Loading...

SA NGÃ
#17. Chương 17

SA NGÃ

#17. Chương 17


Báo lỗi

Tôi cười khẩy: "Cậu còn dám trách tớ à ? Rõ ràng là cậu , cái đồ phản bội, đã lén báo cho Mạc Hoè, làm hỏng chuyện tốt của tớ! Nếu không thì bây giờ tớ với tiểu suất ca kia không biết đã tiêu d/a/o khoái hoạt đến đâu rồi ! Mẹ nó, cậu đáng đời! Mà này , sao lần nào cậu giới thiệu đàn ông cho tơ cũng có liên quan đến con gái cậu vậy ? Hay là cậu gả quách Hướng Thu cho tớ cho rồi ?"

Kỷ Huân thở dài: "Hôm sinh nhật Mạc Hoè, thật ra tớ cố tình đến nhà cậu đấy, chỉ là muốn xem xem có phải cậu đã cặp kè với Mạc Hoè rồi không , vì dạo trước cậu lạ lắm, nhìn là biết có chuyện giấu tớ! Là chị em bạn bè, đương nhiên phải đích thân đi kiểm chứng một phen rồi ! Kết quả đã chứng thực suy đoán của tớ, hai người các cậu , định sẵn là sẽ dây dưa không dứt. Dù sao thì chuyện của Hướng Thu và Đoạn Cẩm Thư đúng là tớ có lỗi với cậu , sau khi giới thiệu Lê Tán cho cậu , tớ lại lo lỡ sau này có xảy ra sai sót gì nữa thì chẳng phải sẽ càng tự trách hơn sao , nên mới đành phải báo cho thằng nhóc Mạc Hoè đó."

Bà cô già cổ hủ vạn năm này vậy mà lại mềm lòng với tôi .

Tôi có chút cảm động: "Huân à , hồi đó Mạc Hoè đưa cho Lê Tán không ít tiền, mà tớ còn chưa kịp sờ mó nó một cái, càng nghĩ càng thấy thiệt, không thể để nó hưởng hời không công được , hay là cậu thay tớ đi ngủ với nó đi . Từ lúc cậu ly hôn, chỉ lo làm bà mối cho tớ mà bản thân lại chẳng có lấy một mảnh tình vắt vai, cũng đến lúc nên tìm một cậu trai đẹp để ngủ một giấc rồi ."

Kỷ Huân lật mặt nhanh như chớp: "Ngủ cái con mẹ cậu ! Cậu tưởng ai cũng đạo đức suy đồi, không có giới hạn như cậu chắc!?"

Tôi dừng một chút, rồi nói : "À phải rồi , sau cái đêm ở khách sạn đó, tôi và Mạc Hoè đã chính thức ở bên nhau rồi ."

Cậu ấy muốn một danh phận.

Tôi nghĩ, tôi nên cho cậu ấy .

Tôi nên thử thừa nhận cậu ấy trước mặt bạn bè.

Kỷ Huân không hề ngạc nhiên, cười khẩy: "Che vết hôn trên cổ đi kìa, ngày nào cũng hôn mà không thấy chán à ? Đúng là đồ không biết xấu hổ!"

Tôi lặng lẽ chỉnh lại cổ áo: "Cậu không phản đối nữa à ?"

Kỷ Huân đảo mắt: "Hồi đó tôi phản đối hai người ở bên nhau là vì Mạc Hoè còn quá nhỏ, căn bản không thể chịu trách nhiệm cho một mối quan hệ, lỡ như cậu lún sâu vào rồi , cậu ta lại thay lòng đổi dạ , thì đó sẽ là một đả kích quá lớn đối với cậu . Cuộc đời cậu đã đủ khổ rồi , không thể chịu thêm đau khổ nữa. Nhưng bây giờ bao nhiêu năm đã trôi qua, tình cảm của Mạc Hoè dành cho cậu vẫn không thay đổi, cậu đã già như vậy rồi mà cậu ta vẫn một lòng một dạ yêu cậu , chứng tỏ thằng nhóc đó thật lòng với cậu . Thật ra , tính kỹ lại thì cậu và Mạc Trầm mới kết hôn có một năm ngắn ngủi, nhưng cậu và Mạc Hoè lại thật sự đã ở bên nhau trọn vẹn mười năm, gạt bỏ thân phận, chỉ bàn về tình cảm, đương nhiên là vế sau sâu đậm hơn. Nên tôi lười quản nữa, hai người hạnh phúc được bao lâu thì cứ hạnh phúc bấy lâu đi ."

Quả nhiên, dù là lúc nào, chị em vẫn luôn là người nghĩ cho bạn nhất.

Tôi vô cùng xúc động: "Vậy cậu cũng không cấm cản Hướng Thu thích Đoạn Cẩm Thư nữa à ?"

Kỷ Huân lập tức sa sầm mặt: "Chuyện nào ra chuyện đó! Chỉ cần tớ còn sống ngày nào, chúng nó đừng hòng ở bên nhau !"

...

Gặp Kỷ Huân xong, tâm trạng tôi vui vẻ hẳn lên, vội vã chạy về nhà.

Tôi hạnh phúc biết bao.

Có người chị em ủng hộ và chúc phúc, có người yêu chuyên tâm và sâu sắc.

Người yêu.

Người yêu.

Bước chân tôi chợt khựng lại .

Đẩy cửa vào nhà, trong bóng tối, một bóng người đang ngồi trên sofa.

"Mạc Hoè?" Tôi gọi.

Đối phương không đáp lại .

Tôi bật đèn, phát hiện ra bóng người đó là Mạc Trầm.

Người yêu xưa cũ của tôi .

Anh ăn mặc chỉnh tề ngồi đó, như thể chưa từng rời đi .

Có rất nhiều chuyện, rất nhiều người , bạn cứ ngỡ mình đã nghĩ thông suốt, đã quên đi từ lâu.

Nhưng số phận sẽ vô tình nhắc nhở bạn vào một lúc không ngờ tới, rằng không thể.

Không thể quên được , không thể cứ thế cho qua được .

Tôi vẫn luôn cho rằng, tôi đã bước ra được rồi .

Nhưng thực ra , không hề.

Chưa bao giờ.

Tôi bước từng bước về phía anh .

Mạc Trầm cười dịu dàng với tôi : "Vọng Thư, anh chăm sóc em bé của chúng ta rất tốt , còn em thì sao ? Em chăm sóc con trai anh thế nào rồi ?"

Tôi ngây người một lúc lâu, khó khăn cất lời: "Mạc Trầm, em xin lỗi ."

Mạc Trầm nhìn tôi chằm chằm: "Vọng Thư, còn nhớ tôi c/h/ế/t thế nào không ?"

Tôi lí nhí đáp: "Vì em."

Biểu cảm của Mạc Trầm lạnh đi : "Phải, vì em, từ đầu đến cuối đều là vì em. Khoảnh khắc tôi cưới em vào nhà họ Mạc, đã định sẵn là sẽ c/h/ế/t ở cái ngã tư đó, c/h/ế/t một cách bi t/h/ả/m, thê lương và oan hận."

Tôi khàn giọng nói : "Mạc Trầm, em căm hận t/a/i n/ạ/n đó hơn bất kỳ ai trên đời này ! Em đã vô số lần muốn quay lại ngày hôm đó, giữ anh ở nhà, không bao giờ đi qua ngã tư đó nữa, như vậy là có thể thay đổi kết cục của chúng ta rồi ."

"Không thay đổi được đâu , Vọng Thư." Mạc Trầm thở dài, "Không phải ngày hôm đó, thì cũng sẽ là một ngày khác."

"Ý anh là sao ?" Tôi sững sờ.

Trong mắt Mạc Trầm có lòng thương hại, có mỉa mai, có bi thương, anh im lặng một lúc lâu rồi nói : "Bởi vì, em vốn chỉ là một số phận hèn mọn."

Trong phút chốc, l/ồ/ng n/g/ự/c tôi như nứt ra một kẽ hở.

Ngọn gió lạnh buốt xương tủy cứ thế thổi thẳng vào tim tôi .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sa-nga/chuong-17

Tôi cố gắng phản kháng: "Mạc Trầm, anh lấy tư cách gì để chỉ trích em? Anh vốn không hề yêu em, lúc còn sống thì xem em là kẻ thế thân cho Lâm Vọng Thư, sau khi c/h/ế/t rồi lại muốn ngăn cản hạnh phúc của em, sao anh nhẫn tâm như vậy ?"

Mạc Trầm cười mỉa mai: "Không yêu em ư? Nếu anh không yêu em, liệu anh có không chút do dự c/h/ế/t để cứu em không ? Nếu anh không yêu em, những chi tiết khi chúng ta chung sống, sự dịu dàng và thiên vị mà anh dành cho em, chẳng lẽ đều là diễn kịch cả sao ? Vọng Thư, trong lòng em rõ ràng nhất, em biết anh yêu em. Người chồng yêu em sâu sắc đã vì em mà c/h/ế/t, còn thứ em dùng để báo đáp anh , là quyến rũ đứa con trai duy nhất của anh sa vào địa ngục! Con trai phạm lỗi , dù nghiêm trọng đến đâu , làm cha dĩ nhiên sẽ tha thứ cho nó. Nhưng em thì khác, Vọng Thư, anh yêu em, cưng chiều em, em không nên đối xử với anh như vậy ."

Tôi nhẹ giọng nói : "Nếu chúng ta thật sự đang ở địa ngục, thì cũng là con trai anh kéo tôi xuống."

Ánh mắt Mạc Trầm thờ ơ: "Em dĩ nhiên có thể ngụy biện, nhấn mạnh rằng Mạc Hoè là người chủ động trước , nhưng Vọng Thư à , khi một đứa trẻ say mê người lớn, lẽ nào nên trách đứa trẻ tình cảm quá phong phú sao ? Kẻ đầu sỏ gây tội đương nhiên là người lớn đã dẫn dắt sai lầm. Một đứa trẻ từ nhỏ đã gọi em là dì, xem em như người nhà để dựa dẫm, lại bị em từng bước một khơi gợi d/ụ/c vọng. Em đã từng hứa sẽ không để nó lạc lối, vậy mà giờ đây em đã làm những gì? Khi nghĩ đến hai từ người yêu, tại sao em lại do dự và chần chừ? Bởi vì em biết , mối quan hệ giữa em và Mạc Hoè đã trộn lẫn cả tình thân và d/ụ/c vọng, nó méo mó, dị dạng, bẩn thỉu, không thể gói gọn trong hai từ người yêu đơn giản. Em vốn dĩ, không xứng làm người yêu của Mạc Hoè."

Tôi khẽ lẩm bẩm: " Nhưng Mạc Hoè nói cậu ấy yêu tôi , cậu ấy rất yêu tôi ."

Mạc Trầm cười khẩy: "Vọng Thư đáng thương, lời của trẻ con sao có thể xem là thật được ? Năm sau em đã bốn mươi tuổi rồi , già nua, tàn tạ, mệt mỏi, còn Mạc Hoè vẫn tràn đầy thanh xuân. Cứ trơ mắt nhìn mình dần già đi trước mặt Mạc Hoè, một người yêu cái đẹp như em, thật sự chịu nổi sao ? Tại sao em chưa bao giờ tỏ tình với Mạc Hoè? Đi soi gương đi , đếm thử nếp nhăn nơi khóe mắt mình xem, em có dám đường đường chính chính nói với Mạc Hoè rằng em yêu nó không ? Em không cảm thấy xấu hổ, chột dạ và khó xử sao ? Em nghĩ cô bạn thân của em thật lòng ủng hộ em ư? Cô ấy chúc em hạnh phúc được bao lâu thì hay bấy lâu, em không hiểu sao ? Hạnh phúc của hai người , là có thời hạn."

"Tình yêu tưởng chừng nồng cháy của Mạc Hoè, có thể kéo dài đến bao giờ? Bên cạnh cậu ấy có biết bao cô gái trẻ trung, vô tận, nối dài không dứt. Cô thư ký tên Tiểu Mạch kia , thật sự chỉ đơn thuần là cấp dưới thôi sao ? Với kinh nghiệm của em, chẳng lẽ không nhìn ra Tiểu Mạch thích Mạc Hoè? Cậu ấy đi công tác cũng mang cô ta theo, mỗi ngày đi làm đều ở cùng cô ta , họ ở bên nhau trông tự nhiên và xứng đôi biết bao, vậy mà khi tan làm về nhà, chào đón cậu ấy lại là một người đàn bà đang ngày một già đi . Bản tính của đàn ông là yêu thích da thịt trẻ trung, ngay cả người đàn ông dịu dàng tốt bụng như Đoạn Cẩm Thư cũng không chống lại được cám dỗ, huống hồ là Mạc Hoè mới hai mươi ba tuổi? Em thật sự tin rằng, cậu ấy sẽ mãi chung thủy với em sao ?"

" Tôi tin cậu ấy ." Tôi lặp lại , " Tôi tin Mạc Hoè."

Giọng Mạc Trầm lạnh như băng: "Mạc Hoè đương nhiên xứng đáng để tin tưởng rồi , từ nhỏ nó đã là một đứa trẻ ngoan. Thế nhưng, vì em, nó đã sinh ra ma tính, sinh ra tham lam, sinh ra si mê, thậm chí đến cả đứa con để nối dõi tông đường cho nhà họ Mạc cũng không cần, ép buộc bản thân rằng trong cuộc đời mình chỉ có một mình em. Dù cho tương lai thật sự xuất hiện một cô gái khiến nó rung động, mang lại cho nó niềm vui, mang lại cho nó cảm giác mới mẻ, nó cũng quyết không dính dáng gì đến đối phương, bởi vì nó phải ép mình trung thành với em! Giống như một đứa trẻ sợ làm mẹ tức giận nên không dám lén chơi game, em dám nói , đứa trẻ đó thật sự không có hứng thú với game sao ? Chẳng qua là, nó không muốn làm mẹ buồn mà thôi."

Vết nứt nơi l/ồ/ng n/g/ự/c nhanh ch/óng lan rộng, toác ra , cuối cùng, trở thành một cái hố đen ngòm.

Dường như có vô số côn trùng bò ra từ cái hố đó, lan ra khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể tôi , gặm nhấm, nhai nuốt.

Tôi cụp mắt, mặc cho nước mắt rơi xuống: "Xin lỗi , xin lỗi ."

Tôi không phân biệt được mình đang xin lỗi ai.

Xin lỗi Mạc Trầm? Hay xin lỗi Mạc Hoè?

Mạc Trầm thở dài: "Nếu em có thể kịp thời dẫn Mạc Hoè về đúng đường, cùng nó trở thành một cặp mẹ con bình thường, thì tình cảm của hai người sẽ ngày một sâu đậm, nó sẽ mãi mãi kính trọng em, yêu thương che chở em, hiếu thuận với em, em sẽ không bao giờ mất nó, bởi vì tình thân luôn bền c/h/ặ/t và vững chắc hơn tình yêu. Tiếc là, em lại chọn cách che mắt mình , cùng nó sa ngã. Trầm luân trong tội lỗi , có lẽ sẽ có được khoảnh khắc vui vẻ, nhưng rồi sẽ có ngày bị phản phệ. Tương lai, còn có sự thật tàn nhẫn hơn đang chờ em. Mỗi ngày sau này , hai người đều đang đi đến đổ vỡ và tan rã."

"Sự thật gì?" Tôi ngẩng đầu nhìn anh .

Tiểu Bạch của Khôi Mao

"Vọng Thư, em thông minh như vậy , rất nhiều chuyện không cần anh nhắc, em cũng có thể đoán ra được ." Mạc Trầm cười thê lương, "Đi hỏi nó đi , hỏi hết những nghi ngờ trong lòng em ra , chỉ cần em hỏi, nó nhất định sẽ ngoan ngoãn trả lời."

Thứ ẩn giấu trong góc tối bấy lâu nay dường như đang chực chờ bung ra .

Sừng, nanh và vuốt nhọn đang dần lộ tẩy, chờ thời cơ để hiện nguyên hình.

Tôi ngẩn người một lúc lâu, rồi từ từ lắc đầu: " Tôi không có nghi ngờ gì cả."

 

Bạn vừa đọc xong chương 17 của SA NGÃ – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, Hiện Đại, Ngược Nam, Chữa Lành đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo