Loading...
Đúng là một đôi tình nhân đau khổ.
Tiếc là, với tư cách bạn thân của mẹ cô gái đau khổ kia , tôi phải báo cho mẹ cô bé biết .
Kỷ Huân vác một cây gậy bóng chày nhanh ch/óng chạy đến, thoáng chốc nơi đây trở nên ồn ào hỗn loạn.
Tôi đứng một bên khuyên cũng không được , tham gia cũng không xong, đã trở thành một người ngoài cuộc.
Tôi hình như luôn đóng vai người ngoài cuộc này .
Cuối cùng, tôi xoay người , lặng lẽ rời đi .
Sắp đến Tết rồi , đường phố nơi nơi đều treo đèn kết hoa.
Tôi không đi xe, một mình đi bộ rất lâu trên đường.
Khi sắp về đến cửa nhà, Kỷ Huân gửi tin nhắn đến, nói cô ấy đã mang Hướng Thu về nhà cấm túc rồi .
Sau đó, Đoạn Cẩm Thư cũng gọi điện tới.
Tôi nắm c/h/ặ/t điện thoại, nghe chuông điện thoại reo một lúc lâu, rồi từ từ nhấn nút nghe .
Giọng Đoạn Cẩm Thư có chút không ổn định: “Tối qua Hướng Thu đột nhiên tìm tới cửa khóc rất lâu, anh nhất thời mềm lòng nên đã giữ con bé ở lại nhà ngủ một đêm, nhưng thật sự không có chuyện gì xảy ra cả. Với tư cách là thầy giáo, anh không thể, cũng không nên có tình cảm đặc biệt với học trò của mình . Vừa rồi Kỷ Huân đã nổi cơn thịnh nộ, vừa đ/á/n/h vừa mắng Hướng Thu, nếu được , làm phiền em khuyên Kỷ Huân một chút, đừng đối xử với Hướng Thu quá khắt khe, tuy một vài hành vi của con bé có vẻ nổi loạn, nhưng thực chất bên trong nó rất mong manh nhạy cảm. Vọng Thư, trong ba năm chúng ta quen nhau , anh là thật tâm đối với em, nhưng bây giờ trạng thái của Hướng Thu thật không tốt , anh thật sự không yên tâm về con bé…”
Anh nhắc đến Hướng Thu rất nhiều, rất nhiều lần , cuối cùng, anh nhẹ giọng nói với tôi : “Anh xin lỗi .”
Không phải cầu xin tôi tha thứ, cũng không phải đảm bảo sau này sẽ không tái phạm, mà là, xin lỗi .
Xem ra , anh đã có lựa chọn.
Tôi lên tiếng: “Trong túi đồ mua để ở cửa có sủi cảo đông lạnh, nhớ cất vào tủ lạnh.”
Anh im lặng một lúc lâu mới lên tiếng: “Được.”
“Vậy thì, tạm biệt.” Tôi cúp máy.
Thế là, cứ như vậy chia tay.
Lịch sự, thân thiện, hòa bình.
Không có gì cả.
Theo một ý nghĩa nào đó, chúng tôi đã huề nhau .
Về đến nhà, trong nhà không một bóng người .
Các bảo mẫu đều đã nghỉ phép về quê, Mạc Hoè bận rộn công việc, động một chút là đi công tác mấy ngày, thường xuyên cả đêm không về nhà. Tôi đã không nhớ lần cuối cùng ngồi ăn cơm cùng bàn với cậu là khi nào, cây đàn piano trong nhà cũng không còn ai chạm đến.
Pha một tô mì, lấy một lon bia, nằm dài trên ghế sa lon.
Xung quanh vắng lặng như tờ, mọi tiếng ồn ào đều bị cách ly.
Tôi thì thầm với khoảng không vô định: “Doãn Vọng Thư, chào mừng trở về với nỗi cô độc.”
Tính ra , tôi đã ba mươi tám tuổi rồi .
Hai mươi tám tuổi, tôi huy hoàng gả cho Mạc Trầm, cứ ngỡ từ đó sẽ hạnh phúc cả đời.
Nếu có thể c/h/ế/t vào ngày đó thì tốt biết mấy.
Vài lon bia vào bụng, tôi mơ màng ngủ thiếp đi . Khi tỉnh lại , trời ngoài kia đã tối mịt, tôi lật người , kết quả là lăn thẳng từ trên ghế sô pha xuống đất, gáy đập xuống sàn kêu một tiếng “bịch.
Sẽ không còn ai ôm tôi sau khi say rượu về giường nữa.
Tôi nằm trên đất, tay lười cử động, chân cũng lười nhúc nhích. Sau khi ngẩn người một lúc, tôi mò mẫm trong bóng tối loạng choạng đứng lên, mắt cá chân vô tình đụng phải chân bàn trà , cơn đau nhói lập tức lan tỏa, tôi lại ngã vật ra ghế sô pha.
“Mẹ kiếp!” Tôi c/h/ử/i.
Đáp lại tôi , chỉ có sự cô tịch vô tận.
Không biết đã ngồi trong bóng tối bao lâu, cửa phòng khách đột nhiên bị đẩy ra , đèn cũng được bật lên.
Cùng với ánh sáng bừng lên, một bóng người xuất hiện trước mặt tôi .
Mắt tôi mất vài giây mới quen được ánh đèn, sau đó, tôi thấy rõ Mạc Hoè trong bộ đồ tây đen.
Lâu rồi không gặp, cậu dường như lại trưởng thành hơn một chút.
Cậu cụp mắt đ/á/n/h giá đống lon bia rỗng trên sàn, nhẹ giọng nói : “Say rồi à ?”
Tôi khoát tay: “Chỉ hơi ngà ngà thôi.”
Ánh mắt cậu nhàn nhạt: “ Tôi về lấy một tập tài liệu, tối nay ngủ ở công ty.”
Tôi thì thất tình say xỉn, còn cậu thì gần đến giao thừa vẫn ngày ngày tăng ca.
Một kẻ vô dụng, một kẻ cuồng công việc.
Tôi bỗng thấy chột dạ , cúi đầu dọn dẹp mấy lon bia trên đất.
Mạc Hoè vào phòng sách, không lâu sau liền cầm tài liệu ra .
Trước khi ra khỏi cửa, cậu quay đầu nhìn tôi , giọng bình tĩnh: “Ăn tối chưa ?”
Tôi vội vàng nói : “Ăn rồi , ăn rồi .”
Sợ cậu không tin, tôi còn đáp lại hai lần .
Mạc Hoè liếc mắt nhìn tô mì trên bàn trà , một tay đã chạm vào tay nắm cửa, bỗng nhiên, ánh mắt vô tình lướt qua mắt cá chân của tôi , rồi lập tức nhíu mày. Tôi thuận theo ánh mắt cậu cúi đầu nhìn sang, mới phát hiện chỗ bị va đụng ban nãy đã trầy một mảng da, đang chảy m/á/u.
Cậu đặt tài liệu xuống, lấy hộp y tế ra , quỳ một gối xuống đất, nâng mắt cá chân của tôi lên, thuần thục khử trùng vết thương.
“ Tôi tự làm được rồi .” Tôi định lấy cây tăm bông trên tay cậu , nhưng bị cậu né mất.
Mạc Hoè cúi đầu, không nói một lời, không khí tĩnh lặng đến lạ thường.
Cảnh tượng dường như quen thuộc, nhưng tâm cảnh đã hoàn toàn đổi khác.
Ánh mắt tôi dừng lại nơi lòng bàn tay phải của cậu , bàn tay thon dài mảnh khảnh từng lướt trên phím đàn bao bản nhạc, giờ đây lại hằn một vết sẹo vĩnh viễn, trông mà nhói lòng.
Lồng n/g/ự/c tôi thắt lại , đau âm ỉ.
Tôi cố làm dịu đi bầu không khí: "Vậy cậu đã ăn tối chưa ?"
Mạc Hoè gật đầu: "Rồi."
Chúng tôi từng là hai người thân thiết nhất trên đời, vậy mà giờ đây gặp nhau , lại xa lạ đến mức chẳng có gì để nói , chỉ có thể hỏi nhau một câu khách sáo, rằng đã ăn tối chưa .
Sau khi băng bó xong, Mạc Hoè ngẩng đầu nhìn tôi , nhẹ giọng hỏi: "Đã có chuyện gì xảy ra à ?"
Thôi
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sa-nga/chuong-11
Nước mắt bỗng dưng không sao kìm được mà trào lên.
Rõ ràng nội tâm vẫn rất bình tĩnh, rõ ràng chẳng có gì to tát, rõ ràng hoàn toàn có thể tự mình tiêu hoá.
Vậy mà, chỉ một câu hỏi của cậu , cơ chế phòng ngự mà tôi khó khăn lắm mới dựng nên, đã tức thì sụp đổ tan tành.
Tôi vội vàng đứng dậy khỏi ghế sô pha: "Không có gì, không có gì, tôi vào nhà vệ sinh một lát, cậu mau về công ty làm việc đi ."
Tôi cà nhắc lao vào nhà vệ sinh, vặn vòi nước, vừa xối nước lạnh lên mặt, vừa mặc cho nước mắt tuôn như mưa.
Cứ khóc mãi đến khi hai mắt đỏ hoe, sưng húp như bong bóng cá, tôi mới dần ngừng lại .
Tôi soi gương, giật mình vì bộ dạng xấu xí của chính mình , thầm mắng: Đồ vô dụng.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi mới phát hiện Mạc Hoè vẫn luôn đứng ngoài cửa, lặng lẽ tựa vào tường.
Tôi đứng sững tại chỗ, bất giác đưa tay lên che mặt, không muốn cậu thấy đôi mắt sưng đỏ của mình .
Mạc Hoè nắm lấy bàn tay tôi , từ từ kéo tôi về phía cậu , rồi cúi đầu nhìn tôi : "Chia tay rồi à ?"
Tôi bất lực đáp: "Lại bị cậu nhìn thấu rồi ."
Mạc Hoè cụp mắt xuống: "Chuyện của dì, tôi đều biết cả."
Tôi vội giải thích: "Thật ra sâu trong lòng tôi rất phóng khoáng, cầm lên được , bỏ xuống được ! Tôi khóc đến xé lòng như vậy , là bởi vì—"
Bởi vì, được cậu quan tâm.
Mạc Hoè ghé sát lại : "Bởi vì sao ?"
Tôi ngập ngừng một lát rồi nói : "Bởi vì tôi vô dụng."
Mạc Hoè kéo tôi vào lòng, vòng tay càng lúc càng siết c/h/ặ/t, khẽ thở dài: "Xin lỗi , tôi lại tự ý chạm vào dì rồi , nhưng tôi thật sự rất muốn ôm dì một lát."
Lồng n/g/ự/c quen thuộc, ấm áp của cậu .
Đã rất lâu, rất lâu rồi cậu ấy không ôm tôi như thế này .
Tôi tựa trán vào n/g/ự/c cậu ấy , giọng nghèn nghẹn: " Tôi vẫn hợp mặc màu đỏ rực hơn."
Mạc Hoè dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc tôi , giọng dịu dàng: "Ngày mai chúng ta đi mua váy, mua toàn màu đỏ , sau này ngày nào tôi cũng về nhà với dì, chúng ta cùng ăn cơm, trò chuyện, xem tivi, giống như trước đây."
Tôi nhìn chằm chằm chiếc cúc áo vest trước n/g/ự/c cậu , chất liệu tinh xảo, kiểu dáng sang trọng. Dù mới tốt nghiệp không bao lâu, cậu đã nhanh ch/óng thích nghi với thân phận Phó Tổng Giám đốc, ung dung quản lý cả một tập đoàn lớn.
Không, chỉ là vẻ ngoài trông ung dung mà thôi.
Còn sau lưng đã phải nỗ lực đến nhường nào, chỉ mình cậu biết .
"Công việc mệt lắm phải không ?" Tôi ngẩng đầu nhìn cậu .
"Vâng." Mạc Hoè nghiêng đầu tựa vào vai tôi , cử chỉ thân mật như thể hai năm qua chưa từng có khoảng cách.
Chúng tôi … như vậy có được xem là đã hoàn toàn làm lành rồi không ?
Tôi nói : "Mệt thì phải ngủ cho đủ giấc, quầng thâm mắt cậu lại đậm hơn rồi kìa."
Mạc Hoè áp sát vào tôi , đôi môi mỏng lướt qua vành tai: "Ngủ cùng tôi nhé?"
Tôi sững người .
Hành động vừa rồi của cậu , có được tính là đang hôn tôi không ?
Có lẽ, chỉ là lúc nói chuyện môi vô tình chạm vào tai mà thôi.
Tôi vờ như không có gì, sờ tai mình : "Không phải cậu định ngủ ở công ty sao ?"
Cậu cụp mắt nhìn tôi : "Sau này đều về nhà ngủ."
Vệ sinh cá nhân, lên giường, Mạc Hoè nằm xuống bên cạnh, kéo tôi vào lòng, đôi môi mềm mại ấm áp đặt lên trán tôi : "Ngủ ngon."
Lần này , tôi dám chắc, cậu đang hôn tôi .
Lẽ nào, trong nhận thức của Mạc Hoè, một khi tôi và Đoạn Cẩm Thư chia tay, cũng đồng nghĩa với việc tôi lại thuộc về cậu ?
Cứ ngỡ cậu nhóc này đã trưởng thành hơn rồi .
Mạc Hoè nhắm mắt ngủ yên, hơi thở đều đều phả bên tai.
Tôi đưa tay véo má cậu , vẫn mềm mại, mịn màng như xưa.
Cậu không thay đổi. Chưa từng thay đổi.
Dường như, tôi đã chẳng còn chút sức lực nào để giữ vững lý trí nữa rồi .
Sau ngày hôm đó, tôi và Mạc Hoè lại quay về những ngày thân mật như trước , hay nói đúng hơn, còn thân mật hơn cả trước đây.
Ban ngày, cậu là vị Phó Tổng Giám đốc điềm tĩnh, tài năng trong mắt mọi người , nhưng tan làm về đến nhà lại biến thành một người khác hẳn. Việc đầu tiên khi bước vào cửa luôn là sà đến ôm chầm lấy tôi , rồi làm nũng bằng cái giọng lười biếng rệu rã: "Hôm nay mệt quá."
Tôi đành dỗ dành: "Được rồi , vất vả cho cậu rồi . Tôi có làm bánh cupcake cho cậu này , có cho cả bơ đậu phộng cậu thích nhất đấy."
Mạc Hoè ôm c/h/ặ/t lấy tôi không buông, hỏi: "Dì biết làm đồ ngọt từ khi nào thế?"
À thì, là do Đoạn Cẩm Thư dạy lúc trước .
"Học trên mạng ấy mà." Tôi cười gượng.
Tiểu Bạch của Khôi Mao
"Ồ." Giọng Mạc Hoè nhàn nhạt, hơi thở áp lên cổ tôi , rồi bắt đầu rải những nụ hôn vụn vặt.
Bị cậu hôn nhẹ nhàng như thế này đã trở thành chuyện thường tình.
Giống như ăn cơm, ngủ nghỉ, tựa như một liều t/h/u/ố/c an thần cậu dùng để xoa dịu mệt mỏi.
Tôi biết , mối quan hệ này là sai trái, là lệch lạc.
Nhưng chẳng hiểu sao , tôi không còn đủ sức đẩy cậu ra , cũng chẳng thể ngăn cản như trước nữa.
Có lẽ, cậu cũng là liều t/h/u/ố/c an thần của tôi .
Một liều t/h/u/ố/c để chữa lành vết thương thất tình, để xua đi nỗi cô đơn.
Hai năm xa cách dường như đã mài mòn hết tính khí của tôi , đến một chút phản kháng cũng không còn, lần nào cũng ngoan ngoãn để Mạc Hoè ghì trong lòng, mặc cho cậu hôn lên trán, lên má, lên cổ, lên xương quai xanh của tôi .
Trừ đôi môi.
Mỗi khi hơi thở nóng rực của cậu tiến gần đến môi tôi , cậu đều bất giác dừng lại vài giây, rồi nén nhịn chuyển sang nơi khác.
Cậu đang sợ.
Năm hai mươi tuổi, cậu đã cố hôn lên môi tôi , nhưng bị tôi ghê tởm từ chối, cuối cùng khiến chúng tôi hoàn toàn trở mặt.
Vì vậy , cậu không dám nữa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.