Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Khi ta đến Trường Tĩnh cung, Tào Xuân Hương đang ngồi ngây dại bên cửa sổ. Thấy người bước vào không phải Hoàng thượng, vẻ mong đợi trên mặt nàng lập tức biến thành thất vọng.
“Sao lại là ngươi? Hoàng thượng đâu ?”
Ta không vòng vo, thản nhiên đáp:
“Hoàng thượng đang bận ở bên Hiền phi, không có thời gian đến gặp ngươi.”
Tào Xuân Hương sững sờ, liên tục lắc đầu.
“Không thể nào! Sao người có thể không đến gặp ta lần cuối?”
Nàng như không nghe thấy lời ta , vẫn chìm đắm trong hồi ức của mình .
“Lần đầu gặp mặt, người đã nói thích ta . Chỉ tiếc lúc ấy ta đã có hôn ước. Đêm đầu tiên nhập cung, khi nhìn thấy Hoàng thượng, ta mới biết chàng chính là vị thư sinh năm xưa. Ta vui mừng biết bao, mà chàng còn vui hơn ta , luôn miệng nói chúng ta chính là duyên trời định…”
Nàng nói mãi, trên mặt dần hiện lên nụ cười ngọt ngào, như thể người thư sinh dịu dàng kia vẫn đang đứng trước mặt mình .
Rất lâu sau , Tào Xuân Hương mới chợt nhớ ra ta vẫn còn ở đây.
Nàng lập tức cảnh giác nhìn ta .
“Hoàng hậu, ngươi đến đây làm gì? Đến để nhìn ta thê t.h.ả.m, rồi cười nhạo ta sao ? Bây giờ ngươi hài lòng rồi chứ?”
Nàng nghiến răng, giọng nói đầy oán độc.
“Ta nói cho ngươi biết , dù Hoàng thượng không yêu ta , người cũng tuyệt đối chẳng yêu ngươi! Người trong lòng chàng từ đầu đến cuối chỉ có Nhân Trinh Hoàng hậu. Sau này trong hậu cung còn xuất hiện vô số Lý Như Dung, ngươi đừng mong có được tình yêu của chàng !”
Ta nhìn nàng, cuối cùng không nhịn được bật cười .
“Tào Xuân Hương, ngươi thật đáng thương.”
Nụ cười trên mặt nàng cứng đờ.
“Đến tận lúc này , ngươi vẫn còn mong Hoàng thượng hồi tâm chuyển ý. Ngươi thật sự cho rằng người từng yêu ngươi sao ?”
Ta chậm rãi lắc đầu.
“Không. Ngay từ lần đầu tiên hai người gặp nhau , tất cả đã là một âm mưu.”
Nói rồi , ta ném một tập hồ sơ xuống trước mặt nàng.
“Đây là ghi chép về những lần ngươi gặp vị thư sinh ấy . Ngày nào ngươi đến cổ tự lễ Phật, ngày nào ngươi ra ngoại thành du xuân, tất cả đều được ghi lại rõ ràng.”
Tào Xuân Hương run rẩy mở tập hồ sơ.
Ta nhìn nàng từ trên cao, lạnh lùng nói :
“Những cuộc gặp gỡ tình cờ mà ngươi luôn cho là duyên trời định, thực chất đều do Hoàng thượng sắp đặt.”
Nàng lập tức lắc đầu.
“Không thể nào! Chuyến du xuân ấy rõ ràng là ta nhất thời nghĩ ra . Sao Hoàng thượng có thể biết trước được ?”
“Ngươi thử nghĩ kỹ lại xem, thật sự là ngươi tự mình nghĩ ra sao ?”
Tào Xuân Hương sững người .
Nàng cúi đầu suy nghĩ, sắc mặt dần trở nên trắng bệch.
“Không… Mấy ngày trước đó, quả thật có người liên tục nói với ta rằng hoa đào ngoài thành đã nở, cảnh sắc rất đẹp , thích hợp đi du xuân. Ngay cả hôm ta xuất phủ, cũng là nha hoàn nhắc ta rằng thời tiết hiếm khi đẹp như vậy , nên ra ngoài dạo chơi…”
Nàng nói đến đây, cả người bỗng run lên.
Hóa ra , ngay cả ý nghĩ mà nàng vẫn tưởng là của chính mình , cũng đã được người khác âm thầm gieo vào đầu.
Hóa ra , cái gọi là duyên trời định chỉ là một vở kịch được chuẩn bị chu đáo.
Hoàng thượng chưa từng tình cờ gặp nàng.
Người chỉ muốn nàng tin rằng giữa hai người có một mối nhân duyên không thể tránh khỏi.
“Ha ha ha…”
Tào Xuân Hương đột nhiên bật cười điên dại, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt.
“Thì ra là vậy … Thì ra tất cả đều là giả…”
Tiếng cười của nàng vang vọng trong cung điện lạnh lẽo, vừa bi thương vừa tuyệt vọng.
Ta không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ xoay người rời đi .
Không lâu sau , phía sau truyền đến tiếng thái giám kinh hoảng:
“Tào Tu dung… Tào Tu dung qua đời rồi !”
Ta dừng bước trong giây lát, nhưng cuối cùng vẫn không quay đầu lại .
Cái c.h.ế.t của Tào Xuân Hương chẳng khiến Hoàng thượng bận lòng dù chỉ một khắc.
Trong hậu cung này , chưa bao giờ thiếu những mỹ nhân trẻ trung, xinh đẹp .
Một người vừa ngã xuống, sẽ có người khác lập tức thay thế.
Mà thứ tình yêu nàng dùng cả đời để theo đuổi, từ đầu đến cuối có lẽ chỉ là một chiếc l.ồ.ng son được tô vẽ bằng những lời nói dối.
Sau khi Thái hậu và Tào Xuân Hương lần lượt qua đời, Hoàng thượng càng không kiêng dè mà nâng đỡ Lý Như Dung.
Nghĩa phụ của nàng, Lý tướng quân, chỉ vừa bắt được vài tên trộm vặt trong kinh thành đã được Hoàng thượng hết lời khen ngợi trước triều đình, sau đó thăng lên chính nhất phẩm.
Ta nghe tin mà không khỏi cảm thấy nực cười .
Phụ thân ta chinh chiến cả đời, trên người đầy thương tích. Ngay cả trước khi giao lại binh quyền, người cũng chỉ giữ chức nhất phẩm.
Trưởng
huynh
ta
nhiều năm trấn thủ biên cương,
không
biết
đã
bao
lần
cầm giáo xông pha trận mạc, đổ m.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phuong-lam-chi-ha/chuong-15
á.u nơi sa trường. Vậy mà binh quyền trong tay
huynh
ấy
vẫn chẳng bằng một nửa Lý tướng quân.
Tam ca ta từng c.h.é.m đầu tướng địch, giữ vững vùng Tây Nam suốt ba năm. Bách tính nơi ấy tôn huynh là chiến thần, nhưng phẩm cấp cũng chỉ dừng ở tòng nhị phẩm.
Về sau , chỉ vì đ.á.n.h thua một trận, Hoàng thượng lập tức phái giám quân đến khiển trách, thậm chí còn giáng chức huynh ấy .
Còn Lý tướng quân thì sao ?
Chỉ nhờ được Hoàng thượng nâng đỡ, ông ta đã dễ dàng bước lên vị trí mà người khác phải dùng cả đời mới có thể chạm tới.
Đến lúc này , Hoàng thượng thậm chí chẳng buồn giữ thể diện cho ta nữa.
Trong yến tiệc mùa xuân, khi khách khứa còn chưa ngồi đủ, người đã quay sang hỏi Lý Như Dung:
“Lễ vật ban thưởng cho nhà mẹ đẻ Nhân Trinh Hoàng hậu đã chuẩn bị xong chưa ?”
hằng nguyễn
Lý Như Dung mỉm cười đáp:
“Bẩm Hoàng thượng, thần thiếp không dám quên. Lễ vật đã được đưa đến từ trước . Theo ý chỉ của người , phần thưởng dành cho nhà mẹ đẻ Nhân Trinh Hoàng hậu còn nhiều hơn nhà mẹ đẻ Hoàng hậu hai phần.”
Ta siết c.h.ặ.t chiếc khăn trong tay.
Đến khi yến tiệc chính thức bắt đầu, chỗ ngồi vốn dành cho nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu lại được Lý Như Dung tự ý nhường cho người nhà họ Lý.
Ta nhìn nàng, lạnh nhạt nói :
“Hiền phi quả nhiên không xuất thân từ thế gia, ngay cả quy củ trong cung cũng không hiểu rõ.”
Lý Như Dung chẳng hề biến sắc, ngược lại còn mỉm cười đáp trả:
“Hoàng hậu nương nương, chuyện này thần thiếp cũng không có cách nào. Tất cả đều do Hoàng thượng sắp xếp. Thần thiếp được người nâng đỡ, mới có ngày hôm nay. Nếu nương nương bất mãn, chẳng lẽ là đang bất mãn với Hoàng thượng sao ?”
Nói xong, nàng cố ý đưa tay vuốt nhẹ chuỗi Phật châu Đông châu trên cổ tay.
Ta liếc nhìn chuỗi hạt, cười lạnh.
“Đông châu Phật châu vốn là vật chỉ Hoàng hậu mới được mang. Hiền phi cũng xứng đeo nó sao ?”
Không ngờ Hoàng thượng lập tức lên tiếng bênh vực nàng.
“Là trẫm ban cho Hiền phi. Chẳng lẽ Hoàng hậu còn muốn dạy bảo cả trẫm?”
Ta nghẹn lời.
Có Hoàng thượng chống lưng, Lý Như Dung càng thêm đắc ý. Những mệnh phụ có mặt trong yến tiệc cũng lần lượt tiến lên nịnh nọt, hết lời khen ngợi chuỗi Phật châu trên tay nàng.
Ta nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng uất nghẹn đến cực điểm.
Đúng lúc ấy , bụng ta bỗng đau quặn lên.
Cơn đau đến quá đột ngột, khiến sắc mặt ta lập tức trắng bệch. Ta vô thức đưa tay ôm bụng, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
Có lẽ đứa trẻ trong bụng cũng nóng lòng muốn chào đời.
Hoàng thượng thấy sắc mặt ta khác thường, lập tức hoảng hốt đứng dậy.
“Mau! Truyền thái y! Hoàng hậu sắp sinh rồi !”
Phụ thân ta cũng vội vàng chạy đến. Người chẳng nói chẳng rằng, lập tức cởi áo choàng phủ lên người ta , sau đó cẩn thận bế ta trở về tẩm cung.
Yến tiệc mùa xuân vì chuyện ta đột ngột chuyển dạ mà buộc phải dừng lại .
Phụ mẫu ta lo lắng không yên, liên tục cầu xin Hoàng thượng cho phép ở lại trong cung, chờ ta sinh con bình an.
Có phụ thân và mẫu thân ở bên cạnh, lòng ta mới phần nào yên ổn .
Cơn đau ngày càng dữ dội.
Mồ hôi lớn như hạt đậu lăn dài trên gương mặt, thấm ướt tóc mai và y phục. Trong phòng, các bà đỡ đi lại không ngừng, ai nấy đều căng thẳng đến mức chẳng dám nói lớn tiếng.
Từng cơn đau quặn thắt liên tiếp ập đến, khiến ta có cảm giác thân thể mình sắp bị xé thành hai nửa.
Ta chưa từng nghĩ sinh con lại là một chuyện đau đớn đến nhường này .
Một ngày một đêm, ta vật lộn giữa những cơn đau tưởng chừng không có hồi kết.
Cuối cùng, khi sức lực gần như cạn kiệt, ta cũng nghe thấy tiếng khóc vang dội của một đứa trẻ.
Ta sinh được một hoàng t.ử.
Hoàng thượng đích thân đến tẩm cung, nhìn ta nằm trên giường với gương mặt tái nhợt, dịu giọng nói :
“Nàng vất vả rồi .”
Phụ mẫu ta biết ta mẹ tròn con vuông, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Dẫu trong lòng vẫn còn trăm ngàn lưu luyến, theo quy củ trong cung, họ vốn không thể ở lại lâu.
Nhưng lần này , Hoàng thượng chủ động mở lời, đặc cách cho mẫu thân ta ở lại cung để chăm sóc ta trong thời gian ở cữ.
Phụ mẫu nghe vậy , cảm kích tạ ơn không ngừng.
Ban đầu, phụ thân còn định yêu cầu Hoàng thượng xử lý chuyện Lý Như Dung vô lễ với ta trong yến tiệc mùa xuân. Nhưng thấy Hoàng thượng đã chịu nhượng bộ, người đành tạm thời gác chuyện ấy sang một bên.
Ta nằm trên giường, nghe tiếng con trai khóc yếu ớt bên cạnh, trong lòng lại chẳng thể hoàn toàn vui mừng.
Đứa trẻ này là cốt nhục của ta , cũng là hoàng t.ử đầu tiên ta sinh cho Hoàng thượng.
Nhưng trong chốn thâm cung đầy rẫy toan tính này , liệu sự ra đời của con sẽ mang đến bình yên, hay lại mở ra một cuộc tranh đấu mới?
Ta cúi đầu nhìn gương mặt bé nhỏ đang say ngủ, khẽ nắm lấy bàn tay non nớt của con.
Dù tương lai có ra sao , ta cũng nhất định sẽ bảo vệ con bình an trưởng thành.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.