Loading...
Khi tỉnh lại , ta đã trở về Hầu phủ.
Lục Mi nói Ngụy Yến Hành đã túc trực bên giường ta suốt ba ngày hai đêm. Chỉ vì tiền sảnh đang có tiệc, hắn mới buộc phải rời đi .
Lục Mi khóc lóc xin tội, tự trách mình không tìm hiểu rõ giới tính của Ngụy Yến Hành, khiến suốt dọc đường ta làm ra quá nhiều chuyện hoang đường.
“Thôi bỏ đi .” Ta day trán, thở dài.
Không thể trách nàng ấy được . Dù sao thì chủ t/ử đã ngốc, nha hoàn được dạy dỗ cũng chẳng thông minh hơn là bao.
“Ngươi đi đun nước đi , ta muốn tắm.”
Nằm liệt giường suốt ba ngày, người ta đổ mồ hôi nhớp nháp, vô cùng khó chịu.
Lục Mi vội vàng đi chuẩn bị .
Ta cúi đầu cởi áo, đúng lúc ấy rèm bông bị vén lên, một luồng gió lạnh tràn vào phòng.
Ta tưởng Lục Mi đã trở lại , bèn lẩm bẩm: “Lạnh quá.”
Vừa dứt lời, một đôi cánh tay dài đã siết lấy ta , kéo ta vào một vòng ôm rộng lớn, ấm áp. Bên tai vang lên tiếng cười khẽ quen thuộc: “Vậy ta ôm A Man c/h/ặ/t hơn một chút.”
Ngụy Yến Hành!
Ta lập tức đẩy hắn ra , cuống quýt túm lấy chiếc áo khoác trên giá, quấn kín người mình .
Ngụy Yến Hành đã trở lại nam trang, trông đường nét càng tuấn tú, anh khí hơn trước .
Chiếc áo choàng nền đen thêu hoa văn bạc càng tôn lên khí chất âm lãnh vốn có , khiến hắn trông thêm phần lạnh lẽo, uy nghiêm và đầy áp lực.
“A Man.” Hắn dang hai tay: “Ôm một cái.”
Suốt dọc đường trở về kinh thành, hắn thường làm động tác này , còn ta cũng sẽ vui vẻ chạy đến nhào vào lòng hắn .
Nhưng bây giờ thì khác rồi .
“Huynh trưởng.” Ta cố ý giữ khoảng cách, khép tay hành lễ với hắn : “Không hợp lễ nghĩa.”
Sắc mặt Ngụy Yến Hành lập tức lạnh xuống.
Ngay sau đó, hắn kéo một chiếc ghế đến ngồi xuống: “Trên đường về kinh, chẳng phải A Man đã nói sau khi về phủ sẽ tặng ta một hộp son môi do chính tay muội làm sao ?”
Đúng là có chuyện đó, nhưng khi ấy , ta tưởng hắn là nữ nhân cơ mà!
Với suy nghĩ lấy cớ đưa đồ rồi nhanh ch/óng rời đi , ta lấy son môi trong hộp trang điểm ra , phân loại rồi bày ngay ngắn lên bàn cho hắn lựa chọn.
“Những loại này đều có mùi hương khác nhau , có hương hoa, có hương trái cây.”
Ngụy Yến Hành chọn tới chọn lui mà vẫn không tìm được loại mình thích. Cuối cùng, hắn chuyển ánh mắt sang môi ta : “Loại A Man dùng trông đẹp lắm, có mùi gì vậy ?”
Ta đáp: “Mùi… mùi vải.”
“Vải à .” Ngụy Yến Hành đứng dậy, thở dài: “Những thứ quý giá mà chỉ người quyền quý mới được ăn, cả đời này huynh trưởng còn chưa từng nếm thử. A Man đã ăn bao giờ chưa ?”
Ta làm thiên kim tiểu thư bao nhiêu năm, cũng đã hưởng phúc suốt một thời gian dài, đương nhiên là từng ăn rồi .
Ta gật đầu: “Mỗi năm Hầu phủ đều nhập về một đợt để nếm thử. Đợi đến mùa, huynh sẽ được ăn thôi.”
Ngụy Yến Hành nhướng mày: “ Nhưng bây giờ ta muốn nếm thử hương vị của nó.”
Dứt lời, hắn sải bước tiến lại gần.
Ngay khoảnh khắc hơi thở lạnh buốt ập đến, ta chỉ cảm thấy một bóng đen phủ xuống trước mắt. Chưa kịp phản ứng, đầu ta đã bị hắn nâng lấy, môi cũng bị hắn chiếm đoạt!
04
Nụ hôn vụng về, non nớt, chẳng có chút kỹ thuật nào, nhưng cũng giống hệt con người Ngụy Yến Hành, mạnh mẽ đến mức không cho ta cơ hội thở dốc.
Ta đang định tát hắn thì Ngụy Yến Hành đã chủ động buông môi ra trước .
“A Man.”
Rõ ràng là hắn cưỡng hôn ta , vậy mà mặt hắn còn đỏ hơn cả ta . Hắn thở hổn hển, ánh mắt long lanh gợn sóng, nói : “Hôn muội thích thật đấy.”
Nói cái quỷ gì vậy !
Ta
vừa
xấu
hổ
vừa
tức giận, trợn mắt
nhìn
hắn
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sao-thien-kim-that-lai-la-nam/chuong-3
Thấy
hắn
cúi đầu định áp sát
lần
nữa,
ta
lập tức giơ tay tát
hắn
một cái.
Chát!
Một cái tát cực mạnh.
Đầu Ngụy Yến Hành bị đ/á/n/h lệch sang một bên, trên má trái nhanh ch/óng hiện lên vệt đỏ.
Ta cứ tưởng hắn sẽ thẹn quá hóa giận, nào ngờ hắn lại bật cười .
Hắn sờ lên bên má bị đ/á/n/h, trêu chọc: “Thì ra A Man cũng có móng vuốt sắc bén, có cả nanh nhọn cơ đấy.”
Dứt lời, hắn giữ c/h/ặ/t mặt ta rồi lại hôn xuống.
Ta tức điên lên, lại tát hắn thêm một cái.
Hắn tiếp tục hôn.
Ta tiếp tục đ/á/n/h.
Cứ lặp đi lặp lại như thế, mặt Ngụy Yến Hành đã sưng vù mà hắn vẫn chẳng biết hối cải.
Ta không phản kháng nữa, mặc cho hắn c/ắ/n mút, l/i/ế/m láp lung tung. Hắn cau mày hỏi: “Sao không đ/á/n/h ta nữa?”
Ta cạn lời: “Không muốn tiếp tục thưởng cho tên biến thái như huynh nữa.”
Ngụy Yến Hành bật cười .
Đến bữa tối, vì sợ cha mẹ nhìn ra điều gì bất thường, ta cố ý giữ khoảng cách với Ngụy Yến Hành.
Suốt cả bữa, ta không nhìn hắn lấy một lần .
Hắn gắp thức ăn cho ta , ta cũng chỉ lễ phép đáp: “Đa tạ huynh trưởng.”
Cha ta rất hài lòng: “Xem ra để A Man đến Hiển Châu đón người về là đúng rồi . Nhìn hai đứa trên đường về kinh, giờ đã thân thiết, tình cảm cũng tốt đẹp hơn nhiều.”
Mẫu thân đang gắp thức ăn cho Ngụy Yến Hành thì bỗng kinh ngạc kêu lên: “Ơ, mặt con bị làm sao vậy ?”
Bàn tay cầm đũa của ta lập tức siết c/h/ặ/t.
Lúc đ/á/n/h hắn , ta thực sự tức giận nên chẳng biết nặng nhẹ. Nếu cha mẹ biết chuyện đã xảy ra , liệu họ có trách móc, ghét bỏ ta không ?
Ngụy Yến Hành bình thản trả lời: “Muội muội đ/á/n/h.”
Trái tim đang thấp thỏm của ta cuối cùng cũng c/h/ế/t hẳn.
Cha mẹ ngây người .
Mẫu thân nói : “A Man ngoan ngoãn, nhút nhát nhất nhà, sao có thể vô duyên vô cớ đ/á/n/h con được ? Có phải con chọc giận con bé không ?”
“ Đúng vậy .” Ngụy Yến Hành thẳng thắn thừa nhận: “Là con không tốt , con đã hôn muội ấy .”
Cha mẹ trợn mắt há hốc mồm.
Điều khiến họ càng kinh ngạc hơn chính là câu tiếp theo của Ngụy Yến Hành.
“Con muốn cưới A Man.”
Trời đất ơi!
Ta cảm thấy trước mắt tối sầm, trời đất quay cuồng.
Thế nhưng mẫu thân còn ngất xỉu trước cả ta .
Thầy t/h/u/ố/c ở trong phòng rất lâu, chẳng biết đang nói gì với cha. Ta bất an đứng trong sân, l/ồ/ng n/g/ự/c từng cơn nặng trĩu.
Khi Ngụy Yến Hành khoác áo choàng lên người ta , ta tức giận hất tay hắn ra : “Ở kinh thành không giống Hiển Châu. Huynh trưởng có thể tự kiềm chế bản thân , đừng nói những lời, làm những chuyện vượt quá giới hạn nữa được không ? Chúng ta là huynh muội , tuyệt đối không thể thành thân !”
“Sao lại không thể?” Ngụy Yến Hành cố chấp nhấn mạnh: “Chúng ta không có quan hệ huyết thống.”
Ta nghẹn lời.
Những gì Ngụy Yến Hành đã trải qua suốt những năm qua khiến hắn chẳng hiểu được những giới hạn luân thường đạo lý bình thường.
Hắn được thú dữ nuôi lớn, phải liều mạng giành giật sự sống. Trong lòng hắn , có lẽ hắn cho rằng chỉ cần thích một người thì có thể có được người đó, mà đã có thể có được thì cứ việc cướp lấy.
Ta rũ vai, đang lúc không biết phải làm sao thì nhìn thấy trúc mã của mình đến.
Trong lòng ta vui mừng khôn xiết, lập tức nảy ra một ý.
“Còn một lý do khác khiến muội không thể thành thân với huynh , đó là muội đã có vị hôn phu.”
Dứt lời, ta chỉ vào trúc mã đang đi tới: “Chính là huynh ấy !”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.