Loading...

SA NGÃ
#16. Chương 16

SA NGÃ

#16. Chương 16


Báo lỗi

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi phải mất một lúc lâu mới nhận ra mình đang ở khách sạn.

Mạc Hoè đang áp sát vào người tôi , yên tĩnh nép mình trước n/g/ự/c, hàng mi dài rũ xuống, ngoan ngoãn đến lạ.

Tôi đờ đẫn nhìn lên trần nhà một lúc lâu, rồi thử đẩy cậu ra .

Mạc Hoè lập tức tỉnh giấc, ghé sát vào tai tôi , giọng khàn khàn: "Dì giận à ?"

Người này thật sự rất sợ làm tôi nổi giận.

Tôi bất lực đáp: " Tôi chỉ muốn đi tắm thôi."

Mạc Hoè cụp mắt: " Tôi vào cùng được không ?"

Đến nước này rồi mà cậu vẫn lo tôi sẽ từ chối.

Vẻ điên cuồng đêm qua đã biến mất, chỉ còn lại sự thấp thỏm như thể đã làm sai chuyện gì.

Tôi thở dài, nói đùa: "Cho phép cậu bế tôi vào trong."

Mạc Hoè hơi sững người , ý cười tràn ngập đáy mắt và khóe môi, lập tức bế bổng tôi lên.

Vào phòng tắm, suốt cả quá trình cậu đều ôm tôi trong lòng, động tác dịu dàng giúp tôi tắm rửa, thoa sữa tắm, đầu ngón tay từ từ lướt qua từng tấc da thịt trên người tôi . Tắm được một lúc, cậu lại không kìm được mà vùi đầu vào cổ tôi , vừa khẽ hít hà vừa hôn nhẹ, cho đến khi mất kiểm soát một lần nữa.

Thế là, buổi tắm vốn chỉ cần xả qua loa là xong lại kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ.

Về đến nhà, bảo mẫu Trương tẩu đang dọn dẹp, nghi hoặc hỏi: "Phu nhân, thiếu gia, tối qua hai người không về nhà ạ?"

Mạc Hoè đáp lại vô cùng tự nhiên: "Ngủ ở ngoài ạ."

Mãi đến lúc này , tôi mới sực tỉnh trở về thực tại.

Những bốc đồng và mê muội ấy dường như đã ở lại cả trong khách sạn, vừa về đến ngôi nhà quen thuộc, cảm giác tội lỗi lập tức dâng trào.

Trương tẩu muốn nói lại thôi: "Phu nhân, cổ của cô..."

Tôi nhanh ch/óng bước vào phòng ngủ, soi gương mới phát hiện trên cổ mình chi chít vết răng và vết hôn, có cái của tối qua, có cái của sáng nay, trông đến mức kinh người .

Mạc Hoè dựa tới, tựa cằm lên vai tôi , giọng điệu lười nhác: "Hôm nay tôi không đến công ty, ở nhà với dì cả ngày nhé?"

Tôi trừng mắt nhìn cậu , trong lòng bốc hỏa.

Mạc Hoè nhíu mày khó hiểu, cẩn thận quan sát tôi , sau khi ánh mắt dừng lại ở cổ tôi , cậu mới nhận ra tôi đang giận chuyện gì, bèn khẽ cười , đưa cổ mình đến trước mặt tôi , dịu dàng nói : "Vậy dì cũng để lại vài dấu vết trên người tôi đi ."

Tôi trừng mắt nhìn vùng cổ trắng nõn sạch sẽ của cậu , càng nghĩ càng tức, bèn nhón chân lên c/ắ/n một cái. Nhưng răng vừa chạm vào da thịt, tôi lại mềm lòng, đổi thành day mút nhẹ nhàng, nhưng vì lực quá yếu, hiệu quả không tốt lắm, vết đỏ hồng cứ thoáng chốc là biến mất. Tôi nhíu mày, lòng hiếu thắng trong tôi bỗng trỗi dậy, kiên quyết gạt bỏ lòng thương xót dành cho cậu , chuyên tâm ra sức gặm c/ắ/n cổ cậu . Mãi đến khi Mạc Hoè đưa tay ôm lấy eo tôi , tôi mới phát hiện ánh mắt cậu đã trở nên nồng cháy, hơi thở cũng hơi gấp gáp.

Đúng là người trẻ tuổi, chẳng chịu được trêu ghẹo.

Tôi vội vàng buông cậu ra , đuổi cậu ra khỏi phòng: "Đi làm mau!"

Kể từ đó, mỗi lần gặp Trương tẩu tôi đều cảm thấy chột dạ , sợ bị bà nhìn ra điều gì.

Có một lần , khi đang bị Mạc Hoè đè trên sofa hôn, ngoài cửa bỗng có tiếng gió, tôi tưởng là Trương tẩu vào , tim tôi thót lại , theo phản xạ đạp một cước hất Mạc Hoè văng khỏi người .

Mạc Hoè ngã ngồi trên đất, vẻ mặt vừa ngỡ ngàng vừa tổn thương.

Tôi vội kéo cậu dậy: "Xin lỗi , tôi tưởng là Trương tẩu đến."

Mạc Hoè nhẹ giọng nói : "Dì rất sợ người khác biết chúng ta ở bên nhau à ?"

Tôi hỏi ngược lại : "Cậu không sợ sao ?"

Mạc Hoè nhìn thẳng vào tôi , ánh mắt rực lửa: "Tại sao phải sợ? Tôi hận không thể thông báo cho cả thiên hạ, rằng Doãn Vọng Thư từ nay chỉ thuộc về một mình Mạc Hoè, không ai được phép cướp, không ai được phép chạm vào ."

Ờm, e rằng cả thiên hạ sẽ ngơ ngác hỏi: Hai người là ai vậy ?

Tôi nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên: "Mạc Hoè, mối quan hệ của chúng ta không thích hợp để công khai, cũng không nên công khai, thậm chí có khả năng phải giấu những người quen biết cả đời, cậu phải nghe lời, có được không ?"

Mạc Hoè cụp mắt xuống, vẻ mặt lộ rõ sự thất vọng, im lặng không nói .

Tôi đành chủ động ghé qua hôn lên môi cậu một cái: "Ngoan, đừng giận nữa."

Ánh mắt Mạc Hoè khẽ động, nhẹ giọng: "Tiếp đi ."

Tôi ngẩn người vài giây mới hiểu ra là cậu đang bảo tôi tiếp tục hôn.

Đúng là đồ trẻ con.

Tôi vòng tay qua cổ cậu , hôn lên lần nữa, nán lại trên môi cậu mười mấy giây mới rời đi .

Cậu đưa tay ôm c/h/ặ/t lấy tôi , ghé vào tai tôi khàn giọng hỏi: "Lưỡi đâu ?"

Má tôi nóng bừng, giận dữ nói : "Mạc Hoè, cậu được đằng chân lân đằng đầu rồi đấy!"

Mạc Hoè lặng lẽ nhìn tôi chằm chằm.

Dưới ánh nhìn đầy áp bức của cậu , tôi đành bất lực đầu hàng, lại một lần nữa ghé sát, áp lên môi cậu , nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi vào miệng cậu , trêu chọc, l/i/ế/m mút.

Tiểu Bạch của Khôi Mao

Sau đó, bị Mạc Hoè một tay đè xuống dưới thân .

Cậu áp lên người tôi , hôn tôi , giọng khản đặc: "Doãn Vọng Thư, tôi yêu em."

Gần đây cậu cứ lặp đi lặp lại câu nói này .

Tôi sờ đầu cậu : " Tôi biết ."

Giọng cậu càng khàn hơn: "Em cũng yêu tôi , đúng không ?"

Tôi ngẩn người .

Cổ họng tôi bỗng nghẹn lại .

Hóa ra , cậu làm vậy là để xác nhận chuyện này .

Giằng co một lúc, tôi bèn đổi chủ đề, hỏi: "Mạc Hoè, cậu có muốn có con không ?"

Mạc Hoè dường như đã đoán được tôi sẽ lảng đi , ánh mắt thoáng vẻ ảm đạm, không hỏi dồn nữa mà bình tĩnh đáp: "Không muốn , tôi ghét trẻ con."

"Tại sao ?" tôi hỏi.

Mạc Hoè nhíu mày: "Có con rồi , dì nhất định sẽ đặt toàn bộ trọng tâm vào đứa bé, dỗ nó ngủ, cho nó ăn, chơi với nó, ánh mắt lúc nào cũng dán c/h/ặ/t vào nó, người chiếm vị trí số một trong lòng dì sẽ không còn là tôi nữa, tôi không thể chấp nhận chuyện như vậy xảy ra . Tôi đã nói rồi , tôi không muốn bất kỳ kẻ thứ ba nào đến làm phiền chúng ta , kể cả con cái.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sa-nga/chuong-16
"

...

Tôi rơi vào im lặng.

"Chẳng lẽ dì muốn sao ?" Biểu cảm của Mạc Hoè có chút căng thẳng, cậu ta cẩn thận hỏi, "Muốn sinh một đứa con với tôi ?"

"Mơ đẹp đi ." Tôi lạnh lùng liếc cậu ta , "Tuổi của tôi mà m/a/n/g t/h/a/i thì gọi là t/h/a/i kỳ nguy hiểm cao, nghiêm trọng có thể c/h/ế/t người đấy."

Tôi đương nhiên không có ý định sinh con.

Tôi đã từng mất đi một đứa con theo cách vô cùng t/h/ả/m khốc, hơn nữa, đó còn là con của Mạc Trầm.

Tôi không muốn , cũng không thể sinh con với con trai của ông ấy .

Tôi chỉ là, lo Mạc Hoè sẽ muốn có con, lo mình sẽ làm lỡ dở cậu ấy .

Mạc Hoè ôm c/h/ặ/t lấy tôi : "Dù sao thì tôi cũng không cần con, mãi mãi cũng không , tôi chỉ cần dì thôi."

Tình yêu của cậu ấy , nồng cháy đến thế.

Vậy mà tôi , có đức có tài gì chứ.

Việc kinh doanh ở quán bar phát đạt.

Mỗi lần tôi đến, ngay lập tức sẽ bị một đám nhân viên trẻ trung đẹp trai vây quanh, ngọt ngào gọi tôi là bà chủ, cung kính châm t/h/u/ố/c cho tôi , ân cần rót rượu giúp tôi , thậm chí còn có người đòi đ/ấ/m bóp vai cho tôi , khiến tôi cảm nhận sâu sắc niềm vui khi làm một phú bà.

Cuối tuần, tôi lại một lần nữa ngồi ở quầy bar, vừa nhàn nhã uống cocktail, vừa cười tủm tỉm nghe nhân viên tâng bốc, đột nhiên, một bàn tay vươn tới cầm lấy ly rượu trước mặt tôi .

Tôi nhíu mày, thầm nghĩ ai mà to gan dám cướp rượu của bà chủ đây, nhìn kỹ lại , chính là Mạc Hoè trong bộ com-lê giày da.

Cậu ấy ngửa đầu uống cạn phần rượu còn lại trong ly của tôi , vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng cười với tôi : "Thấy dì mãi chưa về nhà, tôi liền qua đây tìm dì."

Có lẽ khí chất tỏa ra từ người Mạc Hoè quá đáng sợ, mấy cậu trai trẻ ban nãy còn ríu rít bên cạnh tôi lập tức lùi lại vài bước, lặng lẽ giữ khoảng cách với tôi .

Tôi thuận miệng giới thiệu: "Cậu ấy là Mạc Hoè."

Có nhân viên hỏi tới: "Chị Doãn, vị Mạc Hoè tiên sinh này là gì của chị ạ?"

...

Đúng là đụng vào chỗ ngứa.

Nụ cười trên mặt Mạc Hoè vẫn không đổi, nhưng đáy mắt lại ẩn chứa sóng ngầm, cậu ta không nói một lời mà nhìn thẳng vào tôi , chờ tôi trả lời.

Tôi đành cứng đầu trả lời: "Là một người rất quan trọng với tôi ."

Mọi người lập tức bắt đầu hò reo.

Ngay khi tôi tưởng đã lấp l/i/ế/m cho qua chuyện, lại nghe thấy Mạc Hoè khẽ hỏi: "Quan trọng đến mức nào?"

Không khí tức thì trở nên rất khó xử.

Thằng nhóc này lại bắt đầu rồi .

Tôi dùng ánh mắt ra hiệu cho những người khác rời đi , đợi đến khi quầy bar chỉ còn lại tôi và Mạc Hoè, tôi mới trừng mắt nhìn cậu ta : "Cậu muốn làm gì?"

Mạc Hoè nhếch môi: "Muốn một danh phận."

Giọng điệu có vẻ không đứng đắn, nhưng biểu cảm lại vô cùng nghiêm túc.

Tôi cũng nói đùa: "Ồ? Mạc Hoè tiên sinh muốn được nâng đỡ sao ?"

Mạc Hoè lạnh lùng liếc nhìn mấy người phục vụ đẹp trai ở cách đó không xa, gật đầu: "Dù sao thì người thèm muốn dì cũng quá nhiều."

Tôi cười bất lực: "Anh bạn à , cậu nghĩ quá nhiều rồi phải không ? Tôi là bà chủ của họ, họ thân thiết với tôi chỉ để được tăng lương thôi, tôi đã không còn là Doãn Vọng Thư của thời trẻ nữa rồi , một bà già như tôi , trên đời này chắc chỉ có cậu coi là báu vật."

Ánh mắt Mạc Hoè sâu lại , cất đi vẻ ghen tuông trên mặt, nghiêm túc nhìn chăm chú vào tôi : "Mới không phải , dì vốn rất tốt , bất kể là Doãn Vọng Thư của trước đây, Doãn Vọng Thư của hiện tại, hay Doãn Vọng Thư của tương lai, đều rất rất tốt . Mọi người thân thiết với dì là bởi vì dì xinh đẹp , thân thiện, thú vị, tuy tôi ghét có tình địch thèm muốn dì, hận không thể khiến họ biến mất hết, nhưng không có nghĩa là họ không tồn tại. Ngoài tôi ra , còn có rất nhiều người thích dì."

Tôi ngẩn người , vô số cảm xúc cuộn trào trong lòng.

"Đương nhiên, tôi sẽ không cho họ cơ hội được như ý." Mạc Hoè tao nhã kéo mu bàn tay tôi , đặt lên môi khẽ hôn, "Dì là của tôi ."

Tôi cúi đầu, nhịn không được mà cong khóe môi.

Nhiều năm trước , khi Mạc Hoè còn là học sinh cấp ba, cậu ấy vốn luôn yên tĩnh, một ngày nọ đột nhiên đ/á/n/h nhau với bạn học cùng lớp.

Tôi thở hổn hển chạy đến trường, đang chuẩn bị mặt đen lên mắng cậu ta một trận, lại được chủ nhiệm lớp cho biết , là vì cậu bạn kia đã chế giễu mẹ kế của Mạc Hoè ngay trước mặt cậu ấy , nên Mạc Hoè mới xông lên đ/á/n/h nhau .

Con trai tuổi dậy thì, tụ tập lại đùa giỡn quá trớn là chuyện quá đỗi bình thường.

Tôi không coi ra gì, nhưng Mạc Hoè lại cho là thật.

Tôi nhìn Mạc Hoè đang đứng trong văn phòng, mắt thâm một mảng, khóe miệng bị đ/á/n/h đến rướm m/á/u, vẻ mặt vừa bướng bỉnh vừa cao ngạo.

Tôi không nói một lời nào, đi qua, nắm lấy tay cậu ấy , đưa cậu ấy về nhà.

Thiếu niên nắm c/h/ặ/t t/a/y tôi , nhẹ giọng nói : "Không ai được phép chế giễu dì."

Cậu ấy chưa bao giờ cho phép bất kỳ ai chế giễu tôi .

Kể cả chính tôi .

Tôi thuận miệng tự giễu mình một câu bà già, cậu ấy cũng nhất định phải nghiêm túc phản bác.

Thiếu niên cao ngạo ngày nào đã cởi bỏ đồng phục, trở nên lịch lãm trong bộ com-lê giày da.

Điều không thay đổi là, cậu ấy sẽ mãi mãi nắm c/h/ặ/t t/a/y tôi , vô điều kiện bảo vệ tôi .

Không lâu sau , Kỷ Huân hẹn tôi ra ngoài, vô cùng lo lắng: " Tôi bị Lê Tán bám lấy rồi !"

Tôi chìm vào suy tư: "Ai là Lê Tán?"

Kỷ Huân trừng mắt nhìn tôi : "Thằng sinh viên suýt chút nữa bị cậu b/a/o n/u/ô/i đó! Ban đầu tôi nghĩ chọn một sinh viên đại học thì sẽ trong sạch, ai ngờ nó lại là bạn học của Hướng Thu, bây giờ còn bám lấy tôi không buông, nói là mất một bà chủ giàu có , bắt tôi phải chịu trách nhiệm đến cùng. Bà đây lại không tát c/h/ế/t nó! Nếu để Hướng Thu biết được thì toi hẳn, nó vốn đã ầm ĩ đòi ở bên Đoạn Cẩm Thư, một khi bị nó tóm được thóp của tớ thì càng không nghe tớ dạy dỗ nữa! Đều tại cậu cái đồ tai họa này !"

 

Vậy là chương 16 của SA NGÃ vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, Hiện Đại, Ngược Nam, Chữa Lành, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo