Loading...

PHÙNG TĨNH HÒA
#6. Chương 6

PHÙNG TĨNH HÒA

#6. Chương 6


Báo lỗi

 

 

Ta cố tình bóp cằm hắn , c/ắ/n mạnh lên môi hắn một cái, cười lạnh: “Ai thèm cùng ngài chơi trò gia đình giả làm cô nương ngoan ngoãn chứ!”

 

 

Ta vỗ nhẹ lên mặt hắn mấy cái, không nặng không nhẹ: “Hòa ly đi , Triệu Vũ Ninh.”

 

 

Ta đứng dậy.

 

 

Trông thấy Trịnh tam thiếu gia đang nhìn mình .

 

 

Ta nhặt một hòn đá, ném thẳng về phía hắn , mắng: “Tên khốn nhà ngươi đang đứng xem khỉ làm trò đấy à !”

 

 

Hắn kêu đau một tiếng, vội ôm lấy trán.

 

 

Ta thấy dễ chịu hẳn.

 

 

08

 

 

Ta trở về phòng ngủ, rửa mặt, trùm chăn kín đầu rồi ngủ một giấc ngon lành.

 

 

Từ nay về sau , đừng hòng có ai quản được ta nữa!

 

 

Ta nhất định phải làm một đứa trẻ hoang dã, thích kén ăn, ngủ nướng và rong chơi khắp nơi!

 

 

Có người kéo chăn của ta .

 

 

Ta bật phắt dậy.

 

 

Là Triệu Vũ Ninh.

 

 

Hắn nhìn mặt ta , sững người .

 

 

Ta vội vàng lau mặt lung tung, vẫn mạnh miệng nói : “Nhìn cái gì mà nhìn , trong phòng có mưa đấy! Ta hoàn toàn không khóc .”

 

 

Triệu Vũ Ninh đặt số vàng ấy bên đầu giường ta , rồi nói : “Vừa rồi ta đứng hơi xa, không biết cha mẹ nàng đã nói những gì, nhưng ta đã hỏi kỹ Trần ma ma rồi . Là bọn họ không đúng, không nên nói nàng như vậy . Nàng là một cô nương vô cùng tốt .”

 

 

Ta ngẩng cao đầu, bịt kín hai tai, không muốn nghe .

 

 

Thế nhưng giọng nói của hắn vẫn tựa như một làn gió, len lỏi vào tai ta .

 

 

Ta cảm thấy nơi l/ồ/ng n/g/ự/c ngứa ngáy lạ thường, như thể có một hạt giống đang âm thầm nảy mầm.

 

 

“Trước kia khi còn ở nhà, có phải nàng đã phải chịu rất nhiều ấm ức không ?”

 

 

“Thảo nào đêm tân hôn nàng căng thẳng đến mức ăn quá nhiều, khiến thức ăn tích tụ trong bụng.”

 

 

“Đêm trước ngày xuất giá, thông thường đều có mẫu thân chỉ bảo, khuyên nhủ nữ nhi, có phải mẹ nàng đã không trò chuyện với nàng không ?”

 

 

Ta cũng chẳng thèm.

 

 

Ta ồm ồm nói : “Ta mới không cần bà ấy dạy bảo. Ta là người vẽ tranh phòng the đấy, có chuyện gì mà không biết chứ?”

 

 

Trần ma ma lặng lẽ đưa một chiếc khăn tới.

 

 

Chẳng biết từ lúc nào, Triệu Vũ Ninh đã ngồi xuống mép giường.

 

 

Hắn lau mặt cho ta , vô cùng kiên nhẫn nói : “ Đúng vậy , nàng rất lợi hại. Những bức tranh phòng the ấy , ta còn đặc biệt hỏi Trần ma ma, nghe nói đều do một họa sư mới nổi danh mấy năm gần đây vẽ, lấy hiệu là ‘Thanh Châu Phạn Phạn Sinh’. Bất kể tiểu thư khuê các nhà nào xuất giá cũng đều muốn mua một tập cất dưới đáy rương làm của hồi môn, quả thực có ngàn vàng cũng khó cầu.”

 

 

Ta lập tức kiêu ngạo: “Đương nhiên rồi , vậy ngài… cảm thấy tranh vẽ có đẹp không ?”

 

 

Triệu Vũ Ninh nghiêm túc hồi tưởng một lát rồi nói : “Nếu chỉ xét về kỹ thuật hội họa, nhìn một cái liền biết người vẽ có thiên phú xuất chúng, hơn nữa đã phải khổ luyện rất nhiều mới đạt được trình độ ấy . Còn về nội dung, gợi cảm mà không dung tục, phong lưu nhưng không thô bỉ, quả thực là tác phẩm thượng thừa.”

 

 

Nói đến đây, hắn lại nhận xét thêm một câu: “Về sau ta còn mua được vài tập bản hiếm từ tay người khác, nhưng càng xem lại càng cảm thấy bên trong thiếu đi chút chân ý.”

 

 

Đó chính là khuyết điểm của ta .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phung-tinh-hoa/chuong-6

 

 

Những bức tranh ấy đều do ta bỏ bạc ra , âm thầm hỏi han những phụ nhân đã thành thân , rồi dựa vào trí tưởng tượng của mình mà vẽ nên.

 

 

Ta buồn bực nằm xuống gối, nói : “Chưởng quầy cũng nói như vậy , haiz, thế nên đã nửa năm nay ta không ra tác phẩm mới rồi . Chân ý, chân ý, chẳng biết phải tìm ở đâu nữa.”

 

 

Triệu Vũ Ninh thản nhiên đáp: “Tìm ở ta . Ta có thể để nàng nghiên cứu một phen.”

 

 

Chẳng biết màn giường đã được buông xuống từ lúc nào.

 

 

Gian phòng bên trong yên tĩnh không một tiếng động, Trần ma ma đã sớm dẫn mọi người lui ra ngoài.

 

 

Triệu Vũ Ninh có dung mạo vô cùng tuấn tú, gần như hoàn mỹ.

 

 

Chỉ là môi hắn đã bị ta c/ắ/n rách, khiến vẻ hoàn mỹ ấy mang theo đôi phần mong manh.

 

 

Hắn đã muốn ta nghiên cứu, vậy ta cũng chẳng khách sáo nữa.

 

 

Trước tiên, ta thoải mái cởi phăng áo ngoài của hắn .

 

 

Bỗng nhiên ta sực nhớ ra , trợn tròn mắt nói : “Không đúng. Vừa rồi chúng ta còn đang cãi nhau , ta còn muốn hòa ly với ngài mà! Triệu Vũ Ninh, nếu ta cởi y phục của ngài, chẳng phải ta sẽ phải chịu trách nhiệm với ngài sao ?”

 

 

Triệu Vũ Ninh thấy ta định bỏ đi , lập tức nắm lấy cổ tay ta .

 

 

Lòng bàn tay hắn nóng hổi.

 

 

Ta bất ngờ ngã ngồi xuống người hắn .

 

 

Ôi trời đất ơi…

 

 

Mặt ta lập tức đỏ bừng.

 

 

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn .

 

 

Vạt áo Triệu Vũ Ninh đã xộc xệch, sắc mặt ửng hồng, đôi mắt chan chứa tình ý.

 

 

Hoàn toàn khác xa dáng vẻ nghiêm trang, đứng đắn khi thường ngày dạy bảo ta .

 

 

Ta không nhịn được , lại nổi hứng trêu chọc.

 

 

Đưa tay ra bắt nạt hắn .

 

 

Triệu Vũ Ninh khẽ thở gấp một tiếng, cả người đều căng cứng.

 

 

Hắn xuống giọng yếu thế với ta : “Thôi, không cần nàng nghiên cứu nữa. Mau đứng dậy!”

 

 

Ta nhất quyết không chịu.

 

 

Ta lấy tập tranh phòng the giấu dưới gối ra , đối chiếu với những hình vẽ bên trên mà bắt đầu trêu chọc Triệu Vũ Ninh.

 

 

Da hắn trắng thật đấy.

 

 

Triệu Vũ Ninh vừa xấu hổ vừa tức giận, định đẩy ta ra .

 

 

Hắn lạnh lùng nói : “Bản thân nàng chẳng có phản ứng gì, chỉ biết hành hạ ta mà thôi. Nghiên cứu xong rồi , nhìn đủ rồi thì mau tránh ra .”

 

 

Ta nào chịu để hắn chạy thoát.

 

 

Ta vòng tay ôm lấy cổ hắn , ngồi trên đùi hắn .

 

 

Cúi đầu c/ắ/n vào vết thương nhỏ trên môi hắn , cảm nhận được hắn đang siết c/h/ặ/t eo ta , muốn kéo ta ra .

 

 

Trong lúc hai người giằng co, y phục đều trở nên xộc xệch.

 

 

Bên trong màn giường nóng hầm hập.

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

Khắp nơi đều phảng phất hơi ẩm.

 

 

Triệu Vũ Ninh tựa vào giường, trán đã lấm tấm mồ hôi.

 

 

Hắn không nhịn được mà co chân lên, để ta có chỗ tựa vững vàng.

 

 

Ta cảm thấy bản thân hơi giống như đang phát sốt, cả người mơ màng, choáng váng.

 

 

Tựa như vô cùng tỉnh táo, lại tựa như hoàn toàn mụ mị.

 

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 6 của PHÙNG TĨNH HÒA – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Sủng, Gia Đình, Chữa Lành, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo