Loading...
Vừa rồi ta lại còn định nhắc nhở cái quả bí đao thối nát này sao ?!
Tốt lắm.
Phạt ta trưa nay phải đến Vinh Thịnh Trai ăn một bàn tiệc trị giá hai mươi lượng bạc.
Hôn sự của ta và a tỷ được ấn định vào tiết Lập xuân.
Ta và tỷ ấy đều rất bận rộn.
Tỷ ấy bận kiểm kê của hồi môn, bận lén lút hẹn hò với vị hôn phu.
Ta cũng rất bận.
Bận ăn uống khắp kinh thành.
Bận luyện cách dùng nghiên mực đ/á/n/h người , sao cho vừa đau mà không đến mức mất mạng.
Xuân về hoa nở.
Ta sắp xuất giá rồi .
Ta ôm nghiên mực, ngồi trong kiệu hoa, suốt dọc đường gà gật ngủ, cứ thế được đưa đến Ninh vương phủ.
04
Hôn lễ này thật dài dòng, rườm rà.
Ta chỉ nghe ma ma bên cạnh nhắc nhở, bảo quỳ thì quỳ, bảo đi thì đi .
Suốt cả ngày, đầu óc ta cứ mơ mơ màng màng.
Chỉ có một điều khiến ta nhớ rất rõ, chính là bàn tay hơi lạnh nhưng mạnh mẽ của người bên cạnh.
Suốt cả hôn lễ, bàn tay ấy vẫn luôn nắm c/h/ặ/t lấy tay ta .
Vào đến phòng tân hôn, ta liền ngả đầu xuống ngủ.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Chẳng biết đã ngủ bao lâu, trong cơn mơ màng, ta nghe thấy có người đang thì thầm bàn tán.
“Gọi thế nào cũng không đ/á/n/h thức được vương phi.”
“Ôi chao, có phải người đã ngất đi rồi không ?”
“Chắc không phải đâu , nhìn sắc mặt vương phi vẫn hồng hào, hơi thở cũng đều đặn, sâu và dài mà.”
“Hay là mời vương gia đến quyết định đi .”
Ta thật sự rất muốn nói với bọn họ rằng mình không bị bệnh.
Nhưng ta buồn ngủ đến mức chẳng thể mở mắt nổi.
Hơi lạnh quen thuộc ấy lại đến gần.
Người nọ trước tiên sờ tay ta , rồi lại áp tay lên trán ta .
Hắn trầm giọng nói : “Nàng ấy đang phát sốt, mời Lâm thái y đến đây.”
Hóa ra ta thật sự bị bệnh, thảo nào hai mí mắt cứ díp lại , cả người nóng bức khó chịu như đang nằm trong lò lửa.
Ở nơi đất khách quê người , chẳng có ai quen biết thế này , ta nhất định phải tự chăm sóc bản thân cho tốt .
Ta gắng sức cởi bỏ bộ hỉ phục nặng nề, muốn ngủ cho thoải mái hơn một chút.
Cũng chẳng biết chỗ nào bị mắc vào nhau .
Ta dứt khoát dùng sức xé toạc.
Rồi ném ra ngoài.
Cả người lập tức nhẹ nhõm.
Tay chân ta thoải mái hơn hẳn, bèn quẫy đạp hai cái trên giường.
Hình như ta đã đá trúng người nào đó, liền bị người ấy vỗ vào bắp chân một cái, không nặng không nhẹ.
Ta nghe đối phương thấp giọng nói một câu: “Bị bệnh rồi mà vẫn không chịu nằm yên. Buông tay ra , ôm khư khư cái nghiên mực làm gì?”
Ta vô thức đáp: “Nghe nói Ninh vương hay đ/á/n/h người . Nếu hắn dám đ/á/n/h ta , ta sẽ dùng cái nghiên mực này đập gãy tay hắn . Đồ ngự ban đấy, chắc chắn lắm.”
Cả căn phòng lập tức im phăng phắc.
Có người nhỏ giọng nói : “Vương gia, có lẽ vương phi sốt đến hồ đồ rồi , nên mới nói năng lung tung như vậy …”
Ta nói năng lung tung?!
Không đời nào!
Ta bật phắt dậy, mở to mắt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phung-tinh-hoa/chuong-3
Vừa hay đối diện với một đôi mắt trong veo, sáng ngời.
Hắn nhìn ta , ta nhìn hắn .
Ta lặp lại một câu: “Đồ ngự ban đấy, cứng chắc lắm, ngài có tin không ?”
Hắn cúi đầu liếc nhìn nghiên mực, thản nhiên đáp: “Không tin.”
Chậc!
Ta là người không chịu nổi bị người khác khích tướng.
Ta vỗ vỗ lên đầu mình .
Rồi lại vỗ vỗ lên cái nghiên mực.
Hỏi hắn : “Ngài nhìn rõ chưa ?”
Hắn lại đáp một tiếng: “Ừm.”
Ta hét toáng lên một tiếng.
Sau đó, ta lại nghe thấy những người khác cũng đồng loạt hét lên!
“Phùng Tĩnh Hòa!”
“Vương phi!”
“Mau mau mau! Ôi ôi ôi! Mau lên!”
Ta lắc lắc cái nghiên mực, đắc ý nói : “Thấy chưa , cứng chắc lắm đấy. Ngay cả cái đầu sắt này của ta cũng không đập vỡ nổi nghiên mực, có thể thấy dùng nó đập gãy tay Ninh vương chỉ là chuyện nhỏ.”
Sau đó, hai mắt ta nhắm nghiền, lại ngủ thiếp đi .
Hoàn toàn mặc kệ cả phòng người đang trợn mắt há hốc miệng.
Ta rất hiếm khi bị bệnh, nhưng một khi đã bệnh thì lại giỏi hành hạ người khác vô cùng.
Ta chỉ muốn ngủ, thế mà cứ có người nhất quyết đòi đổ t/h/u/ố/c đắng vào miệng ta .
Ta vung tay đ/á/n/h văng bát t/h/u/ố/c.
Cứ lặp đi lặp lại mấy lần như vậy , cuối cùng ta bị người ta dùng chăn quấn c/h/ặ/t lại , cưỡng ép đút t/h/u/ố/c.
Ta mệt mỏi mở mắt.
Nhìn thấy một người đang mặt không cảm xúc đút t/h/u/ố/c cho ta , còn đe dọa: “Uống! Đây là bát cuối cùng rồi , còn không chịu uống, ta sẽ ném nàng ra ngoài.”
Ta ngoan ngoãn há miệng.
Sau đó, ta thấy trên mặt hắn lộ ra vẻ hài lòng.
Ta nhắm thẳng vào mặt hắn : “Phụt phụt phụt phụt…”
Vẻ hài lòng trên mặt hắn lập tức biến mất.
Còn ta thì cảm thấy vô cùng hài lòng, nhắm mắt lại , tiếp tục ngủ.
“Vương… vương gia. Vương phi phát sốt cao là do thức ăn tích tụ trong bụng, có lẽ không uống t/h/u/ố/c cũng không sao đâu ạ.”
“Lâm thái y, nhìn bản vương bị hành hạ suốt nửa canh giờ, đến bây giờ ngươi mới chịu mở miệng, trong lòng hẳn đang vui sướng lắm nhỉ?”
“Bẩm vương gia… vi thần không dám.”
“Không cho nàng ấy uống t/h/u/ố/c, nếu nàng ấy khó chịu thì phải làm sao , chẳng lẽ cứ để nàng ấy rên hừ hừ như lợn con suốt cả đêm như thế này sao ?”
“Vương gia, ngài hãy xoa dầu t/h/u/ố/c vào hai bàn tay, rồi xoa bóp lưng và bụng cho vương phi. Sau nửa canh giờ, người sẽ dần hạ sốt.”
05
Ninh vương suy nghĩ một lát, rồi đáp một tiếng: “Được.”
Lâm thái y liền lui ra ngoài.
Những người hầu hạ trong phòng nối đuôi nhau bước vào , buông màn cửa sổ xuống, rồi dựng thêm bình phong.
Trong thoáng chốc, bên trong màn giường chỉ còn lại ta và Ninh vương.
“Cứ có cảm giác bản vương đã bị Phùng Thái phó lừa một vố. Ông ấy nói cháu gái mình có dung mạo dịu dàng, thanh nhã, tính tình điềm đạm, không tranh không giành. Nếu gả vào đây, nàng cũng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống thanh tĩnh của ta . Rốt cuộc có điểm nào đúng như lời ông ấy nói đâu ?”
“Lật người lại , ta cởi y phục cho nàng.”
Bốp một tiếng.
Ta sốt cao mãi không hạ, bụng dạ lại khó chịu, vốn đã ngủ chẳng yên giấc.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.