Loading...

Phượng Lâm Chi Hạ
#11. Chương 11

Phượng Lâm Chi Hạ

#11. Chương 11


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

“Lôi nàng ta ra ngoài!”

Ta vừa dứt lời, cung nhân lập tức tiến lên kéo Lạc Tiệp dư đi . Dù bị lôi khỏi Tiêu Phòng điện, nàng vẫn không chịu từ bỏ, miệng liên tục kêu oan, nhưng ta chẳng buồn ngoảnh đầu nhìn lại .

Sau đó, ta đón Tiểu Tiểu về Tiêu Phòng điện, giao con bé cho Chu Phấn chăm sóc, dặn dò mọi người tuyệt đối không được để công chúa chịu chút thiệt thòi nào.

Lưu Cảnh lại vô cùng lo lắng.

“Nương nương, người đưa công chúa về đây, Đại hoàng t.ử liệu có đến gây chuyện không ? Hiện giờ thế lực của người đã suy yếu, thực sự không nên tạo thêm kẻ thù.”

Ta lắc đầu.

“Yên tâm đi , sẽ không có chuyện đó đâu .”

Nói thì nói vậy , trong lòng ta lại nhớ đến chuyện Thái Bình tung tin đồn trước kia .

Hoàng thượng từng nói với ta rằng, gió không thổi thì lá chẳng rung. Một chuyện xảy ra chưa chắc đã không có nguyên do.

Bây giờ nghĩ lại , ta bắt đầu nghi ngờ cái c.h.ế.t của Khanh tỷ tỷ quả thực còn ẩn tình.

Còn cả thái độ của Tiêu Giật Hiên nữa.

Hắn rõ ràng luôn căm ghét ta , vậy tại sao lại hết lần này đến lần khác nhắc nhở ta ?

Cho dù hắn là người quân t.ử, không muốn nhân lúc ta yếu thế mà ra tay, cũng chẳng cần thiết phải làm đến mức ấy .

Có lẽ sự tuyệt tình mà hắn thể hiện trước mặt mọi người cũng chỉ là một màn kịch.

Nếu đúng như vậy , người đứng sau những chuyện này rốt cuộc là ai?

Ta không có câu trả lời, nhưng có một điều chắc chắn: trong hậu cung này , không ai đáng để ta hoàn toàn tin tưởng.

Vừa xử lý xong chuyện của Lạc Tiệp dư, Tào Tu dung đã tìm đến gây sự.

Để tranh giành ân sủng, nàng ta cố tình kéo Hoàng thượng đến Trường Tĩnh cung vào ngày Rằm, vốn là ngày người phải nghỉ tại Tiêu Phòng điện theo quy củ.

Ta nghe xong, tức đến bật cười .

Trong một tháng có ba mươi ngày, Hoàng thượng chỉ cần ở lại Tiêu Phòng điện vào ngày mùng Một và ngày Rằm. Hai mươi tám ngày còn lại , dù người bận việc triều chính, không bước chân vào hậu cung, Tào Tu dung cũng vẫn có không ít cơ hội được hầu hạ.

Vậy mà nàng ta vẫn chưa biết đủ.

Ta lập tức hạ lệnh cấm túc Tào Tu dung một tháng.

Cấm túc đồng nghĩa với việc tạm thời không được tham gia các hoạt động hậu cung, cũng không còn cơ hội được tùy ý tranh giành ân sủng.

hằng nguyễn

Tào Tu dung vốn đã vi phạm quy củ trước , cho dù Hoàng thượng có bất mãn, cũng chẳng thể trách phạt ta một cách vô lý.

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau , nàng ta đã chạy đến cầu cứu Thái hậu.

Thái hậu triệu ta đến Cảnh Nhân cung, vừa gặp mặt đã nhắc đến chuyện của Tào Tu dung.

Ta không đợi bà mở lời, lập tức quỳ xuống.

“Thái hậu nương nương, người từng làm Hoàng hậu, hẳn hiểu rõ quy củ hậu cung hơn ai hết. Tào Tu dung đã vi phạm quy chế trước , nếu thần thiếp không trừng phạt, sau này còn ai chịu tuân thủ cung quy?”

Ta cúi đầu, giọng nói bình thản nhưng kiên quyết.

“Huống hồ, thần thiếp hiện đang mang thai. Nếu ngay cả việc xử lý một phi tần vi phạm cung quy cũng không thể làm chủ, vậy sau này thần thiếp còn lấy gì để khiến hậu cung phục tùng?”

Thái hậu nhất thời không biết phải đáp lại thế nào.

Bà vốn muốn dùng uy thế của mình để ép ta nhượng bộ, nhưng ta lại lấy chính quy củ mà bà luôn coi trọng ra làm lý lẽ.

Cuối cùng, bà đành miễn cưỡng nở nụ cười .

“Liễu ma ma, mau đỡ Hoàng hậu đứng dậy. Nếu để người ngoài nhìn thấy, lại tưởng ai gia cố tình làm khó một t.h.a.i phụ.”

Liễu ma ma bước đến định đỡ ta , nhưng ta vẫn quỳ yên tại chỗ.

“Thái hậu, người cũng cho rằng thần thiếp xử lý như vậy là hợp lý, đúng không ?”

Nụ cười của Thái hậu suýt nữa không giữ nổi.

“Xét về lý, đúng là như vậy . Nhưng Tào Tu dung còn trẻ, mới nhập cung chưa lâu, chưa hiểu hết quy củ cũng là chuyện bình thường.”

Ta mỉm cười .

“Tào Tu dung chỉ nhỏ hơn thần thiếp một tháng tuổi. Thần thiếp còn giao cả việc quản lý hậu cung cho nàng ấy , vậy mà nàng ấy lại không thể làm gương cho những người khác. Nếu ngay cả bản thân còn chưa giữ được quy củ, làm sao khiến người khác tâm phục khẩu phục?”

Thái hậu nghẹn lời.

Cuối cùng, bà không còn cách nào khác, đành chuyển sang tìm Hoàng thượng.

Nhưng lần này , Hoàng thượng lại đứng về phía ta .

“Mẫu hậu, quy củ hậu cung không thể tùy tiện phá vỡ. Hoàng hậu xử lý theo cung quy, không có gì sai cả.”

Thái hậu tức đến mức phải đưa tay day trán.

Ta cũng chẳng muốn tiếp tục dây dưa.

“Thái hậu, Hoàng thượng, thần thiếp cảm thấy không khỏe, xin phép trở về Tiêu Phòng điện nghỉ ngơi.”

Hoàng thượng lập tức đứng dậy.

“Trẫm đưa nàng về.”

Người chẳng buồn chờ Thái hậu đáp lời, trực tiếp đưa ta rời khỏi Cảnh Nhân cung, còn sai người truyền thái y đến kiểm tra.

Phía sau , Thái hậu lạnh giọng gọi:

“Hoàng thượng xin dừng bước, ai gia còn chuyện muốn nói riêng với người .”

Ta không biết Thái hậu đã nói những gì, chỉ biết sau cuộc trò chuyện ấy , Hoàng thượng lại đồng ý cho Tào Tu dung tham gia thu săn mùa thu.

Mà ngày thu săn chỉ còn cách nửa tháng.

Nói cách khác, lệnh cấm túc của Tào Tu dung đã được giải trừ sớm hơn dự định.

Ta nghe tin, chỉ cười nhạt.

Quả nhiên, ân sủng của Hoàng thượng không phải thứ ta có thể dễ dàng kiểm soát.

Nhưng lần này , ta cũng chẳng định tiếp tục nhẫn nhịn.

Một ngày nọ, Chu Phấn vội vã chạy vào Tiêu Phòng điện.

“Nương nương, nô tỳ vừa đi lĩnh vải vóc hàng tháng cho cung mình . Trên đường trở về, có người ném một mẩu giấy vo tròn vào người nô tỳ!”

Lưu Cảnh lập tức hỏi:

“Ngươi có nhìn thấy kẻ đó không ?”

Chu Phấn lắc đầu.

“Không ạ. Người ấy nấp sau gốc cây, đến khi nô tỳ chạy qua thì đã chẳng thấy đâu nữa.”

Ta nhận lấy mẩu giấy.

“Mở ra xem viết gì.”

Trên tờ giấy chỉ có vỏn vẹn năm chữ:

Cẩn thận Trương thái y.

Chu Phấn lập tức chống nạnh, tức giận nói :

“Trương thái y là người có giao tình sâu nặng với Quốc công gia, sao có thể làm hại nương nương được ? Chắc chắn có kẻ cố tình tung tin đồn, muốn khiến chúng ta nghi ngờ lẫn nhau !”

Ta không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn mẩu giấy trong tay.

Từ khi mang thai, cứ năm ngày Trương thái y lại đến bắt mạch an t.h.a.i cho ta . Mỗi lần khám xong, ông ta đều dặn dò vài câu về việc ăn uống rồi rời đi , thái độ trước sau vẫn vô cùng cung kính.

Nếu người viết tờ giấy muốn hãm hại ông ta , vậy mục đích là gì?

Hay thực sự có điều gì đó mà ta chưa biết ?

Đúng lúc này , Lưu Cảnh bước vào bẩm báo:

“Nương nương, Trương thái y đến rồi ạ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phuong-lam-chi-ha/chuong-11
”

Ta cất tờ giấy đi , bình thản nói :

“Cho ông ta vào .”

Trương thái y bước vào , hành lễ như thường lệ.

Nhưng lần này , sắc mặt ông ta có vẻ khác thường. Sau khi bắt mạch, ông ta không lập tức đứng dậy mà cau mày hỏi:

“Gần đây nương nương có dùng thứ gì khác lạ không ?”

Ta rút tay về, lạnh nhạt nhìn ông ta .

“Trương thái y, có phải ông định nói bản cung có dấu hiệu động thai, cần kê t.h.u.ố.c điều dưỡng hay không ?”

Trương thái y thoáng sững sờ, môi mấp máy nhưng không thốt nên lời.

Ta cười lạnh.

“Sao vậy ? Bị bản cung nói trúng rồi nên không biết phải nói gì nữa?”

Ông ta vội cúi đầu.

“Vi thần hổ thẹn. Từ khi nương nương mang thai, vi thần luôn cẩn trọng, chưa từng dám lơ là. Nếu nương nương không tin, có thể mời thái y khác đến kiểm tra.”

“Thái y khác?”

Ta nhếch môi.

“Đừng tưởng bản cung không biết , người trong Thái y viện vốn có quan hệ mật thiết với nhau . Hôm nay ông nói một câu, ngày mai người khác có thể lập tức xác nhận. Nếu bản cung chỉ dựa vào lời của các ông, chẳng phải sẽ mặc cho người khác sắp đặt hay sao ?”

Sắc mặt Trương thái y dần trở nên khó coi.

Ta tiếp tục nói :

“Bản cung đã sai người đi mời vị viện chính tiền nhiệm đến đây. Đợi ông ấy đến, mọi chuyện tự khắc sẽ rõ ràng.”

Lần này , Trương thái y thực sự hoảng hốt.

Ta nhìn thẳng vào ông ta , từng lời từng chữ đều lạnh lẽo.

“Bản cung đã hiểu rồi . Ông định nói rằng t.h.a.i nhi có dấu hiệu bất ổn , sau đó kê một đơn t.h.u.ố.c điều dưỡng. Nhưng trong đơn t.h.u.ố.c ấy , chỉ cần thêm vào thứ không nên có , đứa trẻ trong bụng bản cung sẽ gặp nguy hiểm.”

Ta đập mạnh tay xuống bàn.

“Đến lúc đó, ông chỉ cần nói rằng t.h.a.i nhi vốn không khỏe, không thể giữ được , chẳng phải mọi chuyện đều có thể đổ cho số phận sao ?”

Trương thái y quỳ sụp xuống.

“Nương nương, vi thần…”

“Ai sai khiến ông?”

Ta quát lớn.

Trương thái y cúi đầu, cả người run rẩy. Dưới sự chất vấn liên tục của ta , cuối cùng ông ta cũng thừa nhận mình có ý đồ bất chính, nhưng nhất quyết không chịu khai ra kẻ đứng sau .

Dù ta hỏi thế nào, ông ta vẫn chỉ lặp đi lặp lại rằng mình có tội.

Cuối cùng, ta cho người đưa ông ta ra ngoài.

Khi bị kéo đi , Trương thái y bỗng khóc lóc t.h.ả.m thiết.

“Vi thần có lỗi với cố huynh Hồng Vũ! Năm xưa, nếu không nhờ cố huynh tiến cử, vi thần làm sao có được ngày hôm nay…”

Cố huynh Hồng Vũ.

Đó chính là tên của phụ thân ta .

Ta ngồi bất động, lòng chợt lạnh đi .

Nếu Trương thái y thật sự được phụ thân tiến cử, vậy tại sao ông ta lại nhẫn tâm ra tay với con gái của ân nhân?

Hay có kẻ đã nắm được nhược điểm của ông ta , ép ông ta phải làm việc này ?

Ta không biết .

Nhưng ta hiểu rằng, tờ giấy kia không phải trò đùa ác ý.

Có người đang âm thầm bảo vệ ta , hoặc cũng có thể đang lợi dụng ta để vạch trần một âm mưu lớn hơn.

Dù thế nào, ta cũng không thể tiếp tục ngồi yên chờ đợi.

Sau chuyện của Trương thái y, ta đổ bệnh.

Dĩ nhiên, phần lớn chỉ là giả vờ.

Ta cần một cái cớ để đóng cửa Tiêu Phòng điện, tránh khỏi những ánh mắt dò xét, đồng thời khiến kẻ đứng sau tưởng rằng kế hoạch của chúng đã có tác dụng.

Quả nhiên, chưa được bao lâu, đã có người bắt đầu nhảy nhót.

Trước ngày thu săn, Tào Tu dung được giải trừ lệnh cấm túc.

Nàng ta lập tức đến Tiêu Phòng điện thăm bệnh, nhưng vẻ mặt chẳng có chút lo lắng nào.

“Nương nương, người cấm túc thần thiếp một tháng thì sao chứ? Hoàng thượng vẫn thương xót thần thiếp đấy thôi. Nghe nói thần thiếp không thể tham gia thu săn, người đã lập tức cho phép thần thiếp được đi cùng.”

Nàng ta cố ý dừng lại , rồi cười đắc ý.

“Ngày mai thần thiếp sẽ theo Hoàng thượng đến bãi săn. Trong hậu cung, thần thiếp là người duy nhất được đi cùng người đấy!”

Ta tựa vào gối, bình thản nhìn nàng.

“Vậy sao ?”

Thấy ta chẳng phản ứng, Tào Tu dung càng thêm đắc ý.

“Nghe nói nương nương đang bệnh, chẳng biết có giữ được t.h.a.i nhi hay không . Thật đáng thương!”

Ta vốn tưởng sau nửa tháng bị cấm túc, nàng ta ít nhiều cũng sẽ biết thu liễm tính tình. Không ngờ, nàng ta vẫn ngu ngốc như trước .

Ta chẳng buồn tranh cãi với nàng nữa.

“Lưu Cảnh.”

Lưu Cảnh lập tức bước lên.

“Vả miệng nàng ta mười cái.”

Tào Tu dung biến sắc.

“Ngươi dám!”

Nhưng nàng ta vừa dứt lời, cung nhân đã tiến lên giữ c.h.ặ.t, tiếng tát vang lên liên tiếp giữa điện.

Đánh xong, ta mới lạnh nhạt nói :

“Bản cung đang mang thai, không muốn nghe những lời xui xẻo. Nếu Tào Tu dung không biết nói năng cho đúng mực, lần sau bản cung sẽ dạy nàng thêm một lần nữa.”

Tào Tu dung ôm mặt, tức giận đến mức cả người run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn không dám làm loạn thêm.

Nàng ta hậm hực rời đi .

Sáng hôm sau , Hoàng thượng dẫn đoàn người xuất phát đến bãi săn mùa thu.

Chu Phấn đưa Tiểu Tiểu đến tiễn giá, sau khi trở về liền chạy đến kể cho ta nghe một chuyện buồn cười .

“Nương nương, người không biết đâu ! Tào Tu dung lấy khăn mỏng che kín mặt, ngay cả dung mạo cũng không dám để lộ!”

Ta nhướng mày.

“Ồ?”

Chu Phấn che miệng cười .

“Chẳng phải nàng ta vừa mới khoe khoang rằng mình được Hoàng thượng sủng ái nhất sao ? Bây giờ lại che mặt, chẳng khác nào giấu đầu lòi đuôi. Ai nhìn vào cũng biết nàng ta đã chọc giận nương nương, bị người dạy dỗ một trận!”

Ta nghe vậy , chỉ khẽ cong môi.

Tào Xuân Hương còn quá trẻ, chưa hiểu rằng ân sủng của đế vương vốn chẳng phải thứ có thể dựa vào mãi mãi.

Hôm nay người có thể vì nàng mà phá lệ, ngày mai cũng có thể vì một người khác mà lạnh nhạt với nàng.

Còn ta , đã không còn là Cố Lan Từ ngây thơ ngày trước .

Ta không cần tranh giành sự chú ý của Hoàng thượng, cũng chẳng cần chứng minh mình được yêu thương hơn bất kỳ ai.

Điều ta muốn chỉ là giữ cho đứa trẻ trong bụng được bình an chào đời.

Nhưng nhìn về phía cung điện vắng lặng ngoài cửa sổ, ta biết mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Trương thái y đã nhận tội, nhưng kẻ đứng sau vẫn chưa lộ diện.

Tào Tu dung được sủng ái, Thái hậu âm thầm tính toán, Tiêu Giật Hiên vẫn mang trong lòng những bí mật chưa nói ra .

Còn Hoàng thượng…

Ta khẽ đặt tay lên bụng, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.

Nếu có người thật sự muốn hại con ta , ta nhất định sẽ khiến kẻ đó phải trả giá.

 

Bạn vừa đọc xong chương 11 của Phượng Lâm Chi Hạ – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, Trả Thù, Cung Đấu, Phương Đông đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo