Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Hoàng thượng giận dữ đến mức toàn thân run rẩy, lập tức quát lớn:
“Triệu công công! Truyền chỉ, Hoàng hậu Cố Lan Từ chống lại thánh ý, phế truất ngôi vị, đày vào lãnh cung!”
Nhưng trong điện chẳng có ai đáp lời.
Người cố gắng đứng dậy, song thân thể đã chẳng còn chút sức lực nào.
“Hiền phi! Mau đỡ trẫm!”
Lý Như Dung đứng yên bất động, thậm chí còn chẳng buồn nhìn người lấy một lần .
Ta bật cười vui vẻ.
“Hoàng thượng, người quả thực đã trúng độc. Nhưng người hạ độc không phải thần thiếp , mà là Lạc Tiệp dư và Lý Hiền phi.”
Hoàng thượng trợn mắt nhìn ta , không thể tin nổi.
Ta thong thả giải thích:
“Lạc Tiệp dư làm bánh hoa sen đã nhiều năm, từ khi còn ở Đông cung đã thường xuyên làm món ấy . Bởi vậy , chẳng ai nghi ngờ nàng ta . Còn Lý Hiền phi lại yêu thích hương liệu, trong đó có một loại hương chứa thành phần có thể khiến người ta trúng độc. Nàng ta còn đích thân làm túi hương tặng người .”
Ta liếc nhìn chiếc túi hương bên hông Hoàng thượng, khóe môi cong lên.
“Bánh hoa sen của Lạc Tiệp dư, túi hương của Lý Hiền phi, hai thứ kết hợp với nhau sẽ khiến người trúng độc mà không hay biết . Đặc biệt, hôm ấy người còn chủ động ăn bánh hoa sen để khuyên thần thiếp uống t.h.u.ố.c. Người vốn không ngờ rằng, thứ mình dùng để lấy lòng người khác lại trở thành nguyên nhân khiến bản thân trúng độc.”
Hoàng thượng vừa kinh hãi vừa phẫn nộ.
“Không thể nào! Chẳng phải thái y nói trẫm chỉ lao lực quá độ hay sao ?”
Ta cười lạnh.
“Hoàng thượng cứ yên tâm. Trong hồ sơ của Thái y viện, nguyên nhân băng hà của người vẫn sẽ là lao lực quá độ.”
Người không hiểu vì sao thái y lại phản bội mình .
Chuyện này phải kể từ Trương thái y.
hằng nguyễn
Năm xưa, Hoàng thượng ép Trương thái y ra tay hãm hại ta . Sau khi âm mưu bị phát hiện, ông ấy phải bỏ trốn, nhưng Hoàng thượng vẫn không chịu buông tha gia đình ông ấy .
Ta âm thầm cứu giúp người thân của Trương thái y, nhờ họ liên lạc với những thái y khác trong cung.
Làm thái y vốn đã là nghề nguy hiểm, lúc nào cũng phải cẩn trọng giữ mạng. Hoàng thượng muốn g.i.ế.c người thì cũng đành, đằng này ngay cả gia đình họ cũng không tha. Thử hỏi, còn ai muốn tận trung với một quân vương như vậy ?
Lạc Tiệp dư bước lên phía trước , nước mắt lưng tròng.
“Hoàng thượng, người chưa từng nghĩ đến nỗi oán hận trong lòng thần thiếp .”
“Trước khi vào cung, thần thiếp chỉ là một nữ t.ử bình thường. Thần thiếp đã ký khế ước mười năm, ngoài cung còn có A Ngư Ca chờ đợi. Chúng thần đã hẹn nhau , mười năm sau sẽ đoàn tụ.”
Nàng nghẹn ngào, nước mắt từng giọt rơi xuống.
“ Nhưng người lại nổi lòng tham, hủy hoại cuộc đời thần thiếp . Đáng hận hơn, người còn giả vờ si tình, đổ hết tội lỗi lên đầu thần thiếp , nói rằng thần thiếp ham mê vinh hoa phú quý. Người thậm chí còn ép thần thiếp uống t.h.u.ố.c tuyệt t.ử.”
“Thần thiếp hận người vì đã hủy hoại cuộc đời mình mà chẳng hề có chút áy náy. Sau đó, chỉ vì muốn lấy lòng Lý Hiền phi, người còn cướp mất tiểu công chúa khỏi tay thần thiếp .”
Lạc Tiệp dư nhìn về phía tiểu công chúa, ánh mắt đầy đau đớn.
“Tiểu công chúa là niềm an ủi duy nhất của thần thiếp trong chốn thâm cung này . Hoàng thượng, người nói xem, thần thiếp chẳng lẽ không nên hận người sao ?”
Hoàng thượng quay sang nhìn Lý Như Dung.
“Còn nàng thì sao ? Hiền phi, trẫm tự nhận mình đối xử với nàng không tệ. Vì sao nàng lại giúp Hoàng hậu đối phó trẫm?”
Người cố gắng níu kéo chút hy vọng cuối cùng.
“Ban đầu, đúng là trẫm coi nàng như thế thân của Nhân Trinh Hoàng hậu. Nhưng về sau , trẫm đã thật lòng với nàng. Trẫm thậm chí còn chuẩn bị thánh chỉ phế truất Cố Lan Từ, lập nàng làm Hoàng hậu. Chỉ chờ thời cơ thích hợp, trẫm sẽ ban chỉ.”
Nói rồi , người lấy ra một đạo thánh chỉ, ném xuống dưới chân Lý Như Dung.
Nàng chẳng buồn cúi xuống nhặt, chỉ bình thản bước tới.
“Hoàng thượng, người chưa từng nghĩ vì sao thần thiếp lại có dung mạo giống Nhân Trinh Hoàng hậu đến vậy sao ?”
Nàng nhìn thẳng vào mắt người , từng chữ lạnh lùng:
“Bởi vì nàng ấy là tỷ tỷ ruột của thần thiếp .”
Hoàng thượng sững sờ.
Lý Như Dung cười chua chát.
“Thần thiếp bị bán đi từ khi còn nhỏ, lưu lạc bên ngoài nhiều năm. Trong ký ức của thần thiếp , tỷ tỷ là người thân duy nhất mà thần thiếp luôn mong mỏi được gặp lại . Nhưng không ngờ, đến khi có cơ hội đoàn tụ, tỷ ấy đã vĩnh viễn rời xa thế gian.”
Nàng giẫm lên đạo thánh chỉ dưới chân, ánh mắt tràn đầy căm hận.
“Người cho rằng thần thiếp ham muốn ngôi vị Hoàng hậu của người sao ? Từ ngày bước chân vào cung, nguyện vọng duy nhất của thần thiếp chính là lấy mạng người để báo thù cho tỷ tỷ!”
Hoàng thượng bật cười t.h.ả.m đạm.
“Ha… Không ngờ trẫm cũng có ngày đặt chân tình sai chỗ.”
Ta lạnh nhạt nhìn người .
“Ngoài tỷ tỷ của Lý Hiền phi, có lẽ chỉ còn Tào Xuân Hương từng thật lòng yêu người . Đáng tiếc, cả hai đều c.h.ế.t dưới tay người . Trước khi Tào Xuân Hương c.h.ế.t, người thậm chí còn không chịu gặp nàng ta lần cuối.”
Ta dừng lại , ánh mắt lướt qua chiếc túi hương.
“Phải
rồi
, cách hạ độc
người
cũng là do Tào Xuân Hương nghĩ
ra
. Người quá tự phụ, luôn cho rằng
mình
thông minh hơn tất cả, xem thường nữ nhân nên
chưa
từng đề phòng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phuong-lam-chi-ha/chuong-18
”
“Thái hậu, Nhân Trinh Hoàng hậu, Tào Xuân Hương, Lạc Tiệp dư… Người đã lần lượt đẩy những nữ nhân ấy vào đường cùng. Nhưng đến cuối cùng, người lại bại dưới tay chính những người mà mình khinh thường.”
Hoàng thượng bỗng bật cười quỷ dị.
“Lạc thống lĩnh đâu ?”
Một nam nhân xa lạ lập tức bước vào điện. Ta chưa từng gặp hắn trước đây.
“Thần có mặt!”
Hoàng thượng giơ tay chỉ thẳng vào ta , ánh mắt đầy sát ý.
“Hoàng hậu Cố Lan Từ khi quân phạm thượng, lập tức xử t.ử tại chỗ!”
Đến nước này , điều người nghĩ đến không phải làm thế nào cứu lấy tính mạng mình , mà là g.i.ế.c ta để trút hết căm hận.
Ta lập tức hiểu rằng, đối với Lý Như Dung, có lẽ người vẫn còn chút chân tình. Dù nàng đã phản bội, người cũng không nỡ xuống tay với nàng, nhưng đối với ta thì hoàn toàn khác.
Ta theo bản năng lùi lại phía sau .
Lạc thống lĩnh rút đao, lao tới nhanh như chớp. Ta cứ ngỡ mình khó tránh khỏi cái c.h.ế.t, nào ngờ một bàn tay bất ngờ kéo mạnh ta ra phía sau .
Là Tiêu Giật Hiên!
Hắn kéo ta tránh khỏi lưỡi đao, nhưng ngay phía sau ta là Lạc Tiệp dư đang ôm tiểu công chúa.
Lưỡi đao của Lạc thống lĩnh c.h.é.m tới, nhắm thẳng vào hai mẹ con.
Tiêu Giật Hiên lập tức quay người định cứu, nhưng đã quá muộn.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lạc Tiệp dư xoay người , dùng lưng mình che chắn cho tiểu công chúa.
Ta hoảng hốt nhắm c.h.ặ.t mắt.
Nhưng lưỡi đao không rơi xuống người nàng.
Một bóng người lao tới, chắn trước mặt Lạc Tiệp dư. Máu tươi lập tức nhuộm đỏ chiếc túi hương thêu hoa sen đã phai màu bên hông người ấy .
Đó chính là Triệu công công.
Cùng lúc ấy , trường kiếm trong tay Tiêu Giật Hiên vung lên, c.h.é.m ngang cổ Lạc thống lĩnh. Hắn ngã xuống ngay tại chỗ, không còn cơ hội ra tay lần nữa.
Lạc Tiệp dư vội vàng đặt tiểu công chúa xuống, lao đến ôm lấy Triệu công công đang ngã trong vũng m.á.u.
“A Ngư Ca! Chàng thế nào rồi ?”
Nàng run rẩy ôm lấy hắn , nước mắt tuôn rơi không ngừng.
Triệu công công bị đ.â.m trúng n.g.ự.c, thương thế quá nặng. Thái y vội vàng tiến lên cứu chữa, nhưng cuối cùng vẫn bất lực.
Hắn khó nhọc đưa tay lau nước mắt cho Lạc Tiệp dư, giọng nói yếu ớt đến gần như không nghe thấy.
“Kiều Hà… hãy sống thật tốt .”
Nói xong, bàn tay hắn buông thõng.
Lạc Tiệp dư ôm c.h.ặ.t lấy người , khóc đến khản cả giọng.
Đến lúc này , chúng ta mới biết Triệu công công chính là thanh mai trúc mã của Lạc Tiệp dư, A Ngư Ca mà nàng luôn mong chờ suốt bao năm.
Thảo nào trước đây, khi ta muốn đón tiểu công chúa về nuôi dưỡng, Tiêu Giật Hiên từng nhắc rằng trong Đông cung còn một thông phòng không được sủng ái.
Hắn biết Hoàng thượng để mắt đến tiểu công chúa, nên để Lạc Tiệp dư tiếp tục nuôi dưỡng đứa trẻ, nàng sẽ có thêm chỗ dựa để sống sót trong cung cấm.
Hóa ra , Triệu công công đã âm thầm làm tất cả những gì có thể để bảo vệ người mình yêu.
Đáng tiếc, đến cuối cùng, hắn vẫn không thể cùng nàng rời khỏi chốn thâm cung này .
Hoàng thượng nhìn đại cục đã mất, tức giận đến mức khí huyết dâng trào. Người ôm n.g.ự.c, thân thể lảo đảo, cuối cùng ngã xuống.
Trước khi tắt thở, người vẫn cố gắng nói một câu:
“Trẫm muốn … sau khi c.h.ế.t được hợp táng cùng Nhân Trinh Hoàng hậu…”
Tiêu Giật Hiên lau vết m.á.u trên mặt, lạnh lùng đáp:
“Người nằm mơ!”
Ta nhìn Hoàng thượng, cười nhạt.
“Người không xứng.”
Lý Như Dung cũng bước lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng giọng nói vô cùng kiên quyết.
“Tỷ tỷ sẽ không bao giờ muốn điều đó.”
Hoàng thượng mở to mắt, dường như vẫn không cam lòng. Nhưng lần này , chẳng còn ai chịu nghe theo ý người nữa.
Một đời quyền thế, một đời mưu tính, cuối cùng chỉ đổi lại sự cô độc và oán hận của những người từng bị người tổn thương.
Ba ngày sau , Hoàng thượng băng hà.
Nhị hoàng t.ử thuận lợi kế vị, trở thành tân đế. Ta được tôn làm Hoàng thái hậu, ôm đứa trẻ còn nằm trong tã lót, buông rèm nhiếp chính, thay con xử lý triều chính.
Tiêu Giật Hiên được phong làm Nhiếp chính vương, phụ tá tân đế quản lý triều đình.
Lý tướng quân và phụ thân ta cùng được giao trọng trách, một người trấn giữ biên cương, một người phụ trách việc quân chính bên ngoài. Hai nhà từng bị Hoàng thượng cố tình chèn ép, cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính đứng vững giữa triều đình.
Hậu cung trải qua một phen thanh lọc. Những kẻ từng dựa vào quyền thế của Hoàng thượng để tác oai tác quái đều lần lượt bị xử trí. Lý Như Dung không còn tranh giành sủng ái, chỉ chuyên tâm chăm sóc những người còn sống sót sau biến cố.
Lạc Tiệp dư vẫn ở bên tiểu công chúa. Nàng không còn là nữ t.ử ôm hy vọng đoàn viên như năm xưa, nhưng ít nhất, nàng đã có thể tự mình quyết định cách sống tiếp.
Còn ta , từ Hoàng hậu trở thành Hoàng thái hậu, tưởng như đã bước lên vị trí cao nhất của hậu cung, nhưng trong lòng lại bình lặng hơn bao giờ hết.
Ta từng nghĩ chỉ cần được Hoàng thượng yêu thương, chỉ cần giữ được gia tộc bình an, là có thể sống một đời yên ổn .
Sau cùng mới hiểu, đem vận mệnh đặt vào tay kẻ khác chính là điều nguy hiểm nhất.
Từ nay về sau , ta sẽ không để bất kỳ ai tùy tiện định đoạt cuộc đời mình nữa.
Ta sẽ bảo vệ con trai, bảo vệ Cố gia, bảo vệ những người đã cùng ta vượt qua sóng gió.
Còn những món nợ năm xưa, những người đã khuất cũng sẽ được trả lại công đạo.
Giang sơn vẫn còn đó, triều đại đã đổi thay .
Một trang mới của cuộc đời ta , cuối cùng cũng chính thức mở ra .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.