Loading...
Trong sơn cốc, Lý đại phu dẫn theo đồ đệ men theo đường núi tiến sâu vào trong cốc, thẳng đến sân viện nơi Cầm Tôn ở. Vừa bước qua cổng, đã thấy Cầm Tôn đang ngồi đ/á/n/h cờ cùng Tĩnh An Vương trong đình mát. Lý đại phu tiến lên, hành lễ, nói : “Vương gia, Cầm Tôn điện hạ, việc đã xong xuôi.”
Cầm Tôn chỉ vào ghế đá bên cạnh: “Làm phiền lão thần y, mau ngồi . Đồng nhi, dâng trà .”
Lời vừa dứt, tiểu đồng bên cạnh vội vàng tiến lên rót trà . Lý đại phu chẳng đợi trà nguội, lập tức nâng chén nhấp một ngụm, khép mắt lại chậm rãi thưởng thức, hồi lâu mới mở mắt nói : “Hảo trà , hảo trà ! Quả nhiên Cầm Âm Cốc chẳng những nổi danh bởi cầm nghệ tuyệt diệu, mà ngay cả Lạc Hà Hồng Trà cũng xứng hàng tuyệt phẩm. Nhấp một ngụm, lòng bỗng lắng lại , tựa hồ giữa đất trời tĩnh lặng có tiếng đàn văng vẳng bên tai. Quả thật vạn vật đều có linh tính!”
Cầm Tôn cười nói : “Lão thần y quá khen, hồi đầu ta bảo đồng t/ử chuẩn bị một ít đưa cho lão thần y.”
Tĩnh An Vương cười nói : “ Đúng là lão thần y có thể diện lớn. Bản vương xin hắn suốt nửa ngày, vậy mà hắn chẳng nỡ chia cho bản vương lấy một chút——”
Lời Tĩnh An Vương chưa dứt, đã bị Cầm Tôn cắt ngang: “Vương gia nói vậy chẳng phải đã được lợi còn muốn thêm hay sao ? Trà ngon của Cầm Âm Cốc năm nào cũng bị người ta tìm đủ cách xin mất hơn nửa.”
Lời ấy vừa dứt, mọi người đều bật cười sảng khoái.
Lý đại phu quay đầu, nói với đồ đệ sau lưng: “Minh Viễn, con về trước ôn lại y thư và công khóa, sáng mai vi sư khảo con.”
“Vâng, sư tôn,” Minh Viễn hiểu ý, biết sư tôn cùng hai vị tiền bối có chuyện cần bàn riêng, bèn cung kính hành lễ cáo từ rồi lui ra .
Thấy vậy , Cầm Tôn vội vàng phân phó: “Đồng nhi, tiễn Minh Viễn, tiện thể chọn mấy quả trên bàn cho Minh Viễn mang về.”
“Vâng.” Tiểu đồng vâng lời, chọn mấy quả nho và đào trên bàn, rồi vội bước theo Minh Viễn ra ngoài.
Lý đại phu lại nhấp một ngụm trà , thong thả nói : “Lão phu hành y mấy chục năm, hôm nay quả thật được mở mang tầm mắt. Vị công t/ử tên T/ử Dương ấy , tám chín phần là mắc chứng ly hồn. Tuy trong y thư có ghi chép về chứng bệnh này , nhưng cuốn sách ấy vốn được tìm thấy tại Thần Cảnh, e rằng những bệnh chứng được nhắc đến đều thuộc về thần linh. Trong sách có câu ‘thần hữu tam hồn thất phách’. Chữ ‘thần’ ở đây có lẽ chính là chỉ thần linh. Chỉ thần linh mới có thể sống sót khi thần hồn không còn nguyên vẹn. Còn người phàm, một khi hồn phách khiếm khuyết, làm sao có thể giữ được tính mạng? Vậy mà T/ử Dương vẫn cầm cự được đến tận hôm nay. Chỉ tiếc, dương thọ của cậu ấy e rằng chẳng còn quá nửa năm. Trừ phi tìm được hoa bỉ ngạn trong truyền thuyết, lại gom đủ d/ư/ợ/c liệu theo phương t/h/u/ố/c, lão phu mới có thể thử cứu chữa.”
Tĩnh An Vương nghiêm mặt nói : “Phương t/h/u/ố/c ấy bản vương cũng đã xem qua. Ngoại trừ hoa bỉ ngạn, những d/ư/ợ/c liệu còn lại bản vương đều có thể gom đủ trong vòng một tháng, nhanh thì chỉ cần nửa tháng. Có điều, d/ư/ợ/c liệu ngàn năm quả thực khó tìm, còn d/ư/ợ/c liệu trăm năm thì không thành vấn đề. Chẳng hay hoa bỉ ngạn phải tìm ở đâu ?”
Lý đại phu vuốt râu, trầm ngâm chốc lát rồi đáp: “Dược liệu trăm năm hẳn cũng đủ dùng. Nếu phương t/h/u/ố/c ấy vốn dành để chữa bệnh cho thần linh, vậy khi đem trị cho người phàm, e rằng phải giảm d/ư/ợ/c lực đi tám, chín phần mười. Bằng không , thân thể phàm tục làm sao chịu đựng nổi? Theo truyền thuyết, hoa bỉ ngạn chỉ mọc bên bờ sông Vong Xuyên nơi Minh Giới. Nhưng cuốn y thư ấy lại được lão phu tìm thấy tại Thần Cảnh. Biết đâu trong Thần Cảnh cũng có loài hoa này . Vạn vật trên đời vốn có tương sinh tương khắc, chưa thể nói trước điều gì.”
Tĩnh An Vương nói : “Nếu trong Thần Cảnh có , vậy có thể thử một phen. Bản vương sẽ lập tức sai người ban bố cáo thị, treo thưởng hậu hĩnh để tìm hoa bỉ ngạn. Chỉ là còn phải làm phiền lão thần y vẽ lại hình hoa bỉ ngạn trong y thư, để ta sai người in ấn.”
Lý đại phu
nói
: “Nói
ra
cũng khéo, hoa bỉ ngạn ghi trong y thư
này
lại
giống hệt hoa bỉ ngạn trong truyền thuyết dân gian.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-the-ky-quyen-mot-duyen-khoi/chuong-9
Xem
ra
,
có
lẽ thực sự
có
thể tìm
được
cũng nên. Đợi lão phu
viết
xong phương t/h/u/ố/c, vương gia
có
thể phái
người
tìm kiếm.”
Cầm Tôn đứng dậy, đích thân vào phòng lấy b/út mực. Lý đại phu viết lại phương t/h/u/ố/c một lần , lại vẽ hoa bỉ ngạn lên giấy. Cầm Tôn xem qua, cười nói : “Thư họa của lão thần y so với trước đây lại càng tinh tiến. Nếu năm xưa chuyên tâm theo đuổi con đường này , e rằng giờ đã trở thành bậc danh gia rồi .”
Tĩnh An Vương cũng ở bên cạnh tán thưởng không ngớt, cùng Cầm Tôn xem kỹ phương t/h/u/ố/c và hình hoa bỉ ngạn hồi lâu, mới giao cho lão bộc phía sau , phân phó: “Như vậy rất tốt , lão An, ngươi lập tức phái người theo phương t/h/u/ố/c này tìm d/ư/ợ/c liệu, nhất định phải gom đủ trong một tháng. Không, càng nhanh càng tốt , tốt nhất là nửa tháng. Ngoài ra , treo thưởng vạn kim tìm hoa bỉ ngạn, nếu cung cấp manh mối có thể tìm được hoa bỉ ngạn, thưởng ngàn kim.”
“Vâng, vương gia.” Lão An vận một bộ y phục đen, khom người hành lễ, lĩnh mệnh rời đi .
Lý đại phu lại có chút nghi hoặc hỏi: “Xin mạo muội hỏi vương gia, vị Lưu T/ử Dương ấy rốt cuộc có lai lịch thế nào mà khiến vương gia không tiếc công sức, tiền bạc để tìm t/h/u/ố/c cứu chữa đến vậy ?”
Tĩnh An Vương nhìn Cầm Tôn, Cầm Tôn gật đầu, nói : “Việc này , vẫn là để ta nói . Chỉ là ta và vương gia biết cũng không nhiều hơn ngươi bao nhiêu. Lão thần y từng nghe ‘Linh Nguyệt quận chủ’ chưa ?”
Lý đại phu nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, hỏi: “Từng nghe đôi chút. Bất quá nghe nói năm xưa Thất điện hạ chiến t/ử, Linh Nguyệt quận chủ liền đến Bắc Lăng thủ lăng. Không ngờ việc này lại liên quan đến nàng?”
“ Đúng ,” Cầm Tôn gật đầu, tiếp tục nói , “T/ử Dương này , chính là người Linh Nguyệt quận chủ muốn cứu chữa.”
Lý đại phu trầm ngâm nói : “Nói đến Linh Nguyệt quận chủ, lão phu cùng nàng cũng từng có một lần gặp mặt. Năm xưa lão phu được Thất điện hạ cứu, cùng Thất điện hạ hồi kinh trị bệnh cho Tam điện hạ tức đương kim thánh thượng, từng ở trong phủ Thất điện hạ gặp Linh Nguyệt quận chủ một lần . Tuy đeo khăn che mặt, nhưng phần khí chất ấy , quả thực như người đời nói , thanh lãnh, thánh khiết tựa đóa hoa Tố Cẩm. Chỉ là, T/ử Dương này lại là ai, làm sao quen biết Linh Nguyệt quận chủ?”
Cầm Tôn lắc đầu, nói : “Trước nói T/ử Dương này , là một học sinh trong thư viện Đông Hải Thành, khá có tài danh, được đại nho Cao Sơn tiên sinh hết lòng yêu mến, thu nhận làm đệ t/ử nhập thất. Vị tiên sinh ấy lại là bạn tri kỷ của đệ t/ử thứ tư của ta , cho nên T/ử Dương này cùng Cầm Âm Cốc ta cũng khá có duyên, thường theo sư phụ đến Cầm Âm Cốc ta luận bàn học nghệ, cũng coi như nửa đệ t/ử của Cầm Âm Cốc. Hôm qua Đông Hải Thành bạo loạn, T/ử Dương này tình cờ gặp cơ duyên, cứu Linh Nguyệt quận chủ một mạng, đưa Linh Nguyệt quận chủ đến Cầm Âm Cốc ta . Như vậy , vương gia và quận chủ làm vậy cũng coi như báo ân.”
Lý đại phu bừng tỉnh nói : “Thì ra là vậy , chẳng trách vương gia nỡ bỏ giá lớn như vậy . Nói ra , lão phu cùng Linh Nguyệt quận chủ cũng có vài phần duyên phận. Năm xưa, khi lão phu ở Bắc Cảnh, từng chứng kiến Bắc Man đốt phá, g/i/ế/c ch/óc, cướp bóc khắp nơi, may được Thất điện hạ cứu, từ đó liền ở lại trong quân Bắc Cảnh. Sau nghe nói Thất điện hạ vốn định đợi chiến sự Bắc Cảnh kết thúc, liền thỉnh tiên hoàng ban hôn, cùng Linh Nguyệt quận chủ kết làm phu thê. Chỉ tiếc trời xanh đố kỵ anh tài, Thất điện hạ lại bị Bắc Man sát hại. Lão phu uổng có một thân y thuật, rốt cuộc vẫn chẳng thể cứu được điện hạ, chỉ đành ôm mối hận ấy đến tận hôm nay.”
Lý đại phu vốn định kể thêm vài chuyện xưa, thấy Tĩnh An Vương vẻ mặt thoáng buồn, liền lập tức im lặng không nói nữa. Suốt mấy ngàn năm, những cuộc chinh chiến giữa Linh Quốc và Bắc Man chưa từng dứt. Đối với hoàng thất Linh Quốc, đó không chỉ là mối quốc thù, mà còn là nỗi gia hận khắc sâu qua bao thế hệ. Vô số hoàng tộc tông thất chiến t/ử ở phương Bắc. Vì vậy , hoàng thất Linh Quốc phần lớn đều táng ở trong núi phía Bắc ngoài thành đế đô. Lâu dần, dãy núi ấy liền được gọi là núi Bắc Lăng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.