Loading...
Trước kia , mỗi lần tham gia yến tiệc đều chẳng có chuyện gì tốt đẹp .
Đến mức bây giờ, chỉ cần nghe hai chữ ‘dự tiệc’, cả người ta đã thấy khó chịu.
Triệu Vũ Ninh vừa nhìn đã biết ta giả bệnh, liền dịu dàng dỗ dành: “Chỉ là gia yến thôi. Nàng không muốn gặp hoàng tẩu, nghe tẩu ấy kể những chuyện mất mặt của ta hồi nhỏ sao ?”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Hắn cũng có chuyện mất mặt nữa à ?
Ta biết hồi nhỏ hắn được nuôi dạy như người kế vị ngai vàng, cả giáo dưỡng lẫn phẩm hạnh đều thuộc hàng xuất sắc.
Chỉ vì muốn tránh chuyện thành thân , hắn mới cố tình để tiếng xấu của mình lan truyền.
Ta do dự, nhưng vẫn chẳng muốn đi .
Trần ma ma đã dẫn người đến, chờ trang điểm, chải tóc cho ta .
Giả bệnh xem ra không có tác dụng rồi .
Ta quyết định tung tuyệt chiêu cuối cùng.
Ta vào phòng trong thay y phục, rồi gọi một tiếng: “Triệu Vũ Ninh, sao thiếp cứ buộc mãi mà không c/h/ặ/t được dây áo thế này ?”
Triệu Vũ Ninh vốn đang chọn son phấn cho ta , nghe vậy liền bước vào .
Ta lập tức nhảy bổ lên người hắn , vòng tay ôm cổ rồi hôn tới.
Triệu Vũ Ninh đỡ c/h/ặ/t lấy ta , lùi vài bước rồi ngồi xuống ghế.
Ta khéo léo dụ dỗ: “Chúng ta thử cách này đi . Cũng coi như tìm chút cảm hứng cho tác phẩm mới của thiếp .”
Triệu Vũ Ninh không nói gì, chỉ nhìn ta bằng ánh mắt sâu thẳm, rồi lại cúi xuống hôn ta .
Ta thầm nghĩ, sắp thành công rồi !
Có thể không phải vào cung nữa!
Nào ngờ, hơi ấm trước n/g/ự/c bỗng nhiên biến mất.
Triệu Vũ Ninh thở gấp hai hơi , ôm c/h/ặ/t ta để bình ổn lại một lát, rồi giúp ta buộc dây áo.
Hắn đứng dậy, đặt tay lên đầu ta , nói : “Cứ đi dự yến trước đã , đợi trở về, nàng muốn thử thế nào thì cứ thử thế ấy .”
Ta thẹn quá hóa giận, nói : “Nếu chàng đã quyết định rồi , vậy còn vào đây hôn thiếp làm gì?”
Triệu Vũ Ninh thong thả đáp: “Ừm… để tận hưởng một chút… sự nhiệt tình khi nàng giở gian kế.”
Tóm lại , cuối cùng ta vẫn phải vào cung.
Hoàng hậu mở yến tiệc tại Sùng Văn điện, quy mô vô cùng long trọng.
Hầu hết các phu nhân, nữ quyến quyền quý có danh tiếng ở kinh thành đều đến dự.
Ta và Ninh vương đến hơi muộn một chút.
Hoàng hậu bảo ta ngồi bên cạnh, ngắm nghía ta thật kỹ rồi mỉm cười nói : “Từ sau khi hai đứa thành thân , Vũ Ninh cứ như biến thành một người khác vậy . Đệ ấy viết một bức thư thật dài gửi cho Hoàng thượng và ta , nói rằng chúng ta đã vất vả biết bao mới nuôi đệ ấy khôn lớn.”
Hoàng hậu
nói
một hồi, vành mắt cũng đỏ hoe: “Hồi nhỏ
đệ
ấy
thể chất yếu ớt, nhiều bệnh,
vậy
mà cứ nhất quyết
không
chịu uống t/h/u/ố/c. Ta và Hoàng thượng chỉ sợ
đệ
ấy
c/h/ế/t yểu, ngày đêm túc trực bên cạnh, chẳng dám chợp mắt, nghĩ đủ
mọi
cách dỗ
đệ
ấy
uống t/h/u/ố/c.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phung-tinh-hoa/chuong-8
Về
sau
, vì một
số
chuyện mà Vũ Ninh
lại
trở nên xa cách với chúng
ta
, haiz…”
Ta vội lấy khăn tay ra , luống cuống khuyên nhủ: “Hoàng tẩu đừng khóc , sau này muội sẽ thường xuyên vào cung bầu bạn với tẩu.”
Triệu Vũ Ninh cũng bước tới, chỉ nói : “Hoàng tẩu, những chuyện này để sau chúng ta nói tiếp.”
Hoàng hậu lau nước mắt, trách yêu: “Còn chẳng phải tại đệ khiến ta rơi nước mắt sao .”
Thấy hai người trò chuyện vô cùng thân mật, ta liền hiểu ra , hóa ra trong hoàng gia cũng có tình thân chân thành.
Hoàng hậu giơ tay ra hiệu. Tiếng nhạc và điệu múa trong điện lập tức dừng lại .
Hoàng hậu ôn hòa nói : “Hôm nay bổn cung mở yến tiệc là để chúc mừng hôn sự của Ninh vương và Ninh vương phi. Vị đệ tức này của bổn cung trước kia không thích ra ngoài, cũng chưa quen biết nhiều nữ quyến các gia đình quyền quý trong kinh. Nào, mọi người hãy tiến lên để vương phi nhận mặt, sau này ra ngoài, nàng ấy còn biết tên tuổi các vị.”
Bắt đầu từ những mệnh phụ có phẩm cấp được triều đình sắc phong, từng người dẫn theo con cháu trong nhà tiến lên hành lễ với ta .
Ta nghe đến đau cả đầu, căn bản chẳng nhớ nổi mấy cái tên.
Triệu Vũ Ninh đứng bên cạnh, thản nhiên nói khẽ: “Là để bọn họ nhớ mặt nàng, sau này phải cung kính với nàng hơn. Không phải để nàng nhớ bọn họ.”
Được thôi.
Sau khi mọi người hành lễ xong, Hoàng hậu vuốt nhẹ tóc mai ta , nói : “Đứa trẻ ngoan, đây là lần đầu muội vào cung, không cần quá câu nệ lễ nghi hay ngồi buồn chán với ta ở đây, cứ để Vũ Ninh đưa muội ra ngoài dạo chơi một chút.”
Ta hơi do dự.
Triệu Vũ Ninh gật đầu với ta .
Ta nhận lấy một chiếc hộp gấm từ tay Trần ma ma, mở ra dâng lên Hoàng hậu, ngượng ngùng nói : “Đây là lễ vật muội chuẩn bị cho tẩu.”
Hoàng hậu trông thấy một cây hoa ngọc lan sống động như thật, chỉ lớn bằng bàn tay.
Nàng vô cùng kinh ngạc: “Đây là do muội làm sao ? Khéo tay đến thế cơ à ! Trời ơi, Lâm ma ma, bà nhìn xem, đứa trẻ Tĩnh Hòa này vừa xinh đẹp thanh tú, nói năng lại nhỏ nhẹ dịu dàng, không ngờ còn có tài nghệ như vậy , thật khiến người ta bất ngờ.”
Lâm ma ma ngắm nghía món quà, cũng không ngừng cảm thán: “ Đúng vậy , vương phi quả thực là một người tài hoa thú vị.”
Được khen đến mức ấy , ta ngồi không yên nữa, vội nói : “Cũng chẳng phải vật gì quý giá đâu ạ.”
Triệu Vũ Ninh lại nói : “Sao lại không quý giá? Nàng đã bỏ ra biết bao công sức mới làm được , cả kinh thành chỉ có duy nhất một món này . Hoàng tẩu, đây quả thực là một cây hoa ngọc lan, theo đệ thấy, có thể gọi là hoa bất t/ử, vĩnh viễn không tàn.”
Hoàng hậu cũng nói : “Món quà này quả thực không còn gì quý giá hơn.”
Hoàng hậu lại dùng đủ mọi lời hay ý đẹp để khen ta một trận.
Khi bước ra khỏi Sùng Văn điện, đầu óc ta vẫn còn lâng lâng.
Ta không nhịn được mà nói : “Triệu Vũ Ninh, thiếp phát hiện người nhà chàng ai cũng giỏi khen người khác.”
Triệu Vũ Ninh vỗ nhẹ lên tay ta một cái.
Ta chạm phải ánh mắt hắn , liền sửa lời: “Được rồi , là người nhà chúng ta …”
Triệu Vũ Ninh lập tức mỉm cười .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.