Loading...

Phượng Lâm Chi Hạ
#5. Chương 5

Phượng Lâm Chi Hạ

#5. Chương 5


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Chẳng bao lâu sau , Thái t.ử đăng cơ, lập ta làm Hoàng hậu.

Hoàng thượng đặc biệt triệu phụ mẫu cùng bốn vị ca ca của ta hồi kinh, để họ tham dự đại lễ sắc phong. Hai năm xa cách, tóc mai của phụ mẫu đã điểm bạc. Đại ca nay đã có một cô con gái đáng yêu, nhị ca vẫn thương ta nhất, mang về tận hai xe ngựa đầy lễ vật, phần lớn đều là những món ăn ta yêu thích. Tứ ca còn tặng ta một con ngựa nhỏ, cười nói :

“Tiểu muội , sau này muội không cần trở về đại thảo nguyên nữa. Con ngựa này cứ để muội cưỡi chơi.”

Hoàng thượng tổ chức cho ta một lễ sắc phong vô cùng long trọng.

Trong hậu cung, ngoài ta ra , chỉ còn La Kiều Hà. Nhờ tận tâm chăm sóc tiểu công chúa Tiểu Tiểu, nàng được phong làm Lạc Tiệp dư, ngày ngày ở bên cạnh công chúa, sống những tháng ngày bình lặng.

Mỗi lần Hoàng thượng đến hậu cung, người đều nghỉ lại Tiêu Phòng điện của ta . Thánh sủng quá sâu khiến triều thần dần sinh bất mãn, liên tục dâng tấu, khuyên người tuyển tú, khai chi tán diệp.

Hoàng thượng chẳng chút do dự mà từ chối.

“Trẫm chỉ mong Hoàng hậu sớm sinh đích t.ử. Đợi nàng có t.h.a.i rồi hãy bàn chuyện tuyển tú.”

Nửa năm sau , Tiêu Phòng điện truyền đến tin vui.

Lưu thái y bắt mạch xong, gương mặt đầy nếp nhăn lập tức nở nụ cười rạng rỡ.

“Chúc mừng Hoàng hậu nương nương, người đã có thai!”

Ta mừng rỡ khôn xiết, lập tức sai người báo tin cho Hoàng thượng. Ta cứ nghĩ người sẽ lập tức đến thăm mình , nào ngờ chờ mãi chỉ thấy tổng quản thái giám Triệu Tư mang thánh chỉ đến, nói ta vất vả mang thai, ban thưởng một bộ trang sức quý giá được chế tác từ những viên đông châu hiếm có .

Bộ trang sức ấy vô cùng xa hoa, nhưng ta chẳng thể vui nổi.

Ta hỏi Triệu Tư Hoàng thượng đang ở đâu . Hắn ấp úng hồi lâu, cuối cùng mới nói thật rằng Hoàng thượng chuẩn bị xuất cung, đến nơi an nghỉ của Nhân Trinh Hoàng hậu ở lại vài ngày.

Ba ngày nữa chính là ngày giỗ của Khanh tỷ tỷ.

Chớp mắt, tỷ ấy đã rời xa chúng ta tròn một năm.

Tiểu Tiểu nay đã biết gọi phụ hoàng, mẫu hậu. Còn Tiêu Giật Hiên, suốt một năm qua vẫn chưa từng chủ động hỏi han ta lấy một lần .

Ta chỉ có thể cười gượng.

Người sống, rốt cuộc vẫn chẳng thể tranh với người đã khuất.

Dẫu vậy , ta vẫn rất vui mừng. Bởi vì ta đã có đứa con của riêng mình .

Ngày trước , mỗi lần nhìn Khanh tỷ tỷ cẩn thận chuẩn bị từng chiếc áo nhỏ, đôi giày bé xíu và những chiếc mũ đầu hổ cho Tiểu Tiểu, ta đều ngưỡng mộ vô cùng. Giờ đây, ta cũng sắp được làm mẹ , cũng muốn tự tay chuẩn bị cho con mình những món đồ đáng yêu ấy .

Chỉ tiếc tay chân ta vụng về, phần lớn quần áo đều phải nhờ cung nữ thêu may. Ta chỉ muốn tự tay làm một chiếc yếm nhỏ màu hồng cho con, nhưng ngay cả việc thêu hoa văn ngũ độc cũng khiến ta vật lộn mãi không xong.

Đúng lúc ấy , mẫu thân vào cung từ biệt ta .

Phụ thân đã dẫn bốn vị ca ca rời kinh, đi truy bắt tàn dư của phe Nghị Phương. Mẫu thân không nỡ xa ta nên cố ý ở lại kinh thành thêm vài tháng. Dẫu chỉ cách nhau một bức tường cung cấm, chúng ta vẫn chẳng có nhiều cơ hội gặp mặt.

Ta đem tất cả những bộ quần áo nhỏ, giày bé xíu và mũ đầu hổ đã chuẩn bị cho con ra khoe với mẫu thân .

Mắt người lập tức đỏ hoe.

“Ngày con chào đời dường như mới chỉ hôm qua. Chớp mắt một cái, Tiểu Lan Từ của mẹ đã sắp làm mẹ người ta rồi .”

hằng nguyễn

Ta tựa đầu vào vai mẫu thân , nước mắt tuôn rơi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phuong-lam-chi-ha/chuong-5

Nuôi con rồi mới thấu hiểu ân tình cha mẹ . Ta thật sự không nỡ xa người .

Mẫu thân nhẹ nhàng hỏi:

“Hoàng thượng đối xử với con thế nào?”

Ta chớp mắt, cố nở nụ cười .

“Người đối với con rất tốt . Trước đây, nhìn người đối xử với Khanh tỷ tỷ ân cần như vậy , con chưa từng nghĩ có ngày mình cũng được hưởng phúc phận ấy .”

Mẫu thân dường như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại im lặng, chỉ kiên nhẫn ngồi bên cạnh chỉ ta cách cắt vải, thêu yếm nhỏ.

Trước khi rời cung, người đưa cho ta một phong thư.

“Lan Từ, bất kể xảy ra chuyện gì, con đều có thể viết thư cho phụ mẫu. Cha mẹ mãi mãi là chỗ dựa của con.”

Ta lưu luyến tiễn mẫu thân đến tận cửa cung. Đợi bóng người khuất xa, ta mới mở phong thư ra .

Chỉ đọc được vài dòng, nụ cười trên mặt ta đã cứng đờ.

Bức thư là do chính tay phụ thân viết .

Trong thư, người nói rõ rằng việc ta vào cung năm xưa hoàn toàn không phải ý muốn của ta , mà là chủ ý của Thái t.ử.

Bởi phụ thân nắm trong tay binh quyền lớn mạnh, Thái t.ử luôn lo sợ người sẽ quay sang phò tá Tam hoàng t.ử. Vì thế, hắn mới tìm cách đưa ta vào cung, dùng hôn sự để giữ phụ thân ở bên mình .

Ngay cả việc ta được lập làm Hoàng hậu, cùng với đứa con trong bụng ta hiện giờ, cũng đều nằm trong cuộc giao dịch giữa phụ thân và Thái t.ử.

Phụ thân đồng ý giúp Thái t.ử tiêu diệt tàn dư của phe Nghị Phương, đổi lại , Thái t.ử hứa sẽ ban cho ta ngôi vị Hoàng hậu.

Nói cách khác, việc Hoàng thượng triệu phụ mẫu vào kinh chẳng phải chỉ để tham dự lễ sắc phong của ta .

Mà là để phụ thân tiếp tục giúp hắn đối phó với những kẻ còn sót lại của phe Nghị Phương.

Cuối thư, phụ thân chỉ để lại một lời cảnh báo:

“Lan Từ, con nhất định phải cẩn thận đề phòng Hoàng thượng.”

Ta siết c.h.ặ.t phong thư, đầu ngón tay lạnh ngắt.

Hóa ra tất cả những gì ta từng cho là may mắn, là tình yêu và ân sủng mà mình được ban tặng, đều có thể chỉ là một cuộc trao đổi quyền lực.

Ta cứ ngỡ mình đã chạm tới hạnh phúc, nào ngờ ngay cả việc trở thành Hoàng hậu cũng chỉ là một quân cờ trong tay người khác.

Nghĩ đến những lời Hoàng thượng từng nói , nghĩ đến sự lạnh nhạt của người khi biết ta mang thai, lại nghĩ đến việc người vẫn ngày ngày tưởng nhớ Khanh tỷ tỷ, trái tim ta như bị ai bóp nghẹt.

Ta cúi đầu nhìn chiếc yếm nhỏ màu hồng còn dang dở trên bàn, nước mắt từng giọt rơi xuống mặt vải.

Một lúc lâu sau , ta chậm rãi lau nước mắt, gấp phong thư lại rồi cất kỹ vào hộp.

Nếu mọi chuyện thật sự như lời phụ thân nói , vậy thì từ giờ trở đi , ta không thể tiếp tục ngây thơ như trước nữa.

Ta đã không còn là Cố Trắc phi chỉ biết ăn ngon, ham chơi, được người khác che chở.

Ta là Hoàng hậu của Đại Lương, là mẫu thân của đứa trẻ trong bụng, cũng là con gái của một vị tướng nắm giữ binh quyền.

Nếu Hoàng thượng thật sự xem ta như một quân cờ, vậy ta càng phải học cách tự bảo vệ mình .

Ta có thể yêu người , có thể mong chờ tình cảm của người , nhưng tuyệt đối không thể đem cả tính mạng của mình và con giao vào tay người khác.

Ngoài điện, gió thu thổi qua khung cửa, làm ngọn nến khẽ lay động.

Ta ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung sâu hun hút, lần đầu tiên cảm thấy nơi này lạnh lẽo đến vậy .

Hoàng thượng, nếu tình yêu của người cũng chỉ là một ván cờ, vậy thần thiếp sẽ chờ xem, cuối cùng ai mới là người thắng cuộc.

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 5 của Phượng Lâm Chi Hạ – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, Trả Thù, Cung Đấu, Phương Đông đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo