Loading...
02
Ngụy Yến Hành quay đầu sang một bên: “Ra ngoài.”
Nàng ấy tức giận rồi sao ?
Chẳng lẽ ban đầu nàng ấy định gây khó dễ cho ta , không ngờ ta lại thuận thế leo lên, tự mình dâng đồ cho nàng ấy ?
Chắc là vậy rồi .
Mặt Ngụy Yến Hành đỏ bừng vì tức giận.
Với suy nghĩ không thể để hiểu lầm kéo dài qua đêm, ta vội vàng giải thích: “Tỷ tỷ đừng giận. Muội không có ý đồ gì khác, chỉ vì nghe tỷ nói thích nên mới cởi ra thôi.”
Thấy nàng ấy không đáp, ta dè dặt đưa tay kéo ngón tay nàng ấy .
Ngụy Yến Hành phản ứng dữ dội, hất phăng tay ta ra .
“Ta không phải người tốt .” Cuối cùng nàng ấy cũng quay đầu lại , nhưng ánh mắt tối tăm: “Nếu còn không đi , ta sẽ khiến hai chân ngươi mấy ngày liền không thể bước đi .”
Nàng ấy muốn đ/á/n/h gãy chân ta !
Ta lập tức nhát gan quay người bỏ chạy.
Mấy ngày sau đó, trừ những lúc cần thiết, ta đều tránh mặt nàng ấy .
Ánh mắt Ngụy Yến Hành hôm ấy vẫn in sâu trong trí nhớ ta , âm lãnh, ẩm ướt, giống như một con rắn độc cuộn mình trong bóng tối, thè lưỡi phì phì.
Chỉ cần nghĩ đến thôi, ta đã nổi da gà.
Nhưng xe ngựa ngày càng đến gần Thượng Kinh.
Ta từng đọc không ít thoại bản về chuyện thật thiên kim giả, rất sợ nếu mình không tranh thủ lấy lòng nàng ấy , sau khi trở về phủ, mọi chuyện sẽ diễn ra giống như trong sách: bị nàng ấy hết lần này đến lần khác giăng bẫy hãm hại, cuối cùng bị đuổi ra khỏi nhà, chẳng còn gì trong tay!
Lục Mi nhận ra sự lo lắng của ta , bèn hiến cho ta một kế.
“Đêm khuya thanh vắng, đèn dầu vừa tắt, bốn bề yên ắng. Hai tỷ muội cùng đắp chăn, nằm trò chuyện thâu đêm, chính là cách tốt nhất để hóa giải hiềm khích, bồi đắp tình cảm.”
Có lý!
Năm xưa, ta và Vu Uyển Nhi cũng nằm cạnh nhau trò chuyện suốt đêm, sau đó mới trở thành đôi bạn thân thiết như hình với bóng.
“Muốn thành công hay không , mấu chốt nằm ở một chữ.” Lục Mi nói : “Bám!”
Hiện giờ Ngụy Yến Hành đang chán ghét ta , chắc chắn sẽ không chịu ngủ chung với ta .
Lúc còn ở Hầu phủ, nếu muốn có thứ gì đó hoặc muốn làm chuyện mà cha mẹ phản đối, chiêu ta thường dùng nhất chính là lấy lòng, làm nũng.
Lần nào cũng hiệu nghiệm.
Thế là ta lại dùng chiêu cũ, ra sức rót rượu, gắp thức ăn cho Ngụy Yến Hành trong bữa tối.
Nàng ấy nhìn ngọn núi nhỏ chất đầy trong bát, nở nụ cười nhàn nhạt: “Ngươi mà còn gắp thêm một đũa nữa, ta sẽ đổ hết vào miệng ngươi.”
Ta lập tức dừng tay.
Ngày hôm sau , ta làm bánh cho nàng ấy , nàng ấy chê ngọt.
Ta thêu khăn tay, làm túi thơm cho nàng ấy , nàng ấy nói sến súa.
Ta kể cho nàng ấy nghe những chuyện kỳ thú ở kinh thành, nàng ấy cũng chẳng cười .
Đến ngày thứ năm bị ta bám riết, cuối cùng Ngụy Yến Hành cũng phát bực: “Rốt cuộc ngươi muốn gì?”
Ta đắc ý nói : “Muội muốn ngủ với tỷ!”
“Khụ!” Ngụy Yến Hành bị nước trà làm sặc, dứt khoát từ chối: “Không được .”
Ta mệt rồi , chẳng còn sức lấy lòng nàng ấy nữa.
Đến tối, ta quyết định bất chấp tất cả, chui tọt vào chăn của nàng ấy từ trước . Ngụy Yến Hành tức đến mức mặt mày tái mét: “Xuống!”
“Không!” Ta túm c/h/ặ/t chăn, đáng thương cầu xin: “Tỷ tỷ, tỷ cứ để muội ngủ cùng tỷ đi mà. Muội chỉ muốn gần gũi với tỷ thôi.”
Nàng ấy phớt lờ ta , vẫn nhất quyết đuổi người .
Ta dứt khoát ăn vạ, lớn tiếng la lên: “Muội không mặc quần áo! Nếu bây giờ tỷ ném muội ra ngoài, để người khác nhìn thấy hết, thể diện Hầu phủ sẽ mất sạch. Tỷ tỷ cũng sẽ mang tiếng… bạc đãi, bạc đãi dưỡng muội của mình !”
Ta càng nói càng nhỏ, bởi Ngụy Yến Hành đã tức đến bật cười . Ta lập tức cảm thấy sống lưng lạnh toát, sợ hãi định rút lui, nhưng Ngụy Yến Hành lại cởi giày, trèo lên giường.
“Muội muội ngoan.” Nàng ấy bò về phía trước , ghé sát mặt ta rồi nói : “Ta là loại người vừa xấu xa vừa chẳng có giới hạn. Kẻ đã được cho cơ hội mà vẫn muốn tìm c/h/ế/t, thông thường ta sẽ thành toàn cho hắn . Vậy ngươi muốn nằm trên người ta , hay nằm dưới người ta ?”
Nàng ấy đồng ý rồi !
Mắt ta sáng rỡ, vui vẻ ôm lấy cổ nàng ấy : “Muội chỉ cần nằm bên cạnh tỷ là được rồi ! Tỷ không cần lo nửa đêm chăn bị tuột, A Man sẽ giúp tỷ đắp lại !”
Ngụy Yến Hành toàn thân chấn động.
Sau đó, nàng ấy lập tức đẩy ta ra , quay lưng nằm vào trong chăn, giọng nghèn nghẹn: “Ta ngủ đây. Không được lại gần, cũng không được nói chuyện, nếu không ta sẽ g/i/ế/c ngươi.”
“Vâng vâng !”
Ta ngoan ngoãn nằm yên.
Từ đó về sau , đêm nào ta cũng đến tìm nàng ấy ngủ cùng.
Ban đầu nàng ấy vô cùng phản đối nhưng bị ta làm phiền nhiều lần , cuối cùng cũng đành thỏa hiệp.
Hiển Châu nghèo nàn, ngay cả than củi ở khách điếm tốt nhất cũng chẳng ra gì, chẳng thể sưởi ấm được bao nhiêu.
Nửa đêm,
ta
thường
bị
lạnh đến tỉnh giấc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sao-thien-kim-that-lai-la-nam/chuong-2
Ngụy Yến Hành rất ấm áp, trong cơn mơ màng, ta cứ thế rúc vào lòng nàng ấy . Trên đỉnh đầu lập tức vang lên tiếng quở trách đầy khó chịu của nàng ấy : “Tránh ra .”
“Không muốn , lạnh lắm.” Ta ngái ngủ làm nũng: “Tỷ tỷ ấm áp như một cái lò sưởi lớn, cho muội ôm một chút đi mà.”
Để hấp thụ được nhiều hơi ấm hơn, ta sờ soạng trên người nàng ấy , chạm phải một thứ cứng cộm rất khó chịu. Nghĩ đến chuyện Ngụy Yến Hành phải kiếm sống trong đấu thú trường, ch/óp mũi ta bỗng cay cay.
“Tỷ tỷ, đợi khi trở về Hầu phủ, sẽ chẳng còn ai bắt nạt tỷ nữa. Sau này tỷ không cần ngay cả lúc ngủ cũng mang theo gậy để phòng thân đâu .”
Cơ thể Ngụy Yến Hành cứng đờ.
“Khụ…”
Nàng ấy khẽ rên một tiếng rồi đột ngột đẩy ta ra , loạng choạng bước nhanh ra khỏi phòng.
03
Ngụy Yến Hành ra ngoài rất lâu. Khi trở về, cả người nàng ấy ướt sũng, hơi lạnh bốc lên nghi ngút.
Ta kinh ngạc hỏi: “Tỷ đi tắm nước lạnh à ?”
“Ừ.”
Nàng ấy nghiến răng trừng mắt nhìn ta : “Đừng hỏi nữa, ngủ đi .”
Ta ngoan ngoãn gật đầu, nằm trở lại trong chăn.
Ngụy Yến Hành nằm cách ta rất xa, cứ như ta là thứ gì đó đáng sợ lắm vậy . May mà dần dần, nàng ấy cũng bắt đầu quen với việc ngủ chung giường với ta .
Đến đêm, nàng ấy thậm chí còn chủ động ôm c/h/ặ/t lấy ta .
Nửa đêm, ta bị nóng đến tỉnh giấc, vừa nhích người ra ngoài một chút đã bị nàng ấy siết eo, kéo trở lại vào lòng.
Giọng Ngụy Yến Hành khàn khàn: “A Man ngoan nào.”
Nàng ấy bắt đầu quấn lấy ta .
Ăn cơm thì nhất quyết đút cho ta , đi xe ngựa cũng phải ngồi cùng, thậm chí còn nhất quyết ôm ta ngồi lên đùi mình , mỹ miều gọi là: “Tình tỷ muội sâu đậm.”
Ta cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại không biết rốt cuộc có gì không ổn .
Mãi đến khi xe ngựa đi ngang qua trang viên suối nước nóng của Hầu phủ, sau nhiều ngày ngồi xe đường dài mệt mỏi, ta quyết định đi ngâm suối nước nóng để thư giãn.
“Lục Mi.” Ta gọi nha hoàn đi cùng.
Ngụy Yến Hành trừng mắt nhìn Lục Mi, sau đó nắm lấy tay ta : “Ta đi cùng A Man.”
Ta đang định nói không cần, nhưng dường như Ngụy Yến Hành đã đoán được , nàng ấy mỉm cười nói : “Thấy A Man thân thiết với Lục Mi như vậy , ta ghen tị đến mức chỉ muốn chôn sống nàng ta .”
Lục Mi sợ đến mức liên tục xua tay: “Cô nương, nô tỳ không có phúc hưởng thụ đâu ạ!”
Đáng tiếc, ta cũng chẳng có phúc hưởng thụ chuyện này !
Ta còn chưa kịp bước vào hồ tắm, bên ngoài đã vang lên một trận ồn ào.
“Có sơn tặc!”
Ngay giây tiếp theo, cửa phòng bị một tên sơn tặc râu quai nón, mắt hổ đạp tung.
Vừa nhìn thấy hai chúng ta , tên sơn tặc đã mừng rỡ cười lớn: “Hôm nay đúng là lão t/ử gặp vận may rồi !”
Hắn ta nói Ngụy Yến Hành đẹp hơn, muốn bắt về làm áp trại phu nhân, còn giữ ta lại để hưởng dụng trước .
Một người gặp nạn vẫn tốt hơn cả hai cùng gặp nạn.
Ta tự nhận mình xui xẻo, lại cảm thấy có lỗi với Ngụy Yến Hành, bèn quyết định liều mạng giữ chân tên sơn tặc.
“Ngươi qua đây.” Ngụy Yến Hành đang ngâm mình trong hồ nước lại chủ động ngoắc ngón tay với tên sơn tặc: “Ta có chuyện muốn nói với ngươi.”
Rõ ràng giọng điệu như đang ra lệnh, nhưng vì nàng ấy quá đỗi xinh đẹp , trái lại còn khiến người ta cảm thấy có một vẻ quyến rũ khó tả.
Tên sơn tặc thật sự chạy đến bên hồ, ngoan ngoãn ngồi xổm xuống.
Gần như cùng lúc đó, chẳng biết Ngụy Yến Hành lấy đâu ra một con d/a/o găm, hung hăng đ/â/m vào cổ hắn ta .
“Điều ta muốn nói chính là, đêm nay là ngày c/h/ế/t của ngươi.”
Dứt lời, nàng ấy lại liên tiếp đ/â/m thêm mấy nhát.
Máu tươi lập tức b/ắ/n tung tóe khắp mặt nàng ấy .
Tên sơn tặc kinh hoàng ôm cổ lùi lại , chưa kịp đứng vững đã ngã thẳng xuống đất, co giật hai cái rồi bất động. Hắn ta đã tắt thở.
Ngụy Yến Hành trèo ra khỏi hồ, túm tóc tên sơn tặc, kề d/a/o găm vào cổ hắn ta , sau đó quay đầu mỉm cười hỏi ta : “A Man, có muốn ta kéo hắn ta đến cho ngươi ngồi làm ghế không ?”
Cái gì cơ!
Ta hoảng hốt lắc đầu, dạ dày cuộn lên vì buồn nôn.
Đúng là điên rồi !
Điều khiến ta phát điên hơn nữa là khi Ngụy Yến Hành bước về phía ta , bộ quần áo ướt đẫm nước trên người nàng mỏng tang như cánh ve, khiến mọi thứ bên dưới gần như lộ ra hoàn toàn .
Thứ khổng lồ vốn không nên tồn tại kia khiến mắt ta tối sầm.
Ta sợ đến mức giọng nói cũng lạc đi : “Ngươi… ngươi là nam nhân!”
“Thì sao ?” Ngụy Yến Hành cười đầy tà khí: “A Man thích nữ nhân à ?”
Thảo nào khi biết ta là thiên kim giả, mẫu thân lại nói ta vẫn là đứa con gái duy nhất của bọn họ.
Nghĩ đến những hành động thân mật vượt quá giới hạn giữa ta và Ngụy Yến Hành suốt dọc đường, ta chỉ cảm thấy đời mình coi như xong, lập tức trợn mắt ngất xỉu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.