Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Thái hậu tức giận đến phát bệnh.
Nửa tháng trôi qua, bệnh tình của người vẫn không hề thuyên giảm. Ngày nào Thái hậu cũng than khóc , luôn miệng nói mình sắp c.h.ế.t, trước khi lâm chung chỉ muốn gặp lại đứa con trai ruột là Nghi Vương.
Hoàng thượng ba ngày hai lượt đến thăm, tỏ ra vô cùng hiếu thuận.
Biết Thái hậu không ưa Lý Như Dung, người cố ý không để nàng xuất hiện trước mặt Thái hậu. Nhưng đối với chuyện Thái hậu muốn gặp Nghi Vương, thái độ của Hoàng thượng lại vô cùng cứng rắn.
“Nghi Vương phạm tội tày trời, không thể dung thứ. Trẫm đã hạ lệnh, cả đời này hắn đừng mong được bước chân ra khỏi nơi giam giữ.”
Thái hậu nghe xong, chỉ im lặng, không tiếp tục cầu xin nữa.
Thế nhưng, bệnh tình của người vẫn chẳng khá lên.
Thái y nói chứng bệnh của Thái hậu vô cùng nan giải, d.ư.ợ.c liệu trong cung cũng khó lòng chữa trị. Hoàng thượng lập tức hạ chỉ, yêu cầu tìm kiếm danh y và những vị t.h.u.ố.c quý hiếm khắp thiên hạ.
Chỉ tiếc rằng, chưa được bao lâu, Thái hậu lại bị Hoàng thượng giam lỏng.
Nghe nói , người tố giác Thái hậu chính là Tào Tu dung.
Nàng ta khai rằng năm xưa Thái hậu từng hãm hại Đức Ý Thái hậu, mẫu phi ruột của Hoàng thượng. Thậm chí, sau khi Hoàng thượng đăng cơ, Thái hậu còn từng âm thầm hạ độc người , khiến người khó có thể sinh thêm con nối dõi.
Điều đáng sợ hơn là Tào Tu dung còn đưa ra cả nhân chứng lẫn vật chứng.
Mọi chuyện lập tức trở nên không thể cứu vãn.
Trong cơn mưa tầm tã, Thái hậu đứng trước Tào Xuân Hương, đau đớn gào lên:
“Điều ai gia hối hận nhất đời chính là đã để ngươi tiến cung! Tào Xuân Hương, ngươi là cháu gái ruột của ai gia, vậy mà chỉ vì một nam nhân, ngươi lại phản bội chính cô mẫu của mình !”
Thái hậu run rẩy chỉ tay vào nàng ta .
“Nếu không có ai gia, ngươi có cơ hội bước chân vào hoàng cung này sao ?”
Tào Xuân Hương bật cười , nhưng nụ cười ấy lại mang theo sự cay đắng đến tột cùng.
“Cô mẫu, người đừng quên, vốn dĩ cháu chẳng muốn vào cung. Chính người đã lấy tính mạng của thư sinh ấy ra uy h.i.ế.p cháu, ép cháu phải gả vào đây!”
Nàng ta ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng, ánh mắt dần trở nên si mê.
“ Nhưng ai ngờ, trời xui đất khiến, cháu lại gặp được chàng trong cung. Rõ ràng chàng là người đứng trên vạn người , vậy mà vẫn đối xử với cháu rất tốt . Chàng từng giúp cháu gỡ xương cá, từng kiên nhẫn dạy cháu cách quản lý hậu cung…”
Nói đến đây, Tào Xuân Hương không nhịn được mà bật cười .
“Chàng nói chàng thật lòng thích cháu. Nếu không phải cô mẫu ngăn cản, có lẽ chàng đã đối xử với cháu tốt hơn nữa.”
Hoàng thượng đứng bên cạnh, thần sắc bình thản, không hề có ý phủ nhận.
Tào Xuân Hương nhìn Thái hậu, cười đến mức nước mắt chảy dài.
“Cô mẫu, cháu cũng không phụ lòng người đâu . Những chuyện ấy quả thực đều là chuyện người từng làm . Người còn xứng đáng với liệt tổ liệt tông của họ Cao sao ? Đến lúc c.h.ế.t, người định ăn nói thế nào với tổ tiên?”
Thái hậu giận đến toàn thân run rẩy.
“Tào Xuân Hương! Ngươi…”
“Cô mẫu, cháu đã chẳng còn bận tâm đến chuyện sau khi c.h.ế.t nữa rồi .”
Tào Xuân Hương ngắt lời, ánh mắt dần trở nên điên cuồng.
“Cháu chỉ quan tâm đến hiện tại. Bây giờ, Hoàng thượng vì người mà không muốn để ý đến cháu. Người đã hủy hoại cuộc đời cháu, vậy thì cháu cũng chẳng cần phải tiếp tục hiếu thuận với người !”
Thái hậu không thể tin nổi nhìn đứa cháu gái mà mình từng hết lòng che chở.
Sau đó, người đột ngột quay sang Hoàng thượng, đôi mắt ngập tràn căm hận.
“Ngươi cố ý, đúng không ? Ngươi cố ý khiến con trai ai gia không thể đấu lại ngươi!”
Hoàng thượng vẫn thản nhiên như cũ.
“Bởi vì hắn không có thủ đoạn như trẫm.”
Thái hậu tức đến bật cười .
Hoàng thượng lại chậm rãi nói tiếp:
“Thái hậu quá lời rồi . Trẫm tự hỏi, bao năm qua trẫm chưa từng bạc đãi người . Trẫm tôn người lên ngôi vị Thái hậu, hậu cung cũng luôn giữ lễ hiếu kính với người . Người hại mẫu phi của trẫm, trẫm còn có thể hiểu là vì tranh đoạt quyền lực. Nhưng người đã có được tất cả, vì sao vẫn muốn ra tay với con nối dõi của trẫm?”
Thái hậu nhìn chằm chằm vào người , cuối cùng chỉ lạnh lùng thốt ra bốn chữ:
“T.ử vong mẫu bi.”
Sắc mặt Hoàng thượng lập tức đại biến.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phuong-lam-chi-ha/chuong-14
“Trẫm còn tưởng người không biết .”
Thái hậu bật cười thê lương.
“Hoàng thượng nghĩ ai gia không biết thật sao ? Ngươi đã hại c.h.ế.t con trai của ai gia rồi !”
Người run rẩy chỉ vào Hoàng thượng, giọng nói đầy oán độc.
“Ngươi lấy danh nghĩa nhân từ để che đậy tội lỗi của mình . Nhưng người đang ngồi trên long ỷ kia vốn chẳng phải con trai ai gia! Con trai ruột của ai gia đã sớm bị ngươi hại c.h.ế.t rồi !”
Bầu không khí lập tức đông cứng.
Ta đứng bên cạnh, trong lòng chấn động.
Hóa ra , điều Thái hậu ôm giữ suốt bao năm không chỉ là thù hận vì quyền lực, mà còn là nỗi đau mất con không thể hóa giải.
Thái hậu nhìn Hoàng thượng, cười đến nước mắt giàn giụa.
“Ai gia chẳng còn màng đến vinh hoa phú quý hay ngôi vị Thái hậu nữa. Ai gia chỉ muốn kéo ngươi xuống địa ngục, để ngươi phải chôn cùng con trai của ai gia!”
Sau lần ấy , bệnh tình của Thái hậu ngày càng nghiêm trọng.
Người từng đứng trên vạn người , nay gầy rộc đến mức chỉ còn da bọc xương. Chưa đầy một tháng kể từ ngày phát bệnh, Thái hậu đã qua đời.
Ba ngày sau khi Thái hậu băng hà, cả nhà họ Tào mang theo huyết thư mà người để lại , quỳ trước cửa cung, đ.á.n.h trống Đăng Văn, cầu xin triều đình trả lại công bằng cho Thái hậu.
Họ tố cáo Hoàng thượng đã bức t.ử người .
Hoàng thượng lập tức đẩy toàn bộ trách nhiệm sang Tào Tu dung.
Những chứng cứ mà Tào Tu dung từng đưa ra để tố cáo Thái hậu, sau đó bị phát hiện đều là giả mạo.
Trước linh cữu Thái hậu, Hoàng thượng khóc lóc đau đớn, nói rằng bản thân cũng bị Tào Tu dung che mắt, nhất thời tin lầm lời gièm pha.
Tào Tu dung cũng bị giam lỏng tại Trường Tĩnh cung.
Thế nhưng, nàng ta vẫn chưa chịu tỉnh ngộ.
Nàng cho rằng mình đã giúp Hoàng thượng loại bỏ cô mẫu, giải quyết một mối họa lớn, nên người nhất định sẽ càng thêm yêu thương mình .
Chẳng qua, Thái hậu vừa mới qua đời, Hoàng thượng còn phải giữ đạo hiếu, tạm thời không thể đến thăm nàng mà thôi.
Nàng cứ thế tự an ủi bản thân , ngày ngày ngóng trông Hoàng thượng xuất hiện.
Nhưng người nàng chờ mãi chẳng đến.
Thay vào đó, nàng chờ được một đạo thánh chỉ.
Tào Tu dung vu hãm Thái hậu, bất trung bất nghĩa, tội không thể dung thứ. Niệm tình họ Tào từng có công với xã tắc, nay ban thưởng lụa trắng, cho giữ toàn thây.
Tám chữ ngắn ngủi, chính là kết cục Hoàng thượng dành cho nàng.
Tào Xuân Hương không thể tin nổi.
Nàng khóc lóc, gào thét, nhất quyết đòi gặp Hoàng thượng lần cuối.
Nàng không tin người có thể tuyệt tình đến mức ấy .
Nàng đã phản bội cô mẫu vì người , đã tự tay hủy hoại con đường lui của mình vì người . Chẳng lẽ tất cả những gì nàng làm vẫn không đổi được một chút thương xót sao ?
Nhưng lúc ấy , Hoàng thượng đang cùng Lý Như Dung đắp người tuyết trong sân.
Hai người còn tranh luận xem mũi người tuyết nên dùng cà rốt hay cành cây được nhuộm màu.
Triệu Tư đến bẩm báo chuyện Tào Tu dung cầu kiến.
Hoàng thượng chỉ phất tay, thản nhiên đáp:
“Không rảnh.”
Hai chữ ấy đã định đoạt toàn bộ số phận của Tào Xuân Hương.
Ngay cả Chu Phấn nghe xong cũng không khỏi cảm thấy thương hại.
“Tào Tu dung trước đây còn thường xuyên ra oai trước mặt nương nương. Ai ngờ bây giờ lại rơi vào kết cục như vậy …”
Lưu Cảnh lạnh lùng hừ một tiếng.
“Người đáng thương ắt có chỗ đáng giận. Ngươi thử nghĩ xem, nàng ta đã đối xử với Thái hậu như thế nào? Đó còn là cô mẫu ruột thịt của nàng ta đấy!”
Ta khẽ thở dài.
hằng nguyễn
“Tào Xuân Hương là người duy nhất ngoài Nhân Trinh Hoàng hậu từng thật lòng yêu Hoàng thượng.”
Chỉ tiếc rằng, nàng đã yêu nhầm người .
Một người có thể dịu dàng với nàng khi cần thiết, có thể khiến nàng tin rằng mình là người đặc biệt nhất, nhưng cũng có thể lạnh lùng vứt bỏ nàng ngay khi nàng không còn giá trị lợi dụng.
Ta đặt chén trà xuống, đứng dậy.
“Nếu Hoàng thượng không chịu gặp nàng, vậy bản cung sẽ đến gặp nàng một lần .”
Lưu Cảnh lập tức lo lắng:
“Nương nương, người vẫn đang mang thai, sao phải đích thân đi một chuyến?”
Ta chỉ mỉm cười nhàn nhạt.
“Không sao đâu .”
Ta chỉ cảm thấy, Tào Xuân Hương không nên mang theo sự lừa dối ấy mà rời khỏi nhân thế.
Ít nhất, trước khi c.h.ế.t, nàng cũng nên biết rõ người mà nàng đã dùng cả cuộc đời để yêu, rốt cuộc là người như thế nào.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.