Loading...
Cha ta vui vẻ ra mặt, nói : “Vẫn là Tĩnh Dung thông minh, đúng là đứa con ngoan.”
A tỷ thấy ta vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, liền hừ lạnh một tiếng: “Tĩnh Hòa, tuy Ninh vương là đệ đệ ruột của Hoàng thượng, nhưng Ninh vương rất ít khi vào cung, có thể thấy quan hệ giữa hai người cũng chẳng thân thiết gì. Mấy năm nay Ninh vương lại suốt ngày ru rú trong phủ, không đảm nhiệm chức quan nào. Muội gả qua đó, chẳng giúp ích được chút gì cho gia đình. Chỉ mong muội đừng chọc giận Ninh vương, khiến cả nhà phải chịu liên lụy vì muội .”
Ta ôm nghiên mực, chẳng buồn ngoảnh đầu mà bỏ đi .
Chỉ khiến a tỷ tức đến mức giậm chân bình bịch ở phía sau , trách ta không chịu đáp lời tỷ ấy .
Sau khi hôn sự được định đoạt, cả nhà ngày nào cũng trở nên bận rộn.
Trước kia , a tỷ và Trịnh tam thiếu gia của Thừa Ân bá phủ đã từng gặp nhau vài lần trong các buổi yến tiệc.
Sau khi đính hôn, mỗi lần gặp lại đều có cảm giác khác trước , hai người cũng thân thiết hơn rất nhiều.
Ninh vương thì chẳng có biểu hiện gì đặc biệt đối với ta .
Trước kia hai chúng ta chưa từng gặp mặt, sau khi đính hôn, Ninh vương cũng chẳng nghĩ đến chuyện đến gặp ta .
A tỷ chế giễu ta : “Muội nên sớm tập quen với chuyện ấy đi , với tính tình chẳng được lòng người của muội , sau này còn nhiều ngày tháng bị lạnh nhạt đang chờ phía trước lắm.”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Tỷ ấy cảm thấy mình và Trịnh tam thiếu gia đã trở nên thân thiết ngay từ trước khi thành thân , sau này gả qua đó nhất định sẽ sống rất tốt .
Mẹ ta vui mừng hỏi: “Mẹ nghe ca ca con nói , nó và Trịnh tam thiếu gia cùng học ở Quốc T/ử Giám, tam thiếu gia là người ngoài mặt nhiệt tình nhưng trong lòng lại lạnh nhạt. Vậy mà con có thể thân thiết, trò chuyện hợp ý với cậu ấy nhanh như thế, rốt cuộc con đã làm cách nào?”
Ánh mắt a tỷ thoáng lảng tránh, nói : “Mẹ! Con vừa thông minh vừa xinh đẹp như thế này , hắn muốn thân cận với con thì có gì lạ đâu chứ.”
03
Chỉ cần nhìn vẻ mặt ấy của a tỷ, ta đã biết tỷ ấy dùng cách gì.
Chắc chắn tỷ ấy lại đem đại ca ra làm vật hy sinh, cùng Trịnh tam thiếu gia nói xấu huynh ấy .
Dù sao đây cũng là chiêu trò tỷ ấy thường xuyên sử dụng.
Năm ấy , tổ phụ được thăng quan, cha ta đưa cả gia đình từ Thanh Châu vào kinh thành.
A tỷ và ta đều là những cô nương nhà quê, ngay cả giọng quan thoạI cũng nói chẳng sõi.
Khi tham gia yến tiệc, tỷ ấy nóng lòng muốn hòa nhập vào giới quý nữ kinh thành.
Chẳng biết ai đó đã chỉ vào ta rồi nói một câu.
“Kia là cô nương nhà nào vậy ? Nhìn nàng ta kìa, lại có đôi bàn chân to đến thế.”
A tỷ lập tức không chờ nổi mà đứng về phe đối phương.
“Đó là muội muội của ta , muội ấy không chỉ có bàn chân to… mà n/g/ự/c cũng lớn nữa đấy.”
Lời này khiến những người khác lấy quạt che miệng cười khúc khích.
“Thật sao ? Kể kỹ cho chúng ta nghe xem nào.”
A tỷ liền chủ động tỏ
ra
thân
thiết với bọn họ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phung-tinh-hoa/chuong-2
“Mỗi bữa muội ấy có thể ăn hết ba bát cơm, các vị đã từng thấy cô nương nhà nào ăn khỏe đến thế chưa ?”
“Trời ơi, thật hay giả vậy , chẳng lẽ là yêu quái lợn thành tinh sao ?”
“Phụt… Mau đừng bịa chuyện chế giễu người ta nữa.”
“Chính tỷ tỷ ruột của nàng ta nói đấy, chẳng lẽ chúng ta còn không được nghe sao ?”
Khi ấy , tính tình ta vẫn còn rất nóng nảy.
Sau khi trở về nhà, ta mắng a tỷ một trận ra trò, chỉ thiếu điều xông vào đ/á/n/h tỷ ấy .
A tỷ khóc đến mức không thở ra hơi , nói rằng ta đổ oan cho tỷ ấy .
Cha mẹ càng chẳng phân biệt đúng sai, cứ thế mắng ta một trận.
“A tỷ con nói sai chỗ nào, chẳng lẽ chân con không to, sức ăn cũng không lớn sao ?”
“Chẳng qua chỉ là vài câu đùa giỡn, con cần gì phải nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy .”
Đại ca cũng khuyên ta : “Tĩnh Hòa, mọi người chỉ nói đùa cho vui thôi, muội đừng mắng Tĩnh Dung nữa.”
Mẹ ta cũng đứng ra hòa giải cho qua chuyện, thuận miệng trách a tỷ vài câu.
Nhẹ tênh như không : “Sau này đừng đem muội muội ra đùa nữa.”
Cha ta xua tay nói : “Được rồi , Tĩnh Hòa, con đừng có được lý rồi không chịu tha cho người khác nữa.”
Về sau , trong những buổi yến tiệc của các gia đình quyền quý, a tỷ lại giở trò cũ.
Lúc nào tỷ ấy cũng đem ta ra làm trò cười để mua vui cho mọi người .
“Trên đời này có ai ngốc nghếch như muội muội ta không chứ? Cầm kỳ thi họa, chẳng biết lấy một thứ.”
Dần dần, thanh danh của ta ở kinh thành ngày càng xấu đi .
Còn a tỷ thì ngược lại , nhờ đem ta ra làm trò cười mà có chuyện để trò chuyện với người khác.
Tỷ ấy kết giao được không ít bằng hữu, ngày ngày vẻ vang tham dự đủ loại yến tiệc.
Ta đã từng làm ầm ĩ với người nhà, cũng từng cố gắng tranh luận.
Nhưng lần nào cũng chẳng có kết quả.
Về sau , ta dứt khoát lười mở miệng thêm nữa.
Bất kể bọn họ nói gì, làm gì, cũng chẳng còn dễ dàng khơi dậy cảm xúc trong ta .
Thế nên mới có cảnh a tỷ tức giận đập gãy trâm cài trong tiệc sinh thần, khiến cả nhà đều bất mãn với ta .
Thời gian thấm thoắt trôi qua, cảnh còn người đã khác.
Giờ đây, a tỷ lại định giở trò cũ, đem khuyết điểm của đại ca ra mua vui cho người khác.
Ta nghĩ đại ca đối xử với mình cũng tạm được , vốn định nhắc nhở huynh ấy một phen.
Nào ngờ.
Huynh ấy lén lút nhét vào tay ta năm trăm lượng ngân phiếu.
Rồi nói với ta : “Tĩnh Hòa, thực ra huynh biết những chuyện Tĩnh Dung đã làm với muội năm xưa. Có mấy lần … chính tai huynh cũng nghe thấy. Thực ra Tĩnh Dung cũng chẳng có lòng dạ xấu xa đến thế, chỉ là muội ấy quá nóng lòng muốn hòa nhập với giới quyền quý kinh thành mà thôi. Được rồi , muội đừng giận muội ấy nữa. Số bạc này muội cứ cầm lấy, xem như đại ca cho muội thêm chút của hồi môn.”
Ta siết c/h/ặ/t xấp ngân phiếu, thật muốn tự tát mình một cái.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.