Loading...

SAU BA NĂM LY HÔN, CHỒNG CŨ CỦA TÔI CUỐI CÙNG CŨNG HỌC ĐƯỢC CÁCH YÊU
#1. Chương 1

SAU BA NĂM LY HÔN, CHỒNG CŨ CỦA TÔI CUỐI CÙNG CŨNG HỌC ĐƯỢC CÁCH YÊU

#1. Chương 1


Báo lỗi

Buổi tối trước ngày ly hôn, Thẩm Hoài Tự không về nhà.

Tôi biết chuyện đó từ lúc tám giờ tối.

Bởi vì tôi đã gọi cho anh ba lần .

Cuộc gọi đầu tiên, không ai nghe máy.

Cuộc gọi thứ hai, bị ngắt sau hai hồi chuông.

Đến cuộc gọi thứ ba, điện thoại báo thuê bao bận.

Tôi nhìn màn hình, ngồi yên trên chiếc ghế cạnh cửa sổ.

Trên bàn là một chiếc bánh kem nhỏ, một bát mì đã nguội và hai tấm vé xem hòa nhạc.

Hôm nay là ngày kỷ niệm bốn năm kết hôn của chúng tôi .

Tôi đã đặt vé từ một tháng trước .

Bản nhạc mà Thẩm Hoài Tự thích nhất sẽ được biểu diễn trong đêm nay. Ngày còn yêu nhau , anh từng nói , nếu có cơ hội, anh muốn nghe nó cùng người mình yêu đến già.

Tôi nhớ rất rõ.

Vì vậy , tôi đã cố ý chọn hai chỗ ngồi ở hàng thứ ba, ngay chính giữa sân khấu.

Đó là vị trí anh thích nhất.

Đến chín giờ, người giúp việc gọi điện hỏi tôi có cần hâm nóng thức ăn không .

Tôi đáp:

“Không cần đâu dì. Tối nay anh ấy không về.”

Dì Trần im lặng một lúc.

“Phu nhân, cô đừng giận cậu chủ. Công ty dạo này nhiều việc, có lẽ cậu ấy bận quá.”

Tôi khẽ cười .

“Cháu không giận.”

Tôi thực sự không giận.

Nếu là hai năm trước , có lẽ tôi đã gọi thêm vài cuộc, hỏi anh đang ở đâu , khi nào về, có muốn tôi mang cơm đến không .

Nếu là một năm trước , tôi sẽ tự tìm lý do để an ủi mình rằng anh chỉ quá bận, rằng sau khi dự án kết thúc, chúng tôi sẽ có thời gian bù đắp.

Còn bây giờ, tôi chỉ cảm thấy hơi lạnh.

Không phải vì điều hòa.

Mà vì tôi bỗng nhận ra mình đã không còn muốn biết anh đang ở đâu nữa.

Tôi đứng dậy, mang chiếc bánh kem vào bếp.

Trên mặt bánh có dòng chữ nhỏ: Bốn năm, vẫn là anh .

Tôi nhìn nó vài giây, sau đó lấy d/a/o cắt thành hai phần.

Một phần để vào tủ lạnh.

Phần còn lại tôi ăn hết.

Bánh rất ngọt.

Ngọt đến mức cổ họng tôi nghẹn lại .

Tôi ngồi trước bàn ăn, chậm rãi ăn hết miếng cuối cùng, rồi mở điện thoại, gửi cho Thẩm Hoài Tự một tin nhắn.

“Ngày mai, chín giờ sáng, đến văn phòng luật sư Tống. Em sẽ chờ anh .”

Lần này , anh trả lời rất nhanh.

“Được.”

Chỉ một chữ.

Tôi nhìn nó, bỗng bật cười .

Thì ra có những chuyện không phải anh không có thời gian.

Chỉ là anh không muốn dành thời gian cho tôi .

Chín giờ sáng hôm sau , tôi đến văn phòng luật sư sớm mười phút.

Luật sư Tống đã chuẩn bị sẵn hai bản thỏa thuận ly hôn.

Bốn năm trước , tôi từng ngồi ở chính căn phòng này , ký vào giấy đăng ký kết hôn trước khi hoàn tất những thủ tục cuối cùng.

Khi đó, Thẩm Hoài Tự nắm tay tôi , lòng bàn tay ấm áp.

Anh hỏi:

“Em có sợ không ?”

Tôi lắc đầu.

“Có anh ở đây, em không sợ.”

Anh cúi xuống hôn lên trán tôi .

“Vậy thì cứ tin anh .”

Tôi đã tin anh suốt bốn năm.

Tin đến mức quên mất một chuyện.

Niềm tin không phải thứ có thể dùng mãi mà không cần được đáp lại .

Cửa phòng mở ra .

Thẩm Hoài Tự bước vào , trên người vẫn mặc bộ vest màu đen thường ngày. Anh cao, vai rộng, đường nét khuôn mặt sắc lạnh. Đây là kiểu đàn ông chỉ cần xuất hiện cũng đủ khiến người khác chú ý.

Tóc anh hơi rối, dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt.

Anh nhìn thấy tôi , bước chân hơi khựng lại .

“Em đến lâu chưa ?”

“Mười phút.”

Anh kéo ghế ngồi xuống.

“Xin lỗi , cuộc họp sáng nay kéo dài.”

Tôi gật đầu.

“Không sao .”

Luật sư Tống đẩy tài liệu về phía hai người .

“Thẩm tiên sinh , Ôn tiểu thư, hai bên đã xác nhận các điều khoản. Nếu không có thay đổi, hai người có thể ký tên.”

Thẩm Hoài Tự không cầm b/út ngay.

Anh nhìn tôi .

“Em thật sự đã quyết định rồi ?”

Tôi ngước mắt.

“Anh nghĩ em đang đùa sao ?”

“Anh không có ý đó.”

“Vậy thì ký đi .”

Anh cau mày.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-ba-nam-ly-hon-chong-cu-cua-toi-cuoi-cung-cung-hoc-duoc-cach-yeu/chuong-1

“Ôn Tự Ninh, chúng ta không cần phải làm đến mức này .”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Bốn năm qua, đây là câu anh nói nhiều nhất mỗi khi tôi muốn giải quyết một vấn đề giữa chúng tôi .

Không cần phải làm đến mức này .

Không cần phải nói rõ.

Không cần phải để bụng.

Không cần phải nghiêm trọng hóa mọi chuyện.

Dường như chỉ cần tôi chịu im lặng, tất cả sẽ tự nhiên trở nên ổn thỏa.

Nhưng sự im lặng của tôi chưa bao giờ khiến vấn đề biến mất.

Nó chỉ khiến tôi biến mất từng chút một.

“Thẩm Hoài Tự.” Tôi nhẹ giọng nói . “Em không muốn tranh cãi nữa.”

Anh nhìn tôi thật lâu.

Cuối cùng, anh cầm b/út.

Chữ ký của anh vẫn đẹp và dứt khoát như ngày đầu tiên.

Tôi ký tên mình bên dưới .

Ôn Tự Ninh.

Ba chữ ấy , cuối cùng cũng không còn đứng cạnh tên anh trên giấy tờ hôn nhân.

Sau khi ký xong, luật sư Tống thu lại tài liệu, xác nhận các thủ tục tiếp theo sẽ được xử lý theo quy định.

Thẩm Hoài Tự vẫn ngồi yên.

“Em định đi đâu ?”

“Vân Đài.”

“Bao giờ về?”

Tôi cất túi xách.

“Không về nữa.”

Anh đột ngột ngẩng đầu.

“Ý em là gì?”

“Chúng ta ly hôn rồi .” Tôi nhìn anh . “Em không có lý do gì để tiếp tục ở lại căn nhà đó.”

Sắc mặt anh trở nên khó coi.

“Chỉ vì anh không về nhà một tối, em nhất định phải ly hôn sao ?”

Tôi gần như không thể tin anh vẫn nghĩ như vậy .

Một tối?

Nếu chỉ vì một tối, tôi đã không ngồi ở đây.

Nếu chỉ vì một tối, tôi đã không phải tự học cách ăn cơm một mình , tự tổ chức sinh nhật cho mình , tự đưa mình đến bệnh viện lúc sốt cao, rồi sáng hôm sau vẫn chuẩn bị bữa sáng cho anh như không có chuyện gì xảy ra .

Nếu chỉ vì một tối, tôi đã không phải nghe người khác hỏi tại sao chồng mình chưa từng xuất hiện trong những buổi triển lãm quan trọng nhất của vợ.

Nhưng tôi không muốn kể nữa.

Những chuyện từng khiến tôi đau lòng, bây giờ kể lại cũng chỉ giống như đang đọc một bản báo cáo đã quá hạn.

Tôi đứng dậy.

“Không phải vì một tối.”

“Vậy vì cái gì?”

Tôi nhìn anh .

“Vì em mệt rồi .”

Thẩm Hoài Tự siết c/h/ặ/t cây b/út trong tay.

“Em chưa từng nói với anh rằng em mệt.”

Tôi im lặng vài giây.

Sau đó, tôi hỏi lại :

“Anh đã từng hỏi em chưa ?”

Anh không trả lời.

Tôi quay người rời khỏi phòng.

Đến cửa, tôi nghe anh gọi tên mình .

“Tự Ninh.”

Tôi dừng bước nhưng không quay đầu.

Giọng anh thấp xuống.

“Em có từng thật lòng yêu anh không ?”

Tôi nhắm mắt.

Có.

Tôi đã yêu anh đến mức từng nghĩ, chỉ cần mình đủ kiên nhẫn, một ngày nào đó anh sẽ hiểu.

Tôi từng yêu anh đến mức có thể nhớ tất cả những điều anh thích, nhưng lại không dám nói ra điều mình muốn .

Tôi từng yêu anh đến mức ngay cả khi anh làm tổn thương mình , điều đầu tiên tôi nghĩ đến vẫn là liệu anh có đang gặp khó khăn gì không .

Nhưng tình yêu không phải một cuộc thi xem ai chịu đựng giỏi hơn.

Tôi quay lại , nhìn thẳng vào mắt anh .

“Có.”

Ánh mắt anh khẽ d/a/o động.

Tôi nói tiếp:

“ Nhưng em không muốn dùng tình yêu đó để sống phần đời còn lại nữa.”

Lần này , tôi không chờ anh trả lời.

Tôi bước ra khỏi văn phòng luật sư.

Ngoài cửa sổ, trời đang mưa.

Tôi không mang ô.

Nhưng tôi cũng không quay lại .

Thẩm Hoài Tự không biết rằng trước khi đến văn phòng luật sư, tôi đã hoàn tất thủ tục nhận công việc tại Vân Đài.

Đó là một dự án phục dựng khu nhà hát cũ mang tên Hồi Âm.

Tôi đã nộp hồ sơ từ nửa năm trước , nhưng mãi đến tuần trước mới nhận được thư mời chính thức.

Ngày ấy , tôi cầm điện thoại, định báo cho anh biết .

Tôi còn nghĩ, nếu dự án thành công, có lẽ chúng tôi sẽ có một chuyến đi nghỉ ngắn ngày để bù đắp cho bốn năm qua.

 

Vậy là chương 1 của SAU BA NĂM LY HÔN, CHỒNG CŨ CỦA TÔI CUỐI CÙNG CŨNG HỌC ĐƯỢC CÁCH YÊU vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Hiện Đại, Truy Thê, Gương Vỡ Lại Lành, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo