Loading...
Thế nhưng, trong nội viện Cầm Âm Các, nơi Cầm Tôn ở, sự thấp thỏm ấy không hề tồn tại. Suốt hai mươi năm, thời gian nơi đây dường như đã ngừng trôi. Chỉ có mái tóc bạc trắng của T/ử Khê là lặng lẽ ghi dấu tháng năm.
Tắm gội xong, T/ử Khê cầm ba nén hương bước ra trước cửa, hướng về trời cao thành kính vái lạy, rồi cắm hương xuống khoảng đất trống. Sau đó, hắn chậm rãi xoay người , gỡ cây cổ cầm treo trên tường xuống, ôm đàn bước vào nội thất.
Trong phòng, làn sương trắng mờ ảo phủ khắp, khiến nơi đây tựa chốn tiên cảnh. Chỉ cần hít nhẹ một hơi cũng đủ khiến tinh thần khoan khoái, tựa như làn sương ấy có thể giúp con người trường thọ. Có lẽ nhờ sống ở đây lâu ngày, dẫu tóc đã bạc trắng, dung nhan T/ử Khê vẫn chẳng chút đổi thay , tựa hồ còn dừng lại ở hai mươi năm trước .
Giữa phòng đặt một cỗ quan tài bằng thủy tinh trong suốt. Bên trong là một thiếu nữ vận váy lam, dung nhan tuyệt mỹ, thần sắc an nhiên, tựa như chỉ đang chìm trong giấc ngủ say. Làn sương trắng lững lờ quanh thủy tinh quan, khiến bóng dáng thiếu nữ bên trong lúc ẩn lúc hiện.
T/ử Khê một tay ôm đàn, tay kia khẽ vuốt ve thủy tinh quan, miệng lẩm bẩm: "Bích Lạc, Bích Lạc."
Hồi lâu sau , T/ử Khê ngồi xuống bên cạnh thủy tinh quan, đặt đàn lên chiếc bàn thấp. Những ngón tay thon dài khẽ chạm vào dây đàn.
Khoảnh khắc tiếng đàn vang lên, cả Cầm Âm Cốc như chợt lặng đi .
Người đầu tiên nghe thấy là Cầm Tôn, cũng là người ở gần nội viện nhất. Ngài đang định đặt một quân cờ trắng xuống bàn thì bàn tay chợt run lên. Quân cờ tuột khỏi tay, rơi xuống đất, nhưng Cầm Tôn chẳng buồn để tâm, chỉ quay đầu nhìn vào nội viện, trên mặt tràn đầy kinh ngạc.
Tĩnh An Vương và lão thần y bên cạnh nhìn nhau , đều không che giấu được nghi hoặc trong mắt, hiển nhiên không hiểu ra sao . Bên cạnh, Lý đại phu nhặt quân cờ rơi bên chân lên, đặt lại vào bàn cờ.
Tiếp đó là những người già trong Cầm Âm Cốc thuộc thế hệ của Lưu Thủy tiên sinh . Có người đ/á/n/h rơi sách trong tay, có người làm rơi chén trà đang cầm, sau đó đều chạy ra ngoài cửa, hướng về phía nguồn gốc tiếng đàn mà nhìn .
Cuối cùng là những người trẻ tuổi như Thẩm Dật Phi. Vừa tò mò trước phản ứng khác thường của các bậc trưởng bối, họ vừa bất giác say đắm trong tiếng đàn lay động lòng người . Ngay cả Lưu T/ử Dương cũng dần chìm đắm trong tiếng đàn thanh u tựa hương lan nơi u cốc, chẳng thể dứt ra .
Chỉ có Nguyệt Nhi dường như đã sớm đoán trước mọi chuyện. Nàng khẽ nhấp một ngụm trà , khóe môi thoáng hiện ý cười .
"《U Mộng Khúc》?"
"Không sai, là 《U Mộng Khúc》, tuyệt đối không sai!"
"Là tiểu sư đệ , nhất định là tiểu sư đệ đang đàn khúc này ."
Chỉ thấy một đám cầm sư khoảng năm sáu mươi tuổi ùn ùn kéo đến sân của Lưu Thủy tiên sinh . Nhìn thấy Lưu Thủy tiên sinh đang đứng chắp tay sau lưng, mọi người vội vàng hành lễ: "Bái kiến nhị sư huynh ."
Lưu Thủy tiên sinh chắp tay đáp lễ: "Chư vị sư đệ không cần đa lễ."
"Sư huynh , 《U Mộng Khúc》 này đã hai mươi năm không vang lên rồi . Năm đó tiểu sư đệ từ Bắc cảnh trở về liền viết khúc này , chỉ là chưa từng cho cầm phổ lưu truyền ra ngoài. Ngoài hắn ra , e rằng không có người thứ hai biết khúc này . Đây nhất định là tiểu sư đệ đang đàn, chúng ta cùng đến chỗ sư tôn xem thử đi ."
Lưu Thủy tiên sinh nói : "Ta cũng có ý này . Hai mươi năm qua, tiểu sư đệ chưa từng chạm vào đàn, đêm nay lại khác thường như vậy , xem ra là có biến cố gì xảy ra . Ta cũng đang định đến chỗ sư tôn dò hỏi cho rõ."
Có người kêu lên: "Như vậy rất tốt , vậy chúng ta cùng đi với sư huynh ."
Các cầm sư cùng nhau đến nơi ở của Cầm Tôn, nào ngờ lại bị chặn ngay ngoài cửa. Cửa lớn Cầm Âm Các đóng c/h/ặ/t, chỉ có tiểu đồng Giác Hiểu theo hầu Cầm Tôn ngồi trên bậc thềm trước cửa, đang nhàm chán ngậm một cọng cỏ đuôi ch/ó, trong tay nghịch một con ve sầu. Nhìn thấy mọi người , Giác Hiểu vội vàng nhả cọng cỏ trong miệng ra , nắm con ve sầu trong lòng bàn tay, hành lễ: "Bái kiến chư vị sư bá."
Lưu Thủy tiên sinh gật đầu, hỏi: "Giác Hiểu, sư tôn có ở trong đó không ?"
Giác Hiểu nói : "Sư tổ đã sớm đoán được chư vị sư bá sẽ đến, nên đặc biệt dặn Giác Hiểu ở đây chờ. Sư tổ bảo Giác Hiểu chuyển lời với chư vị sư bá ' mọi sự vẫn an, chớ lo nghĩ', chư vị sư bá xin mời về."
Nghe vậy , mọi người nhìn nhau , ngươi nhìn ta , ta nhìn ngươi, hiển nhiên không ngờ sẽ có câu trả lời như vậy .
Có người vừa định hỏi thêm gì đó, lại bị Lưu Thủy tiên sinh giữ lại : "Đã sư tôn nói như vậy , hẳn là sư tôn có tính toán của mình . Vậy thì nghe sư tôn, chúng ta cứ về trước đi ."
Trên đường, có người hỏi: "Sư huynh , huynh nói lời của sư tôn là có ý gì?"
Lưu Thủy
tiên sinh
cười
nói
: "Ta đoán sư tôn
có
vài lời
không
tiện
nói
với chúng
ta
, nhưng xem
ra
không
phải
chuyện
xấu
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-the-ky-quyen-mot-duyen-khoi/chuong-10
Có lẽ tiểu sư
đệ
cuối cùng cũng
muốn
vực dậy tinh thần
rồi
."
Có người cười nói : "Nếu thật như vậy , thì đó là một chuyện vui của Cầm Âm Cốc chúng ta . Sư tôn lão nhân gia cũng có thể yên tâm hơn."
Có người thở dài: "Cũng không biết tiểu sư đệ có thể thật sự vực dậy tinh thần hay không . Phải biết tiểu sư đệ có thiên phú vượt xa những người tầm thường như chúng ta . Năm đó sư tôn gửi gắm kỳ vọng lớn, nào ngờ lại vì một chữ tình mà tự giam mình suốt hai mươi năm, uổng phí cả tài năng trời phú. Thật đáng tiếc!"
Có người tức giận: "Hừ, có gì đáng tiếc, chẳng qua chỉ là một kẻ nhu nhược mà thôi."
Nghe vậy , mọi người đều im lặng, chẳng ai muốn tranh luận với vị tứ sư huynh nóng tính ấy .
Chỉ có Lưu Thủy tiên sinh nói : "Tứ sư đệ , không được nói bậy."
Cầm sư được gọi là tứ sư đệ phất tay áo, hừ lạnh một tiếng, liền không nói nữa.
Mấy người vừa đi vừa nói , liên tục có người cáo từ rời đi . Đến trước cửa sân, chỉ còn lại một mình Lưu Thủy tiên sinh . Vừa vào cửa sân, nghe thấy tiếng bước chân, Thẩm Dật Phi liền bước lên, nói : "Sư tôn, có tin rồi ."
Lưu Thủy tiên sinh gật đầu, vừa đi vừa nói : "Vào nhà rồi nói , đi gọi T/ử Dương đến."
Chưa đầy một lát, mấy người đã tập hợp trong phòng.
Thẩm Dật Phi lấy ra một mảnh giấy được buộc bằng dây đỏ, xem ra dường như chưa từng được mở ra , cung kính đưa cho Lưu Thủy tiên sinh . Lưu Thủy tiên sinh xua tay: "Ngươi đọc trực tiếp đi ."
"Dạ," Thẩm Dật Phi đáp, cởi dây đỏ, mở mảnh giấy ra , "Lưu Thủy tiên sinh thân khải. Nhận được thư của tiên sinh , chúng ta lập tức phái người dò la. Mãi đến đêm nay mới dám dùng bồ câu đưa tin, nay xin bẩm báo tình hình Đông Hải Thành như sau :
Biến loạn bùng phát từ đêm lễ Trung Nguyên, mãi đến rạng sáng mới tạm lắng. Đã xác nhận kẻ khởi binh làm phản chính là thủ tướng Đông Hải Thành, Quách Hồng Đào.
Hiện Quách Hồng Đào đã khống chế toàn thành. Những kẻ không chịu quy phục đều bị g/i/ế/c hoặc bắt giam. May thay , bá tánh trong thành tạm thời chưa bị liên lụy quá nhiều.
Đêm qua, một số ít bá tánh nhân lúc hỗn loạn đã chạy khỏi thành lánh nạn. Sau đó, quân phản loạn lập tức đóng c/h/ặ/t các cổng thành, phong tỏa toàn bộ Đông Hải Thành, không cho bất kỳ ai ra vào .
Đến nay vẫn chưa rõ mục đích của quân phản loạn, cũng không biết kẻ nào đứng sau sai khiến. Song có dấu hiệu cho thấy Giao Nhân tộc và Bắc Man đã can dự vào chuyện này . E rằng thiên hạ sắp xảy ra đại biến, kính mong Lưu Thủy tiên sinh sớm bẩm báo với Cầm Tôn điện hạ để có đối sách.
Chiều nay, quân phản loạn bắt đầu lục soát khắp thành, nghi là đang truy tìm các quan viên. Tuy vậy , chúng chưa có ý quấy nhiễu bá tánh. Sau khi lục soát Cầm Âm Các, chúng liền rời đi .
E rằng từ nay việc truyền tin sẽ gặp nhiều trở ngại. Chúng ta cũng vô cùng lo lắng, chỉ mong vương sư sớm đến, cứu muôn dân khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng.
Đông Hải Thành, Cầm Âm Các kính báo."
"Không xong rồi , cũng không biết Cảnh Du huynh và sư tôn bọn họ thế nào rồi ." Lưu T/ử Dương lẩm bẩm, trong lòng nhất thời vô cùng lo lắng.
Lưu Thủy tiên sinh phân tích: "Từ tin trong thư mà xem, bá tánh bình thường tạm thời không bị ảnh hưởng, sư tôn ngươi bọn họ đại khái an toàn vô sự. Nhưng người tên Cảnh Du mà ngươi nhắc tới là con trai thái thú, nếu bị quân phản loạn bắt được , e rằng lành ít dữ nhiều. T/ử Dương, lúc này ngươi tuyệt đối không được quay về thành. Ngươi cứ yên tâm ở đây, ta lập tức đi bẩm báo tin tức với sư tôn."
Lưu T/ử Dương tạ ơn: "T/ử Dương hiểu rõ, tạ sư bá quan tâm."
Lưu Thủy tiên sinh nói : "Không cần tạ ơn. Ta và sư tôn ngươi là chí giao, nay lo lắng không kém ngươi. Nhưng sự đã đến nước này , tuyệt đối không được tự mình rối loạn trận cước."
"Xin sư bá yên tâm, T/ử Dương tuyệt đối sẽ không hành động bốc đồng."
Lưu Thủy tiên sinh lúc này mới hài lòng gật đầu, nhận lấy mảnh giấy từ tay Thẩm Dật Phi rồi lập tức rời sân, đi thẳng đến nơi ở của Cầm Tôn. Đến cửa sân, chỉ thấy tiểu đồng Giác Hiểu vẫn ngồi trước cửa, con ve sầu trong tay đã sớm không thấy bóng dáng, đang nghịch một cành cây. Nhìn thấy Lưu Thủy tiên sinh đi tới, Giác Hiểu bĩu môi: "Nhị sư bá, những lời cần chuyển, Giác Hiểu đều đã chuyển rồi . Xin người trở về cho."
Lưu Thủy tiên sinh cười nói : "Tiểu Giác Hiểu à , ta là vì chuyện khác mà đến. Đây có một mảnh giấy, vô cùng khẩn cấp, làm phiền ngươi mang đến cho sư tôn."
Giác Hiểu lúc này mới ném cành cây trong tay đi , đứng dậy nhận lấy mảnh giấy: "Nhị sư bá chờ một lát, Giác Hiểu lập tức mang đến cho sư tổ."
Lưu Thủy tiên sinh mỉm cười : "Làm phiền ngươi rồi ."
Chưa đầy một lát, Giác Hiểu chạy lại nói : "Nhị sư bá, sư tổ nói xin mời người qua đó."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.