Loading...
Chỉ có hơi nóng và sự ẩm ướt là chân thực.
Ta nằm áp vào vai Triệu Vũ Ninh, buồn ngủ vô cùng, mơ màng nói một câu: “Hôm nay tạm nghiên cứu đến đây thôi.”
Triệu Vũ Ninh vỗ nhẹ lên lưng ta , dỗ dành: “Sau này nếu chịu ấm ức, đừng một mình lặng lẽ khóc nữa, phải học cách đến mách ta , dù chuyện có lớn đến đâu , ta cũng sẽ đứng ra làm chủ cho nàng, có được không ?”
Ta nghe thấy, nhưng không đáp lời, chỉ cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm vô cùng, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi .
09
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Triệu Vũ Ninh nhìn người đang nằm sấp trên n/g/ự/c mình ngủ ngon lành, hoàn toàn chẳng thèm quan tâm đến hắn .
Hắn hít sâu hai hơi , miễn cưỡng đè nén những cảm xúc đang xao động trong lòng.
Vậy mà còn bảo mình không phải trẻ con.
Chẳng chịu nổi một chút khích tướng, hễ nổi giận là bùng nổ, bất chấp tất cả.
Vừa đ/á/n/h hắn , vừa buông lời đe dọa.
Triệu Vũ Ninh nhớ lại chuyện mình từng bảo Trần ma ma đi dò hỏi.
Nghe nói khi còn ở nhà, nàng không thích nói chuyện, tính tình lạnh lùng, xa cách.
Bị mắng cũng chẳng hé răng, được khen cũng không đáp lời.
Nhưng khi ở trước mặt hắn , rõ ràng nàng đâu có như vậy .
Nghe xong những chuyện ấy , lòng Triệu Vũ Ninh ngổn ngang trăm mối.
Hắn vội vã trở về phòng.
Hắn cảm thấy trong lòng đau âm ỉ.
Rốt cuộc Phùng Tĩnh Hòa đã phải chịu bao nhiêu ấm ức ở nhà, mới trở nên nguội lạnh, xa lánh cả người thân như thế?
Nếu hắn không kịp thời hàn gắn vết rạn nứt giữa hai người , e rằng hắn cũng sẽ có kết cục như vậy .
Sau khi trở về, quả nhiên hắn trông thấy nàng trùm kín trong chăn, cả người run lên từng đợt.
Đợi đến khi nhìn rõ nàng, hắn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú ấy đã đẫm những giọt nước mắt.
Ấy vậy mà nàng vẫn cố chấp, đôi mắt long lanh ngấn lệ, giận dỗi nhìn hắn .
Triệu Vũ Ninh thầm nghĩ, nàng còn chịu nổi giận với hắn , như thế đã là tốt rồi .
Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn nhớ chuyện khi nàng mới gả đến, vì quá căng thẳng mà ăn đến mức đầy bụng khó tiêu.
Thế nên hắn luôn kiềm chế bản thân , chưa từng nghĩ đến chuyện động phòng.
Cơn đau trên môi nhắc nhở hắn rằng thực ra Phùng Tĩnh Hòa cũng bằng lòng thân cận với mình .
Vì thế, Triệu Vũ Ninh giả vờ thoải mái, bắt đầu trò chuyện với nàng về những bức tranh nàng vẽ.
Hắn kiên nhẫn dẫn dắt, lấy lui làm tiến, cuối cùng mới có được kết quả như mong muốn .
Còn chuyện hòa ly, tuyệt đối không thể nào.
Cái đồ ngốc đêm tân hôn còn lấy nghiên mực đập vào đầu mình ấy .
Rõ ràng sợ hãi, lại cứ phải giả vờ mạnh mẽ.
Triệu Vũ Ninh nhớ lại cuộc trò chuyện tâm tình thật lâu với Phùng Thái phó.
“Vương gia, lão thần sắp cáo lão hồi hương, người duy nhất khiến lão thần không yên lòng chính là Tĩnh Hòa.”
“Con bé là một đứa trẻ thẳng thắn, chân thành. Bề ngoài trông mạnh mẽ, nhưng thực ra trong lòng lại là một người luôn thiếu cảm giác an toàn .”
“Đợi con bé gả
vào
vương phủ, lão thần chỉ mong vương gia
có
thể đối xử t/ử tế với nó.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phung-tinh-hoa/chuong-7
”
“Theo lão thần thấy, vương gia và cháu gái lão thần thực sự là một đôi trời sinh.”
Triệu Vũ Ninh đã hai mươi hai tuổi mà vẫn chưa cưới thê t/ử.
Ban đầu hắn nghĩ, dù sao cưới ai mà chẳng là cưới.
Cứ xem như báo đáp ân tình năm xưa Phùng Thái phó từng liều mình cứu hắn trong cung.
Ngày đại hôn.
Trông thấy Phùng Tĩnh Hòa bước xuống kiệu hoa, hai tay siết c/h/ặ/t góc áo.
Chẳng hiểu sao lòng hắn bỗng mềm đi mấy phần, liền chủ động đưa tay nắm lấy tay nàng.
Khi trở về phòng ngủ.
Nhìn nàng ngủ say với đôi má hồng hào, hàng mi dày như hai chiếc quạt nhỏ.
Một khuôn mặt ngoan ngoãn, chỉ có đôi môi mím c/h/ặ/t để lộ chút bướng bỉnh.
Ừm, còn cả cái nghiên mực nàng ôm trong lòng nữa.
Nghĩ đến những chuyện xảy ra trong đêm tân hôn, Triệu Vũ Ninh không nhịn được mà bật cười .
Hắn nhớ lại chuyện mình từng âm thầm hỏi Trần ma ma nên chung sống với Tĩnh Hòa thế nào.
Trần ma ma đã nói : “Vương gia có thấy vương phi giống ngài hồi còn nhỏ sống trong cung không ?”
Hồi nhỏ ở trong cung, hắn là người như thế nào nhỉ?
Khi hắn còn nhỏ, mẫu hậu qua đời vì bệnh, chưa đầy một tuổi đã được đưa đến nuôi dưỡng bên cạnh hoàng huynh và hoàng tẩu.
Khi ấy , hai người còn chưa có con, nên yêu thương hắn như báu vật trong lòng bàn tay.
Về sau , các cháu trai, cháu gái lần lượt chào đời, vị trí của hắn trong lòng hai người cũng ngày càng lùi xuống.
Triệu Vũ Ninh là người kiêu ngạo, không bao giờ khóc lóc van xin tình thương.
Hắn chỉ lạnh mặt, cố chấp chịu đựng.
Sau đó, trong triều xuất hiện lời đồn hoàng huynh muốn lập hắn làm Hoàng thái đệ .
Lại thêm một phen sóng gió.
Hoàng tẩu hiểu lầm hắn , hoàng huynh lại muốn hắn chuyển vào Đông cung.
Triệu Vũ Ninh tức giận nói : “Đệ chưa từng muốn những thứ ấy !”
Đến lúc này , hoàng huynh và hoàng tẩu mới biết , từ đầu đến cuối, điều hắn mong muốn chỉ là một phần tình thân ấm áp.
Triệu Vũ Ninh đã hiểu. Vậy thì cứ xem nàng như một đứa trẻ, nuôi dưỡng và yêu thương nàng thêm một lần .
“Cho thiếp một hạt lạc vàng! Hôm nay thiếp đã luyện quyền rồi !”
“Thiếp ăn rau xanh rồi , thiếp muốn lá vàng!”
Tĩnh Hòa ngày nào cũng quấn quýt bên hắn , trái t/i/m nàng dần dần gần hắn hơn.
May mà hắn đã không làm hỏng mọi chuyện.
Triệu Vũ Ninh nhớ đến từng giọt nước mắt của Tĩnh Hòa ban nãy.
Những giọt lệ ấy như rơi thẳng vào t/i/m hắn , khiến hắn đau nhói.
Quả nhiên Phùng Thái phó rất hiểu hắn .
Một đôi trời sinh, chẳng phải đúng là như vậy sao ? Lời ấy quả thực quá đúng.
Triệu Vũ Ninh nhẹ nhàng ngồi dậy, nhìn người đang ngủ say, cúi đầu hôn lên trán nàng.
Hắn bước ra khỏi phòng trong, trầm ngâm một lát rồi nói : “Trần ma ma, bản vương muốn bà vào cung một chuyến, truyền lời đến hoàng tẩu.”
10
Hoàng hậu mở yến tiệc, muốn mời ta vào cung.
Vừa nghe thấy, ta lập tức ôm bụng nói : “Hình như thiếp lại bị bệnh rồi , Triệu Vũ Ninh, chàng tự đi đi .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.