Loading...

Phù Thế Ký • Quyển Một • Duyên Khởi
#8. Chương 8: Ẩn Tật

Phù Thế Ký • Quyển Một • Duyên Khởi

#8. Chương 8: Ẩn Tật


Báo lỗi

 

《Phù Thế Ký • Quyển Một • Thiên Chứng Ly Hồn》chép rằng:

 

"Thuở Thần Cảnh giáng thế, có người tìm được một quyển y thư, trong đó ghi chép về chứng ly hồn.

 

Thần có tam hồn thất phách. Kẻ sinh ra với hồn phách vẹn toàn thì được gọi là thần; kẻ hồn phách khiếm khuyết thì gọi là ngụy thần.

 

Ngụy thần thực chất là người mắc chứng ly hồn. Ngày thường không khác người phàm, song bởi hồn phách bất toàn nên tất phải chịu tai ương. Bệnh phát không hề báo trước , đầu đau như muốn nứt toác, sống chẳng bằng c/h/ế/t.

 

Về sau , có sĩ t/ử đất Đông Hải tên Lưu T/ử Dương mắc chứng bệnh này . Mỗi khi phát tác, triệu chứng đều ứng nghiệm với những gì y thư ghi lại . May nhờ Bắc Cảnh thần y chữa trị mà bình phục như xưa.

 

Kèm theo một phương t/h/u/ố/c......"

 

Cơn đau quen thuộc lại ập đến, dữ dội như muốn x/é to/ạc cả đầu hắn .

 

Giữa cơn mê man, hắn thấp thoáng nghe thấy tiếng ai đó gọi mình .

 

"T/ử Dương ca ca, T/ử Dương ca ca, huynh làm sao vậy ? Mau tỉnh lại , mau tỉnh lại ......"

 

Cuối cùng, Lưu T/ử Dương cũng choàng tỉnh. Chưa kịp nhận ra người vừa gọi mình là ai, cơn đau dữ dội đã nhấn chìm mọi ý nghĩ.

 

"A——"

 

Lưu T/ử Dương không nhịn được bật ra một tiếng kêu đau, hai tay ôm c/h/ặ/t lấy đầu, thân thể căng cứng.

 

"T/ử Dương ca ca, T/ử Dương ca ca, huynh làm sao vậy ?" Nguyệt Nhi hoảng hốt gọi lớn: "Người đâu ! Mau đến đây!"

 

"Xảy ra chuyện gì vậy ?" Thẩm Dật Phi đẩy cửa bước vào , vội vàng chạy đến. Vừa nhìn đã biết là bệnh cũ của Lưu T/ử Dương tái phát, trong lòng nóng như lửa đốt mà chẳng biết phải làm sao .

 

"Đừng hoảng, bệnh cũ của hắn lại tái phát thôi. Những lần trước , cơn đau thường qua đi sau một lúc. Trước tiên đỡ hắn dậy, giúp hắn vỗ lưng, ta đi sắc chút canh an thần."

 

Cả hai dìu Lưu T/ử Dương ngồi dậy. Thẩm Dật Phi đỡ hắn cho vững, sau đó giao lại cho Nguyệt Nhi, dặn dò vài câu rồi vội vàng rời đi .

 

Lưu T/ử Dương vẫn hai tay ôm c/h/ặ/t đ/ầ/u, nhưng vẻ mặt đau đớn dường như đã giảm bớt, chỉ là hai mắt vẫn nhắm nghiền.

 

Nguyệt Nhi một tay đỡ vai Lưu T/ử Dương, tay kia nhẹ nhàng vỗ lưng hắn , như đang dỗ dành một đứa trẻ bất an. Thấy hắn vẫn đau đớn không yên, Nguyệt Nhi thoáng do dự rồi nhẹ nhàng để hắn tựa vào vai mình , vòng tay ôm lấy hắn , dịu giọng an ủi.

 

Hồi lâu, Lưu T/ử Dương buông hai tay xuống, chậm rãi mở mắt, nói : "Đa tạ Nguyệt Nhi, để muội chê cười rồi ."

 

Rất nhanh, Lưu T/ử Dương đã hoàn hồn. Đến khi định thần, hắn mới hay mình đang tựa trong vòng ôn hương noãn ngọc. Hương hoa Tố Cẩm thoang thoảng vấn vít nơi ch/óp mũi, như gần như xa. Nhận ra tư thế hai người có chút ám muội , Lưu T/ử Dương thoáng đỏ mặt, nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay Linh Nguyệt.

 

"Vừa rồi trông huynh có vẻ rất đau đớn, Thẩm Dật Phi cầm sư nói là bệnh cũ tái phát, là ẩn tật gì vậy ?" Nguyệt Nhi lại thản nhiên hỏi, để tránh Lưu T/ử Dương ngượng ngùng.

 

Lưu T/ử Dương lắc đầu, nói : "Từ nhỏ đã vậy rồi , thỉnh thoảng lại phát tác, mỗi lần phát tác đều đau đầu vô cùng, ngắn thì một lát, dài thì một canh giờ."

 

"Có cách nào chữa trị không ?"

 

Lưu T/ử Dương khổ cười lắc đầu: "Từ nhỏ đã tìm thầy hỏi t/h/u/ố/c vô số , gặp không biết bao nhiêu đại phu, thử không biết bao nhiêu loại t/h/u/ố/c, vẫn luôn không thấy đỡ."

 

Nghe vậy , Nguyệt Nhi suy nghĩ một phen, nói : "Có lẽ, nếu ở 'Thần Cảnh' có thể tìm được thần d/ư/ợ/c, thì có thể chữa khỏi."

 

Nụ cười khổ trên mặt Lưu T/ử Dương càng sâu, vẫn lắc đầu nói : "Nói thì dễ, mấy chục năm nay, cũng không thấy bóng dáng thần d/ư/ợ/c, dù là hoàng thất Linh Quốc dốc toàn quốc lực cũng vẫn cầu mà không được . Huống hồ, dù có tìm được thần d/ư/ợ/c, T/ử Dương cũng chỉ là một kẻ áo vải, nào có đủ tiền mua nổi."

 

"Sẽ khỏi thôi, tin muội ." Nguyệt Nhi nhìn Lưu T/ử Dương, kiên định nói .

 

Cảm nhận được ánh mắt của thiếu nữ bên cạnh, Lưu T/ử Dương quay sang. Nàng đang nhìn hắn , vẻ mặt đầy kiên định, đôi mắt trong veo, dịu dàng tựa nước. Chẳng hiểu vì sao , lòng hắn bỗng yên ổn lạ thường, bất giác khẽ gật đầu.

 

"T/ử Dương, T/ử Dương."

 

Người chưa tới, Thẩm Dật Phi đã từ xa gọi lớn. Chỉ thấy hắn bưng một bát canh t/h/u/ố/c nóng hổi, bước nhanh tới. Theo sau hắn là một lão nhân râu tóc bạc phơ cùng một thiếu niên chừng mười ba, mười bốn tuổi, trên lưng đeo chiếc hòm tre. Vào cửa phòng, Thẩm Dật Phi liền đặt bát canh t/h/u/ố/c bốc khói lên bàn, tiện tay cầm một cái ghế đặt bên giường, cung kính mời lão nhân ngồi xuống, lúc này mới giới thiệu với Lưu T/ử Dương: "T/ử Dương, vị Lý đại phu này là Bắc Cảnh thần y lừng lẫy, hành y trong quân hơn hai mươi năm, y thuật vô cùng tinh thâm. Lần này Lý đại phu theo Tĩnh An Vương đến Cầm Âm Cốc chữa bệnh cho sư tổ. Nghe nói huynh mắc bệnh lạ, ngài ấy đặc biệt đến xem bệnh giúp."

 

Sau đó, hắn lại giới thiệu Lưu T/ử Dương và Nguyệt Nhi với Lý đại phu. Hai người vội vàng hành lễ: "Bái kiến Lý đại phu."

 

Lý đại phu đáp lễ, thần sắc thản nhiên, nói : "Trước tiên để lão phu bắt mạch cho Lưu công t/ử đã ."

 

Nguyệt Nhi đi sang một bên, nhường chỗ.

 

Lưu T/ử Dương đưa tay ra , nói : "Vậy làm phiền Lý đại phu."

 

Hồi lâu, Lý đại phu nhíu c/h/ặ/t mày, nói : "Mạch tượng của Lưu công t/ử quả thực khác thường.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-the-ky-quyen-mot-duyen-khoi/chuong-8
Lão phu hành y bao năm, chưa từng gặp mạch tượng nào kỳ lạ đến thế. Bệnh trạng của công t/ử, rất giống một loại bệnh gọi là 'chứng ly hồn'."

 

"Chứng ly hồn?" Lưu T/ử Dương ngẩn người , vẻ mặt đầy nghi hoặc, "Dám hỏi đại phu, chứng ly hồn là bệnh gì? Bao năm qua, T/ử Dương từng tìm đến không ít danh y, cũng đọc qua nhiều y thư, nhưng chưa từng nghe nhắc đến chứng bệnh này ."

 

Lý đại phu vuốt râu cười nói : "Hơn hai mươi năm trước , Bắc Cảnh có một tòa 'Thần Cảnh' giáng lâm. Lão phu từng theo quan quân vào trong tìm d/ư/ợ/c liệu, tình cờ tìm được một quyển y thư, trên đó ghi chép một loại bệnh, gọi là 'chứng ly hồn'. Thần có tam hồn thất phách, kẻ sinh ra với hồn phách vẹn toàn thì được gọi là thần; kẻ hồn phách khiếm khuyết thì gọi là ngụy thần. Ngụy thần thực chất là người mắc chứng ly hồn, ngày thường không khác người phàm, song bởi hồn phách bất toàn nên tất phải chịu tai ương. Bệnh phát không hề báo trước , đầu đau như muốn nứt toác, sống chẳng bằng c/h/ế/t. Sau đó, lão phu lật khắp các y thư khác, cũng không thấy ghi chép về loại bệnh này ."

 

Nghe vậy , Thẩm Dật Phi đại hỉ, nói : "Đã là y thư phát hiện trong Thần Cảnh, nghĩ đến có lẽ liên quan đến thần linh, ghi chép bệnh trạng cũng giống với T/ử Dương. Lý đại phu, vậy y thư có ghi cách trị tận gốc không ?"

 

Chỉ thấy Lý đại phu khẽ gật đầu, lại thở dài nói : "Trên đó quả thực có ghi chép. Dược liệu cần thiết tuy quý giá, nhưng cũng không phải không thể có . Chỉ riêng vị d/ư/ợ/c dẫn là hoa bỉ ngạn, loài hoa tương truyền mọc bên bờ Vong Xuyên nơi âm phủ, từ trước đến nay chưa từng có ai trên thế gian tận mắt nhìn thấy. Muốn tìm được loài hoa ấy , e chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày."

 

Chút hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng mọi người thoắt chốc đã vụt tắt.

 

Tuy nhiên, Nguyệt Nhi lại nói : "Có lẽ, trong Thần Cảnh có thể tìm được hoa bỉ ngạn thì sao ? Quyển y thư ấy được tìm thấy trong Thần Cảnh, biết đâu người viết từng nhìn thấy hoa bỉ ngạn. Nếu vậy , chẳng phải trong Thần Cảnh cũng có thể tìm được loài hoa ấy sao ?"

 

Lý đại phu nhìn Nguyệt Nhi một cái, cười gật đầu, nói : "Nguyệt Nhi cô nương nói rất đúng. Truyền thuyết lưu truyền trong thiên hạ, ít nhiều cũng có căn nguyên, chưa chắc đều là chuyện hư cấu. Y thư kia có mấy phương t/h/u/ố/c, một phần d/ư/ợ/c liệu đã từng tìm được trong Thần Cảnh, nghĩ đến hoa bỉ ngạn cũng tồn tại, chỉ là muốn tìm được khá không dễ. Tòa Thần Cảnh ở Bắc Cảnh kia , hơn hai mươi năm nay, lão phu đã đi qua mấy lần , nhưng không phát hiện hoa bỉ ngạn, cũng không thấy người khác phát hiện."

 

Thẩm Dật Phi hỏi: "Đại phu, vậy tình hình hiện tại của T/ử Dương thế nào?"

 

Lý đại phu nhìn Lưu T/ử Dương một cái, người sau hiểu ý, cười nói : "Hôm nay nhờ Lý đại phu chẩn bệnh, T/ử Dương mới biết căn nguyên chứng bệnh. Đại phu cứ nói thẳng, không cần ngại."

 

Lý đại phu tán thưởng nói : "Lưu công t/ử tuổi còn trẻ đã có khí độ như vậy , lão phu cũng nói thẳng. Vừa rồi bắt mạch, mạch tượng của công t/ử rối loạn, không theo quy luật, dường như có thể tán loạn bất cứ lúc nào. Nhanh thì nửa năm, chậm nhất cũng chỉ hai năm, e rằng tính mạng khó giữ."

 

Thẩm Dật Phi đại kinh thất sắc, sốt ruột nói : "Đại phu, có cách nào chữa trị không ?"

 

Lý đại phu nói : "Lão phu sẽ viết ra d/ư/ợ/c liệu cần thiết. Các người trước tiên chuẩn bị đủ các d/ư/ợ/c liệu khác, nhưng phải có hoa bỉ ngạn làm d/ư/ợ/c dẫn mới có thể trị tận gốc, nếu không cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Minh Viễn, b/út mực hầu hạ."

 

"Vâng, sư phụ."

 

Thiếu niên được gọi là Minh Viễn bước lên, lập tức lấy b/út mực và giấy từ chiếc hòm tre sau lưng, lần lượt bày lên bàn.

 

Lý đại phu cầm b/út chấm mực, nhanh ch/óng viết lên giấy mấy chục loại d/ư/ợ/c liệu. Viết xong phương t/h/u/ố/c, Lý đại phu đề thêm bốn chữ "Bắc Cảnh y giả" ở cuối trang. Minh Viễn liền dâng lên một con dấu bằng gỗ đào. Lý đại phu nhận lấy, đóng dấu son ngay bên dưới dòng đề tự.

 

"Phương t/h/u/ố/c này , tặng cho Lưu công t/ử vậy . Nếu tìm được hoa bỉ ngạn, có thể tùy thời đến Cầm Âm Cốc tìm lão phu. Lưu công t/ử nghỉ ngơi cho tốt , lão phu cáo từ trước ." Nói xong, Lý đại phu liền dẫn Minh Viễn rời đi .

 

Lưu T/ử Dương vội vàng đứng dậy đa tạ. Mọi người tiễn hai thầy trò ra khỏi cổng sân, mới quay lại phòng.

 

Lúc này , canh an thần Thẩm Dật Phi bưng tới vừa nguội bớt, Lưu T/ử Dương liền nâng bát t/h/u/ố/c lên uống. Vị đắng khiến hắn nhíu c/h/ặ/t mày. Thẩm Dật Phi và Nguyệt Nhi thì ở bên cạnh xem phương t/h/u/ố/c Lý đại phu tặng, chỉ thấy nét chữ tiểu khải đoan trang tú khí viết :

 

"Thiên niên linh chi nhất lượng, thiên niên nhân sâm nhất lượng, thiên niên hoàng tinh nhất lượng......"

 

Thẩm Dật Phi đọc tên t/h/u/ố/c, trong lòng lại không nhịn được thở dài. Những d/ư/ợ/c liệu này vốn chẳng hiếm lạ, nhưng muốn tìm được loại đã sinh trưởng suốt ngàn năm thì khó như lên trời. Dù tìm được , mỗi loại cũng phải tốn cái giá khổng lồ.

 

Lưu T/ử Dương một hơi uống hết bát t/h/u/ố/c, cũng ghé lại gần, nói : "Không tìm được cũng không sao . Nếu quả thực số mệnh đã an bài, T/ử Dương cũng chẳng cưỡng cầu. Chỉ là không biết tình hình trong thành hiện giờ thế nào rồi ."

 

Thẩm Dật Phi an ủi: "T/ử Dương huynh không cần quá lo lắng. Sư tôn đã phái người đi thăm dò tin tức rồi , tin rằng rất nhanh sẽ có tin."

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 8 của truyện Phù Thế Ký • Quyển Một • Duyên Khởi thuộc thể loại Tiểu Thuyết, Cổ Đại, Huyền Huyễn, Phiêu Lưu. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo