Loading...
《Phù Thế Ký • Quyển Một • Bỉ Ngạn Hoa Thiên》chép rằng: "Bên bờ Tam Sinh Thạch, cạnh sông Vong Xuyên, hoa nở rộ, tên gọi Bỉ Ngạn. Hoa không thấy lá, lá không thấy hoa, duyên mỏng tình sâu, cả đời khó gặp. Hoa này có thể nhập d/ư/ợ/c, gọi lại ký ức tiền kiếp, chính là vị t/h/u/ố/c dẫn để chữa chứng ly hồn. Cho nên người xưa nói : 'Mạnh Bà thang xuống quên sinh t/ử, Bỉ Ngạn hoa trung ức vãng tích'."
Một đêm bình yên trôi qua.
Sáng hôm sau , Lưu T/ử Dương vừa tỉnh giấc đã phát hiện hai người vẫn đang ôm nhau . Hắn cúi đầu, bắt gặp gương mặt say ngủ của Nguyệt Nhi cùng chút xuân quang thấp thoáng nơi cổ áo nàng, nhất thời không khỏi ngượng ngùng. Hắn khẽ nhích người ra sau , không dám cử động mạnh vì sợ đ/á/n/h thức nàng. Mãi đến khi Nguyệt Nhi tỉnh giấc, cả hai mới đỏ mặt buông nhau ra .
Ăn xong lương khô, hai người thu dọn đồ đạc, tiếp tục lên đường tìm kiếm hoa bỉ ngạn.
Nếu không có giai nhân bầu bạn, hành trình như vậy nhất định sẽ khô khan vô vị. Nay có Nguyệt Nhi đồng hành, Lưu T/ử Dương thậm chí cảm thấy thời gian luôn trôi qua thật nhanh. Suốt chặng đường này , hai người nói chuyện phiếm, từ cầm kỳ thư họa đến tâm sự riêng tư, dần trở nên thân thiết, chuyện gì cũng có thể sẻ chia. Càng trò chuyện, Lưu T/ử Dương càng nhận ra Nguyệt Nhi không phải một thiếu nữ tầm thường. Dù hắn nhắc đến chuyện gì, nàng cũng có thể tiếp lời một cách tự nhiên. Nàng chẳng những có thể dẫn kinh viện điển, lời lẽ mạch lạc, mà còn biết từ một chuyện suy rộng ra nhiều điều, khiến hắn không khỏi thầm thán phục. Khi hỏi ra , Nguyệt Nhi chỉ nói là vì phụ thân luôn dẫn nàng cùng đọc sách, cho nên mới biết sơ lược về các điển tịch và điển cố.
Chỉ là, lại đi thêm nửa ngày, hai người vẫn chẳng tìm được chút manh mối nào. Vầng mặt trời trên cao dường như đã hiện rõ hơn hôm trước , khiến tiết trời cũng ấm lên đôi chút, nhưng dưới làn gió núi thổi qua, vẫn cảm thấy mát mẻ.
Khoảng giữa trưa, hai người dừng chân dưới một sườn dốc thoải, định nghỉ ngơi.
Lưu T/ử Dương vừa trải t/h/ả/m vừa nói : "Xem ra qua đêm nay, ngày mai chúng ta phải quay về rồi ."
"Là lương thực của chúng ta không đủ sao ?" Rõ ràng, Nguyệt Nhi hiểu ngay nguyên do.
Lưu T/ử Dương lấy lương khô ra , thấy đã vơi đi một nửa, gật đầu nói : "Phải. Số lương khô còn lại chỉ đủ dùng thêm chừng ba ngày, vừa khéo để chúng ta trở về Cầm Âm Cốc. Huống hồ, đã ở ngoài này nhiều ngày, cũng đến lúc trở về nghỉ ngơi cho t/ử tế."
Như Lưu T/ử Dương nói , mấy ngày nay hai người có thể nói là ăn gió nằm sương, thậm chí khóe miệng và cằm của Lưu T/ử Dương đã mọc lên một vòng râu xanh đen, lại khiến hắn trông thêm vài phần phong trần, chững chạc.
Ăn xong lương khô, hai người mệt mỏi không buồn nói chuyện, nằm trên t/h/ả/m nhanh ch/óng ngủ thiếp đi , mãi đến hơn nửa canh giờ sau mới tỉnh lại , thu dọn đồ đạc tiếp tục lên đường.
Tuy nhiên, cả buổi chiều vẫn chẳng tìm được chút manh mối nào. Dọc đường tuy có không ít hoa dại, nhưng đều cách xa hoa bỉ ngạn, hoàn toàn không thấy bóng dáng hoa bỉ ngạn.
May mắn thay , dọc đường có không ít nguồn nước, những nơi trũng thấp thường có hồ nhỏ tụ lại , như những viên ngọc trong veo điểm xuyết giữa thảo nguyên.
Chiều tối, hai người vẫn dừng lại bên một hồ nước. Lưu T/ử Dương như thường lệ tìm nhiều cỏ khô cành khô nhóm lửa, hai người nhờ ánh chiều tà và ánh lửa ăn lương khô.
Nào ngờ, giữa lúc hai người còn đang trò chuyện, căn bệnh trong người Lưu T/ử Dương bất ngờ tái phát. Cơn đau dữ dội ập tới khiến hắn không kịp chống đỡ, cả người khuỵu xuống t/h/ả/m, bật ra một tiếng rên đau đớn.
Đã trải qua chuyện này một lần , Nguyệt Nhi không còn hoảng loạn như trước . Nàng vừa gọi "T/ử Dương ca ca", vừa đỡ Lưu T/ử Dương dậy ôm vào lòng, tay phải nhẹ nhàng vỗ lên vai lưng hắn . May thay lần này cũng không quá nghiêm trọng, chỉ kéo dài khoảng nửa khắc, Lưu T/ử Dương liền dần dần bình tĩnh lại .
Khi cơn đau dần lắng xuống, ý thức Lưu T/ử Dương cũng chậm rãi trở lại . Trong cơn mơ màng, hắn ngỡ mình đang nằm giữa một biển hoa Tố Cẩm. Hương hoa thanh nhã thoang thoảng quanh người , mang theo hơi ấm dịu dàng, khiến lòng hắn bất giác an yên.
"T/ử Dương ca ca, huynh đỡ hơn chưa ?"
Cảm nhận bàn tay nàng khẽ vỗ về, cùng hương thơm cơ thể và sự mềm mại của thiếu nữ, Lưu T/ử Dương đột nhiên đỏ mặt, vội vàng thoát ra khỏi lòng Nguyệt Nhi, nói : "Đa tạ Nguyệt Nhi. T/ử Dương đã đỡ nhiều rồi ."
"Vậy thì tốt , vừa rồi khiến Nguyệt Nhi sợ c/h/ế/t khiếp, thật sự rất sợ huynh xảy ra chuyện gì." Nguyệt Nhi vẫn còn chưa hết sợ, khẽ đưa tay vỗ n/g/ự/c.
Nhìn động tác tay của Nguyệt Nhi, Lưu T/ử Dương lập tức nhớ lại cảm giác mềm mại trong lòng Nguyệt Nhi, vội vàng dời ánh mắt đi , lại phát hiện đống lửa đã lụi bớt, bèn nhân cơ hội thêm cỏ khô lá khô vào , khẽ khều vài cái, ngọn lửa lập tức bùng lên.
Dưới ánh lửa bập bùng, Nguyệt Nhi nhìn gương mặt đỏ bừng của hắn , khóe môi bất giác cong lên. Nhưng rất nhanh, nàng đã giấu đi nụ cười ấy , khẽ nói : "T/ử Dương ca ca, vậy huynh nghỉ ngơi một lát trước đi , Nguyệt Nhi đi rửa mặt một lát."
"Được.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-the-ky-quyen-mot-duyen-khoi/chuong-15
" Lưu T/ử Dương vẫn còn mải nghĩ ngợi, chỉ đáp khẽ một tiếng. Tay
hắn
không
ngừng thêm củi
vào
lửa, như
muốn
mượn động tác
ấy
để che giấu vẻ bối rối của
mình
.
Đêm đó, hai người vẫn mặc nguyên quần áo mà ngủ. Chỉ là khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau , không biết từ lúc nào lại ôm nhau mà ngủ. Cảm nhận được hương thơm mềm mại trong lòng, Lưu T/ử Dương lại ánh mắt chợt thoáng buồn. Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ khi hai người tiến vào nơi này . Số lương khô còn lại chỉ đủ dùng thêm hai, ba ngày. Để tránh xảy ra bất trắc trên đường, hôm nay nhất định phải quay về.
Hoa bỉ ngạn trong truyền thuyết hóa ra lại khó tìm đến thế. Cũng như niềm hy vọng mà nó mang đến, mong manh tựa mây khói giữa dãy Lạc Hà, đẹp đẽ nhưng dường như chỉ cần đưa tay chạm tới là sẽ tan biến. Nếu không gặp được Lý đại phu, không nghe nói về chứng ly hồn và hoa bỉ ngạn, có lẽ mình vẫn như trước đây có thể bình thản chấp nhận cái c/h/ế/t, cũng sẽ không nhen nhóm hy vọng sống mong manh ấy .
Lưu T/ử Dương thở dài một hơi , sau đó trên mặt lại nổi lên ý cười , tâm trạng dần dần trở lại bình tĩnh, như thể con người cũ của ngày xưa lại quay về.
Cúi đầu nhìn thiếu nữ đang say ngủ trong lòng, lần này Lưu T/ử Dương chẳng còn tâm trí đâu để ý đến vẻ kiều diễm của nàng. Hắn giơ tay trái lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Nguyệt Nhi, lập tức một mùi hương Tố Cẩm nhàn nhạt ập đến.
"Thật là một thiếu nữ đẹp như Tố Cẩm." Lưu T/ử Dương thầm cảm thán trong lòng, có chút không nỡ thu tay lại , cố gắng đè nén tình cảm đang dần dần sinh sôi trong lòng.
Sáng sớm, hai người thu dọn đồ đạc, lên đường trở về, suốt dọc đường hướng về phía Kính Môn.
Vầng mặt trời phía đông mỗi lúc một rõ nét. Sắc hồng nhàn nhạt của buổi bình minh vẫn còn vương nơi chân trời. Nhiệt độ dường như cũng tăng lên một chút, hai người đi một lúc liền cảm thấy ra mồ hôi, không thể không dừng lại nghỉ ngơi.
Lưu T/ử Dương nhìn bầu trời phía đông, nói : "Mặt trời ngày càng rõ, nhiệt độ đã tăng lên một chút, có lẽ giữa trưa sẽ khá nóng."
"Nếu lại gặp được lá sen thì tốt , có thể hái xuống làm mũ, cũng có thể làm quạt." Nguyệt Nhi nhìn quanh, hy vọng tìm thấy hồ nước và lá sen, nhưng lại không như ý.
Lưu T/ử Dương an ủi: "Có lẽ sẽ còn, chúng ta hôm trước đã gặp, có lẽ phía trước sẽ có ."
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc, gần nửa ngày đã trôi qua. Con đường dưới chân dần thoai thoải dốc lên, dường như là một sườn dốc.
Men theo triền dốc thoai thoải, hai người chậm rãi bước lên đỉnh. Ngay khoảnh khắc ấy , trước mắt họ bỗng mở ra một biển hoa đỏ rực, trải dài đến tận cuối tầm nhìn .
Vô số đóa hoa mang hình dáng kỳ lạ chen nhau khoe sắc. Những cánh hoa mảnh mai như tơ, uốn cong duyên dáng trên thân cây xanh biếc. Không một chiếc lá, vậy mà cả biển hoa vẫn mang vẻ đẹp kiêu sa, huyền bí đến nao lòng.
Nhìn biển hoa bỉ ngạn đỏ ấy , Nguyệt Nhi vui mừng reo lên: "Hoa bỉ ngạn! T/ử Dương ca ca, là hoa bỉ ngạn! Cuối cùng chúng ta cũng tìm thấy rồi !"
Lưu T/ử Dương đứng sững giây lát, rồi bất chợt ngồi phịch xuống đất, thở ra một hơi dài. Bao nỗi căng thẳng đè nặng trong lòng suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng được trút bỏ. Hắn vội lấy bức vẽ hoa bỉ ngạn của Lý đại phu ra đối chiếu, khóe môi không nén được nụ cười : "Hoa này giống hệt hoa bỉ ngạn mà Lý đại phu vẽ, không ngờ lại thật sự được chúng ta tìm thấy."
"Nhất định là thần linh phù hộ cho huynh đấy! Nguyệt Nhi đã nói rồi mà, nhất định sẽ tìm thấy hoa bỉ ngạn." Nguyệt Nhi nói , vẫn đầy tự tin. Thế nhưng, nói đến đây, đôi mắt nàng chợt ngân ngấn lệ. Dường như niềm vui và nỗi xúc động dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng không thể kìm giữ, hai hàng nước mắt trong veo lặng lẽ lăn dài trên má.
Thấy Nguyệt Nhi rơi lệ, Lưu T/ử Dương nhất thời luống cuống. Từ ngày quen biết đến nay, ngay cả trong đêm bạo loạn ở Đông Hải Thành, hắn cũng chưa từng thấy nàng khóc . Hắn đành cẩn thận hỏi: "Nguyệt Nhi, sao nàng lại khóc ? Chẳng phải đây là chuyện đáng mừng hay sao ?"
Nguyệt Nhi đưa tay lau nước mắt, vừa khóc vừa cười : "Nguyệt Nhi mừng cho T/ử Dương ca ca. Có hoa bỉ ngạn rồi , cuối cùng bệnh của huynh cũng có hy vọng được chữa khỏi. Sau này huynh sẽ không còn phải chịu đựng những cơn đau ấy nữa."
Lưu T/ử Dương giơ tay ra , nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Nguyệt Nhi, trong mắt mang theo sự yêu thương và dịu dàng vô tận: "Chúng ta hái vài đóa trước . Nghỉ ngơi xong sẽ trở về Cầm Âm Cốc."
Lưu T/ử Dương lấy từ trong hộp tre ra một ống trúc, cẩn thận mở nút rồi hái hơn mười đóa hoa bỉ ngạn đặt vào bên trong. Nguyệt Nhi hái thêm ít cỏ xanh phủ lên trên , rắc vào vài giọt nước, sau đó mới yên tâm cất ống trúc đi .
Qua khỏi biển hoa bỉ ngạn là một triền dốc dài. Hai người men theo lối xuống, tiếp tục hành trình trở về. Mãi đến khi sắc trời dần tối, màn đêm hoàn toàn buông xuống, họ mới tìm được một bãi cỏ bằng phẳng để nghỉ chân.
Chặng đường tiếp theo là nhẹ nhàng và vui vẻ. Sau khi tìm thấy hoa bỉ ngạn, Lưu T/ử Dương xem như đã giải quyết được một mối lo. Chỉ cần trở về, tìm đủ những vị t/h/u/ố/c còn thiếu, liền có thể mời Lý đại phu ra tay cứu trị.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.