Loading...
Ninh vương trầm ngâm một lát rồi nói : “Nếu ta đã cưới nàng, đương nhiên phải nuôi dưỡng và chăm sóc nàng cho thật tốt . Để nàng không phải lo âu phiền muộn, cơm áo đầy đủ, thân thể khỏe mạnh. Những lời đồn bên ngoài nói ta tính tình hung bạo, thích đ/á/n/h người đều chỉ là tin đồn thất thiệt. Nàng không cần phải căng thẳng.”
Lời đồn quả thực đáng sợ vô cùng.
Đêm qua ta đã đối xử với hắn như vậy , thế mà hắn vẫn chưa đ/á/n/h ta một trận.
Ta cảm động đến mức nước mắt lưng tròng, nắm lấy tay hắn nói : “Vương gia, ngài đúng là người tốt . Ngài còn tốt hơn cả cha thiếp , thiếp thật muốn kết nghĩa huynh muội ruột thịt khác cha khác mẹ với ngài.”
Được ta khen ngợi, Ninh vương càng ngồi thẳng lưng hơn.
Hắn giơ tay ra hiệu, bảo Trần ma ma mang sổ sách đến.
Ninh vương nhíu mày nói : “Ta biết Phùng Thái phó gần bốn mươi tuổi mới được trọng dụng, gia sản không mấy dư dả, nhưng không ngờ của hồi môn Phùng gia chuẩn bị cho nàng lại ít ỏi đến vậy . Có điều, nàng cũng không cần lo lắng.”
Trong lúc nói chuyện, hắn cho ta mười cửa hiệu, một trăm mẫu ruộng tốt cùng một vạn lượng bạc trắng tiền mặt.
Ta nhìn những dòng chữ ghi trong sổ, cảm thấy bản thân sắp bị tiền bạc làm cho choáng váng.
Ninh vương nói : “Sau này Trần ma ma sẽ đích thân chăm sóc nàng, đồ đạc trong kho riêng của ta , chỉ cần nàng cần thì cứ việc lấy dùng.”
Một loạt hành động ấy khiến ta ngơ ngác đến mức chẳng biết phải phản ứng thế nào.
Ta chống cằm, chăm chú nhìn Ninh vương, chỉ cảm thấy trái t/i/m trong l/ồ/ng n/g/ự/c đập thình thịch.
Ninh vương hơi nâng cằm, khuyến khích ta : “Nàng có gì muốn nói thì cứ nói .”
Ta chân thành, cảm động hỏi: “Vương gia, ngài thật sự không thể làm cha thiếp sao ?”
Ninh vương: “Cha nàng có đ/á/n/h nàng không ?”
Ta không dám hé răng nữa.
Ninh vương lấy ra một túi vàng, bên trong có những hạt lạc bằng vàng, lá vàng và các thỏi vàng nhỏ.
Ninh vương nghiêm túc nói : “Đã quyết định nuôi dưỡng nàng thì phải thưởng phạt phân minh. Từ nay về sau , nếu nàng biểu hiện tốt , nàng sẽ được thưởng vàng. Tích đủ mười món, ta sẽ thực hiện cho nàng một nguyện vọng. Nhưng nếu nàng làm sai chuyện gì, ta sẽ thu lại một món.”
Còn bảo không thể làm cha ta sao ? Chẳng phải hắn đang làm rất tốt đấy ư?
07
Khi cha mẹ , đại ca, a tỷ và Trịnh tam thiếu gia đến phủ.
Ta đang thong thả luyện quyền trong sân, đây là bài tập Triệu Vũ Ninh giao cho ta .
Ngày ba bữa phải ăn đúng giờ, không được kén ăn.
Phải ngủ sớm dậy sớm, không được thức khuya đọc thoại bản, sáng dậy phải rèn luyện thân thể.
Tóm lại , quy củ nhiều như núi.
Trước kia ở nhà chẳng ai quản ta , dù ta ngủ đến khi mặt trời lên cao ba sào cũng chẳng ai hay biết .
Có ăn cơm hay không cũng chẳng ai thèm để ý.
Những ngày tháng này quả thực khiến ta có chút không quen.
Trần ma ma dẫn theo một đám người rầm rộ bước vào , khiến ta ngẩn người .
Mẹ
ta
thân
mật bước đến khoác tay
ta
,
nói
: “Tĩnh Hòa, hôm
trước
con
bị
bệnh,
không
thể cùng vương gia về nhà dự tiệc
lại
mặt, nên hôm nay chúng
ta
đến thăm con.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phung-tinh-hoa/chuong-5
”
Ta không quen với việc bà đối xử thân thiết với mình như vậy , liền đẩy bà ra .
Ánh mắt Trịnh tam thiếu gia dừng trên người ta , nhất thời không sao dời đi được .
A tỷ bước đến chắn trước mặt hắn , mỉm cười nói : “Muội muội ta làm vương phi rồi , quả nhiên cũng biết giữ quy củ hơn. Trước kia ở nhà, vào giờ này muội ấy vẫn còn đang ngủ, đúng là một kẻ lười biếng.”
Trịnh tam thiếu gia hờ hững đáp một tiếng “Ừm”.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Cha ta bước nhanh đến, cau mày giáo huấn: “Con đã xuất giá rồi thì không thể tiếp tục sống lười nhác như trước nữa. Phải tận tâm hầu hạ vương gia.”
Mẹ ta cũng phụ họa: “ Đúng vậy , Tĩnh Hòa, con phải học cách quản lý gia đình, đừng để người ngoài chê cười .”
Đại ca thấp giọng nói : “Cha mẹ , chúng ta đến đây thăm bệnh, đừng đứng đây giáo huấn Tĩnh Hòa nữa.”
Ta nghe xong, hỏi bọn họ: “Nói xong chưa ?”
Bọn họ nhìn ta , cha ta là người nổi giận trước : “Thái độ của con như thế là sao ?”
Ta khẽ mỉm cười : “Nào, mọi người đứng bên hồ đi , ta có thứ hay ho muốn cho mọi người xem.”
Cha mẹ và a tỷ đều vô thức đứng bên hồ.
Ta đạp mỗi người một cước!
Xuống đi !
Tùm t/ùm, chẳng khác nào thả cả đàn rùa xuống nồi bánh sủi cảo.
Nước ven hồ không sâu, nhưng bọn họ vẫn sợ đến mức vùng vẫy loạn xạ.
Đại ca cuống cuồng chạy quanh: “Tĩnh Hòa! Bọn họ nói muội vài câu thì muội cứ nghe là được rồi ! Sao muội lại thật sự động tay động chân chứ?”
Chưa đạp huynh phải không ?
Ta lại tung thêm một cước.
Thế là cả nhà đã đủ mặt dưới hồ.
Trịnh tam thiếu gia bật cười thành tiếng, hỏi ta : “Ta cười như vậy có phải hơi thiếu phúc hậu không ?”
Ta liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói : “Cười chẳng khác gì thứ bẩn thỉu rẻ tiền.”
Đúng là cái thứ chẳng ra gì, thê t/ử rơi xuống nước mà còn đứng đây nói lời châm chọc.
Nếu ban đầu ta gả cho hắn , mỗi ngày nhất định phải đ/á/n/h hắn ba trăm trận.
Ta xoay người rời đi .
Lại trông thấy Triệu Vũ Ninh đang đứng cách đó không xa nhìn ta .
Ta lấy túi gấm đựng vàng ra , bước đến đổ sạch tất cả vào tay hắn .
Triệu Vũ Ninh cũng trở nên không vui, mím môi nói : “Vốn dĩ ta nghĩ hôm lại mặt nàng giả bệnh, chắc là có hiểu lầm gì với người nhà, nên mới mời họ đến phủ. Nàng giận ta làm gì?”
Đổ hết vàng xong, ta lại thấy hối hận, đây đều là số vàng ta vất vả kiếm được , dựa vào đâu phải trả lại cho hắn chứ?
Ta lại đưa tay giành lấy.
Triệu Vũ Ninh nhất quyết không chịu trả.
Cơn giận trong ta lập tức bùng lên, ta đè hắn xuống, túm c/h/ặ/t vạt áo hắn , nói : “Ta nói cho ngài biết , chẳng có hiểu lầm nào hết. Ta chỉ đơn thuần chán ghét bọn họ, cảm thấy ghê tởm, không muốn gặp mặt. Còn nữa, những lọ t/h/u/ố/c trong đêm tân hôn ấy , ta vốn định hạ t/h/u/ố/c ngài đấy. Nghe rõ chưa ? Ngài có biết sau khi bị hạ t/h/u/ố/c sẽ ra sao không ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.