Loading...

Phượng Lâm Chi Hạ
#17. Chương 17

Phượng Lâm Chi Hạ

#17. Chương 17


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Sau khi ta sinh hạ nhị hoàng t.ử, Hoàng thượng lấy cớ đến thăm hai đứa trẻ, cách vài ngày lại ghé qua Tiêu Phòng điện. Thế nhưng, ta vẫn cảm nhận được sự khác biệt so với trước kia .

Thức ăn trong cung ta , người chưa từng động đũa. Người nói bản thân dị ứng với mùi hương thức ăn, dễ nổi mẩn đỏ, vì vậy mỗi lần đến Tiêu Phòng điện đều sai người mở hết cửa sổ, tuyệt đối không chịu bước vào trong.

Trước mặt ta , người còn thường xuyên nhắc đến Nhân Trinh Hoàng hậu.

“Khanh Khanh năm xưa sinh Tiểu Tiểu, vì khó sinh mà để lại di chứng. Lan Từ, nàng nhất định phải chăm sóc tốt thân thể mình .”

Ánh mắt người nhìn ta vô cùng nghiêm túc, tựa như thật lòng quan tâm đến sức khỏe của ta . Nhưng ta hiểu rõ, sự dịu dàng ấy chẳng thể ngăn người tiếp tục giăng bẫy hãm hại ta .

Không lâu sau , từ biên cương truyền về một tin dữ.

Tam ca mất tích trong lúc truy kích quân địch.

Tin báo chỉ vỏn vẹn mấy chữ, nhưng từng nét chữ như lưỡi d.a.o cứa vào tim ta . Nghe nói Tam ca vốn đã giành được thắng lợi, chỉ vì truy đuổi tướng địch mà tiến quá sâu vào doanh trại quân thù, từ đó bặt vô âm tín.

Trong số các huynh trưởng, Tam ca là người xuất sắc nhất. Huynh tự mình lập công, được phong tước Định Đức Bá, đồng thời cũng là người thân thiết với ta nhất.

Phụ thân nhận được tin, lập tức suốt đêm lên đường đến biên quan.

Ta khuyên mẫu thân mau ch.óng xuất cung, nhưng người chỉ khẽ lắc đầu.

“Ta cũng lo cho Tam ca của con, nhưng chuyện chinh chiến nơi xa trường, một nữ nhân như ta có thể giúp được gì? Chi bằng cứ ở lại chăm sóc con, để mọi người ngoài kia không phải bận lòng thêm.”

Thấy mẫu thân không có ý định rời đi , Hoàng thượng tỏ vẻ kinh ngạc.

“Nhạc mẫu cứ an tâm. Trẫm đã phái quân tiếp viện, nhất định sẽ tìm được Tam cữu huynh .”

Người lại nắm lấy tay ta , dịu giọng an ủi:

“Lan Từ, nàng nhất định phải vững lòng, đừng suy nghĩ quá nhiều. Năm xưa, Khanh Khanh cũng từng vì lo lắng cho huynh đệ mà hao tổn tâm trí. Sau này , khi mọi người trở về, nàng lại càng thêm đau lòng. Tam cữu huynh nhất định sẽ bình an vô sự.”

Ta nhìn Hoàng thượng, nở một nụ cười tươi tắn.

“Nếu Hoàng thượng đã nói như vậy , thần thiếp cũng tin Tam ca nhất định sẽ bình an trở về.”

Hoàng thượng khẽ nhíu mày, trong mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc.

Có lẽ người không hiểu vì sao mẫu thân ta chẳng vội vã xuất cung, cũng không hiểu vì sao ta không khóc lóc, đau buồn như trước kia .

Nhưng người càng không hiểu, ta lại càng yên tâm.

Bởi lẽ, có những chuyện ta đã sớm chuẩn bị , chẳng còn cần phải diễn vẻ đau khổ cho người xem nữa.

Lễ đầy tháng của nhị hoàng t.ử được tổ chức vô cùng long trọng. Triệu công công đứng bên cạnh Hoàng thượng, thỉnh thoảng lại ngó ra ngoài cửa, dường như đang chờ đợi ai đó.

Ta khẽ mỉm cười .

“Triệu công công, ngươi đang đợi ai vậy ?”

Hắn vội vàng cúi người hành lễ.

“Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, nô tài chỉ đang xem thức ăn đã được bưng lên đầy đủ hay chưa .”

Hắn vừa đứng dậy, ánh mắt ta đã dừng lại trên chiếc túi hương bên hông hắn .

Trên túi thêu một đóa hoa sen, màu chỉ đã phai nhạt theo năm tháng.

Ta nhìn chiếc túi hương ấy , trong lòng âm thầm ghi nhớ.

Yến tiệc đang lúc náo nhiệt, bên ngoài bỗng truyền đến một tin cấp báo từ biên quan.

Phụ thân dẫn quân đi tìm Tam ca, nhưng sau đó cũng mất tích.

Khi nghe tin, ta chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người như bị rút cạn sức lực. Sau đó, ta liên tục ho khan, thân thể suy nhược đến mức không thể ngồi vững.

Thái y đến bắt mạch hết lần này đến lần khác, cuối cùng cúi đầu bẩm báo:

hằng nguyễn

“Bẩm nương nương, người thương tâm quá độ, khí huyết hao tổn nghiêm trọng. Nếu cứ tiếp tục như vậy , e rằng thân thể khó lòng chống đỡ.”

Thái y kê một loạt t.h.u.ố.c bổ, nhưng t.h.u.ố.c đắng đến mức khiến ta chẳng muốn uống dù chỉ một ngụm.

Hoàng thượng vừa bước vào điện, Chu Phấn đã vội vàng tiến lên, quỳ xuống cầu xin:

“Hoàng thượng, xin người khuyên nhủ nương nương. Người nhất quyết không chịu uống t.h.u.ố.c, nô tỳ thật sự không biết phải làm sao !”

Không ngờ hôm nay Hoàng thượng lại tỏ ra dịu dàng khác thường.

Người sai Chu Phấn hâm nóng t.h.u.ố.c, sau đó tự tay bưng bát đến trước mặt ta .

“Lan Từ, ngoan ngoãn uống t.h.u.ố.c đi . Thái y nhất định sẽ chữa khỏi cho nàng.”

Chu Phấn thấy vậy liền vội vàng lui ra ngoài.

Ta tức giận hừ nhẹ.

“Hoàng thượng, rốt cuộc Chu Phấn là cung nữ của thần thiếp hay của người ? Vì sao nàng ấy chỉ nghe lời người mà chẳng chịu nghe lời chủ t.ử như ta ?”

Hoàng thượng bật cười , dường như cảm thấy lời trách móc của ta rất thú vị.

“Được rồi , đừng giận nữa. Uống t.h.u.ố.c cho tốt , dưỡng thân thể khỏe mạnh. Trẫm còn muốn lập nhị hoàng t.ử làm Thái t.ử. Đợi đến ngày con đăng cơ, chẳng phải nàng sẽ trở thành Hoàng thái hậu hay sao ?”

Ta mỉm cười rạng rỡ hơn.

“Thật vậy sao ? Thần thiếp thật sự có thể sống đến ngày ấy ư?”

Nói đến đây, ta nghiêng đầu nhìn người , giọng nói vẫn dịu dàng như cũ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phuong-lam-chi-ha/chuong-17

“Vậy còn Hoàng thượng thì sao ? Người có cảm thấy hô hấp khó khăn hay không ?”

Hoàng t.ử trở về, vạch trần chân tướng

Hoàng thượng nghe vậy , sắc mặt lập tức thay đổi.

“Cố Lan Từ, nàng muốn hại trẫm sao ?”

Triệu công công thấy tình hình không ổn , vội vàng dìu người đến cung Hiền phi Lý Như Dung.

Hoàng thượng vốn vô cùng sợ c.h.ế.t. Vừa đến nơi, người đã lập tức truyền thái y vào bắt mạch.

Tin Hoàng thượng đột nhiên lâm bệnh nhanh ch.óng truyền khắp hậu cung. Lạc Tiệp dư cũng vội vàng đưa tiểu công chúa đến thăm.

Thái y viện gần như xuất động toàn bộ. Sau khi cẩn thận chẩn trị, các thái y đều kết luận Hoàng thượng chỉ vì lao lực quá độ, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.

Ta sai người mang đến một củ nhân sâm trăm năm, đích thân dâng lên trước mặt người .

“Hoàng thượng, người nên dùng nhân sâm này bồi bổ thân thể. Nếu cứ lao lực quá độ, e rằng sức khỏe sẽ bị tổn hại.”

Hoàng thượng nhìn củ nhân sâm, ánh mắt đầy cảnh giác.

“Sao vậy ? Hoàng thượng cho rằng thần thiếp hạ độc người ư?”

Ta khẽ cười , chẳng hề che giấu vẻ mỉa mai.

“Thần thiếp cũng rất muốn biết , vì sao Hoàng thượng lúc thì lạnh nhạt, lúc lại dịu dàng với thần thiếp như vậy ? Rốt cuộc người đang thật lòng quan tâm, hay chỉ muốn lợi dụng thần thiếp ?”

Hoàng thượng trừng mắt nhìn ta , vẻ mặt đầy oán hận.

“Tất cả đều tại nàng! Cố Lan Từ, chính nàng đã bức c.h.ế.t Nhân Trinh Hoàng hậu!”

“Nhân Trinh Hoàng hậu coi nàng như muội muội ruột. Khi mang thai, dù thân thể khó chịu, nàng ấy vẫn tự tay may váy cho nàng. Nàng ấy chưa từng làm gì có lỗi với nàng, vậy mà tại sao nàng lại hại c.h.ế.t nàng ấy ?”

Ta nghe xong, không nhịn được bật cười lạnh lẽo.

“Tỷ tỷ chưa từng có lỗi với ta , cho nên người hại tỷ ấy cũng tuyệt đối không phải ta .”

Hoàng thượng lập tức quát lớn:

“Cho dù không phải nàng, thì cũng là phụ thân nàng! Chính phụ thân nàng đã bức c.h.ế.t nàng ấy !”

Ta chẳng buồn tranh cãi thêm, chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa.

“Vào đi .”

Một bóng người cao lớn chậm rãi bước vào điện.

“Phụ hoàng, đã lâu không gặp.”

Hoàng thượng ngẩng phắt đầu lên. Khi nhìn rõ người vừa đến, vẻ mặt người lập tức biến đổi.

“Tiêu Giật Hiên? Chẳng phải con đang ở Giang Nam sao ? Vì sao đột nhiên trở về kinh thành? Trẫm không hề nhận được tin tức!”

Tiêu Giật Hiên nhếch môi, nở một nụ cười lạnh nhạt.

“Phụ hoàng có từng nghĩ rằng, ngay từ đầu, người đến Giang Nam vốn chỉ là kẻ thế thân cho nhi thần hay không ?”

Ánh mắt Hoàng thượng lập tức trở nên cảnh giác.

“Con trở về đây rốt cuộc muốn làm gì?”

Tiêu Giật Hiên thản nhiên đáp:

“Nghe nói phụ hoàng ngày đêm thương nhớ mẫu hậu, nhi thần lo người quá đau buồn nên mới trở về thăm hỏi.”

Hoàng thượng sa sầm mặt.

“Được rồi , nếu đã trở về thì cứ nghỉ ngơi trong cung. Lui xuống đi .”

Tiêu Giật Hiên không nhúc nhích.

“Phụ hoàng khoan vội. Nhi thần đến đây là muốn hỏi người một chuyện liên quan đến cái c.h.ế.t của mẫu hậu.”

Không khí trong điện lập tức trở nên căng thẳng.

Tiêu Giật Hiên nhìn thẳng vào Hoàng thượng, từng chữ rõ ràng:

“Phụ hoàng có thể nói cho nhi thần biết , vì sao khi mẫu hậu qua đời, bà đỡ lại có vấn đề không ?”

“Sau khi mẫu hậu mất, nhi thần đã bí mật điều tra rất lâu, cuối cùng chỉ tìm được t.h.i t.h.ể của bà đỡ. Mọi manh mối đều bị người ta xóa sạch.”

Hắn dừng lại , ánh mắt càng thêm lạnh lẽo.

“Mãi đến một lần , khi phụ hoàng uống say vì nhớ thương mẫu hậu, nhi thần vô tình nghe thấy người gọi tên mẫu hậu, còn nói nhất định sẽ khiến Cố gia không được yên ổn .”

“Ban đầu, nhi thần cũng từng nghi ngờ Cố gia. Nhưng sau nhiều năm điều tra, nhi thần phát hiện Cố gia chưa từng có hành động hãm hại mẫu hậu, cũng không hề ra tay với người .”

Tiêu Giật Hiên cười nhạt, nụ cười ấy chẳng còn chút kính trọng nào dành cho phụ thân .

“Sau đó, nhi thần nghe được từ một cung nhân thân cận của mẫu hậu rằng, khi mẫu hậu m.a.n.g t.h.a.i Tiểu Tiểu, người từng tâm sự rằng Cố gia muốn trao đổi con cái với người .”

Sắc mặt Hoàng thượng dần trở nên khó coi.

Tiêu Giật Hiên nhìn người , giọng nói lạnh đến thấu xương.

“Phụ hoàng muốn mẫu hậu tự nguyện từ bỏ ngôi vị Hoàng hậu, đúng không ?”

“Đáng tiếc, mẫu hậu không hiểu được tâm ý của người . Người còn tưởng phụ hoàng thật sự gặp khó khăn, nên mới dịu dàng an ủi, nói rằng bản thân nguyện cùng người đồng cam cộng khổ.”

Hắn bật cười chua chát.

“Mẫu hậu là chính thất của người , vậy mà đến cuối cùng, người vẫn muốn dùng chính tình cảm của bà ấy để đạt được mục đích của mình .”

Tiêu Giật Hiên nhìn Hoàng thượng, ánh mắt tràn đầy thất vọng.

“Phụ hoàng, người có từng thật lòng yêu mẫu hậu dù chỉ một lần hay không ?”

Không ai lên tiếng.

Ta đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn gương mặt ngày càng tái nhợt của Hoàng thượng.

Bao năm qua, người luôn tự cho rằng mình là kẻ nắm giữ tất cả. Người dùng tình yêu giả dối để thao túng nữ nhân, dùng lời nói dối để che giấu tội ác, thậm chí không tiếc hy sinh người thân chỉ vì quyền lực.

Nhưng đến hôm nay, những bí mật người cố công chôn vùi cuối cùng cũng từng chút một bị phơi bày.

Vở kịch thâm tình mà người diễn suốt bao năm, rốt cuộc cũng đến lúc hạ màn.

 

Bạn vừa đọc đến chương 17 của truyện Phượng Lâm Chi Hạ thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, Trả Thù, Cung Đấu, Phương Đông. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo