Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Nữ t.ử được Hoàng thượng đưa về từ cuộc săn thu tên là Lý Như Dung.
Phụ thân nàng chỉ là một tiểu lại thất phẩm thuộc doanh tường phòng, vốn không có tư cách tham dự cuộc săn thu lần này . Chỉ vì đúng dịp ông phụ trách việc an ninh tại doanh trại, Lý Như Dung mới lén đi theo. Nào ngờ, nàng lại may mắn lọt vào mắt xanh của Hoàng thượng.
Ngày nhập cung cũng chính là ngày nàng được sủng hạnh.
Quản sự phòng Kính Sự tìm đến Tiêu Phòng điện, cung kính thưa:
“Nương nương, không phải nô tài cố ý đến làm phiền người . Nô tài đã hỏi qua Tào Tu dung, nhưng nàng ấy không muốn quản chuyện này .”
Ta nhấc mắt nhìn hắn .
“Chuyện gì?”
Quản sự cúi đầu, dè dặt đáp:
“Là chuyện của Lý Như Dung cô nương mà Hoàng thượng đưa về. Thẻ xanh của nàng ấy vẫn chưa được treo, vậy mà đêm qua đã được Hoàng thượng sủng hạnh. Nô tài muốn hỏi, hồ sơ bên phòng Kính Sự nên ghi chép thế nào? Thẻ xanh của Lý Như Dung rốt cuộc có nên treo lên hay không ?”
Ta chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ thản nhiên hỏi:
“Đã hỏi ý Hoàng thượng chưa ?”
“Hoàng thượng vẫn đang nghị sự cùng các đại thần, không cho bất cứ ai quấy rầy.”
“Vậy ngươi cứ lui xuống trước đi . Bản cung đoán chưa đầy nửa ngày nữa, Hoàng thượng sẽ có chỉ thị.”
Quản sự vội vàng tạ ơn rồi lui ra .
Quả nhiên, chưa đầy nửa ngày sau , Triệu Tư, đại thái giám bên cạnh Hoàng thượng, đã đích thân đến Tiêu Phòng điện.
Hắn truyền khẩu dụ của Hoàng thượng: Lý Như Dung được sắc phong làm Mỹ nhân.
Mỹ nhân thuộc hàng tòng ngũ phẩm. Tuy địa vị vẫn thấp hơn Tiệp dư, nhưng với xuất thân của Lý Như Dung, được phong làm Bảo lâm tòng lục phẩm đã là ân điển lớn lao. Nay nàng vừa nhập cung đã được phong Mỹ nhân, đủ thấy Hoàng thượng thực sự hài lòng với nàng.
Lưu Cảnh kín đáo nhét cho Triệu công công một túi bạc, khẽ hỏi:
“Triệu công công, Thái hậu xưa nay coi trọng quy củ, sao lần này lại đồng ý để con gái của một tiểu lại thất phẩm được phong tòng ngũ phẩm?”
Triệu công công khẽ tặc lưỡi.
“Hoàng thượng đã quyết định rồi , Thái hậu có phản đối cũng vô ích thôi.”
Ta nghe xong, chỉ cười nhạt.
Trong hậu cung này , quy củ vốn là thứ có thể đem ra ràng buộc người khác, nhưng chưa bao giờ thực sự trói buộc được Hoàng thượng.
Lưu Cảnh vội vã bước vào , thấp giọng bẩm báo:
“Nương nương, Trương thái y đã treo cổ tự vẫn trong ngục.”
Bàn tay đang đặt trên bụng ta chợt khựng lại .
Trương thái y thà tự kết liễu đời mình cũng không chịu tiết lộ kẻ đứng sau . Điều đó chứng tỏ người sai khiến ông ta có địa vị cực cao, thậm chí còn đủ sức khiến ông ta cam tâm chịu c.h.ế.t để bảo vệ bí mật.
Trong cung này , người đáp ứng được điều kiện ấy chẳng có mấy ai.
Có lẽ ngay cả Trương thái y cũng không ngờ rằng, cái c.h.ế.t của mình lại vô tình khiến ta thu hẹp được phạm vi nghi ngờ.
Ta khẽ nhắm mắt, trong lòng càng thêm lạnh lẽo.
Kẻ muốn hại đứa con trong bụng ta vẫn chưa lộ diện. Mà một khi đã dám ra tay đến mức này , đối phương tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.
Chẳng bao lâu sau , Lý Như Dung lại được thăng liền hai bậc, trở thành Quý tần.
Điều khiến người ta kinh ngạc hơn cả là Hoàng thượng còn đề nghị giao công chúa Tiểu Tiểu cho nàng nuôi dưỡng.
Lý Như Dung không giống Tào Xuân Hương. Nàng không có gia thế hiển hách, cũng chẳng có chỗ dựa vững chắc trong triều. Nhưng nàng rất biết nhìn thời thế, càng biết phải làm gì để khiến Hoàng thượng hài lòng.
Hoàng thượng vừa mở lời, nàng lập tức tỏ ra vô cùng vui mừng, bất chấp trời đã tối vẫn đích thân dẫn người đến đón công chúa.
Tin tức truyền đến, Lạc Tiệp dư lập tức hoảng loạn.
Trước đây, khi ta mang thai, Tiểu Tiểu được đưa đến Tiêu Phòng điện chăm sóc. Lạc Tiệp dư khi ấy ngày ngày mong ngóng ta trả công chúa về cho nàng.
Nay Tiểu Tiểu sắp được giao cho Lý Như Dung, hy vọng cuối cùng của nàng cũng tan thành mây khói.
Lạc Tiệp dư vốn xuất thân cung nữ, khi còn ở Đông cung chẳng có địa vị gì đáng kể. Sau này nhờ được giao chăm sóc Tiểu Tiểu, cuộc sống của nàng mới khá hơn đôi chút. Nếu mất đi công chúa, nàng chẳng còn gì để dựa vào trong hậu cung này nữa.
Nhưng ta không muốn gặp nàng.
Lạc Tiệp dư quỳ ngoài điện suốt ba ngày. Ngày nào nàng cũng đến, chờ đến khi trời tối mịt mới chịu rời đi .
Đến ngày thứ tư, Chu Phấn bước vào bẩm báo:
“Nương nương, Lạc Tiệp dư nói có chuyện cơ mật muốn thưa với người , nhất định phải gặp người trực tiếp.”
Ta đưa tay xoa bụng, im lặng một lát rồi nói :
“Cho nàng vào .”
Lạc Tiệp dư vừa bước qua cửa đã quỳ phịch xuống đất.
“Nương nương, xin người cứu thần thiếp ! Thần thiếp không thể mất công chúa Tiểu Tiểu được !”
Ta không nhìn nàng, chỉ lạnh nhạt hỏi:
“Nếu không còn chuyện gì khác, ngươi lui xuống đi .”
“Không, không phải !”
Nàng hoảng hốt lắc đầu, giọng nói run rẩy:
“Nương nương, chuyện năm xưa không phải thần thiếp tự ý trèo lên giường Hoàng thượng. Là Hoàng thượng uống say, nhất thời nổi hứng…”
Ta khẽ nhướng mày.
Lạc Tiệp dư cúi đầu, nước mắt rơi xuống nền gạch.
“Thần
thiếp
vào
vương phủ từ năm sáu tuổi. Khi
ấy
Hoàng thượng vẫn
chưa
được
lập
làm
Thái t.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phuong-lam-chi-ha/chuong-12
ử. Thần
thiếp
chỉ ký khế ước mười năm, vốn định đợi đến ngày mãn hạn sẽ rời phủ, trở về quê nhà lấy chồng. Chuyện năm
ấy
xảy
ra
, chỉ còn bảy ngày nữa là khế ước của thần
thiếp
hết hạn…”
Ta bình thản nhìn nàng.
hằng nguyễn
“Nỗi khổ của Lạc Tiệp dư quả thực đáng thương. Nhưng chuyện đó liên quan gì đến bản cung?”
Trong thâm cung này , lòng thương xót là thứ vô dụng nhất.
Thấy ta nâng chén trà , Lưu Cảnh liền hiểu ý, tiến lên nói :
“Lạc Tiệp dư, mời người lui ra . Nô tỳ sẽ tiễn người .”
Lạc Tiệp dư lập tức cuống quýt:
“Còn một chuyện nữa! Thần thiếp chỉ dám bẩm riêng với nương nương!”
Ta khẽ gật đầu.
Lưu Cảnh lập tức lui ra ngoài, khép cửa điện lại .
Ta đặt chén trà xuống, lạnh nhạt nhìn người đang quỳ dưới đất.
“Nói đi .”
Trước đây, Hoàng thượng không chịu nạp phi, khiến triều thần nhiều lần dâng tấu khuyên can. Nay thấy người chủ động đưa Lý Như Dung vào cung, đám đại thần lại bắt đầu rục rịch.
Đầu tiên, họ dâng tấu xin Hoàng thượng sớm lập Thái t.ử.
Hoàng thượng nổi trận lôi đình ngay giữa triều đường.
“Trẫm vẫn còn trẻ, sau này còn có thể sinh thêm nhiều hoàng t.ử. Hay là các ngươi đều là phe cánh của Đại hoàng t.ử, muốn ép trẫm nhường ngôi cho nó?”
Lời vừa dứt, cả triều lập tức im phăng phắc.
Đại hoàng t.ử tuổi còn nhỏ, trong tay chẳng có quyền thế gì. Hơn nữa, thái độ của Hoàng thượng đã rõ ràng cho thấy người không muốn lập hắn làm Thái t.ử. Bởi vậy , chẳng ai muốn bị xem là cùng phe với Đại hoàng t.ử, càng không dám tiếp tục nhắc đến chuyện lập Thái t.ử.
Thế nhưng, các đại thần cũng không chịu yên phận. Chẳng bao lâu sau , họ lại đồng loạt dâng tấu, xin Hoàng thượng tuyển thêm tú nữ để làm phong phú hậu cung.
Hoàng thượng không những không buông tha chuyện của Đại hoàng t.ử, mà còn bắt đầu tìm cách chèn ép hắn .
Nghe nói hôm ấy , Hoàng thượng đột nhiên nổi hứng đến Thượng Thư phòng. Đúng lúc Đại hoàng t.ử trả lời sai một câu hỏi của Thái phó, người liền nổi giận, mắng hắn không chịu cầu tiến, sau đó sai người đ.á.n.h hắn một trận.
Lưu Cảnh không khỏi lo lắng, thấp giọng hỏi ta :
“Nương nương, chẳng lẽ Hoàng thượng cho rằng Đại hoàng t.ử đã bắt đầu có ý tranh đoạt ngôi vị, nên mới cố tình kích động triều thần nhắc đến chuyện lập Thái t.ử, muốn nhân cơ hội chèn ép hắn sao ?”
Chu Phấn đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà lên tiếng:
“ Nhưng nô tỳ vẫn thấy kỳ lạ. Ai cũng nói Hoàng thượng nhớ thương Nhân Trinh Hoàng hậu, vậy mà hai đứa con của người ấy lại được đối xử khác nhau một trời một vực. Công chúa Tiểu Tiểu được Hoàng thượng yêu chiều hết mực, thứ gì tốt nhất cũng dành cho nàng. Nghe nói của hồi môn chuẩn bị cho công chúa đã chất đầy chín kho bạc rồi !”
Nói đến đây, Chu Phấn không khỏi líu lưỡi.
“Công chúa mới một tuổi rưỡi thôi! Đợi đến khi nàng xuất giá, e rằng số của hồi môn ấy còn nhiều hơn cả quốc khố mất!”
Ta nghe vậy , chỉ lạnh lùng cười .
“Còn có thể vì sao nữa?”
Tiểu Tiểu dù được sủng ái đến đâu , suy cho cùng cũng chỉ là một công chúa. Cho nàng vàng bạc châu báu, xây dựng phủ đệ hay chuẩn bị của hồi môn, tất cả đều chẳng thể uy h.i.ế.p đến ngôi vị của Hoàng thượng.
Nhưng Đại hoàng t.ử thì khác.
Hắn là trưởng t.ử của Hoàng thượng, cũng là con trai của Nhân Trinh Hoàng hậu. Dù hiện tại chưa có thế lực, nhưng chỉ cần được lập làm Thái t.ử, địa vị của hắn sẽ hoàn toàn khác.
Một người là công chúa có thể dùng vàng bạc để bù đắp, một người lại có khả năng trở thành chủ nhân tương lai của thiên hạ.
Hoàng thượng đối xử với hai đứa trẻ khác nhau , vốn chẳng có gì khó hiểu.
Ta chỉ không biết , trong lòng người , rốt cuộc có bao nhiêu phần là tình phụ t.ử, bao nhiêu phần là tính toán quyền lực.
Không ngờ, sau khi dưỡng thương, Đại hoàng t.ử lại đưa ra một quyết định khiến cả triều đình chấn động.
Hắn công khai xin Hoàng thượng cho phép xuất cung rèn luyện.
Giữa điện, thiếu niên cung kính quỳ xuống, giọng nói bình tĩnh mà kiên định:
“Phụ hoàng dạy dỗ rất phải . Nhi thần sống trong cung đã lâu, từ nhỏ đến lớn chưa từng thiếu thốn thứ gì, luôn được người khác che chở, bảo bọc. Nhưng chính vì vậy , nhi thần chưa thể hiểu hết nỗi khổ của bách tính, cũng chưa từng thực sự trải nghiệm những gian nan nơi nhân thế.”
Hắn dừng lại một chút, rồi tiếp tục:
“Nhi thần muốn đi chu du sơn thủy, trải nghiệm cuộc sống nơi phố phường, tận mắt nhìn thấy cảnh ngộ của dân chúng. Chỉ có như vậy , nhi thần mới có thể hiểu được lòng người , biết được nỗi khổ của muôn dân, không phụ sự dạy dỗ của phụ hoàng.”
Lời vừa dứt, cả triều đường lặng ngắt.
Ta nghe tin ấy , trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả.
Đại hoàng t.ử vốn bị Hoàng thượng lạnh nhạt, nay lại chủ động xin rời khỏi hoàng cung. Nếu đây chỉ là một đứa trẻ muốn thoát khỏi sự quản thúc của phụ hoàng, có lẽ mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều.
Nhưng Tiêu Giật Hiên chưa bao giờ là một đứa trẻ đơn giản.
Hắn thật sự muốn tránh xa cuộc tranh đấu trong cung, hay đang âm thầm chuẩn bị cho một con đường khác?
Ta không biết .
Ta chỉ hiểu rằng, kể từ khi Lý Như Dung nhập cung, những quân cờ trong hậu cung và triều đình dường như đều bắt đầu dịch chuyển.
Mà người đứng sau tất cả những biến động ấy , có lẽ vẫn đang ung dung ngồi trên long ỷ, nhìn từng người từng bước đi vào ván cờ của mình .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.