Loading...
“Ban đầu, hoàng t/ử ngây thơ cho rằng mọi người chỉ đang chơi trò chơi với mình , chàng thường một mình co ro trong góc phòng chứa đồ, lặng lẽ đếm số trong bóng tối, giả vờ như mình đang chơi trốn tìm. Dần dần, sự ngược đãi ngày càng quá đáng, thậm chí có lần , chàng còn bị nhốt vào l/ồ/ng thú cưng. Hoàng t/ử cuối cùng cũng lấy hết can đảm nói với nhà vua, khao khát nhận được sự bảo vệ của cha, dù chỉ là một cái ôm cũng được . Nhưng phản ứng đầu tiên của nhà vua, là cho rằng hoàng t/ử đang nói dối, chỉ trích hoàng t/ử không đủ mạnh mẽ, rồi thiếu kiên nhẫn thay một nhóm người hầu khác.”
“Vị hoàng t/ử nhỏ tuổi vào khoảnh khắc đó đã nhận ra , thì ra , trên thế gian này , thật sự không có ai yêu thương mình . Lồng thú cưng, thật mỉa mai làm sao , ngay cả thú cưng cũng nhận được tình yêu của chủ nhân, nhưng hoàng t/ử lại không có được .”
Lần đầu tiên gặp Mạc Hoè, tôi đã rất thắc mắc tại sao một đứa nhóc lại có thể hút t/h/u/ố/c thành thạo đến vậy .
Người lớn hút t/h/u/ố/c, là để giải tỏa nỗi buồn trong lòng, dựa vào nicotine để tạm thời tê liệt thần kinh.
Tôi đã từng nghĩ, cậu ấy chẳng qua chỉ đang bắt chước người lớn, ra vẻ trưởng thành.
Hóa ra , nỗi khổ mà cậu ấy phải chịu đựng khi đó, không hề ít hơn người lớn.
Giọng Mạc Hoè trầm xuống: “Sau này , nhà vua cưới một vị hoàng hậu mới xinh đẹp , hoàng hậu nhanh ch/óng mang thai, nhà vua dành tất cả sự dịu dàng cho hoàng hậu và đứa con chưa chào đời, họ trông thật ấm áp, còn hoàng t/ử, ngày càng giống một người ngoài cuộc. Hoàng t/ử rơi vào sự hoảng sợ và bất an sâu sắc, mặc dù người nhà không yêu thương chàng , nhưng chàng lại vô cùng sợ bị họ vứt bỏ, mỗi ngày đều sống trong sợ hãi, sợ hãi đến mức cả thế giới đều biến thành màu xám. Hoàng t/ử thậm chí còn tuyệt vọng nghĩ rằng, thay vì chờ bị họ vứt bỏ, chi bằng mình vứt bỏ họ trước .”
Tôi vậy mà chưa từng nghĩ đến, năm đó khi tôi mang thai, Mạc Hoè lúc ấy còn niên thiếu đã rơi vào sự hoảng sợ và tuyệt vọng đến nhường nào.
Khi cậu cô đơn rời nhà đi ở nội trú, cha cậu và người mẹ kế lại đang hạnh phúc mong chờ một đứa con khác ra đời.
Tôi nhìn Mạc Hoè gần trong gang tấc, cảm giác khoé mắt mình rịn ra một giọt lệ, chậm rãi trượt xuống gối.
Cậu đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt tôi : “Bỗng một ngày, một ma vương độc ác từ trên trời giáng xuống, mang đức vua và cả đứa con trong bụng hoàng hậu đi mất. Thế là, hoàng t/ử hoàn toàn chỉ còn lại một mình , cậu mất đi tất cả hy vọng, hoá thành một cái vỏ rỗng tuếch, buông v/ũ k/h/í đầu hàng trước ma vương, cũng muốn đi theo. Nhưng hoàng hậu xinh đẹp đã đứng ra , chắn trước mặt hoàng t/ử, xua tan ma quỷ, mang đến ánh sáng, cứu rỗi và bầu bạn cùng cậu . Mỗi một ngày nương tựa vào nàng, đều ngọt ngào tốt đẹp tựa như ảo mộng. Nụ cười của nàng, đôi mắt của nàng, hơi thở của nàng, mỗi một sợi tóc của nàng, đều là liều t/h/u/ố/c chống đỡ cho hoàng t/ử sống tiếp, một liều t/h/u/ố/c đã ngấm sâu vào xương tuỷ. Cậu không thể không yêu nàng, làm sao cậu có thể không yêu nàng? Nhưng nàng là hoàng hậu, ch/ói loá như vậy , mà cũng xa vời đến thế. Dì đoán xem, hoàng t/ử sẽ làm gì?”
Ma vương, là chỉ cái c/h/ế/t sao ?
Mạc Hoè luồn tay vào trong áo ngủ của tôi , ngắt đi dòng suy nghĩ của tôi , ánh mắt dần sâu thẳm: “Hoàng t/ử nỗ lực trèo lên thần đàn xa xôi không thể với tới, dùng cách đê tiện và cố chấp kéo hoàng hậu ch/ói loá ấy xuống, tháo vương miện của nàng, x/é to/ạc váy nàng, ôm c/h/ặ/t lấy nàng, ấn nàng xuống, hôn lên nàng, vuốt ve nàng, kéo nàng cùng sa vào vực sâu tội lỗi .”
Tôi không thể nghe tiếp được nữa, đưa tay bịt miệng cậu lại , nhưng cậu lại nhân cơ hội hôn lên lòng bàn tay tôi , đầu lưỡi vươn ra trêu chọc l/i/ế/m nhẹ, ánh mắt nhìn tôi như có thể câu hồn đoạt phách, cả bàn tay tôi dường như tê dại, tôi cứng đờ thu tay về, tiếp tục nghe cậu nói .
“Hoàng t/ử biết rõ, cậu đã vi phạm thế tục và luân thường, người đời sẽ phỉ nhổ cậu , lăng mạ cậu , chế giễu cậu , nhổ nước bọt, ném đá vào người cậu , nhưng cậu không quan tâm đến người đời, chỉ quan tâm đến nàng, chỉ muốn vứt bỏ tất cả để yêu nàng, nếu không thể ở bên nàng, ánh sáng không còn ý nghĩa, châu báu không còn ý nghĩa, sự sống cũng chẳng còn ý nghĩa. May mà, họ đang ở trong thế giới cổ tích, cho dù là sự điên cuồng và tội lỗi lớn đến đâu , cũng có thể được dát lên những mảnh lấp lánh bảy sắc cầu vồng, tay trong tay đi đến hạnh phúc.”
“Cho nên,” Mạc Hoè đan mười ngón tay vào tay tôi , nụ cười mang theo vẻ quyết liệt, “Doãn Vọng Thư, cùng tôi điên một lần , được không ?”
Tôi
ngẩn
người
trong nụ
cười
của
cậu
, thoáng chốc thất thần.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sa-nga/chuong-15
Khi tôi hoàn hồn lại , mảnh vải che thân cuối cùng trên người đã bị cậu giật đi .
Mạc Hoè và tôi áp sát vào nhau , nhiệt độ cơ thể nóng đến kinh người , giọng cậu khàn đặc: “ Tôi có thể tiếp tục không ?”
Tôi đột nhiên tỉnh táo lại đôi chút, lòng biết rõ cậu đang hỏi gì, theo bản năng c/ắ/n c/h/ặ/t môi, chìm vào giằng xé.
Mạc Hoè kiên nhẫn hôn tôi một lúc lâu, rồi lại hỏi: “Trả lời tôi , có được không ?”
Cậu trông có vẻ dịu dàng trưng cầu ý kiến của tôi , nhưng lại luôn dùng phần dưới đã sớm có phản ứng của mình , cọ vào tôi .
Khiến tôi rất muốn đáp lại một câu “ không được ”, để xem cậu có chịu dừng lại hay không .
Nhưng tôi mở miệng, lại chẳng thể thốt nên lời.
Tôi vậy mà lại không thể từ chối cậu .
Mạc Hoè hôn lên má tôi : “Gật đầu đi .”
Tôi có chút không hiểu: “Hửm?”
Mạc Hoè khẽ nói : “Nếu không tiện trả lời, thì dùng gật đầu để biểu thị sự đồng ý.”
Tôi tức thì vô cùng bối rối, dường như từ thể xác đến tâm hồn đều đã bị cậu nhìn thấu.
Đúng vậy , tôi của ban nãy còn đang dùng thân phận trưởng bối mà khổ tâm giáo huấn cậu , giờ phút này sao có thể mở miệng đồng ý phát sinh quan hệ với cậu được ? Chẳng phải là tự vả vào mặt mình sao ?
Tôi chỉ muốn nhắm mắt lại , giả ngốc, giả c/h/ế/t.
Mạc Hoè dịu dàng dỗ dành tôi : “Ngoan, chỉ cần gật đầu một cái là được .”
Tiểu Bạch của Khôi Mao
Cậu ấy là cố ý.
Cố chấp bắt tôi phải dùng hành động để tỏ rõ sự đồng ý, qua đó chứng minh tôi đã chấp nhận cậu , chính thức đồng ý ở bên cậu .
Không cho tôi một chút cơ hội nào để sau này hối hận.
Cậu quá hiểu tôi , biết rằng tôi nhất định sẽ lật mặt không nhận người .
Thôi vậy . Thôi vậy .
Tôi khẽ thở dài trong lòng.
Sau đó, tôi và Mạc Hoè bốn mắt nhìn nhau , nhẹ nhàng, gật đầu một cái.
Vào khoảnh khắc cậu tiến vào , tôi biết , từ nay về sau , không thể quay đầu lại được nữa.
Tôi không thể tự lừa mình dối người mà trốn tránh đoạn tình cảm này nữa, cũng không thể giả vờ chúng tôi là mối quan hệ mẹ kế - con chồng bình thường được nữa.
Cuối cùng cũng có thể trút bỏ gánh nặng, trút bỏ sự giả tạo, trút bỏ cảm giác trách nhiệm, mà mặc sức, điên cuồng, không chút kiêng dè, cùng cậu chìm đắm.
Tôi cảm nhận được cậu đang dần nóng lên, va chạm, thiêu đốt trong cơ thể mình , Mạc Hoè hoàn toàn mất kiểm soát, dùng sức c/ắ/n lên môi tôi , cổ tôi , n/g/ự/c tôi , để lại từng vết răng c/ắ/n ửng đỏ, dường như chỉ tiến vào thôi cũng không đủ thỏa mãn khao khát của cậu , cậu muốn nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Da thịt trở thành lớp ngăn cách thừa thãi, cản trở sự kết nối c/h/ặ/t chẽ hơn của chúng tôi , muốn dùng lòng bàn tay vuốt ve từng cơ quan trong khoang bụng đối phương, muốn áp môi lên trái tim nóng hổi đang đập của người kia , muốn cả người chúng tôi thấm đẫm m/á/u của nhau , dường như chỉ có nhai nát đối phương rồi nuốt vào bụng thì mới thật sự sở hữu được nhau , thật sự hoà làm một.
Sự va chạm mãnh liệt, cùng với cơn đau âm ỉ từ những vết răng của cậu , khiến tôi không nhịn được mà khẽ rên lên, Mạc Hoè ghé vào tai tôi , giọng nói khàn khàn nhưng lại mang theo ý cười : “Dì đang rên rỉ vì tôi , nghe hay thật.”
Tôi tức giận đến xấu hổ đẩy cậu ra , nhưng làm sao mà đẩy nổi, cậu áp sát lại , lần nữa dùng lưỡi cạy mở môi tôi , gặm c/ắ/n, mút lấy.
Tôi c/ắ/n vào lưỡi Mạc Hoè để trả đũa, cậu chẳng hề thấy đau, đầu lưỡi l/i/ế/m lên dái tai tôi , ra lệnh: “Cắn mạnh thêm chút nữa.”
Tên khốn nhỏ.
Tôi thầm oán trong lòng, rồi đưa tay ôm c/h/ặ/t lấy cậu .
Đáy mắt Mạc Hoè ánh lên niềm vui, cậu nhếch môi, cười một nụ cười thuần khiết không tì vết.
Cậu vừa xảo quyệt lại tham lam, từng bước một dẫn dụ tôi vào bẫy, nhưng cũng thật dễ dàng thỏa mãn, chỉ một cái ôm chủ động của tôi cũng đủ khiến cậu lộ vẻ được yêu mà hoảng hốt.
Thần linh ơi, nếu Người thật sự tồn tại, xin hãy trừng phạt con muộn hơn một chút.
Dù chỉ là một đêm ngắn ngủi thôi cũng được , xin hãy để con được thỏa sức ôm lấy cậu .
“Lợi dụng tôi đi , dung túng cho tôi đi , tôi cam lòng như uống mật ngọt.”
Giọng nói của cậu mang theo sức mê hoặc, dẫn lối cho tôi dần chìm xuống.
Ánh đèn mờ ảo, hơi thở nóng rẫy, ga giường xộc xệch.
Hoàng t/ử và Hoàng hậu quấn quýt.
Trong nỗi sợ là men say cuồng nhiệt, trong tội lỗi là niềm hoan lạc dâng tràn.
Mãi cho tới, tận cùng địa ngục.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.