Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Sau khi Đại hoàng t.ử rời cung, triều thần không còn ai nhắc đến chuyện lập Thái t.ử nữa.
Đám đại thần đều là những người tinh tường. Bọn họ nhìn ra Hoàng thượng không có ý định lập Thái t.ử vào lúc này , mà bản thân Đại hoàng t.ử dường như cũng chẳng thiết tha với ngôi vị ấy . Nếu đã vậy , bọn họ đương nhiên không muốn tự chuốc lấy phiền phức.
Sau đó, Hoàng thượng lại lấy lệ nạp thêm hai phi tần.
Một người xuất thân từ phủ Tể tướng, một người đến từ thế gia vương phủ. Cả hai lần lượt được phong làm Trần mỹ nhân và Vương mỹ nhân.
Điểm chung của hai người chính là dung mạo đều có vài phần giống Nhân Trinh Hoàng hậu.
Xem ra , Hoàng thượng quả thực si mê người đã khuất ấy đến mức khó lòng quên được .
Còn chuyện Hoàng thượng sủng ái Lý Như Dung, từ hậu cung đến triều đình, hầu như chẳng ai là không biết .
Trần mỹ nhân tính tình đạm bạc, không tranh không đoạt, chẳng màng thế sự, đôi lúc khiến người ta nhớ đến khí chất của Nhân Trinh Hoàng hậu.
Vương mỹ nhân thì hoàn toàn trái ngược. Nàng ta tìm đủ mọi cách để tranh sủng, chỉ mong có thể chiếm được một chút chú ý của Hoàng thượng.
Nhưng dù hai người có cố gắng thế nào, người được sủng ái nhất hậu cung vẫn là Lý Như Dung.
Nhờ được giao chăm sóc công chúa Tiểu Tiểu, Hoàng thượng lại tìm được cớ để thăng chức cho nàng. Chỉ trong chớp mắt, Lý Như Dung đã được phong làm Tu dung, địa vị ngang hàng với Tào Xuân Hương.
Chưa dừng lại ở đó, Hoàng thượng còn công khai tuyên bố giao việc quản lý hậu cung cho Lý Như Dung và Tào Tu dung cùng nhau đảm nhiệm.
Như thể sợ địa vị của Lý Như Dung chưa đủ vững chắc, Hoàng thượng còn vất vả tìm một vị tướng quân họ Lý đang nắm giữ binh quyền, nhận nàng làm nghĩa nữ.
Vị Lý tướng quân này lại có mối thù lâu năm với phụ thân ta .
Hai người vốn chẳng đội trời chung, từ thời Tiên đế đến nay đã tranh đấu mấy chục năm, chưa từng chịu nhường nhau nửa bước.
Phụ thân ta lập được công lớn nơi biên cương, ta lại trở thành Hoàng hậu, nhờ vậy mới tạm thời áp chế được Lý tướng quân một bậc.
Nay có Lý tướng quân chống lưng, Lý Như Dung vốn chẳng liên quan gì đến ta , cuối cùng cũng trở thành đối thủ trực tiếp.
Ta đang mang thai, trời đông giá rét, vậy mà nàng ta vẫn dám ngang nhiên cắt giảm than sưởi và vật dụng trong Tiêu Phòng điện.
Ta lập tức sai Lưu Cảnh đến Cần Chính điện tìm Hoàng thượng.
Lý Như Dung nghe tin, vội vàng chạy đến trước mặt người khóc lóc phân trần:
“Hoàng thượng, thần thiếp làm vậy cũng chỉ vì lo lắng cho người . Phía Nam đang gặp hạn hán, quốc khố phải chi tiêu dè sẻn. Thần thiếp nhìn thấy người ngày đêm lo lắng cho quốc gia, trong lòng thực sự đau xót, nên mới tự mình cắt giảm chi phí trong cung.”
Nàng ta ngừng một lát, lại tỏ vẻ khó xử.
“Chỉ là thần thiếp địa vị thấp kém, năng lực có hạn, không thể một mình quán xuyến mọi chuyện. Vì vậy , thần thiếp mới muốn cùng Hoàng hậu nương nương quản lý hậu cung, cùng người chia sẻ gánh nặng.”
Ta nghe xong, chỉ cảm thấy nực cười .
Hoàng thượng rõ ràng rất thích nhìn ta và Lý Như Dung đối đầu nhau .
Nhưng người thực sự lo lắng nhất lại chẳng phải ta .
Bởi kể từ khi Lý Như Dung được nâng đỡ, Tào Xuân Hương vốn được sủng ái cũng dần thất thế.
Đến sinh thần của Lý Như Dung, Hoàng thượng còn đặc biệt cho phép tổ chức linh đình.
Chu Phấn nghe tin, tức giận đến mức không nhịn được mà lẩm bẩm:
“Hoàng thượng và Lý Tu dung cắt giảm chi phí của nương nương thì nói là phải tiết kiệm. Đến sinh thần của Lý Như Dung lại chẳng cần tiết kiệm nữa! Nương nương đường đường là Hoàng hậu, sinh thần còn không được tổ chức long trọng, nàng ta chỉ là một Tu dung tòng tam phẩm, dựa vào đâu mà được hưởng đãi ngộ như vậy ?”
Chu Phấn cũng chỉ dám oán trách vài câu sau lưng.
Nhưng Tào Xuân Hương thì khác.
Nàng ta vốn đã không vừa mắt Lý Như Dung, lần này càng không muốn nhẫn nhịn.
Trong ngày sinh thần của Lý Như Dung, Tào Tu dung đặc biệt sai người mang đến một tấm bình phong làm quà mừng.
Bản thân tấm bình phong chẳng có gì đáng nói , nhưng trên đó lại thêu một đóa hoa quỳnh.
Chưa hết, Tào Xuân Hương còn sợ đối phương không hiểu ý mình , giữa yến tiệc lại đứng dậy nâng chén, cười nói :
“Thần thiếp chúc Lý Tu dung dung nhan tựa hoa quỳnh, rực rỡ kiều diễm. Dẫu chỉ nở trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cũng đủ khiến thiên hạ phải trầm trồ.”
Lời chúc
nghe
qua chẳng
có
gì bất thường, nhưng ai nấy đều hiểu ẩn ý bên trong.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phuong-lam-chi-ha/chuong-13
Hoa quỳnh tuy đẹp , song lại ch.óng tàn.
Tào Xuân Hương rõ ràng đang nguyền rủa Lý Như Dung chẳng thể đắc ý lâu dài.
Lý Như Dung tức đến nghiến răng, nhưng Hoàng thượng vẫn đang ngồi bên cạnh, nàng ta chỉ có thể cố nén giận, ấm ức lên tiếng:
“Hoàng thượng, người xem Tào Tu dung…”
Hoàng thượng đặt chén rượu xuống, lạnh lùng nhìn sang Tào Xuân Hương.
“Tào Tu dung, hôm nay là sinh thần của Lý Tu dung. Nàng có ý kiến gì với trẫm sao ?”
Tào Xuân Hương ung dung đáp:
“Thần thiếp nào dám có ý kiến với Hoàng thượng? Chỉ là thần thiếp học thức nông cạn, không hiểu nhiều đạo lý cao thâm. Thần thiếp thấy Lý Tu dung thường thích mặc y phục màu trắng, khí chất thanh nhã, quả thực rất giống hoa quỳnh.”
Nàng ta mỉm cười , ánh mắt lại chẳng hề có ý cười .
hằng nguyễn
“Đóa hoa quỳnh ấy vừa nở đã khiến người ta kinh diễm. Thần thiếp chỉ cảm thấy lời chúc ấy rất hợp với Lý Tu dung mà thôi.”
Sắc mặt Hoàng thượng càng thêm khó coi.
Lý Như Dung vội vàng lên tiếng, giả vờ rộng lượng:
“Hoàng thượng, Tào Tu dung tuổi còn nhỏ, có lẽ chưa hiểu hết lễ nghĩa. Hôm nay là ngày vui của thần thiếp , xin người đừng vì chuyện nhỏ này mà trách phạt nàng ấy .”
Nàng ta càng tỏ ra rộng lượng, càng khiến người khác cảm thấy Tào Xuân Hương đang cố tình gây sự.
Hoàng thượng nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng lạnh giọng nói :
“Đã vậy , trẫm sẽ ban thêm cho Lý Tu dung một phần lễ vật.”
Người dừng lại , ánh mắt quét qua đám phi tần đang ngồi bên dưới .
“Lý Như Dung tính tình hiền lương, đức hạnh đáng khen, lại được trẫm yêu mến. Nay trẫm phong nàng làm Hiền phi.”
Lời vừa dứt, cả đại điện lập tức chìm vào tĩnh lặng.
Không chỉ Tào Xuân Hương, mà ngay cả những người có mặt đều biến sắc.
Lý Như Dung chỉ mới nhập cung vài tháng, vậy mà đã từ một nữ t.ử không có phẩm cấp nhanh ch.óng thăng lên hàng phi, lại còn được ban phong hiệu Hiền, đứng đầu hàng Tứ phi.
Nếu nàng thực sự lập được công lao lớn lao thì cũng thôi đi .
Nhưng ai chẳng biết phụ thân nàng chỉ là một tiểu lại thất phẩm, gia thế chẳng có gì nổi bật. Vị nghĩa phụ là Lý tướng quân kia tuy có binh quyền, nhưng trong kinh thành cũng không thiếu những người có chức vị và công lao cao hơn ông ta .
Vậy mà Hoàng thượng vẫn một mực nâng đỡ nàng.
Không chỉ phong phi, người còn lập tức truyền chỉ cho Lễ bộ, chuẩn bị cử hành đại lễ sắc phong.
Chuyện này chẳng khác nào công khai tát vào mặt Tào Xuân Hương, đồng thời cũng khiến Thái hậu mất hết thể diện.
Ta ngồi bên dưới , nhìn Hoàng thượng với ánh mắt đầy nghi hoặc.
Người làm đến mức này , tuyệt đối không đơn giản chỉ vì sủng ái Lý Như Dung.
Ta thậm chí cảm thấy người đang cố tình đẩy nàng lên vị trí cao nhất có thể, để nàng trở thành cái gai trong mắt tất cả mọi người .
Quả nhiên, sắc mặt Tào Xuân Hương đã khó coi đến cực điểm.
Nàng ta nhìn chằm chằm Lý Như Dung, ánh mắt sắc lạnh như muốn khoét một lỗ trên người đối phương.
Một lát sau , nàng ta bất ngờ ném mạnh chiếc chén trong tay xuống đất.
Choang!
Tiếng chén vỡ vang lên giữa đại điện yên tĩnh, khiến đám cung nữ và thái giám hai bên sợ hãi quỳ rạp xuống, không dám thở mạnh.
Tào Xuân Hương nhìn những mảnh sứ vỡ dưới chân, chậm rãi đứng dậy.
“Xin Hoàng thượng thứ tội. Thần thiếp nhất thời lỡ tay.”
Hoàng thượng nhìn nàng, ánh mắt lạnh lẽo.
“Tào Tu dung, nàng đang làm gì vậy ?”
Tào Xuân Hương ngẩng đầu, chẳng những không tỏ vẻ sợ hãi mà còn cất giọng đầy bất mãn:
“Hoàng thượng, thần thiếp chỉ muốn hỏi một câu. Hoàng cung này là nơi nào? Lẽ nào chỉ cần được người sủng ái, một nữ t.ử xuất thân thấp kém, lai lịch chẳng có gì nổi bật, vừa nhập cung đã có thể liên tiếp thăng chức, thậm chí ngồi lên vị trí Hiền phi hay sao ?”
Nàng ta siết c.h.ặ.t bàn tay, ánh mắt không rời Lý Như Dung.
“Vậy thì những người đã tuân thủ quy củ, sống trong cung nhiều năm như chúng thần thiếp , rốt cuộc còn có ý nghĩa gì?”
Không khí trong đại điện lập tức căng như dây đàn.
Ta nhìn Tào Xuân Hương, rồi lại nhìn Hoàng thượng.
Trong lòng ta chợt nảy sinh một dự cảm chẳng lành.
Lý Như Dung được nâng đỡ quá nhanh, quá bất thường. Mà Tào Xuân Hương vốn là người của Thái hậu, nay lại công khai chống đối ngay trong yến tiệc.
Có lẽ Hoàng thượng đã sớm tính toán mọi chuyện.
Chỉ là lần này , người muốn nhắm vào ai, vẫn chưa thể nhìn rõ.
Còn Lý Như Dung, đóa hoa quỳnh mà Tào Xuân Hương vừa nhắc đến, rốt cuộc sẽ rực rỡ được bao lâu trước khi lụi tàn?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.