Loading...

Phượng Lâm Chi Hạ
#9. Chương 9

Phượng Lâm Chi Hạ

#9. Chương 9


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Quả nhiên, chỉ vài ngày sau , Lưu Cảnh đã mang đến cho ta một tin tức bất ngờ.

“Nương nương, người chúng ta sắp xếp bên cạnh Thái hậu vừa truyền tin về. Họ nghe được cuộc trò chuyện riêng giữa Thái hậu và Tào Tu dung.”

Ta đặt quyển sách xuống, bình thản hỏi:

“Có chuyện gì?”

Lưu Cảnh che miệng, cố nén ý cười .

“Hóa ra vị thư sinh khiến Tào Tu dung ngày đêm thương nhớ chính là Hoàng thượng cải trang vi hành!”

Ta thoáng khựng lại , sau đó bật cười .

Quả nhiên, chuyện này chẳng nằm ngoài dự đoán của ta .

Ngày Tào Xuân Hương nhập cung, Hoàng thượng vừa nhìn thấy nàng đã nói hai người có duyên phận. Người còn kể rằng mình vốn cũng có tình ý với nàng, chỉ tiếc khi ấy biết nàng đã có hôn ước nên đành từ bỏ.

Nào ngờ, hôn ước ấy lại chính là hôn ước với người !

Hoàng thượng đường đường là đế vương, vậy mà trước mặt Tào Tu dung lại rũ bỏ vẻ uy nghiêm thường ngày, trở thành một chàng trai trẻ đầy tình ý.

Người còn bắt chước phong tục dân gian, cùng nàng uống rượu giao bôi, dịu dàng nói rằng tuy không thể lập nàng làm chính thê, nhưng trong lòng người , nàng mãi mãi là thê t.ử duy nhất.

Tào Xuân Hương mới mười sáu tuổi, làm sao chống đỡ nổi những lời đường mật ấy ?

Chẳng mấy chốc, nàng đã hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu, thậm chí còn cảm kích Thái hậu vì đã cho mình cơ hội được gả vào hoàng gia.

Lưu Cảnh kể đến đây thì không nhịn được cười .

“Nghe nói sau khi Tào Tu dung rời đi , Thái hậu vốn xưa nay nhẫn nhịn cũng tức đến mức ném vỡ cả chén trà !”

Ta đưa tay xoa bụng, khẽ thở dài.

Thái hậu đưa Tào Xuân Hương vào cung, vốn định dùng nàng làm quân cờ đối phó với Hoàng thượng. Nào ngờ, quân cờ còn chưa kịp phát huy tác dụng đã bị chính người cần đối phó thu phục.

Nước cờ này của Thái hậu, xem như đã đi sai.

Đúng lúc ấy , bụng ta bỗng khẽ động.

Ta sững người , sau đó vui mừng cúi đầu, đặt bàn tay lên bụng.

Đây là lần đầu tiên ta cảm nhận được t.h.a.i động.

Con của ta dường như cũng đang nôn nóng muốn chào hỏi mẫu thân .

Ta dịu dàng mỉm cười .

“Con cũng mong được gặp mẫu thân rồi , phải không ?”

Chu Phấn vén rèm bước vào , nhẹ giọng bẩm báo:

“Nương nương, Lạc Tiệp dư dẫn Tiểu công chúa đến thỉnh an. Người có muốn gặp không ạ?”

Lạc Tiệp dư sao ?

Sau chuyện suýt mất Tiểu Tiểu vào tay Thái hậu, xem ra nàng ấy cũng không thể tiếp tục ngồi yên được nữa.

Ta thu lại suy nghĩ, nói :

“Cho các nàng vào đi .”

Chẳng mấy chốc, Lạc Tiệp dư đã dẫn Tiểu Tiểu bước vào .

Tiểu công chúa b.úi hai b.úi tóc nhỏ xinh, mặc y phục đáng yêu, vừa nhìn thấy ta đã ngoan ngoãn cúi người hành lễ.

“Mẫu hậu, Tiểu Tiểu thỉnh an người !”

Ta mỉm cười kéo con bé đến bên cạnh, dịu dàng xoa đầu.

“Tiểu Tiểu thật ngoan. Tiểu trù phòng vừa làm bánh, để Chu Phấn tỷ tỷ dẫn con đi ăn nhé.”

Chu Phấn vui vẻ dắt Tiểu Tiểu ra ngoài.

Trong điện chỉ còn lại ta và Lạc Tiệp dư.

Nàng nhìn ta với vẻ ngưỡng mộ, nhẹ giọng nói :

“Ngày trước , Hoàng thượng quả thực rất coi trọng nương nương. Ngay khi người vừa nhập cung, Hoàng thượng đã ban cho người hai vị ngự trù.”

Ta mỉm cười .

“Khi ấy bản cung quả thật rất để tâm đến chuyện ăn uống.”

Nụ cười của Lạc Tiệp dư hơi nhạt đi . Nàng ngập ngừng một lát rồi nói tiếp:

“Thần thiếp nghe nói Tào Tu dung cũng được Hoàng thượng ban cho ngự trù, hơn nữa còn là đầu bếp giỏi nhất chuyên nấu các món canh bổ dưỡng trong Ngự Thiện phòng.”

Cuối cùng nàng cũng nói đến chuyện chính.

Ta giả vờ như không nghe ra ý ngoài lời, chỉ bình thản đáp:

“Tào Tu dung là cháu gái Thái hậu. Hoàng thượng vốn hiếu thuận, quan tâm nàng ấy hơn một chút cũng là chuyện bình thường.”

Lạc Tiệp dư mấp máy môi, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại cúi đầu im lặng.

Ta tiếp tục thêu chiếc hộ tâm bội dành cho đứa trẻ trong bụng.

Một lúc lâu sau , tiếng nức nở khe khẽ vang lên.

Ta ngẩng đầu, thấy Lạc Tiệp dư đang lặng lẽ lau nước mắt. Nàng vốn có dung mạo xinh đẹp , lúc rơi lệ lại càng khiến người khác không khỏi động lòng trắc ẩn.

Ta đành đặt khung thêu xuống.

“Lạc Tiệp dư, nàng làm sao vậy ? Nếu người ngoài nhìn thấy, còn tưởng bản cung đã bắt nạt nàng.”

Lạc Tiệp dư nghẹn ngào, giọng nói đứt quãng:

“Nương nương không biết đâu . Khi còn ở Đông cung, chỉ vì thần thiếp lỡ có quan hệ với Thái t.ử trong lúc người say rượu, khiến Thái t.ử phi đau lòng, Hoàng thượng đã sai người ép thần thiếp uống t.h.u.ố.c tuyệt tự.”

Ta sững sờ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phuong-lam-chi-ha/chuong-9

Lạc Tiệp dư cúi đầu, nước mắt từng giọt rơi xuống.

“Thần thiếp biết có rất nhiều cung nữ ngưỡng mộ mình . Ai cũng cho rằng thần thiếp xuất thân thấp kém, vậy mà được Thái t.ử sủng ái, chẳng khác nào một bước lên trời. Nhưng có ai biết , con đường ấy khó khăn đến nhường nào?”

“Ân sủng của Hoàng thượng chỉ kéo dài được vài ngày. Sau đó, người chê thần thiếp thô tục, chẳng còn muốn nhìn mặt thần thiếp nữa. Thần thiếp bị bỏ quên ở một góc hậu cung, sống còn chẳng bằng những cung nữ bình thường.”

Nàng nghẹn ngào hồi lâu, cuối cùng ngẩng đầu nhìn ta .

“Nương nương, thần thiếp đã không thể có con của riêng mình . Tiểu Tiểu chính là chỗ dựa duy nhất của thần thiếp . Thần thiếp tuyệt đối không thể mất con bé!”

Đến lúc này , ta mới hiểu ra tất cả.

Bảo sao Hoàng thượng và Đại hoàng t.ử đều không quá yêu thích Lạc Tiệp dư, nhưng vẫn yên tâm giao Tiểu Tiểu cho nàng chăm sóc.

Một phi tần địa vị thấp kém, không có con nối dõi, cũng chẳng còn được sủng ái, thì làm sao dám tổn hại đến chỗ dựa duy nhất của mình ?

Hơn nữa, nhờ có Tiểu Tiểu, Hoàng thượng thỉnh thoảng vẫn ghé qua cung nàng.

Ta vốn định an ủi vài câu, nhưng vừa mở miệng, cơn buồn nôn đã bất ngờ ập đến.

“Ọe…”

Ta liên tục nôn khan.

Tiêu Phòng điện lập tức trở nên hỗn loạn. Lưu Cảnh vội vàng mang chậu đến, Chu Phấn nhanh ch.óng rót nước, còn Lạc Tiệp dư bị đẩy sang một bên.

Phải mất một lúc lâu, ta mới có thể ngồi thẳng trở lại .

Lạc Tiệp dư nhìn ta , ánh mắt sâu thẳm, giọng nói mang theo vẻ ngưỡng mộ xen lẫn chua xót.

“Nương nương, thần thiếp thật lòng ngưỡng mộ người . Ít nhất, người vẫn còn có thể sinh một đứa con của riêng mình .”

Ta không đáp lời.

Chỉ khẽ đặt tay lên bụng, trong lòng dâng lên cảm giác phức tạp khó diễn tả.

Đứa trẻ này là m.á.u thịt của ta . Dù Hoàng thượng có quan tâm hay không , ta cũng nhất định phải bảo vệ con thật tốt .

Từ hôm ấy , tính tình Lạc Tiệp dư thay đổi hẳn.

Nàng không còn chỉ quanh quẩn bên Tiểu Tiểu, cũng chẳng còn an phận sống trong cung điện của mình . Dù có chuyện hay không , nàng đều tìm cớ đến Tiêu Phòng điện thăm ta .

Để lấy lòng ta , nàng thậm chí còn tự tay xuống bếp làm bánh hoa sen.

Ta đã rất lâu rồi chưa được ăn món bánh ấy .

Lạc Tiệp dư vẫn giữ nguyên tay nghề năm xưa. Lớp vỏ bánh mỏng như cánh ve, vừa đưa vào miệng đã tan ra , vị thơm ngọt lưu lại nơi đầu lưỡi khiến người ta không khỏi nhớ nhung.

Chỉ tiếc, người từng cùng ta thưởng thức bánh hoa sen năm nào, giờ đây đã chẳng còn như trước .

Lạc Tiệp dư còn tự tay may cho đứa trẻ trong bụng ta một chiếc mũ đầu hổ nhỏ xinh.

Nàng vừa thêu vừa trò chuyện:

“Nương nương, thần thiếp nghe nói Hoàng thượng ban cho Tào Tu dung vô số phần thưởng, nhiều đến mức Trường Tĩnh cung sắp không còn chỗ chứa nữa.”

“Chưa hết đâu ạ. Hoàng thượng còn giao cho nàng ta phụ trách yến tiệc Trung thu năm nay.”

Ta ngước mắt nhìn nàng.

Trung thu năm nay là Tết Trung thu đầu tiên kể từ khi Hoàng thượng đăng cơ. Một dịp trọng đại như vậy , lại giao cho một phi tần mới nhập cung chưa đầy ba tháng chủ trì, quả thật đủ khiến người khác kinh ngạc.

Lạc Tiệp dư càng nói càng bất bình.

“Tào Tu dung thậm chí còn chưa học hết cung quy. Hoàng thượng lại sủng ái nàng ta đến mức này , thật sự quá đáng!”

Nàng nhìn ta , dò hỏi:

“Nương nương, người không tức giận sao ?”

Ta bật cười , nhẹ nhàng xoa bụng.

“Bản cung đang mang thai, chẳng lẽ còn có thể chạy đến trước mặt Hoàng thượng tranh giành ân sủng với nàng ta ?”

Lạc Tiệp dư nghẹn lời.

hằng nguyễn

Ta nhìn vẻ mặt không cam lòng của nàng, trong lòng lại bình thản vô cùng.

Hoàng thượng muốn sủng ái ai, muốn ban thưởng cho ai, đó là chuyện của người .

Còn ta , chỉ cần bảo vệ được đứa trẻ trong bụng, những chuyện khác đều không đáng để bận tâm.

Nhưng Lạc Tiệp dư dường như vẫn chưa chịu từ bỏ. Nàng tiếp tục kể cho ta nghe đủ chuyện liên quan đến Tào Tu dung, từ những món ăn Hoàng thượng ban thưởng cho đến những lần người đích thân đến Trường Tĩnh cung.

Ta chỉ lặng lẽ lắng nghe , thỉnh thoảng mỉm cười đáp lại .

Trong lòng ta hiểu rõ, Lạc Tiệp dư thường xuyên đến đây không chỉ đơn thuần vì muốn tìm người tâm sự.

Nàng đang lo sợ mất đi Tiểu Tiểu, cũng đang tìm một chỗ dựa mới cho chính mình .

Còn ta , liệu có thể trở thành chỗ dựa ấy hay không , vẫn còn phải xem lòng người về sau .

Ngoài cửa sổ, gió thu khẽ lay cành lá.

Ta cúi đầu nhìn chiếc mũ đầu hổ nhỏ trong tay, bất giác đặt tay lên bụng.

Con à , mẫu thân không biết tương lai sẽ ra sao .

Nhưng mẫu thân nhất định sẽ không để con phải chịu những tổn thương mà ta từng trải qua.

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 9 của Phượng Lâm Chi Hạ – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, Trả Thù, Cung Đấu, Phương Đông đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo