Loading...

Phượng Lâm Chi Hạ
#10. Chương 10

Phượng Lâm Chi Hạ

#10. Chương 10


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Chẳng bao lâu sau , ta cũng chẳng còn tâm trí để suy đoán dụng ý của Hoàng thượng nữa.

Ngoại trừ những ngày mùng Một và ngày Rằm phải đến Tiêu Phòng điện nghỉ lại theo quy củ, Hoàng thượng còn chủ động đến thăm ta vào những ngày khác.

Mỗi lần nhìn thấy người xuất hiện, ta đều đoán hẳn là có tin tức liên quan đến phụ thân .

Quả nhiên, mấy ngày sau , phụ thân dẫn Tam ca hồi kinh tạ ơn.

Hoàng thượng long nhan vui vẻ, đặc biệt mở tiệc khoản đãi phụ thân và Tam ca, còn triệu ta đến dự tiệc cùng.

Trên bàn tiệc, người tỏ ra vô cùng ân cần.

“Lan Từ, đây là canh gà ác hầm nhân sâm, trẫm đặc biệt dặn Ngự Thiện phòng chuẩn bị cho nàng. Còn có nho tươi nữa, thái y nói ăn một chút sẽ tốt cho t.h.a.i nhi.”

Nói rồi , người tự tay múc một bát canh đặt trước mặt ta .

Ta không muốn phụ thân và Tam ca lo lắng, đành phối hợp diễn trọn vở kịch ân ái này .

Hoàng thượng lại sai Triệu Tư tuyên đọc thánh chỉ.

Triệu Tư bước lên phía trước , cao giọng đọc :

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết : Quốc gia hưng thịnh, không thể thiếu công lao của trung thần lương tướng. Nay có Cố Hồng Vũ, nhiều lần lập đại công, trung quân ái quốc, dẹp trừ dư đảng Nghi Vương, đặc biệt thăng phong Quốc công, ban thực ấp vạn hộ, biểu dương công lao.

“Bốn vị công t.ử nhà họ Cố đều dũng mãnh thiện chiến, lập nhiều chiến tích. Đặc biệt, Tam công t.ử trung dũng xuất chúng, ban phong tước Bá, hưởng lộc ngàn thạch. Ba vị công t.ử còn lại được ban phủ đệ , ruộng tốt , vàng bạc châu báu, để khích lệ công lao.

“Khâm thử!”

Phụ thân cùng Tam ca lập tức quỳ xuống tạ ơn.

Bữa tiệc diễn ra được một nửa, phụ thân bỗng đặt chén rượu xuống, chậm rãi bước ra giữa điện rồi quỳ xuống.

“Hoàng thượng, lão thần có một thỉnh cầu, mong người thành toàn .”

Bàn tay đang cầm chén rượu của Hoàng thượng hơi siết lại .

“Nhạc phụ có chuyện gì cứ đứng lên nói . Hôm nay là tiệc gia đình, không cần câu nệ lễ nghi.”

Phụ thân vẫn kiên trì quỳ dưới đất.

“Lão thần từ nhỏ đã theo nghiệp binh đao, chinh chiến nửa đời người . Nay tuổi tác đã cao, sức lực chẳng còn như trước . Xin Hoàng thượng cho phép lão thần cáo lão hồi hương, trở về điền viên, an hưởng tuổi già.”

Sắc mặt Hoàng thượng thoáng chốc trầm xuống.

Người giữ lại nhiều lần , nhưng phụ thân vẫn không thay đổi chủ ý. Cuối cùng, Hoàng thượng đành quay sang nhìn ta , mong ta mở lời khuyên giải.

Ta hiểu ý người , nhưng lần này lại không đứng về phía người .

“Hoàng thượng, thần thiếp được sắc phong làm Hoàng hậu, đến nay vẫn chưa có dịp gặp lại người thân . Hôm trước , thần thiếp còn nghe Tam ca kể rằng cháu gái của Đại ca đã biết đi , tuổi tác cũng xấp xỉ Tiểu Tiểu.”

Ta ngừng một chút, nhẹ giọng nói tiếp:

“Phụ thân đã chinh chiến nhiều năm, vì triều đình mà tận tụy cả đời. Nay công thành danh toại, cũng nên được trở về đoàn tụ cùng gia đình. Nếu triều đình còn cần người ra sức, chẳng phải vẫn còn Tam ca có thể gánh vác hay sao ?”

Hoàng thượng nhìn ta hồi lâu, cuối cùng miễn cưỡng đồng ý.

Người còn ban thêm cho phụ thân một tòa phủ đệ rộng lớn, để gia đình có thể an tâm sinh sống tại kinh thành trước khi hồi hương.

“Đợi nhạc phụ dưỡng sức khỏe, triều đình vẫn mong người tiếp tục lập công lớn.”

Lời nói ấy nghe vô cùng chân thành, nhưng tất cả chúng ta đều hiểu rõ, ngày đó có lẽ sẽ chẳng bao giờ đến nữa.

Phụ thân đã quyết tâm rời khỏi triều đình, sẽ không dễ dàng quay lại vòng xoáy tranh đấu.

Trước khi Tam ca rời đi , huynh ấy lấy ra một cuộn tranh, trao tận tay ta ngay trước mặt Hoàng thượng.

“Đây là bức tranh Nhị ca vẽ. Huynh ấy vẽ hai bức, một bức để lại trong nhà, còn bức này mang đến cho muội .”

Ta chậm rãi mở cuộn tranh.

Trên giấy là cảnh gia đình sum họp.

Có phụ thân , mẫu thân , bốn vị ca ca, Đại tẩu, những đứa trẻ trong nhà, và cả ta .

Từng nét mực đều quen thuộc đến mức khiến lòng ta chợt nhói đau.

Ta nhìn bức tranh, cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng nước mắt vẫn dần phủ mờ tầm mắt.

Tam ca nhẹ giọng kể:

“Cháu của Đại ca đã biết đi rồi , còn biết gọi cô mẫu nữa. Mẫu thân ngày nào cũng nhắc đến muội , chỉ mong sớm được gặp lại muội .”

Đến đây, ta không thể kìm nén được nữa.

Nước mắt tuôn trào như dòng suối vỡ bờ.

Ta đã vào cung bao nhiêu năm, trải qua biết bao chuyện, tưởng rằng mình đã quen với cô độc. Nhưng đến khi nhìn thấy bức tranh gia đình, nghe được những chuyện bình dị nơi quê nhà, ta mới nhận ra bản thân vẫn luôn nhớ thương họ đến nhường nào.

Nhớ phụ thân nghiêm khắc nhưng luôn âm thầm bảo vệ ta .

Nhớ mẫu thân dịu dàng, luôn lo lắng ta chịu ấm ức.

Nhớ những người ca ca từng hết lòng che chở cho ta .

Còn có những đứa trẻ ta chưa từng được tận mắt nhìn thấy, nay đã biết chạy nhảy, biết gọi cô mẫu.

Hoàng thượng nhẹ nhàng đỡ lấy vai ta , để ta tựa vào người .

“Đừng khóc nữa. Đợi Lan Từ sinh con, nhạc mẫu hồi kinh an cư, trẫm sẽ cùng nàng trở về quê thăm nhà.”

Ta ngẩng đầu nhìn người .

Hoàng thượng đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng, ánh mắt đầy vẻ an ủi.

Trong khoảnh khắc ấy , ta gần như muốn tin rằng người thật lòng thương ta .

Vì lời hứa này , phụ thân và Tam ca ra về với tâm trạng vô cùng mãn nguyện.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phuong-lam-chi-ha/chuong-10

Chu Phấn cũng vui mừng không thôi.

“Nương nương, trong lòng Hoàng thượng vẫn còn có người mà! Từ thời Tiên đế đến nay, người là phi tần duy nhất được Hoàng thượng đích thân hứa đưa về quê thăm nhà đấy!”

Ta chỉ có thể cười gượng.

Rốt cuộc, chuyện này có ý nghĩa gì?

Là sự bù đắp sau những ngày tháng lạnh nhạt, hay lại chỉ là một màn diễn để phụ thân và Tam ca yên tâm?

Ta vốn đã hoàn toàn thất vọng về Hoàng thượng, vậy mà người lại đưa đến trước mặt ta một quả táo ngọt.

Ta biết rõ nó có thể chỉ là chiếc bẫy được bọc trong lớp đường mật.

Nhưng con người đôi khi vẫn không thể ngăn mình mong đợi, dù chỉ một chút.

Lưu Cảnh đến bẩm báo với ta :

“Nương nương, nô tỳ đã kiểm tra kỹ Tiêu Phòng điện, không phát hiện điều gì bất thường.”

Ta ngẩng đầu nhìn nàng.

Lưu Cảnh hạ giọng:

“ Nhưng nô tỳ lại phát hiện Lạc Tiệp dư lén lút đi gặp Hoàng thượng.”

Lạc Tiệp dư?

Ta hơi nhíu mày.

Nàng đã sớm thất sủng, chuyện này cả hậu cung đều biết . Hoàng thượng chỉ vì nể mặt Tiểu Tiểu nên thỉnh thoảng mới ghé qua cung nàng ngồi một lát, chưa từng ở lại qua đêm.

Vậy tại sao nàng lại lén đi gặp người ?

Hơn nữa, còn phải lén lút như vậy .

Ta chợt nhớ đến khoảng thời gian gần đây, Lạc Tiệp dư thường xuyên đến Tiêu Phòng điện. Mỗi lần xuất hiện, nàng đều không quên nhắc đến chuyện Hoàng thượng sủng ái Tào Tu dung, nào là ban thưởng vượt quy chế, nào là đặc biệt ưu ái, nào là giao cho nàng ta trọng trách tổ chức yến tiệc Trung thu.

Ban đầu, Tào Tu dung nhập cung vốn là nước cờ của Thái hậu nhằm phân tán ân sủng của Hoàng thượng.

Nàng được sủng ái, được ban thưởng, vốn là chuyện nằm trong dự liệu.

Thế nhưng, dưới những lời nhắc nhở liên tục của Lạc Tiệp dư, ngay cả ta cũng khó tránh khỏi cảm thấy phiền lòng.

Nghĩ đến đây, ta bất giác bật cười .

Đúng lúc ấy , Chu Phấn vén rèm bước vào .

“Nương nương, Lạc Tiệp dư đến rồi ạ.”

Ta đặt chén trà xuống.

“ Đúng lúc lắm. Mời nàng vào .”

Lạc Tiệp dư bước vào điện, trên tay vẫn cầm chiếc mũ đầu hổ đã may cho đứa trẻ trong bụng ta .

Ta nhận lấy, không thể không thừa nhận rằng tay nghề may vá của nàng quả thực rất tốt . Từng đường kim mũi chỉ đều tỉ mỉ, nhìn qua cũng biết nàng đã bỏ ra không ít tâm tư.

Lạc Tiệp dư ngồi xuống, nhận chén trà Lưu Cảnh đưa tới rồi mỉm cười nói :

“Thần thiếp nghe nói Hoàng thượng đã đồng ý cùng nương nương về quê thăm nhà. Xin chúc mừng nương nương!”

Ta cũng mỉm cười đáp lại :

“Đó là nhờ Hoàng thượng nhân từ.”

Sau vài câu xã giao, ta thuận miệng hỏi:

“Không biết gia đình nàng hiện giờ còn những ai? Nếu có người thân muốn đến kinh thành thăm nàng, bản cung có thể xin Hoàng thượng cho phép.”

Nụ cười trên mặt Lạc Tiệp dư lập tức phai nhạt.

“Quê nhà thần thiếp ở Giang Nam, đường sá xa xôi. Gia đình lại đông anh chị em, thần thiếp vốn là người không được phụ mẫu coi trọng nhất. E rằng dù có muốn đến, họ cũng chẳng chịu vượt ngàn dặm đường để gặp thần thiếp .”

Nàng ngừng lại , rồi như vô tình nhắc thêm:

“Chỉ có Tào Tu dung mới nhập cung chưa bao lâu, Hoàng thượng đã cho phép người nhà đến thăm. Đúng là khiến người khác ngưỡng mộ.”

Ta im lặng nhìn nàng.

Sau đó, ta đưa chiếc mũ đầu hổ cho Lưu Cảnh.

“Mang đi đốt đi . Những món đồ trước đây Lạc Tiệp dư làm cho bản cung, cũng đem đốt hết.”

Lạc Tiệp dư sững sờ, tưởng rằng mình nghe nhầm.

“Nương nương, người vừa nói gì ạ?”

Ta đặt mạnh chén trà xuống bàn, tiếng sứ va chạm vang lên giữa đại điện yên tĩnh.

“Lạc Tiệp dư, nàng cứ nhắc đi nhắc lại chuyện Tào Tu dung được Hoàng thượng sủng ái, rốt cuộc có ý gì?”

Nàng lập tức quỳ xuống, sắc mặt trắng bệch.

“Nương nương minh giám! Thần thiếp chỉ bất bình thay cho người mà thôi!”

Ta lạnh lùng nhìn nàng.

“Bất bình thay bản cung? Hay là có người đứng sau sai khiến, cố tình khiến bản cung sinh lòng ghen ghét, ngày đêm buồn bực?”

Lạc Tiệp dư run rẩy, liên tục lắc đầu.

Ta chẳng buồn để ý, tiếp tục nói :

hằng nguyễn

“Bản cung cũng thấy kỳ lạ. Bản cung đang mang thai, mọi việc trong hậu cung đều đã giao cho Tào Tu dung xử lý. Nếu nàng thật lòng muốn tìm chỗ dựa, tại sao không đi lấy lòng Tào Tu dung? Nếu muốn tranh thủ ân sủng, tại sao không tìm cách tiếp cận Hoàng thượng?”

“Vậy mà nàng cứ hết lần này đến lần khác chạy đến Tiêu Phòng điện, nói những lời khiến bản cung khó chịu. Lạc Tiệp dư, nàng thật sự nghĩ bản cung không nhìn ra điều gì sao ?”

Ta nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoảng loạn của nàng, chậm rãi nói từng chữ:

“Bây giờ, cuối cùng bản cung cũng hiểu rồi . Hóa ra Lạc Tiệp dư đã tìm được một chỗ dựa lớn hơn.”

Lạc Tiệp dư cúi gằm mặt, không dám lên tiếng.

Ta không biết nàng đã hứa hẹn điều gì với Hoàng thượng, cũng chưa rõ mục đích thật sự của những lần nàng lén lút gặp người .

Nhưng có một điều ta đã hiểu.

Những chiếc bánh hoa sen, chiếc mũ đầu hổ, những lời tâm sự tưởng chừng chân thành ấy , chưa chắc đã đơn giản như ta từng nghĩ.

Trong hậu cung này , lòng tốt đôi khi cũng là một món hàng có giá.

Mà ta , đã từng trả giá quá đắt vì tin tưởng người khác.

Lần này , ta tuyệt đối sẽ không để bản thân mắc sai lầm thêm một lần nữa.

 

Bạn vừa đọc xong chương 10 của Phượng Lâm Chi Hạ – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, Trả Thù, Cung Đấu, Phương Đông đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo