Loading...
Trịnh tam thiếu gia cũng phát điên rồi : “Mọi người còn khuyên cái gì mà khuyên! Tưởng Phùng Tĩnh Dung chưa từng nói xấu mọi người sao ? Nhạc phụ, chính miệng Phùng Tĩnh Dung đã nói với cha ta rằng hồi nhỏ ngài học hành chẳng ra sao , ở học đường bị phu t/ử đ/á/n/h sưng cả tay mà vẫn không nhớ nổi một bài Tam Tự Kinh, chức quan bây giờ cũng là do Thái t/ử nể mặt tổ phụ mà ban cho ngài. Còn nhạc mẫu, trước kia khi Phùng gia chưa phát đạt, chỉ vì mấy đồng tiền mà bà đã cãi nhau với người ta , nổi tiếng là người biết tiết kiệm, vun vén gia đình.”
Cha mẹ ta cũng chẳng còn tâm trí can ngăn nữa, sắc mặt cả hai đều khó coi.
A tỷ ôm mặt khóc : “Chẳng phải mọi người luôn hỏi con làm thế nào để trở nên thân thiết với bọn họ sao ? Đúng vậy , chính là nhờ nói xấu mọi người như thế đấy! Khi mới đến kinh thành, trong lòng con cũng hoang mang, bất an lắm chứ, nhưng cha mẹ ngày nào cũng thúc giục con đi dự yến tiệc, chẳng lẽ con không sợ sao ? Bọn họ xem con như trò mua vui, nhưng như vậy vẫn còn tốt hơn phải cô độc ngồi một góc chẳng ai đoái hoài.”
Ban đầu nghe những lời ấy , ta còn cảm thấy hả hê.
Thế nhưng càng nghe về sau , ta càng không cười nổi nữa.
Khi tổ phụ còn chưa thành đạt, gia cảnh chúng ta ở Thanh Châu quả thực chỉ thuộc loại bình thường.
Trong nhà có một ít ruộng tốt cho thuê, lại kinh doanh một cửa hiệu.
Tổ phụ gặp vận may, trở thành Thái t/ử Thái phó, sau khi chúng ta vào kinh, cuộc sống đã khác trước , nhưng lòng người lại ngày càng xa cách.
Ai nấy đều một lòng muốn trở thành quý nhân, muốn được người khác coi trọng.
Đến cả a tỷ cũng hình thành thói quen lấy lòng người khác.
Đại ca cũng vậy , hễ gặp chuyện là giả câm giả điếc, chỉ biết hòa giải cho qua, không dám đối đầu với ai.
Triệu Vũ Ninh nhìn vẻ mặt ta , liền kéo ta rời đi .
“Vốn dĩ ta muốn nhờ hoàng tẩu mở yến tiệc, để người trong kinh thành không dám xem nhẹ nàng, không ngờ lại khéo quá hóa vụng, khiến nàng đau lòng.”
Thực ra ta cũng chẳng phải đau lòng vì chuyện hôm nay.
Ta chỉ bỗng nhớ đến những ngày tháng cả gia đình còn sống ở Thanh Châu.
Những chuyện a tỷ từng làm với ta trước kia .
Ta đã từng khóc , từng làm ầm lên, từng đau khổ, rồi mọi chuyện cũng qua đi .
Mấy năm nay, ta đã trở nên xa cách với người nhà, không còn thân thiết với bọn họ.
Điều đầu tiên ta học được từ chính người thân của mình .
Chính là đừng đáp lại ác ý, cũng đừng mãi nhấm nháp nỗi đau.
Đã có một khoảng thời gian, cứ nghĩ đến những lời a tỷ từng nói , nhớ lại ánh mắt người khác nhìn mình .
Ta lại khó chịu đến mức chẳng thể rời khỏi giường, có khi nằm suốt cả ngày.
Chỉ cần nghĩ đến là ta khóc , khóc đến mức toàn thân run rẩy, tê dại.
Sau khi tổ phụ biết chuyện, người đã đưa ta ra khỏi nhà.
Người cho
ta
bái sư học vẽ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phung-tinh-hoa/chuong-10
Tổ phụ nói với ta : “Đời này a tỷ con cũng chỉ đến thế mà thôi, nhưng còn con thì sao , chẳng lẽ con định để nó kéo mình xuống, cả đời không thể đứng dậy? Tĩnh Hòa, hãy ra ngoài nhìn ngắm thế giới rộng lớn. Dùng cây b/út vẽ của con để chứng kiến những buồn vui, yêu ghét của muôn người .”
Khi ấy , ta lau nước mắt, hỏi tổ phụ: “Người nói nghe khoáng đạt thế, vậy sao mỗi lần bị người khác mắng trên triều, người lại trở về ăn không ngon, còn làm hình nhân để nguyền rủa người ta ?”
Tổ phụ nghe xong, tức đến mức râu vểnh lên, mắt trợn trừng: “Ôi chao! Cái đứa trẻ này ! Ta đang dạy con phải rộng lượng, thế mà con lại vạch trần ta . Vậy con muốn làm sao , bây giờ đi đ/á/n/h a tỷ con một trận, rồi đ/â/m cha mẹ con vài nhát à ?”
Ta thẳng thắn nói : “Con không được dạy dỗ là lỗi của cha, cả nhà thành ra thế này , tổ phụ cũng phải chịu một nửa trách nhiệm.”
Tổ phụ cũng thừa nhận: “ Đúng là năm xưa ta chỉ lo đọc sách, đi khắp nơi học hỏi mà lơ là chuyện dạy dỗ cha con. Nhưng bây giờ phải làm sao , chẳng lẽ bắt một lão già như ta mang roi đến nhận tội với con?”
Ta suy nghĩ một lát rồi nói : “Vậy tổ phụ hãy đi mắng a tỷ, phạt cha mẹ , giáo huấn đại ca.”
Tổ phụ quả thực đã làm như vậy .
Ta đứng trong bóng tối nhìn người mắng a tỷ đến mức không ngóc đầu lên nổi, phạt cha mẹ quỳ trong từ đường, rồi giáo huấn đại ca là kẻ thiếu trách nhiệm.
Tổ phụ quay đầu hỏi ta : “Sao nào, đã nguôi giận chưa ?”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Ta suy nghĩ một lát mới nói : “Cũng chỉ vậy thôi, bọn họ sẽ chẳng sửa đổi đâu . Nếu biết mình sai, ngay từ đầu bọn họ đã không đối xử với con như thế.”
Tổ phụ thở dài, nói : “ Đúng vậy , sống trên đời này , nếu muốn giao thiệp với người khác, muốn làm quan, khó tránh khỏi phải ứng phó với những kẻ tồi tệ và những chuyện phiền phức. Tóm lại , tất cả phụ thuộc vào việc con coi trọng điều gì. Nếu con quan tâm đến chuyện có thể đứng vững ở kinh thành hay không , thì cứ đi đấu với a tỷ con. Dù sao nó cũng chẳng phải đối thủ của con. Còn nếu con không quan tâm, cứ mặc kệ nó. Danh tiếng tốt xấu cũng chẳng cần để ý. Dù sao con cũng đã trưởng thành, nếu muốn lấy chồng, tổ phụ sẽ tìm cho con một người tốt . Nếu không muốn lấy chồng, tổ phụ sẽ chuẩn bị của hồi môn để con đi chu du bốn biển.”
Nếu có những người xa lạ vì lời a tỷ mà cười nhạo, phỉ báng ta .
Vậy ta cần gì phải để tâm đến bọn họ?
Còn nếu bọn họ không vì vài lời của a tỷ mà hiểu lầm, coi thường ta , vậy ta có gì phải đau lòng?
Tóm lại , những lời ấy của tổ phụ quả thực đã giúp ta thông suốt.
Chỉ cần quan tâm đến những điều bản thân thực sự muốn quan tâm.
Ta quan tâm đến điều gì?
Một ngày ba bữa có ăn ngon hay không .
Tài vẽ tranh có tiến bộ thêm chút nào không .
Hoa mùa xuân có nở đẹp không , mưa mùa hạ có đến đúng hẹn không .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.