Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
May mà Thái y viện chính y thuật cao minh, cuối cùng cũng kéo Thái t.ử phi trở về từ Quỷ Môn Quan.
Nhưng dù giữ được mạng sống, thân thể nàng vẫn suy yếu đến mức nằm liệt giường, ngày ngày phải uống t.h.u.ố.c điều dưỡng.
Thái t.ử giữ đúng lời hứa năm xưa. Từ sau khi Thái t.ử phi sinh con, hắn không còn động đến đồ mặn, một lòng cầu phúc cho nàng.
Mỗi ngày, ngoài thời gian lên triều, hắn đều ở bên chăm sóc thê t.ử. Hắn tự tay đút t.h.u.ố.c, dịu dàng dỗ dành nàng ăn cơm, thậm chí còn tự mình vấn tóc, thay y phục cho nàng.
Có lần , hắn nghe nói ngôi chùa ngoài ngoại ô kinh thành rất linh nghiệm, liền đích thân đến đó, từng bước leo lên chín trăm chín mươi chín bậc thang, chỉ để cầu bình an cho Thái t.ử phi.
Hắn còn hạ lệnh tìm kiếm danh y khắp thiên hạ, hứa trọng thưởng cho bất cứ ai có thể chữa khỏi bệnh cho nàng.
Ta nhìn tình cảnh ấy , trong lòng vừa cảm động vừa đau xót.
Trên đời này , có được một phu quân tình thâm nghĩa trọng như Thái t.ử, hẳn là phúc phận lớn nhất của nữ t.ử.
Đáng tiếc, dù Thái t.ử đã cố gắng hết sức, Thái t.ử phi vẫn ngày càng suy yếu.
Cuối cùng, nàng không thể vượt qua mùa xuân năm ấy .
Trước lúc lâm chung, Thái t.ử phi nắm lấy tay ta , giọng nói yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy.
“Lan Từ…”
Ta vội vàng cúi xuống, nước mắt không ngừng rơi.
“Khanh tỷ tỷ, muội ở đây. Tỷ đừng nói nữa, nghỉ ngơi cho tốt , nhất định sẽ khỏe lại thôi.”
Nàng khẽ lắc đầu, đôi mắt đã mất đi ánh sáng ngày thường, nhưng vẫn cố gắng nhìn ta .
“Lan Từ, muội còn nhỏ, tính tình lại đơn thuần. Sau này … nhất định phải nhớ, lòng người dễ đổi thay . Đối với bất cứ ai, muội cũng nên giữ lại một chút đề phòng.”
Ta ngơ ngác nhìn nàng.
“Khanh tỷ tỷ, tại sao tỷ lại nói như vậy ? Thái t.ử điện hạ đối với tỷ tốt như thế, Tiêu Giật Hiên cũng rất quan tâm tỷ. Còn có muội nữa, muội sẽ luôn ở bên tỷ mà…”
Thái t.ử phi không trả lời.
Nàng chỉ nhìn ta , khóe môi khẽ cong lên như muốn mỉm cười , sau đó chậm rãi nhắm mắt.
Bàn tay đang nắm lấy tay ta cũng dần buông lỏng.
Khanh tỷ tỷ đi rồi .
Nàng vĩnh viễn rời khỏi ta .
Hôm ấy , trời nắng rất đẹp , ánh mặt trời chiếu xuống mái ngói lưu ly của Đông cung, sáng đến ch.ói mắt.
Nhưng ta lại cảm thấy lạnh.
Cái lạnh ấy len lỏi vào tận đáy lòng, khiến ta không sao xua đi được .
Ta cứ ngồi bên giường nàng, ngơ ngác nhìn gương mặt đã mất đi sức sống ấy , mãi không chịu đứng dậy.
Ta không hiểu vì sao một người tốt như Khanh tỷ tỷ lại phải chịu nhiều đau khổ đến vậy .
Rõ ràng nàng đã rất cố gắng.
Rõ ràng nàng đã có một phu quân yêu thương mình .
Vì sao cuối cùng vẫn chẳng thể có được một kết cục tốt đẹp ?
Sau khi Thái t.ử phi qua đời, Thái t.ử tự mình lo liệu tang sự.
Hắn không cho bất kỳ ai thay mình làm những việc có thể tự tay hoàn thành, từ lựa chọn quan tài, sắp xếp tang lễ cho đến việc túc trực linh đường.
Mấy ngày liền, hắn gần như không chợp mắt.
Đến khi tang sự kết thúc, Thái t.ử đổ bệnh, nằm liệt giường không dậy nổi.
Thái y đến chẩn trị, hắn cũng không chịu uống t.h.u.ố.c.
Hắn cứ nằm đó, ánh mắt trống rỗng nhìn lên màn trướng, dường như đã mất hết ý chí sống tiếp.
Ta biết hắn rất đau lòng.
Người hắn yêu nhất đã rời khỏi thế gian, ngay cả ta cũng không biết phải an ủi hắn thế nào.
Mãi đến khi các thuộc quan trong Đông cung đồng loạt quỳ ngoài cửa, khẩn thiết cầu xin Thái t.ử vực dậy tinh thần, hắn mới chịu uống t.h.u.ố.c.
Cũng chính lúc ấy , ta mới biết một chuyện.
Trước đó, Thái t.ử đã kiên quyết xin Hoàng thượng phong công chúa cho con gái mình .
Nhưng yêu cầu ấy khiến Hoàng thượng vô cùng bất mãn.
Vốn dĩ, trong thời gian Thái t.ử phi lâm bệnh, Thái t.ử ngày đêm túc trực bên giường nàng, nhiều lần sao nhãng chính sự. Hoàng thượng đã có ý không hài lòng.
Nay Thái t.ử lại vì chuyện phong tước cho con gái mà kiên quyết tranh luận với Hoàng thượng, càng khiến người cho rằng hắn quá nặng tình riêng, không đủ tư chất làm người kế vị.
Phụ thân ta gửi thư vào cung, trong thư có nhắc rằng Hoàng thượng từng nói với các đại thần:
“Thái t.ử có tình có nghĩa, nhưng làm người kế vị thiên hạ thì vẫn còn thiếu sót.”
Thậm chí, Hoàng thượng đã nảy sinh ý định phế truất Thái t.ử.
Phụ thân bảo ta tìm cơ hội khuyên nhủ hắn , đừng vì đau buồn mà tự hủy hoại tiền đồ.
Ta suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định ôm tiểu công chúa đến gặp Thái t.ử.
Đứa trẻ ấy còn quá nhỏ, hoàn toàn không biết mẫu thân đã vĩnh viễn rời xa mình .
Ta đặt con bé vào lòng Thái t.ử, nhẹ giọng nói :
“Điện hạ, người đã khuất thì không thể sống lại . Khanh tỷ tỷ nhất định không muốn nhìn thấy người tự hành hạ bản thân như vậy .”
Thái t.ử không nói gì.
Ta cố nén nước mắt, tiếp tục khuyên nhủ:
“Dù không nghĩ cho bản thân , người cũng nên nghĩ đến tiểu công chúa. Con bé còn nhỏ như vậy , vừa sinh ra đã mất mẹ . Nếu ngay cả phụ thân cũng không thương yêu nó, sau này con bé phải sống thế nào?”
Thái t.ử nhìn đứa trẻ trong lòng ta , đôi mắt trống rỗng không chút ánh sáng.
Một lúc lâu sau , hắn mới khàn giọng nói :
“Tiểu tỷ tỷ của ngươi đã đi rồi . Cô cũng nên xuống dưới bầu bạn với nàng.”
Nghe hắn nói vậy , ta sợ đến mức toàn thân lạnh toát.
hằng nguyễn
Ta vội vàng đặt tiểu công chúa vào lòng hắn .
“Điện hạ! Người không thể như vậy !”
Có lẽ cảm nhận được vòng tay xa lạ, tiểu công chúa đột nhiên òa khóc .
Tiếng khóc non nớt vang lên trong căn phòng yên tĩnh, khiến Thái t.ử sững người .
Hắn cúi đầu nhìn đứa trẻ trong lòng.
Con bé khóc đến đỏ cả mặt, hai bàn tay nhỏ bé không ngừng quơ quào, dường như đang tìm kiếm hơi ấm quen thuộc của mẫu thân .
Cuối cùng, Thái t.ử run rẩy đưa tay ôm lấy con gái, cúi đầu áp mặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn của con.
“Tiểu Tiểu…”
Giọng hắn nghẹn ngào.
“Mẫu thân con đã đi rồi . Từ nay về sau , phụ thân sẽ che chở cho con.”
Nói đến đây, hắn không kìm được mà bật khóc .
Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy Thái t.ử khóc thành tiếng.
Sau hôm ấy , hắn cuối cùng cũng chịu uống t.h.u.ố.c, bắt đầu dưỡng bệnh.
Nhưng nỗi đau mất đi Thái t.ử phi vẫn như một vết thương không thể khép miệng, ngày ngày âm thầm giày vò hắn .
Không lâu sau , Thái t.ử ôm Tiểu Tiểu đến trước mộ Thái t.ử phi.
Ta đi theo, cầm ô che mưa cho hắn .
Nhìn bóng dáng cô độc trước bia mộ, ta không khỏi nghĩ rằng, nếu Khanh tỷ tỷ còn sống, có lẽ nàng sẽ rất vui khi thấy Thái t.ử cuối cùng cũng chịu chăm sóc con gái.
Nhưng ngay lúc ấy , một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên sau lưng.
“Chính ngươi đã hại c.h.ế.t mẫu thân ta !”
Ta quay đầu, nhìn thấy Tiêu Giật Hiên đang đứng dưới màn mưa.
Gương mặt cậu bé tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe, nhìn ta bằng ánh mắt đầy căm hận.
“Ta đã biết từ lâu rồi ! Ngươi luôn tìm cách tiếp cận mẫu thân ta , chẳng qua là muốn chiếm lấy vị trí Thái t.ử phi mà thôi!”
Ta ngẩn người , không thể tin được những lời mình vừa nghe .
“Tiêu Giật Hiên, ngươi đang nói gì vậy ? Ta chưa từng…”
“Ngươi đừng giả vờ nữa!”
Cậu bé tức giận ngắt lời ta .
“Nếu không phải vì ngươi, mẫu thân ta đã không phải chịu nhiều chuyện đau lòng như vậy ! Ngươi chính là kẻ đã hại c.h.ế.t người !”
Ta đứng c.h.ế.t lặng dưới màn mưa.
Từng lời của cậu bé giống như những mũi kim đ.â.m thẳng vào lòng ta .
Ta chưa từng nghĩ rằng, đứa trẻ mà ta vẫn luôn xem như bạn tốt , người từng nắm tay ta nhờ ta chăm sóc mẫu thân mình , lại có thể dùng ánh mắt ấy nhìn ta .
Ta muốn giải thích, nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Cuối cùng, ta chỉ có thể im lặng đứng đó, để mặc nước mưa thấm ướt vạt áo.
Trước lúc lâm chung, Thái t.ử phi từng nói với Thái t.ử rằng nàng muốn giao tiểu công chúa cho ta chăm sóc.
Nàng hiểu rõ tính tình của ta , biết ta tuy ham ăn ham chơi nhưng lại thật lòng yêu thương con trẻ.
Nhưng Tiêu Giật Hiên kiên quyết phản đối.
Cậu bé cho rằng ta có ý đồ riêng, sợ ta sẽ làm hại muội muội mình .
Thậm chí,
cậu
bé còn ôm Tiểu Tiểu đến
trước
mặt Thái t.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phuong-lam-chi-ha/chuong-4
ử,
khóc
lóc cầu xin phụ
thân
đừng giao
muội
muội
cho
ta
.
Cuối cùng, Thái t.ử đành phải thay đổi quyết định.
Hắn nâng La Kiều Hà lên làm Lương đệ , ban cho nàng ta danh phận và địa vị, sau đó giao Tiểu Tiểu cho nàng ta nuôi dưỡng.
La Kiều Hà vốn chỉ là một cung nữ không có danh phận. Muốn chăm sóc công chúa trong cung, nàng ta nhất định phải có địa vị tương xứng.
Thế là, nàng ta trở thành người nuôi dưỡng Tiểu Tiểu.
Ta không phản đối quyết định của Thái t.ử.
Dù sao , Tiểu Tiểu là con gái của hắn , hắn có quyền lựa chọn người chăm sóc con bé.
Nhưng ta không thể hiểu nổi Tiêu Giật Hiên.
Ta từng thật lòng xem cậu bé là bạn.
Ta lo lắng cho mẫu thân cậu bé, ngày ngày tìm cách khiến nàng vui vẻ. Khi cậu bé phải đến thư phòng học tập, ta còn hứa sẽ thay cậu bé chăm sóc mẫu thân .
Vậy mà cuối cùng, ta lại nhận được sự nghi ngờ và oán trách như thế.
Chẳng lẽ tất cả những gì ta làm đều không đáng một chút tin tưởng sao ?
Ta nhớ đến lời dặn dò cuối cùng của Thái t.ử phi.
Lòng người dễ đổi thay . Đối với bất cứ ai, cũng nên giữ lại một chút đề phòng.
Khi ấy , ta không hiểu nàng nói gì.
Bây giờ, dường như ta đã hiểu đôi chút.
Mùa xuân năm Thái Khang thứ mười chín, trời lạnh đến lạ thường.
Ta không còn thích ăn uống như trước nữa.
Những món sư t.ử đầu và bánh hoa sen mà ngày xưa ta yêu thích nhất, giờ đây bày đầy trên bàn, ta cũng chẳng buồn động đũa.
Ta ngày càng gầy đi , hai má tròn trịa dần biến mất, khuôn mặt cũng trở nên thanh tú, trong trẻo hơn trước .
Mẫu thân gửi thư vào cung, lo lắng hỏi ta có phải bị bệnh hay không .
Ta chỉ đáp rằng mình vẫn khỏe.
Nhưng thực ra , ngay cả ta cũng không biết bản thân đang gặp chuyện gì.
Có lẽ là vì Khanh tỷ tỷ đã mất.
Có lẽ là vì những lời Tiêu Giật Hiên nói .
Cũng có lẽ, ta đã không còn là cô nương vô tư vô lo của hai năm trước nữa.
Sinh thần mười sáu tuổi của ta vừa đến.
Chỉ sau một đêm, ta bỗng cảm thấy mình đã thực sự trưởng thành.
Ta bắt đầu hiểu được những chuyện trước kia chưa từng để tâm.
Hiểu rằng tình cảm giữa người với người không phải lúc nào cũng có thể giữ nguyên như ban đầu.
Hiểu rằng, dù bản thân có thật lòng đối tốt với ai, cũng chưa chắc sẽ nhận lại được sự tin tưởng.
Và hiểu rằng, trong chốn cung đình này , có những thứ một khi đã mất đi , sẽ chẳng bao giờ lấy lại được nữa.
Sau khi Thái t.ử phi qua đời, Thái t.ử không chịu lập chính phi mới.
Hắn nói muốn giữ vị trí ấy cho Lý Khanh Khanh, chờ đến ngày có thể đón nàng trở về.
Nghe được lời ấy , ta vô cùng cảm động.
Dù người đã khuất, hắn vẫn không muốn có ai thay thế nàng.
Ta nghĩ, có lẽ trên đời này thật sự tồn tại một mối tình sâu nặng đến vậy .
Nhưng không lâu sau , thái độ của Thái t.ử đối với ta lại dần thay đổi.
Những loại hoa quả tươi quý hiếm mà Hoàng thượng ban thưởng, hắn đều sai người mang hết đến viện của ta .
Khi biết ta thích ăn điểm tâm, hắn còn đặc biệt dặn ngự trù làm thêm những món mới.
Một hôm, hắn đột nhiên hỏi ta :
“Lan Từ, ngươi có muốn chăm sóc Tiểu Tiểu không ?”
Ta hơi sững người .
Tiểu Tiểu là con gái của Thái t.ử phi, cũng là đứa trẻ mà ta vẫn luôn yêu thương.
Ta đương nhiên muốn ở bên con bé.
Nhưng nghĩ đến Tiêu Giật Hiên, ta vẫn khẽ lắc đầu.
“Đa tạ điện hạ. Nhưng Tiểu Tiểu đã có Lương đệ chăm sóc, thần thiếp không muốn khiến mọi chuyện trở nên phức tạp.”
Thái t.ử nhìn ta một lúc, không nói thêm gì.
Từ đó, hắn thỉnh thoảng lại đến viện của ta ngồi chơi.
Ban đầu, ta còn cho rằng hắn chỉ muốn tìm người trò chuyện để vơi bớt nỗi nhớ Thái t.ử phi.
Ta cũng không nghĩ nhiều, vẫn đối xử với hắn như trước .
Nhưng dần dần, ta nhận ra ánh mắt hắn nhìn ta đã khác.
Một buổi tối, Thái t.ử dùng bữa tại viện của ta .
Sau khi ăn xong, hắn vẫn ngồi đó, hoàn toàn không có ý định rời đi .
Ta nhìn hắn , rồi nhìn sắc trời bên ngoài, cuối cùng không nhịn được hỏi:
“Điện hạ, trời đã muộn rồi . Người không trở về nghỉ ngơi sao ?”
Thái t.ử im lặng một lát, sau đó bình thản đáp:
“Đêm nay cô ở lại đây.”
Ta lập tức ngây người .
Ở lại ?
Ở lại viện của ta ?
Ta nhìn hắn , trong đầu bỗng nhiên hiện lên vô số suy nghĩ.
Khanh tỷ tỷ mới qua đời chưa lâu.
Thái t.ử còn từng vì nàng mà đau lòng đến mức không muốn sống tiếp.
Vậy mà bây giờ, hắn lại muốn ở lại chỗ ta ?
Thái t.ử dường như nhìn thấu sự bối rối của ta , nhưng hắn không hề ép buộc, chỉ nhẹ giọng nói :
“Lan Từ, cô biết ngươi cần thời gian. Cô sẽ chờ đến khi ngươi có thể chấp nhận.”
Nói xong, hắn tự mình đến chiếc giường nhỏ bên cửa sổ, nằm xuống nghỉ ngơi.
Chiếc giường vốn không lớn, vóc dáng hắn lại cao lớn, nằm trên đó rõ ràng không được thoải mái.
Ta đứng bên cạnh, trong lòng càng thêm bối rối.
Đêm ấy , ta gần như không ngủ được .
Trong phòng có thêm một nam nhân trưởng thành, ta chẳng dám ngủ say. Suốt đêm, ta chỉ nghe tiếng Thái t.ử trở mình , thỉnh thoảng còn khẽ thở dài.
Sáng hôm sau , hắn vẫn không rời đi .
Ta nhìn chiếc giường nhỏ, cuối cùng lấy hết can đảm nói :
“Điện hạ, hay là để thần thiếp ngủ ở đây. Thần thiếp vóc dáng nhỏ bé, nằm trên giường này cũng không đến nỗi chật chội.”
Thái t.ử quay đầu nhìn ta , ánh mắt dịu đi .
“Cô không nỡ để ngươi chịu khổ.”
Ta nhất thời không biết nói gì.
Ta từng tận mắt chứng kiến tình cảm sâu đậm giữa hắn và Thái t.ử phi.
Ta từng thấy hắn tự tay chăm sóc nàng, vì nàng mà cầu phúc, vì nàng mà đau đớn đến mức chẳng thiết sống.
Một người như vậy , thật sự có thể nhanh ch.óng thay lòng đổi dạ sao ?
Hay là hắn chỉ đang tìm một người để lấp đầy khoảng trống trong lòng?
Ta nhớ đến lời Khanh tỷ tỷ từng nói .
Lòng người dễ đổi thay .
Có lẽ, nàng đã nhìn thấu điều gì đó từ lâu.
Nhưng mặt khác, ta cũng không thể phủ nhận rằng, trong lòng mình đã bắt đầu nảy sinh những cảm xúc khác lạ.
Ta không còn là thiếu nữ ngây thơ của hai năm trước , chỉ biết xem Thái t.ử như một người huynh trưởng.
Ta đã dần hiểu được thân phận của mình .
Thái t.ử là phu quân của ta .
Ta là một trong những nữ nhân của hắn .
Nếu có cơ hội được hắn yêu thương, liệu có nữ t.ử nào thật sự cam lòng từ chối?
Ta đã suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng, khi Thái t.ử lại đến viện của ta vào đêm hôm ấy , ta không còn tìm cách ngăn cản nữa.
Hắn nhìn ta , dường như có chút bất ngờ.
“Lan Từ, ngươi không đuổi cô đi sao ?”
Ta cúi đầu, khẽ đáp:
“Điện hạ muốn ở lại thì cứ ở lại .”
Thái t.ử im lặng nhìn ta , sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay ta .
Đêm ấy , ánh nến trong phòng dần tắt.
Màn trướng buông xuống, mọi lời muốn nói cuối cùng đều hóa thành những tiếng thì thầm khe khẽ.
Đến khi trời gần sáng, chiếc màn thêu hoa sen bên giường đã bị kéo rách một góc.
Ta nhìn vết rách ấy , vừa xấu hổ vừa đau lòng.
Chiếc màn này ta mới dùng chưa được bao lâu!
Thái t.ử lại chẳng mấy bận tâm. Hắn tựa vào đầu giường, thong thả nói :
“Ngày mai, ngươi cứ đến kho chọn một chiếc màn mới. Nếu thích, lấy thêm hai, ba chiếc cũng được .”
Ta quay đầu nhìn hắn .
“Thật sao ?”
Hắn bật cười , đưa tay xoa nhẹ đầu ta .
“Cô đã bao giờ lừa ngươi chưa ?”
Ta lập tức vui vẻ trở lại .
Quả nhiên, Thái t.ử vẫn là Thái t.ử.
Dù có đôi lúc khiến người ta tức giận, nhưng chỉ cần hắn chịu bỏ tiền, mọi chuyện đều có thể thương lượng!
Chỉ là, khi nằm xuống lần nữa, ta vẫn không nhịn được mà nhớ đến Khanh tỷ tỷ.
Nếu nàng còn sống, nhìn thấy cảnh tượng hôm nay, liệu nàng sẽ vui mừng cho ta , hay lại nhắc ta phải cẩn thận với lòng người ?
Ta không biết .
Ta chỉ biết rằng, từ khoảnh khắc ấy trở đi , cuộc sống của ta trong Đông cung đã không còn giống như trước nữa.
Và ta cũng hiểu rằng, con đường phía trước có lẽ sẽ chẳng còn bình yên như những ngày tháng vô tư trước kia .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.