sống c/h/ế/t.
Nhưng Nguyệt Nhi vẫn kiên định nhìn chàng .
"Sẽ tìm được . Nhất định sẽ tìm được ."
Lưu T/ử Dương nhìn vẻ quả quyết trong mắt nàng, lòng cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút.
"Vậy từ ngày mai, chúng ta bắt đầu tìm kiếm thôi."
Chợt nhớ ra điều gì, chàng quay sang hỏi:
" Đúng rồi , chân muội thế nào rồi ? Chỗ bị trật còn đau không ?"
Nhớ lại chuyện đêm qua, hai má Nguyệt Nhi thoáng ửng hồng.
"Vẫn còn hơi đau, nhưng không đáng ngại nữa. Muội đã có thể đi lại bình thường rồi ."
"Vậy là hồi phục khá nhanh. Có lẽ đến ngày mai sẽ gần như khỏi hẳn."
Nguyệt Nhi mỉm cười gật đầu. Mái tóc mềm mại khẽ lay động trong gió đêm, mang theo hương hoa Tố Cẩm nhàn nhạt.
Dưới bầu trời sao lấp lánh, gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, hai người cứ thế ngồi bên nhau , chậm rãi kể những điều chất chứa trong lòng.
Trong đôi mắt trong veo của Nguyệt Nhi, ngôi sao T/ử Vi vẫn lặng lẽ tỏa sáng.
Sáng hôm sau , khi trời vừa hửng sáng, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ. Cầm Tôn đang luyện Ngũ Cầm Hí dưới giàn nho, nghe động liền quay đầu nhìn lại . Giác Hiểu vừa mở cửa, Lý đại phu đã dẫn theo tiểu đồ đệ Minh Viễn bước vào , hai người đều mặc y phục vải thô, trên lưng đeo gùi t/h/u/ố/c.
Cầm Tôn vội vàng dừng động tác đón lên, chần chừ hỏi: "Lão thần y, ngươi đây là?"
Lý đại phu hành lễ nói : "Hôm qua nghe chuyện Đông Hải Thành, e rằng thời cuộc sắp rối ren, chiến sự có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Lão phu định từ hôm nay dẫn đồ đệ vào núi hái t/h/u/ố/c, để phòng bất trắc."
Cầm Tôn cảm khái: "Lão thần y y giả nhân tâm, quả là phúc phần của muôn dân Linh Quốc. Nhưng ngươi tuổi đã cao, vào núi phải chú ý an toàn . Minh Viễn, trên đường phải chăm sóc sư tôn cẩn thận, an toàn là trên hết."
Minh Viễn vội vàng vâng lời.
Lý đại phu chắp tay cảm tạ: "Đa tạ Cầm Tôn điện hạ đã quan tâm. Bộ xương già này của lão phu vẫn còn chịu đựng được . Nhưng lão phu và Minh Viễn cũng không đi xa, chỉ tìm trong núi này , khoảng năm ngày về một lần ."
Minh Viễn cũng nói theo: "Cầm Tôn điện hạ yên tâm, Minh Viễn nhất định sẽ chăm sóc tốt sư tôn."
"Như vậy , ta chúc lão thần y một đường thuận lợi."
Hàn huyên một lát, Lý đại phu chống gậy, bước đi nhanh nhẹn dẫn tiểu đồ đệ Minh Viễn rời đi . Rời Cầm Âm Cốc, hai thầy trò đi thẳng vào núi.
Không lâu sau , Tĩnh An Vương dẫn người hầu lão An cũng đến cáo từ. Cùng đến còn có Lưu Thủy tiên sinh .
Cầm Tôn vừa quay lại tiếp tục luyện công, thấy Tĩnh An Vương đến thì đành dừng tay lần nữa, bước lên nghênh đón, hỏi: "Lão Vương gia định đi đâu ?"
Tĩnh An Vương nhìn Lưu Thủy tiên sinh một cái, cười nói : "Bản vương vừa gặp Lý đại phu, nói là vào núi hái t/h/u/ố/c để phòng bất trắc. Bản vương cũng định đi rồi . Đồ đệ của ngươi đã sắp xếp nhân thủ đến Lạc Hà Thành, sau bữa sáng liền xuất phát. Bản vương vừa hay cùng đi , qua Lạc Hà Thành tiến về đế đô."
Lưu Thủy tiên sinh bổ sung: "Sư tôn, đệ t/ử đã sắp xếp thỏa đáng. Tam sư đệ và tiểu đồ Dật Phi cùng đến Lạc Hà Thành, Vương gia cũng cùng đi , trên đường có thể chiếu ứng lẫn nhau ."
Cầm Tôn gật đầu nói : "Nay chiến loạn sắp nổi, Vương gia lúc này về kinh cũng có thể chia sẻ lo lắng cho bệ hạ. Dặn dò Tam sư đệ ngươi một tiếng, trên đường nhất định phải chăm sóc Vương gia chu toàn ."
Tĩnh An Vương cười nói : "Bản vương thân thể còn khỏe mạnh. Bản vương sẽ về đế đô trước . Nếu tìm được d/ư/ợ/c liệu cần thiết, bản vương sẽ lập tức sai người đưa tới."
Cầm Tôn nói : "Vậy làm phiền Vương gia. Đông Nhiên, tiễn Vương gia."
"Vâng." Lưu Thủy tiên sinh lĩnh mệnh, cùng Tĩnh An Vương rời đi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.