Loading...

SA NGÃ
#10. Chương 10

SA NGÃ

#10. Chương 10


Báo lỗi

Thứ tình cảm này của cậu ta đã mãnh liệt đến mức gần như méo mó.

Nếu tôi chưa từng gả cho cha cậu ấy , có lẽ tôi sẽ thấy thật mãn nguyện, sẽ cảm thán rằng trên đời lại có người yêu tôi đến thế.

Nhưng tôi đã gả cho cha cậu ấy , đã mang trong mình đứa con của ông ấy , và còn tận mắt chứng kiến ông ấy c/h/ế/t ngay trước mặt.

Nếu con tôi thuận lợi chào đời, giờ này nó đã cất giọng trong trẻo gọi tôi là mẹ , gọi Mạc Hoè là anh .

Cậu ấy mãi mãi là anh trai của con tôi .

Từ nhỏ đến lớn, điều tôi khao khát nhất chính là một tình yêu nồng cháy, điên cuồng và duy nhất. Không ngờ rằng, khi nó cuối cùng cũng xuất hiện, tôi lại phải tự tay c/h/ặ/t đứt nó.

Không biết đã im lặng bao lâu, tôi khẽ cất lời: “Nếu tôi thật sự yêu Đoạn Cẩm Thư thì sao ?”

Tấm lưng Mạc Hoè cứng đờ.

Tôi nói tiếp: “Mạc Hoè, nếu tôi thật lòng yêu anh ấy , cậu cũng muốn ngăn cản tôi qua lại với anh ấy ư? Như vậy có ích kỷ quá không ? Cậu nghĩ tôi vẫn còn cả một trời thanh xuân để phung phí như cậu sao ? Tôi không còn trẻ nữa, gặp được một người mình thích không hề dễ dàng, lẽ nào cậu muốn tôi vì cậu mà từ bỏ tình yêu đích thực của mình sao ?”

Sự tàn nhẫn của người lớn nằm ở chỗ, họ luôn có thể đ/â/m trúng chỗ đau nhất trong lòng của một đứa trẻ, mà vẫn tự cho rằng đó là điều tốt cho chúng. Tôi của ngày bé chắc chắn sẽ không tin, có một ngày mình cũng trở thành một người lớn như vậy .

Đối với Mạc Hoè, không có gì khiến cậu ấy tan nát cõi lòng hơn việc tôi thật lòng yêu một người khác.

Nếu tôi mãi mãi chìm đắm trong nỗi nhớ thương cha cậu , dù không chấp nhận cậu , nhưng cũng sẽ không rời xa, chúng ta có thể cứ thế nương tựa vào nhau mà sống.

Nhưng bây giờ, tôi lại nói với cậu rằng, tôi đã yêu người khác.

Mạc Hoè từ từ buông tôi ra , đứng dậy, không nói một lời nào, loạng choạng rời khỏi phòng tôi .

Một lát sau , phòng khách vang lên một tiếng động.

Tôi bước ra ngoài, thấy tay trái Mạc Hoè đang nắm một chuôi d/a/o, còn lưỡi d/a/o thì đ/â/m xuyên qua lòng bàn tay phải của cậu ấy .

Máu tươi không ngừng nhỏ giọt xuống từ kẽ tay.

Tiểu Bạch của Khôi Mao

Cậu ấy lại tỉnh bơ rút lưỡi d/a/o ra , nghiêng đầu cười với tôi : “Dì không muốn tôi chạm vào dì, vậy thì tay này không cần nữa.”

Tên điên. Đúng là một tên điên.

Đó là bàn tay dùng để chơi dương cầm cơ mà.

Tôi cố gắng đứng vững, lập tức gọi điện cho vệ sĩ, bảo họ đưa Mạc Hoè đến bệnh viện.

Sau đó, tôi bỏ mặc cậu ta với gương mặt trắng bệch như tờ giấy, vô cảm quay người , trở về phòng.

Tôi đóng sầm cửa lại , đứng yên tại chỗ một lúc lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng vệ sĩ vào nhà đưa Mạc Hoè đi , mới từ từ khuỵu xuống sàn nhà.

Doãn Vọng Thư, phải cứng rắn lên, không thể mềm lòng được nữa.

Không sao cả, cậu ấy mới hai mươi tuổi, chỉ cần vẫy tay một cái là sẽ có hàng tá cô gái trẻ lao vào vòng tay, chẳng bao lâu nữa, cậu ấy sẽ nhanh ch/óng buông bỏ được nỗi ám ảnh xưa cũ.

Không sao cả, tôi đã có Đoạn Cẩm Thư rồi , anh ấy tôn trọng tôi , thích tôi , ở bên anh ấy mới là bình thường, lành mạnh và phù hợp.

Cả tôi và Mạc Hoè đều sẽ hạnh phúc.

Nhất định.

Khi còn bé, ngay cả một học kỳ ngắn ngủi cũng cảm thấy dài đằng đẵng.

Sau khi có tuổi, chỉ một cái chớp mắt, hai năm đã trôi qua.

Cứ như thể chỉ mới qua hai ngày cuối tuần mà thôi.

Hai năm nay, Mạc Hoè trông có vẻ đã hoàn toàn tỉnh táo, không còn dẫn cô gái nào về nhà nữa. Cậu đối với tôi khách sáo mà xa cách, dần dần không còn lấy tôi làm trung tâm, đã có vòng tròn giao tế của riêng mình , hệt như mọi chàng trai bình thường khác.

Có một lần tôi bị đau dạ dày, đau đến mức ngồi xổm dưới đất không đứng dậy nổi, đúng lúc bị Mạc Hoè bắt gặp.

Dạ dày của tôi vốn không tốt , trước đây mỗi lần đau, Mạc Hoè đều bế tôi lên giường, vừa cho tôi uống t/h/u/ố/c, vừa nhẹ nhàng xoa vùng dạ dày cho tôi .

Mà Mạc Hoè của bây giờ, chỉ lặng lẽ rót một ly nước ấm, lấy t/h/u/ố/c đau dạ dày ra , đặt lên bàn rồi rời đi .

Dù trong lòng tôi không tránh khỏi cảm giác bi thương rằng con trai lớn không thể giữ bên mình , nhưng tâm trạng của tôi không quan trọng.

Nếu cậu ấy tiếp tục thân thiết, ái mộ tôi như trước kia , điều đó sẽ còn đáng sợ hơn. Bây giờ như vậy mới là thích hợp nhất.

Ngay cả một cặp mẹ con ruột cũng không thể mãi thân mật như thế, con trai lớn rồi cũng phải giữ khoảng cách với mẹ .

Tôi thường nghĩ, nếu em bé của tôi có thể bình an chào đời, sẽ là một cậu con trai có tính cách thế nào đây?

Hy vọng sẽ đáng yêu hơn Mạc Hoè một chút.

Rất nhanh, Mạc Hoè tốt nghiệp đại học với thành tích xuất sắc, chính thức vào làm việc tại Tập đoàn Mạc thị, bắt đầu từ chức Phó Tổng Giám đốc, dần gánh vác sự nghiệp gia đình.

Tôi lén hỏi một cấp dưới cũ của Mạc Trầm: “Mạc Hoè biểu hiện thế nào? Sẽ không làm công ty phá sản chứ?”

Cấp dưới cũ cười nói : “Phu nhân yên tâm đi , Tiểu Mạc Tổng ra quyết định dứt khoát, rất có tài năng kinh doanh, năng lực làm việc không thua kém các nguyên lão công ty, có phần mang phong thái của Mạc tổng năm đó.”

Tiểu Mạc Tổng.

Không ngờ rằng, thiếu niên với khoé mắt đẫm lệ năm nào, có một ngày lại được người ta gọi như vậy .

Tôi khẽ nhếch môi, khó nén lại một nụ cười .

Tôi và Đoạn Cẩm Thư hai năm nay qua lại rất thuận lợi. Điều thần kỳ là, chúng tôi chưa từng cãi nhau một lần nào, ngay cả một chút hờn dỗi nhỏ cũng không có . Anh không có tính xấu , không có khuyết điểm, khi tôi muốn đi đâu đó, anh sẽ đi cùng tôi , khi có bộ phim muốn xem, anh sẽ cùng tôi đi xem.

Điều khiến tôi vui mừng nhất là, khi bạn bè đồng trang lứa của chúng tôi đã bận rộn sinh con thứ ba, Đoạn Cẩm Thư lại chưa bao giờ nhắc đến chủ đề cưới xin sinh con với tôi . Anh ghi nhớ lời nhắc nhở của tôi lúc đầu, chỉ yêu, không cưới.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sa-nga/chuong-10

Kỷ Huân khuyên tôi : “Thật ra cậu có thể cân nhắc tái hôn đấy, tuy hôn nhân và đàn ông là thứ không đáng tin nhất trên đời, nhưng thầy giáo Đoạn rất xứng đáng.”

Tôi mỉm cười : “Lo cho mình đi , người phụ nữ độc thân đã ly hôn.”

Đúng vậy , Đoạn Cẩm Thư rất xứng đáng.

Nhưng tôi đã có một cuộc hôn nhân khắc cốt ghi tâm, tôi vĩnh viễn không thể quên Mạc Trầm, càng không thể bỏ rơi Mạc Hoè. Nếu tôi tái hôn, chắc chắn phải dọn ra khỏi nhà họ Mạc, điều đó có nghĩa là tôi sẽ hoàn toàn rời xa Mạc Hoè. Dù cậu ấy trông có vẻ không cần tôi nữa, nhưng tôi đã từng hứa với cậu , sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu . Kết hôn trong tình huống nhiều lo ngại thế này , đối với Cẩm Thư không công bằng cho lắm.

Nếu như, tôi có thể giải quyết ổn thỏa chuyện của Mạc Hoè, có lẽ…

Khoan đã , hình như Đoạn Cẩm Thư cũng đâu có cầu hôn tôi .

Tôi mỉm cười tự giễu, lập tức ngừng ảo tưởng, thay một bộ đồ màu nhã nhặn rồi đến nhà Đoạn Cẩm Thư. Anh ấy thích tôi ăn mặc mộc mạc một chút, để chiều lòng người bạn trai này , tôi đã cất hết những chiếc váy màu đỏ rực rỡ trong tủ quần áo, đổi sang toàn tông màu nhạt.

Cẩm Thư gần đây đang trong kỳ nghỉ đông, tôi thường chạy đến nhà anh ở lại cả ngày, hai người cùng nhau vào bếp nấu một bàn thức ăn, cảm giác còn thành tựu hơn là ăn ở nhà hàng bên ngoài. Đoạn Cẩm Thư không chỉ có học thức cao, tài nấu nướng cũng rất giỏi, đã dạy tôi không ít thứ. Sau khi ở bên anh , tôi dần dần không còn lười  nữa.

Dùng chìa khóa dự phòng mở cửa, tôi phát hiện trên ghế sa lon nhà anh là một cô gái trông rất đỗi quen thuộc.

Cô gái rất trẻ trung, mặc một chiếc váy trắng, trên mặt không trang điểm chút nào, có vẻ non nớt và trong sáng tự nhiên.

Quả nhiên thiếu nữ ăn mặc thế này vẫn là đẹp nhất, so sánh một chút, tôi cứ như đang cưa sừng làm nghé.

Lẽ nào cô ấy là em gái của Đoạn Cẩm Thư?

Tôi vừa định chào hỏi thì nghe thấy cô gái khiêu khích cất lời: “Chào, bà cô.”

Giọng điệu ngang bướng hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài thanh thuần của cô ta .

Ờm, sẽ không phải là tiểu tam chứ?

Bà cô đây đứng sững tại chỗ, hỏi: “Cẩm Thư đâu rồi ?”

Cô gái chỉ tay vào phòng ngủ: “Thầy còn đang ngủ, tối qua chúng tôi làm cả đêm, thầy mệt muốn c/h/ế/t rồi .”

Khốn kiếp.

Con bé gọi anh ấy là thầy, sẽ không phải là học trò của Đoạn Cẩm Thư chứ?

Đúng là mất thuần phong mỹ tục! Đạo đức suy đồi!

Nhưng , theo như tôi biết về Đoạn Cẩm Thư, anh ấy không thể nào ngoại tình, càng không thể ngủ với học trò.

Tôi quyết định phải bình tĩnh, nhẹ nhàng đặt túi đồ đã mua trong tay xuống.

Trong túi là rau củ và trái cây mới mua, không thể làm rớt hỏng được .

Cửa phòng ngủ bị kéo mạnh ra , Đoạn Cẩm Thư với quần áo xộc xệch bước ra , nhìn cô gái trên ghế sô  pha, rồi lại nhìn tôi ở cửa, thở dài bất lực: “Vọng Thư, không phải như em nghĩ đâu .”

Cô gái cười khẩy: “Thầy, ngủ xong rồi không muốn thừa nhận sao ?”

Đoạn Cẩm Thư trừng mắt sắc lẹm về phía cô gái: “Hướng Thu, không được nói bậy! Tối qua không có chuyện gì xảy ra cả!”

Từ lúc quen biết đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến dáng vẻ nổi giận của Đoạn Cẩm Thư. So với người tình chưa bao giờ nổi nóng trước mặt tôi , anh của lúc này dường như sống động hơn.

Khoan đã .

Cô gái tên Hướng Thu.

Cái tên thật quen.

Tôi sững sờ nhớ ra , đây là tên con gái của Kỷ Huân.

Từ sau khi Kỷ Huân ly hôn, tôi không mấy khi gặp con gái cậu ấy .

Lần cuối cùng gặp Hướng Thu, cô bé vẫn còn là một bé con.

Lúc này , cô gái mười tám tuổi đang gào khóc với Đoạn Cẩm Thư: “Em có điểm nào không bằng bà cô này chứ!? Em trẻ hơn bà ta , nhiệt tình hơn bà ta , yêu anh hơn bà ta ! Từ năm lớp mười đến giờ, em đã yêu anh suốt ba năm ròng! Anh vẫn luôn quan tâm em, yêu thương em, rõ ràng anh cũng thích em, chỉ là vì thân phận thầy trò nên mới không dám đáp lại ! Bây giờ em đã trưởng thành, đã tốt nghiệp, không còn là học trò của anh nữa, chúng ta có thể quang minh chính đại ở bên nhau rồi !”

Một tiếng “chát” vang lên.

Đoạn Cẩm Thư, người luôn ôn hòa nhã nhặn, vậy mà lại tát Hướng Thu một cái.

Hai tay anh run rẩy: “ Tôi quan tâm em, yêu thương em, đó là vì em là học trò của tôi ! Tôi đối xử với tất cả học trò đều như nhau !”

Hướng Thu cười thê lương: “Như nhau ? Em không tin, em không tin anh không có chút cảm tình nào với em! Tối qua lúc em hôn anh , em cảm nhận rõ ràng tim anh đập nhanh! Ba năm trước lần đầu em tỏ tình với anh , anh đã mắng mỏ em thậm tệ, rồi lập tức đồng ý đi xem mắt do mẹ em sắp đặt, chỉ để muốn em c/h/ế/t tâm! Nhưng mà thầy ơi, anh đã đ/á/n/h giá thấp em rồi , cho dù anh yêu đương kết hôn, cho dù anh con cháu đầy đàn, em cũng sẽ mãi mãi quấy rầy anh , ám ảnh anh đến c/h/ế/t, anh đừng hòng thoát khỏi em!”

Tôi đứng sững tại chỗ, từ trên mặt cô bé, tôi nhìn thấy một sự điên loạn tựa như đã từng quen biết .

Tôi bất giác bước đến chắn trước mặt Hướng Thu, lo rằng Đoạn Cẩm Thư tức giận đến cực điểm lại cho cô bé một bạt tai nữa.

Dù thế nào đi nữa, cô bé cũng là con gái ruột của Kỷ Huân.

Hướng Thu mất kiên nhẫn đẩy mạnh tôi ra : “Cút đi ! Bà, một quả phụ, thì có gì mà xứng với thầy!?”

Tôi loạng choạng va vào góc bàn, bụng dưới chợt nhói đau, Đoạn Cẩm Thư lập tức bước về phía tôi .

Hướng Thu túm lấy cánh tay anh , cả người dúi vào lòng anh , dùng thân mình chặn đường anh lại .

“Thầy, có phải thầy chê em không đẹp bằng bà ta không ? Vậy ngày mai em đi phẫu thuật thẩm mỹ! Em sẽ sửa mũi, gọt cằm, gọt cả xương! Em có nền tảng tốt , lại còn trẻ, sửa xong nhất định sẽ đẹp hơn bà ta !” Cô bé ấy khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem.

Anh dừng bước chân đang tiến về phía tôi , cúi đầu nhìn chăm chú Hướng Thu, bất đắc dĩ thở dài.

“Không được phẫu thuật thẩm mỹ.” Anh đưa tay, dịu dàng lau đi giọt lệ trên mặt cô bé, “Em bây giờ như vậy là đẹp lắm rồi .”

Chương 10 của SA NGÃ vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, Hiện Đại, Ngược Nam, Chữa Lành, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo