Loading...

PHÙNG TĨNH HÒA
#11. Chương 11

PHÙNG TĨNH HÒA

#11. Chương 11


Báo lỗi

 

 

Ba bữa bốn mùa, cứ sống tốt cuộc đời của chính mình .

 

 

Ta kể những lời ấy cho Triệu Vũ Ninh nghe .

 

 

Triệu Vũ Ninh im lặng một lát, cau mày nói : “Ta phát hiện tổ phụ nàng dạy người chỉ có mấy chiêu ấy thôi. Trước kia , vì chuyện tranh đoạt ngôi Thái t/ử và việc trúng độc mà ta từng u uất, ông ấy cũng nói như vậy , hỏi ta có quan tâm đến ngôi vị Thái t/ử hay không . Nếu không quan tâm thì đừng chìm đắm trong chuyện ấy nữa, còn nếu quan tâm thì cứ đi tranh giành. Ta suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới chuyển ra khỏi hoàng cung, muốn giữ gìn tình cảm giữa mình với hoàng huynh , hoàng tẩu.”

 

 

Ta lên tiếng bênh vực tổ phụ: “Mấy chiêu ấy có tác dụng là được rồi , bây giờ chàng có thể sống khoáng đạt như thế, chẳng phải cũng có công lao của tổ phụ thiếp sao ?”

 

 

Triệu Vũ Ninh nói : “Cũng đúng.”

 

 

Khi chúng ta xuất cung, ta nhìn những bức tường cung cao ngất, nói với Triệu Vũ Ninh: “Chúng ta đi du ngoạn khắp nơi đi , ở mãi kinh thành này chẳng có gì thú vị.”

 

 

Triệu Vũ Ninh đồng ý.

 

 

Sau khi trở về, chúng ta bắt đầu thu xếp hành trang.

 

 

Trần ma ma bước tới, thấp giọng nói với ta : “Vương phi, Phùng đại nhân và Phùng phu nhân đến phủ, nói rằng có chuyện muốn cầu xin người .”

 

 

Ta biết cha mẹ đến vì chuyện gì.

 

 

Ngày ấy , trong hoàng cung đã xảy ra một trận náo loạn.

 

 

Hoàng thượng hạ chỉ trách phạt Thừa Ân bá vì quản giáo người nhà không nghiêm.

 

 

A tỷ và đám nữ quyến liên quan cũng bị phạt quỳ trong vườn suốt hai canh giờ.

 

 

Sau khi trở về, liền có tin đồn Trịnh tam thiếu gia muốn hưu thê.

 

 

Còn chuyện đại ca từng uống nước tiểu trẻ con để chữa nói lắp, nhát g/a/n đến mức tè dầm, lại càng bị truyền đi khắp nơi, ai ai cũng biết .

 

 

Đại ca sĩ diện, tính tình hiếu thắng, tức đến mức đóng cửa không ra ngoài, Quốc T/ử Giám cũng chẳng đến, sách cũng không đọc nữa.

 

 

Tổ phụ đã sớm từ quan đi ngao du thiên hạ, người duy nhất bọn họ có thể tìm đến chỉ còn ta .

 

 

Ta suy nghĩ một lát rồi nói : “Chuyển lời đến cha ta , nếu muốn gia đình được yên ổn thì hãy từ quan, trở về nhà cũ ở Thanh Châu. Ngoài ra , ta chẳng có gì muốn nói .”

 

 

Ngay hôm ấy , ta cùng Triệu Vũ Ninh dẫn người rời khỏi kinh thành.

 

 

Từ nay, mọi sóng gió đều chẳng còn liên quan đến ta nữa.

 

 

11. Ngoại truyện nhỏ sau khi thành thân

 

 

Năm thứ ba sau khi thành thân .

 

 

Ta cảm thấy Triệu Vũ Ninh đã có chút tẩu hỏa nhập ma rồi .

 

 

Đang yên đang lành, hắn bỗng nói với ta : “Ta lớn hơn nàng năm tuổi, chắc sẽ c/h/ế/t trước nàng. Sau khi ta đi rồi , nếu nàng cảm thấy cô đơn, vậy cứ nuôi thêm một nam sủng đi .”

 

 

Ta nằm bò bên cửa sổ, ngắm mấy con cá nhỏ được nuôi trong chum ngoài sân, căn bản chẳng thèm để ý đến hắn .

 

 

Triệu Vũ Ninh lại tiếp tục nói : “ Nhưng nam nhân chẳng có mấy kẻ tốt đẹp đâu , nàng tuyệt đối đừng trao lòng mình cho tên nam sủng ấy .”

 

 

Hắn đang nói thì bỗng im bặt.

 

 

Ta quay đầu nhìn , không ngờ lại thấy trên mặt hắn hiện rõ vẻ buồn bã không sao che giấu nổi.

 

 

Trong lòng ta chợt có dự cảm chẳng lành.

 

 

Quả nhiên, Triệu Vũ Ninh lẩm bẩm một mình : “Dù sao nàng cũng chưa từng thật sự trao lòng mình cho ta .”

 

 

Ta chọc vào n/g/ự/c hắn , hỏi: “Chàng còn muốn thiếp trao lòng thế nào nữa? Chúng ta đã thân mật đến mức ấy rồi , vẫn chưa đủ sao ?”

 

 

Triệu Vũ Ninh ôm ta vào lòng, chỉ nói : “Ta cũng không biết nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phung-tinh-hoa/chuong-11
”

 

 

“Hôn môi sao ?”

 

 

“Sự gần gũi về thể xác chỉ càng khiến ta lo được lo mất.”

 

 

“Vậy chàng có hôn hay không ?”

 

 

“Ta không có ý ấy , ta chỉ cảm thấy nàng đối xử với ta , từ đầu đến cuối vẫn luôn có một lớp ngăn cách.”

 

 

Có một lớp ngăn cách sao ?

 

 

Quần lót à ?

 

 

Ta suy nghĩ một lát: “Hay là thiếp vẽ cho chàng một bức tranh nhé?”

 

 

Triệu Vũ Ninh lập tức phấn chấn tinh thần: “Được đấy. Vẽ ở đâu ? Trong đình hóng mát? Giữa vườn hoa? Hay trên thuyền nhỏ?”

 

 

Được thôi.

 

 

Ngay cả những tác phẩm vụng về ta từng vẽ hàng loạt để bán kiếm tiền hồi trước , hắn cũng đã xem hết rồi .

 

 

Cuối cùng, chúng ta chọn một góc vườn yên tĩnh trong vương phủ.

 

 

Triệu Vũ Ninh thay một bộ y phục mỏng nhưng không xuyên thấu, nằm xuống một tấm t/h/ả/m.

 

 

Ta chăm chú ngắm hắn một lát, rồi cầm b/út bắt đầu vẽ.

 

 

“Có phải ta mặc hơi nhiều không ? Ta nhớ trong những bức tranh của nàng, nhân vật đều phải để lộ một chút da thịt mà.”

 

 

“Cũng được .”

 

 

“Thật sao ? Thật sự không nhiều à ?”

 

 

“Ờ, nếu chàng muốn cởi thì cứ cởi đi …”

 

 

Triệu Vũ Ninh cởi quần lót, chỉ dùng áo ngoài che thân .

 

 

Vẽ được một nửa, gió bắt đầu nổi lên, ta thuận miệng nói : “Chàng đắp chăn lên đi , cũng gần xong rồi , phần còn lại ta tự chỉnh sửa thêm một chút là được .”

 

 

Triệu Vũ Ninh lại không nhúc nhích, chỉ hỏi ta : “Chẳng phải nàng từng nói tranh phòng the phải khiến người xem nảy sinh tưởng tượng, động lòng ham muốn thì mới bán chạy sao ? Nàng vẽ ta mà chẳng hề rung động, vậy bức tranh này có bán được không ?”

 

 

Đây là kiểu lý lẽ gì vậy chứ?

 

 

Ta cầm b/út nói : “Bức tranh vẽ chàng vốn đâu có đem bán.”

 

 

Triệu Vũ Ninh im lặng hồi lâu, đợi đến khi ta nhìn hắn .

 

 

Hắn mới nói : “Ta đã như thế này rồi mà nàng vẫn chẳng có chút phản ứng nào sao ? Có phải thực ra ta đã không còn sức hấp dẫn với nàng nữa không ? Phùng Tĩnh Hòa, nàng đã hai ngày không đụng đến ta rồi .”

 

 

Ta đang tuổi trẻ sung sức, tràn đầy nhiệt huyết, nhịn lại cũng khó khăn lắm chứ!

 

 

Ta tức tối ném cây b/út vẽ lên người hắn , nói : “Chẳng phải vì Lâm thái y đến bắt mạch bình an cho chàng , dặn chàng phải tiết chế sao ? Miệng chàng lúc nào cũng nói muốn sống lâu thêm một chút, vậy mà lần nào cũng nhất quyết phải … mới chịu thôi.”

 

 

Rốt cuộc, bức tranh vẫn không được vẽ xong.

 

 

Hai chúng ta cùng nhau làm chuyện không đứng đắn, kết quả cả hai đều nhiễm phong hàn.

 

 

Lâm thái y đến bắt mạch, muốn nói lại thôi.

 

 

Cuối cùng, ông chẳng nói chẳng rằng, quay đi kê đơn t/h/u/ố/c.

 

 

Ta và Triệu Vũ Ninh trốn trong chăn, lặng lẽ uống t/h/u/ố/c.

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

 

Một lát sau .

 

 

Ta nói : “Thiếp đã tự kiểm điểm lại rồi .”

 

 

Triệu Vũ Ninh nhìn ta .

 

 

Ta hắng giọng, nói : “Lần sau … lần sau chúng ta dựng thêm một cái khung chắn gió.”

 

 

Triệu Vũ Ninh cũng nói : “Ta cũng đã tự kiểm điểm rồi .”

 

 

Hắn nói : “Lần sau phải uống t/h/u/ố/c phòng phong hàn trước .”

 

 

-HẾT-

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 11 của PHÙNG TĨNH HÒA – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Sủng, Gia Đình, Chữa Lành, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo