Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Trẫm không muốn tranh cãi với nàng. Hôm nay trẫm đến đây là để báo cho nàng một tin vui.”
Hoàng thượng nhìn ta , giọng điệu bình thản.
“Phụ thân cùng bốn vị ca ca của nàng đã tiêu diệt toàn bộ tàn dư của Nghi Vương.”
Nghe vậy , lòng ta thoáng vui mừng, nhưng ngay sau đó lại dâng lên muôn vàn cảm xúc phức tạp.
Chốn hoàng cung này , phong vân biến hóa khôn lường. Có đôi khi, công lao chưa chắc đã là chuyện tốt .
Nghĩ kỹ lại , việc Hoàng thượng đột nhiên ghé thăm Tiêu Phòng điện, e rằng cũng chỉ vì phụ thân và các ca ca vừa lập được đại công.
Trong lòng trăm mối ngổn ngang, nhưng ngoài mặt ta vẫn giữ vẻ bình thản, khẽ cúi người hành lễ.
“Thần thiếp chúc mừng Hoàng thượng. Tàn dư Nghi Vương bị tiêu diệt, thiên hạ ắt sẽ thêm thái bình. Phụ thân cùng các ca ca có thể lập công trừ loạn, tất cả đều nhờ phúc trạch của Hoàng thượng.”
Hoàng thượng khẽ gật đầu, dường như khá hài lòng với thái độ của ta . Người vỗ nhẹ lên mu bàn tay ta , mỉm cười hỏi:
“Trẫm biết phụ thân và các huynh trưởng của nàng đều là những người trung nghĩa. Nàng nói xem, trẫm nên ban thưởng cho họ thế nào?”
Ta vội đáp:
“Phụ thân và các ca ca một lòng vì nước, chưa từng màng danh lợi. Mọi chuyện xin Hoàng thượng định đoạt.”
Ánh mắt Hoàng thượng càng thêm hài lòng.
“Nhà họ Cố có công lớn, tất nhiên phải thưởng. Trẫm quyết định tấn phong phụ thân nàng làm Quốc công. Tam huynh của nàng lập công lớn nhất, sẽ được phong Bá tước. Ba vị huynh trưởng còn lại cũng sẽ được ban phủ đệ , ruộng đất cùng vàng bạc châu báu, để thiên hạ biết trẫm chưa từng bạc đãi công thần.”
Ta lập tức quỳ xuống, cung kính tạ ơn.
“Thần thiếp thay mặt phụ thân và các ca ca tạ long ân của Hoàng thượng!”
Sau khi Hoàng thượng rời đi , ta đưa tay xoa nhẹ bụng, khóe môi bất giác nở một nụ cười tự giễu.
Từ đầu đến cuối, người chưa từng nhắc đến đứa trẻ trong bụng ta .
Ta cũng chẳng hỏi.
Nếu người không mong chờ đứa bé này , vậy ta sẽ tự mình bảo vệ con.
Dù thế nào đi nữa, con cũng là m.á.u mủ của ta . Ta tuyệt đối không để bất kỳ ai làm tổn thương con.
Lưu Cảnh đứng bên cạnh, vẻ mặt lo lắng, muốn nói lại thôi.
Ta nhìn nàng, hỏi:
“Có chuyện gì?”
“Nương nương, Thái hậu sai người truyền triệu người đến Cảnh Nhân cung.”
Ta khẽ cười , chậm rãi đứng dậy.
“Đi thôi. Bổn cung cũng muốn xem Thái hậu có lời gì muốn dặn dò.”
Vừa bước vào Cảnh Nhân cung, Thái hậu đã tỏ vẻ thân thiết, kéo tay ta , cười nói :
“Hoàng hậu quả nhiên có phúc. Mới được Hoàng thượng sủng ái nửa năm đã mang thai, khai chi tán diệp cho hoàng gia. Nếu được sủng ái sớm hơn một chút, e rằng đứa trẻ trong bụng con bây giờ đã biết đi rồi .”
Ta lập tức cảnh giác.
Thái hậu vốn không phải mẹ ruột của Hoàng thượng, mà là mẫu thân của Nghi Vương, tức Tam hoàng t.ử dưới thời Tiên đế.
Năm xưa, Hoàng thượng và Nghi Vương tranh đấu đến mức không đội trời chung. Sau khi đăng cơ, để thể hiện lòng khoan dung, người chỉ giáng Nghi Vương xuống làm thứ dân.
Thái hậu hận Hoàng thượng đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vì tình thế, bà ta vẫn phải miễn cưỡng tỏ ra hòa nhã.
Những lời vừa rồi rõ ràng là muốn khơi gợi sự oán trách trong lòng ta , khiến ta cho rằng Hoàng thượng đã bạc đãi mình .
Ta mỉm cười , tựa như chẳng hề nghe ra hàm ý bên trong.
“Thái hậu nói phải . Sấm sét hay mưa móc đều là ân điển của quân vương. Thần thiếp được hưởng bao nhiêu ân sủng, đều nên thuận theo thiên mệnh.”
Lời nói nghe có vẻ cung kính, nhưng cũng chẳng khác nào nhắc nhở Thái hậu rằng con trai bà ta đã thất thế, chuyện tranh đoạt ngôi vị đế vương nên sớm buông bỏ.
Hoàng thượng vừa đăng cơ chưa lâu, vẫn cần giữ tiếng hiếu thuận. Nếu Thái hậu biết an phận, người có lẽ còn có thể tiếp tục dung túng bà ta . Nhưng nếu bà ta cứ khăng khăng đối đầu, một khi Hoàng thượng hoàn toàn nắm vững triều chính, kết cục sẽ khó mà nói trước .
Bị
ta
khéo léo chặn lời, nụ
cười
của Thái hậu thoáng cứng
lại
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phuong-lam-chi-ha/chuong-7
Bà ta đổi chủ đề:
“Ai gia nghe nói trong cung có cung nữ tung tin đồn, cuối cùng vẫn phải nhờ Hoàng thượng ra mặt xử lý. Hoàng hậu nay đã mang thai, lẽ ra nên an tâm dưỡng thai, sao còn phải bận lòng những chuyện hậu cung?”
Ta cúi đầu, cung kính đáp:
“Hoàng thượng luôn thương yêu thần thiếp . Hậu cung hiện nay cũng chẳng có nhiều chủ t.ử, thực sự không có chuyện gì đáng để lo lắng.”
Hai lần liên tiếp bị ta làm phật ý, sắc mặt Thái hậu dần trầm xuống.
Cuối cùng, bà ta không muốn vòng vo thêm nữa.
“Được rồi , ai gia cũng nói thẳng. Nhà mẹ đẻ ai gia có một cháu gái tên Xuân Hương. Khi Tiên đế còn tại thế, người từng có ý ban hôn nàng ta cho Hoàng thượng. Chỉ vì khi ấy Nhân Trinh Hoàng hậu được sủng ái, chuyện này mới bị trì hoãn. Nay Xuân Hương đã mười sáu tuổi, cũng đến lúc nhập cung. Vừa hay có thể giúp Hoàng hậu san sẻ gánh nặng.”
Ta cười khổ.
“Xin Thái hậu thứ tội. Hoàng thượng từng nói sẽ tạm thời không tuyển thêm phi tần. Thần thiếp cũng chẳng thể tự ý quyết định chuyện này .”
Ta đâu có muốn thay Hoàng thượng nạp phi, cuối cùng lại để người quay sang trách mình ghen tuông.
Thái hậu hừ lạnh.
“Ai gia biết ngay mà! Hoàng hậu quả nhiên là kẻ khéo léo, trơn tuột như lươn. Nhưng ai gia đã cho người bẩm báo với Hoàng thượng rồi . Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, phải làm gương cho hậu cung. Nếu để người đời mang tiếng ghen tuông, e rằng không hay đâu .”
Ta vẫn giữ nguyên nụ cười .
“Thần thiếp xin ghi nhớ lời dạy của Thái hậu.”
Đúng lúc ấy , Triệu Tư, thái giám thân cận bên cạnh Hoàng thượng, đến truyền thánh chỉ.
Xuân Hương sẽ nhập cung, được phong làm Tào Tu dung, thuộc hàng tòng tam phẩm, địa vị còn cao hơn Lạc Tiệp dư một bậc.
Xem ra , Hoàng thượng và Thái hậu đã đạt được một thỏa thuận nào đó.
Thánh chỉ đã ban xuống, ta còn có thể ngăn cản thế nào?
Ta lập tức đứng dậy, cung kính đáp:
“Thần thiếp sẽ sai người thu xếp Trường Tĩnh cung, chờ Tào muội muội nhập cung.”
Trường Tĩnh cung nằm gần Cảnh Nhân cung của Thái hậu, đồng thời cũng thuận đường đến Cần Chính điện của Hoàng thượng.
Thái hậu nghe vậy , vẻ mặt cuối cùng cũng dịu đi .
“Vất vả cho Hoàng hậu rồi . Khối ngọc ấm này , con cứ giữ lại cho đứa trẻ trong bụng dùng.”
Ta cúi đầu tạ ơn.
Đúng là một người đã sống trong hậu cung mấy chục năm. Vừa đ.á.n.h một gậy, lại lập tức đưa ra một viên kẹo ngọt, khiến người khác dù không muốn cũng khó lòng trở mặt.
Trở về Tiêu Phòng điện, Lưu Cảnh lo lắng hỏi:
“Nương nương, vậy Trường Tĩnh cung nên được thu xếp thế nào? Chúng ta có cần sửa sang thật chu đáo, từ cây cối đến từng món đồ trong điện đều phải khiến Tân chủ hài lòng, hay chỉ cần dọn dẹp qua loa?”
Ta nghe xong, không khỏi bật cười .
Việc thu xếp cung điện cũng là một nghệ thuật.
Nếu muốn trì hoãn, chỉ cần nói phải sửa sang kỹ lưỡng, chỗ này chưa ổn , chỗ kia chưa xong. Từ đầu xuân kéo dài đến mùa hè, rồi lại viện cớ trời đông giá rét, không tiện tu sửa. Cứ thế kéo dài đến năm sau , khi ấy con ta cũng đã chào đời, ta có thể rảnh tay đối phó với vị Tào Tu dung này .
Còn nếu dọn dẹp nhanh ch.óng, chẳng mấy chốc ta sẽ phải đối mặt với nàng ta .
Ta day nhẹ trán, mệt mỏi nói :
“Dọn nhanh đi .”
Lưu Cảnh ngẩn người .
Ta khẽ cong môi.
“Thái hậu đã sốt ruột, Hoàng thượng cũng đã đồng ý. Chúng ta cứ dựng sẵn sân khấu, chờ xem vở kịch này sẽ diễn ra thế nào.”
Nói đến đây, nụ cười trên môi ta dần nhạt đi .
“Từ nay về sau , mọi chuyện ăn uống trong Tiêu Phòng điện đều phải kiểm tra thật kỹ. Đặc biệt là đồ ăn và t.h.u.ố.c bổ của bổn cung, tuyệt đối không được sơ suất.”
Lưu Cảnh lập tức cúi người lĩnh mệnh.
“Nô tỳ tuân chỉ!”
Ta đưa tay đặt lên bụng, ánh mắt dần trở nên kiên định.
Hoàng thượng không mong chờ đứa trẻ này , Thái hậu lại muốn mượn chuyện tuyển phi để dò xét ta . Trong cung ngoài mặt bình yên, nhưng bên dưới đã sớm nổi sóng ngầm.
Ta không thể tiếp tục ngây thơ như trước nữa.
Nếu họ đã muốn diễn kịch, vậy ta sẽ cùng họ diễn đến cùng.
Chỉ có điều, lần này ta tuyệt đối sẽ không để bản thân trở thành quân cờ mặc người sắp đặt.
hằng nguyễn
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.