Loading...

Phượng Lâm Chi Hạ
#6. Chương 6

Phượng Lâm Chi Hạ

#6. Chương 6


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ta như rơi xuống hầm băng, toàn thân lạnh buốt.

Lúc này ta mới chợt nhận ra , Hoàng thượng đã trở về cung được hai ngày sau chuyến tế bái Khanh tỷ tỷ, vậy mà người chưa từng ghé qua Tiêu Phòng điện của ta lấy một lần .

Chẳng lẽ giao dịch với phụ thân đã hoàn tất, nên người cũng chẳng cần tiếp tục lấy lòng ta nữa?

Thật nực cười !

Ta từng ngây thơ cho rằng, bởi bản thân ngày càng xinh đẹp , nên mới khiến Hoàng thượng động lòng. Ta nhớ những tháng ngày hạnh phúc trước kia , nhớ sự ân cần của người , nhớ đại lễ sắc phong long trọng mà người dành cho ta .

Hóa ra tất cả đều là giả dối.

Thật khó cho một bậc đế vương như người , vậy mà cũng phải cùng một nữ nhân hậu cung như ta diễn trọn một vở kịch dài đến thế.

Ta suýt nữa không nhịn được , muốn xông thẳng đến Cần Chính điện, vạch trần mọi chuyện, hỏi cho rõ ràng. Nhưng cuối cùng, ta vẫn ngồi yên.

Đúng lúc ấy , quản sự ma ma Lưu Cảnh vội vã bước vào .

“Nương nương, trong cung đang lan truyền lời đồn rằng người đã hại c.h.ế.t Nhân Trinh Hoàng hậu!”

Ta giật mình ngồi bật dậy.

Nhân Trinh Hoàng hậu chính là Khanh tỷ tỷ.

Sau khi đăng cơ, Hoàng thượng truy phong tỷ ấy làm Nhân Trinh Hoàng hậu. Dẫu ta đã trở thành Hoàng hậu đương triều, nhưng tất cả mọi người đều hiểu, người mà Hoàng thượng yêu nhất mãi mãi chỉ có một mình tỷ ấy .

Kẻ nào lại dám tung ra lời đồn độc địa như vậy ?

Ta lập tức tỉnh táo trở lại , chẳng còn tâm trí đâu mà tự thương cảm cho bản thân .

“Điều tra xem lời đồn bắt nguồn từ đâu !”

Lưu Cảnh lĩnh mệnh lui xuống.

Ta ngồi trầm tư, trong lòng không ngừng suy đoán.

Rốt cuộc là ai đứng sau chuyện này ? Có phải Tiêu Giật Hiên không ?

Ta vẫn nhớ rõ đôi mắt đỏ hoe của hắn một năm trước , nhớ từng lời hắn nghiến răng nói với ta :

“Cố Lan Từ, ngươi đã sớm nhòm ngó vị trí Thái t.ử phi! Tiếp cận ta và mẫu thân cũng chỉ vì có mưu đồ riêng!”

Nghĩ đến đây, ta lập tức gọi ra ngoài:

“Chu Phấn đâu ?”

Cung nữ hồi môn Chu Phấn vội vàng chạy vào .

“Nô tỳ đây, nương nương có gì phân phó?”

“Ta bảo ngươi để mắt đến Tiêu Giật Hiên. Gần đây hắn làm những gì?”

Chu Phấn cung kính đáp:

“Bẩm nương nương, Đại hoàng t.ử ngày nào cũng đến thư phòng rồi trở về cung của mình , chưa từng đi đâu khác.”

“Hắn có đến thăm Tiểu Tiểu không ?”

“Chưa từng ạ.”

Chu Phấn ngẫm nghĩ một lát rồi bổ sung:

“Chỉ có hai lần , Đại hoàng t.ử từng đến trước cung của Lạc Tiệp dư, nhưng cuối cùng lại quay về.”

Không phải Tiêu Giật Hiên, vậy thì còn có thể là ai?

Ba ngày sau , Lưu Cảnh cuối cùng cũng trở về bẩm báo.

“Nương nương, đã tìm được kẻ tung tin đồn. Đó là một tiểu cung nữ ở Không Ninh cung.”

Không Ninh cung vốn là nơi Hoàng thượng đặc biệt giữ lại cho Nhân Trinh Hoàng hậu. Người từng nói không thể để tỷ ấy không có nhà, vì thế mới cho người cất giữ di vật của tỷ ấy tại đó.

Các cung nữ trong Không Ninh cung đều từng hầu hạ bên cạnh Thái t.ử phi năm xưa.

Khi cung nữ bị dẫn vào , ta không khỏi ngạc nhiên.

Đó lại là Thái Bình, người từng thân cận nhất bên Khanh tỷ tỷ.

Năm xưa, phụ thân nàng mắc bệnh nặng, đúng lúc Khanh tỷ tỷ cũng lâm bệnh, nàng không tìm được ai giúp đỡ nên đã khóc bên hồ sen. Khi ấy , ta tình cờ gặp nàng, bèn nhờ người nhà tìm thầy t.h.u.ố.c cứu sống phụ thân nàng.

Nàng từng quỳ xuống cảm tạ ta hết lần này đến lần khác, nói rằng sau này nhất định sẽ báo đáp ân tình.

Nào ngờ, đây chính là cách nàng báo đáp ta .

Ta lạnh lùng bật cười .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phuong-lam-chi-ha/chuong-6

“Thái Bình, là ai sai ngươi làm chuyện này ?”

Thái Bình vẫn ngoan cố, cứng cổ đáp:

“Không ai sai nô tỳ cả!”

Ta thong thả ngắm nghía bộ móng tay vừa được sửa sang, chẳng buồn ngẩng đầu.

“Thái Bình, bổn cung khuyên ngươi nên tranh thủ cơ hội cuối cùng mà nói thật.”

Nàng hừ lạnh, ánh mắt tràn đầy oán hận.

“Ta chỉ thấy ngươi chướng mắt! Nương nương của chúng ta từng coi ngươi như tỷ muội , vậy mà ngươi lại cướp mất ngôi vị Hoàng hậu vốn thuộc về người ! Ngươi khéo léo lấy lòng, dùng chút ân huệ nhỏ nhoi để mua chuộc lòng người , chẳng phải cũng chỉ muốn khiến ta bán mạng cho ngươi sao ? Thật nực cười !”

Ta sững người trong chốc lát.

Hóa ra , lòng tốt năm xưa của ta trong mắt nàng lại trở thành thủ đoạn mua chuộc nhân tâm.

Quả nhiên, làm người tốt chẳng được lợi lộc gì. Chi bằng ngay từ đầu chỉ lo chăm sóc bản thân , sửa móng tay cho đẹp còn hơn!

Sắc mặt ta lập tức lạnh xuống.

“Nếu ngươi đã không muốn nói , vậy thì kéo xuống, đ.á.n.h hai mươi trượng rồi đưa vào Tân Giả khố!”

Lưu Cảnh cúi đầu lĩnh mệnh.

Đúng lúc ấy , người mà ta đã chờ đợi suốt nhiều ngày bỗng nhiên xuất hiện.

Hoàng thượng đến!

Ta suýt nữa vì kinh ngạc mà bẻ gãy chiếc móng tay vừa mới sửa xong.

Thái Bình nhìn thấy người , ánh mắt lập tức sáng lên như bắt được cọng rơm cứu mạng. Nàng ta vội vàng lao đến trước mặt Hoàng thượng, liên tục dập đầu.

“Hoàng thượng cứu mạng! Hoàng thượng, chính Hoàng hậu nương nương đã hại c.h.ế.t Nhân Trinh Hoàng hậu! Xin người làm chủ cho nương nương của chúng thần!”

Ta không lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát, muốn xem Hoàng thượng sẽ xử trí thế nào.

Nào ngờ, người chẳng chút do dự, lập tức đá Thái Bình văng sang một bên.

“Tiện tỳ to gan! Hoàng hậu đang mang thai, nếu ngươi làm nàng bị thương thì ai gánh nổi trách nhiệm?”

Sau đó, người lạnh lùng ra lệnh:

“Chu Phấn, còn không mau kéo nàng ta xuống? Đánh c.h.ế.t ngay lập tức, đừng để kinh động đến Hoàng hậu!”

Thái Bình lập tức sợ đến tái mét mặt mày.

“Hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng tha mạng! Hoàng hậu nương nương, xin người cứu nô tỳ!”

Nàng ta nhanh ch.óng bị thị vệ lôi đi .

Chu Phấn nghe thấy hai chữ đ.á.n.h c.h.ế.t, sắc mặt cũng trắng bệch. Nàng len lén nhìn ta , ánh mắt tràn đầy cầu khẩn, rõ ràng muốn ta mở miệng cứu Thái Bình.

Nhưng ta chỉ khẽ lắc đầu.

Ta đã cho nàng ta cơ hội, là chính nàng ta không biết trân trọng.

Chu Phấn vẫn còn quá mềm lòng, giống hệt ta của ngày trước .

Chỉ tiếc rằng, nơi hậu cung này , lòng trắc ẩn thường là thứ rẻ mạt nhất.

Đợi Thái Bình bị kéo đi , ta mới cầm khăn, giả vờ lau nước mắt. Giọng nói cũng cố ý run rẩy, mang theo vài phần tủi thân .

“Hoàng thượng, hôm nay người thật sự quá nặng tay.”

Ta ngẩng đầu nhìn người , đôi mắt đỏ hoe.

hằng nguyễn

“Thái Bình chẳng qua chỉ truyền vài câu đồn đãi, vậy mà người đã muốn lấy mạng nàng ta . Chẳng lẽ trong lòng Hoàng thượng thật sự tin những lời đồn ấy , cho rằng cái c.h.ế.t của Nhân Trinh Hoàng hậu có liên quan đến thần thiếp sao ?”

Ánh mắt Hoàng thượng thoáng hiện vẻ phức tạp.

Người im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới chậm rãi lên tiếng:

“Nhân quả trên đời, có những chuyện dù không phải do chính tay nàng gây ra , nhưng sự việc đã đi đến bước đường hôm nay, nàng cũng chẳng thể hoàn toàn vô can.”

Ta sững sờ nhìn người .

Ban đầu, ta chỉ định giả vờ tủi thân để dò xét thái độ của Hoàng thượng. Nào ngờ, lời nói của người lại khiến trái tim ta đau nhói, nước mắt thật sự không kìm được mà lăn dài trên má.

Ta chưa từng nghĩ rằng, có một ngày chính miệng người sẽ nói với ta những lời như vậy .

Ta nghẹn ngào hỏi:

“Hoàng thượng… sao người có thể nghĩ về thần thiếp như thế?”

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 6 của Phượng Lâm Chi Hạ – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, Trả Thù, Cung Đấu, Phương Đông đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo