Loading...

Phượng Lâm Chi Hạ
#8. Chương 8

Phượng Lâm Chi Hạ

#8. Chương 8


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Lưu Cảnh làm việc vô cùng chu đáo. Chưa đầy nửa tháng, Trường Tĩnh cung đã được thu xếp ổn thỏa, chỉ chờ Tào Xuân Hương nhập cung.

Không ngờ, nhà họ Tào lại truyền tin Tào Xuân Hương đột nhiên nhiễm phong hàn, ngày nhập cung phải hoãn lại .

Ta lập tức sai Chu Phấn đi dò la tin tức.

Chu Phấn vốn tính tình hoạt bát, khéo léo trong giao tiếp, là người giỏi nhất trong việc nghe ngóng tin tức. Quả nhiên, chỉ vài ngày sau , nàng đã hớn hở trở về bẩm báo.

“Nương nương, quả nhiên có chuyện khuất tất! Người đoán xem là chuyện gì?”

Thấy nàng ra vẻ thần bí, ta bật cười .

“Đừng thừa nước đục thả câu nữa, mau nói đi .”

Chu Phấn lập tức kể rõ đầu đuôi. Hóa ra Tào Xuân Hương đã có người trong lòng, vốn chẳng muốn tiến cung. Nhà họ Tào phái người điều tra mới biết , trong một lần du xuân ở ngoại ô kinh thành, nàng ta đã tình cờ gặp một thư sinh, từ đó đem lòng thương nhớ.

Tào gia muốn tìm người ấy về, ép Xuân Hương từ bỏ mối tình này , ngoan ngoãn nhập cung. Nào ngờ, dù tìm kiếm thế nào, họ cũng chẳng tra ra được tung tích của thư sinh kia .

Từ tên họ đến quê quán, tất cả đều là giả.

Một người cố tình tiếp cận, một người thật lòng trao gửi. Đáng thương cho Tào Xuân Hương, cuối cùng lại đặt nhầm chân tình vào tay kẻ chẳng biết là ai.

Nghe xong, mọi người đều không khỏi thở dài cảm thán.

Ta lại chẳng nói gì.

Trong chốn hoàng cung này , thứ không đáng tin nhất chính là lòng người . Một đoạn tình duyên tưởng như đẹp đẽ, có khi ngay từ đầu đã chỉ là một vở kịch được sắp đặt sẵn.

Mùa thu năm Nguyên Hòa thứ hai, Tào Xuân Hương chính thức nhập cung, được phong làm Tào Tu dung.

Nàng ta quả thực là một mỹ nhân rạng rỡ. Đôi mắt trong veo, nụ cười ngọt ngào, mỗi khi cười lên lại để lộ hai lúm đồng tiền đáng yêu, khiến người khác vừa nhìn đã sinh lòng yêu mến.

Chu Phấn chạy đến kể với ta rằng Tào Tu dung rất thích cười , dáng vẻ chẳng khác nào ta thuở mới nhập cung.

Ta đưa tay chạm nhẹ lên gò má mình .

Đã bao lâu rồi ta không còn cười vui vẻ như thế?

Là từ ngày Khanh tỷ tỷ qua đời, hay từ ngày ta biết được tình cảm của Hoàng thượng dành cho mình vốn chẳng chân thành như ta từng tưởng?

Có lẽ cả hai.

Ngày Tào Xuân Hương nhập cung, Hoàng thượng đã ngự giá đến Trường Tĩnh cung.

Sang hôm sau là mùng Một, ngày các phi tần hậu cung phải đến Cảnh Nhân cung vấn an Thái hậu.

Từ tối hôm trước , ta đã sai người thông báo cho Tào Tu dung, dặn nàng chuẩn bị sớm để không đến muộn.

Thế nhưng, đã quá nửa canh giờ kể từ khi buổi vấn an bắt đầu, vẫn chẳng thấy bóng dáng nàng ta đâu .

Mắt thấy thời gian không còn sớm, ta đứng dậy, mỉm cười nói :

“Đã đến giờ rồi , chúng ta sang Cảnh Nhân cung trước đi .”

Ta dẫn các phi tần đến vấn an Thái hậu. Một tuần trà trôi qua, cung nữ đã thay trà mới, Tào Tu dung mới chậm rãi xuất hiện.

Hai má nàng đỏ hồng, ánh mắt long lanh, vẻ mặt e thẹn xen lẫn niềm vui khó giấu.

Thái hậu nhìn nàng, cười hỏi:

“Hương Hương, Hoàng thượng đối xử với con có tốt không ?”

Tào Tu dung lập tức sáng bừng đôi mắt, giọng nói ngọt ngào:

“Cô mẫu, Hoàng thượng đối với thần thiếp rất tốt ạ! Sáng nay, lúc Hoàng thượng thức dậy, thần thiếp vốn định hầu hạ người thay y phục, nhưng Hoàng thượng lại bảo thần thiếp cứ nghỉ ngơi thêm. Người còn nói , cô mẫu và Hoàng hậu nương nương đều là người nhân hậu, nhất định sẽ không trách thần thiếp đến muộn.”

Nàng ngừng một chút, rồi vui vẻ bổ sung:

“ Đúng rồi , Hoàng thượng còn ban cho thần thiếp một cỗ kiệu nữa!”

Theo quy chế hậu cung, phẩm cấp của Tào Tu dung vốn chưa đủ để được ngồi kiệu. Việc Hoàng thượng đặc biệt ban thưởng như vậy , chẳng khác nào công khai thiên vị nàng.

Thái hậu khẽ nhếch môi, tay lần tràng hạt, miệng niệm một tiếng Phật hiệu. Nụ cười trên mặt bà vẫn còn đó, nhưng đáy mắt đã lạnh đi đôi chút.

“Hương Hương, Hoàng hậu tỷ tỷ của con xưa nay rộng lượng, chắc chắn sẽ không để bụng đâu .”

Ta nghe vậy , chỉ khẽ mỉm cười .

Trước kia Tào Xuân Hương không muốn nhập cung, vậy mà mới chỉ một đêm, nàng đã thay đổi hoàn toàn . Xem ra , Hoàng thượng quả thực rất biết cách khiến nữ nhân động lòng.

Thái hậu đã nhắc đến mình , ta đương nhiên không thể im lặng.

“Thái hậu nói phải . Bản cung sao có thể để bụng chuyện nhỏ như vậy ? Tào muội muội vừa mới nhập cung, lại được Hoàng thượng yêu thương, bản cung mừng còn không hết.”

Ta quay sang, bảo cung nữ mang lễ vật đã chuẩn bị sẵn đến.

“Đây là lễ gặp mặt bản cung chuẩn bị cho muội . Chiếc ngọc như ý này có màu sắc rất đẹp , mong muội thích.”

Tào Tu dung vui vẻ nhận lấy, nụ cười càng thêm rạng rỡ.

“Thần thiếp đa tạ Hoàng hậu nương nương ban thưởng!”

Lúc này , La Kiều Hà cũng bế Tiểu Tiểu đến vấn an.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phuong-lam-chi-ha/chuong-8

Tiểu công chúa mặc một bộ y phục đỏ rực, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, trông chẳng khác nào tiểu đồng trong tranh Tết. Con bé được La Kiều Hà dạy bảo, ngoan ngoãn cất giọng non nớt:

“Tào nương nương, xin chào!”

Một câu nói ngây thơ lập tức khiến cả điện bật cười .

Thái hậu vẫy tay gọi Tiểu Tiểu đến bên cạnh, dịu dàng hỏi:

“Tiểu Tiểu, con có thích Tào nương nương không ? Có muốn đến Trường Tĩnh cung chơi, ngày nào cũng được gặp Tào nương nương xinh đẹp không ?”

Lời vừa dứt, bầu không khí trong điện lập tức lặng ngắt.

Tiểu Tiểu mới hơn một tuổi, đương nhiên chẳng hiểu được ẩn ý trong câu nói ấy . Con bé chỉ ngơ ngác nhìn về phía La Kiều Hà.

La Kiều Hà siết c.h.ặ.t chiếc khăn trong tay, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch. Nàng bất ngờ quỳ sụp xuống đất.

“Thái hậu nương nương, thần thiếp không thể rời xa Tiểu công chúa! Xin người thương xót, đừng bắt thần thiếp xa con bé!”

Sắc mặt Thái hậu lập tức sa sầm.

hằng nguyễn

“Ngươi chỉ là một Tiệp dư nhỏ bé, cũng dám chất vấn quyết định của ai gia sao ?”

Tào Tu dung đứng bên cạnh chớp mắt, kéo tay áo Thái hậu, vẻ mặt đầy khó hiểu.

“Cô mẫu, người nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ người muốn giao Tiểu công chúa cho cháu nuôi dưỡng sao ?”

Nàng vội vàng xua tay, lắc đầu nguầy nguậy.

“Không được đâu ạ! Cháu mới mười sáu tuổi, bản thân còn chưa trưởng thành, sao có thể chăm sóc trẻ con được ? Cô mẫu đừng dọa cháu!”

Bị chính cháu gái làm cho mất mặt, trong mắt Thái hậu thoáng hiện vẻ không vui. Nhưng rất nhanh, bà đã lấy lại vẻ từ ái, mỉm cười vỗ nhẹ tay Tào Tu dung.

“Hương Hương, con nghĩ nhiều rồi . Ai gia sao có thể bắt con nuôi Tiểu Tiểu được ? Con vẫn còn trẻ, ai gia chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi. Đúng là con gái lớn rồi , suy nghĩ cũng nhiều hơn.”

Sau đó, bà quay sang La Kiều Hà, giọng điệu dịu đi đôi chút:

“Lạc Tiệp dư chăm sóc Tiểu công chúa rất tốt . Ai gia đều nhìn thấy cả.”

Tào Tu dung nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, liên tục vỗ n.g.ự.c.

“May quá, may quá! Cô mẫu làm cháu sợ c.h.ế.t khiếp!”

La Kiều Hà không nói gì thêm, chỉ dịu dàng nhìn Tiểu Tiểu, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

“Tiểu công chúa rất ngoan. Hậu cung rộng lớn, lúc nào cũng lạnh lẽo vắng vẻ. Có con bé ở bên, thần thiếp mới cảm thấy cuộc sống có thêm chút mong chờ.”

Thái hậu nghe xong, lại ban thưởng cho La Kiều Hà một chiếc vòng ngọc, khen nàng có công chăm sóc công chúa.

Tào Tu dung thấy vậy , lập tức kéo tay Thái hậu, làm nũng đòi phần thưởng của mình .

Nhìn cảnh ấy , ta và La Kiều Hà hiểu ý, lần lượt đứng dậy cáo lui, để hai cô cháu họ có không gian riêng trò chuyện.

Trở về Tiêu Phòng điện, Lưu Cảnh không nhịn được mà hỏi:

“Nương nương, chẳng lẽ Tào Tu dung thực sự không hiểu ý Thái hậu sao ? Nô tỳ thấy rõ ràng Thái hậu muốn giao Tiểu công chúa cho nàng ta nuôi dưỡng.”

Ta bật cười .

“Thái hậu quả thực có ý ấy , chỉ tiếc Tào Tu dung không muốn nhận ân điển này .”

Nghĩ kỹ cũng chẳng có gì lạ.

Tào Xuân Hương tuổi trẻ, vừa nhập cung đã được Hoàng thượng sủng ái. Với xuất thân của nàng, nếu sinh được một hoàng t.ử hoặc công chúa, tương lai ắt sẽ có chỗ đứng vững chắc trong hậu cung.

Một nữ nhân đang được sủng ái, sao lại cam lòng nuôi dưỡng con của người khác?

Lưu Cảnh vẫn chưa hết lo lắng.

“Nương nương, Thái hậu xưa nay vốn là người khôn khéo, sao lại có một cô cháu gái đơn thuần như vậy ? Hay là Tào Tu dung đang cố ý giả vờ ngây thơ, thực chất chỉ đang che giấu tâm tư?”

Ta lắc đầu.

“Chưa chắc.”

Ta ngước nhìn ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ, giọng nói dần trở nên bình thản.

“Hoàng thượng là người như vậy . Chỉ cần người muốn , người có thể khiến bất kỳ nữ nhân nào tin rằng mình chính là duyên phận trời định của người ấy .”

Khanh tỷ tỷ từng như thế.

Ta cũng từng như thế.

Giờ đây, cuối cùng cũng đến lượt Tào Xuân Hương.

Ta khẽ cong môi, nhưng nụ cười chẳng mang theo chút vui vẻ nào.

“Bây giờ, ta dường như đã hiểu vì sao Hoàng thượng lại đồng ý để Tào Xuân Hương nhập cung.”

Lưu Cảnh ngẩn người .

Ta không giải thích thêm.

Thái hậu muốn mượn Tào Xuân Hương để củng cố thế lực nhà họ Tào, thậm chí có lẽ còn muốn dùng nàng ta để khống chế Tiểu Tiểu. Nhưng Hoàng thượng cũng không phải người dễ dàng để kẻ khác sắp đặt.

Người cho phép Tào Xuân Hương tiến cung, ban cho nàng ân sủng, để nàng trở thành quân cờ giữa hai bên.

Còn nàng có thật sự chỉ là một cô nương ngây thơ, hay sẽ sớm nhận ra mình đang đứng ở đâu , vẫn chưa thể biết được .

Ta cúi xuống, đặt tay lên bụng.

Đứa trẻ trong bụng đã trở thành người thân duy nhất mà ta có thể toàn tâm toàn ý bảo vệ.

Từ nay về sau , dù Hoàng thượng có yêu thương ai, Thái hậu có tính toán điều gì, ta cũng không muốn để bản thân và con mình trở thành quân cờ trong tay bất kỳ người nào nữa.

 

Bạn vừa đọc xong chương 8 của Phượng Lâm Chi Hạ – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, Trả Thù, Cung Đấu, Phương Đông đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo